Tôi, Lục Vân Nhi, 23 tuổi, chủ tiệm Trà Vân Các, chết vì một ấm trà 50k mua ở chợ đồ cũ.
Không phải chết vì nghèo, mà chết vì... ham của.
Chiều đó, một chị gái thất tình vào quán tôi khóc: "Em ơi, có trà nào uống vào hết buồn không?"
Tôi bưng ra ấm trà sen an thần, tự tin nói: "Uống vào là quên luôn người yêu cũ!"
Chưa kịp quên người yêu cũ, tôi đã quên luôn cả mạng mình. Tôi vấp dây đèn, ấm trà sen bay lên không trung.
Ấm trà đó tôi mua 50k, nhưng bà bán hàng bảo là đồ cổ triều Nguyễn. Tôi tiếc. Tôi rướn người chụp lại.
Và rồi... tối om.
"Tiểu Vân Nhi! Con ngốc này! Mày lại ngủ!"
Một cái tát như trời giáng vào má tôi.
Tôi mở mắt. Không phải trần thạch cao quán trà của tôi, mà là trần nhà gỗ đầy mạng nhện. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi.
Trước mặt tôi là một bà mập, tay cầm chổi, mặt đỏ như gấc: "Mày làm vỡ chén ngọc của công tử, bị mẹ mày bán vào Trà Vân Các để trừ nợ rồi! Còn nằm đó giả chết!"
Tôi là... tiểu nha đầu?
Tôi nhìn xuống tay mình. Gầy nhẳng, đen nhẻm, mặc áo yếm rách. Tóc thắt hai củ tỏi.
"Gương! Gương đâu!"
Đứa bên cạnh đưa cho tôi cái gương đồng mờ tịt. Trong gương là một con bé mặt tròn, mắt to, nhưng... trông đúng kiểu ngốc ngốc.
Bà mập ném vào người tôi cái khay gỗ: "Mau bưng lên lầu hai cho công tử! Hôm nay có quý nhân, mày mà làm đổ nữa thì tao bán mày ra bến thuyền làm phu khuân vác!"
Tôi run run bưng khay trà lên lầu hai.
Trà Vân Các ở đây to gấp mười lần quán của tôi. Ba tầng lầu, chạm trổ rồng phượng, nhưng vắng tanh, bụi phủ dày cả tấc. Rõ ràng là sắp phá sản.
Trên lầu hai, một nam nhân đang ngồi.
Áo xanh nhạt, tóc búi cao, mặt đẹp đến mức tôi phải nín thở. Nhưng ánh mắt lạnh như nước đá vừa lấy trong tủ lạnh ra.
Hắn liếc khay trà: "Trà gì?"
Bản năng nghề nghiệp của chủ tiệm trà trỗi dậy. Tôi buột miệng: "Dạ bẩm công tử, trà nhài ướp sương sớm, chuyên trị thất tình, mất ngủ, và... chủ quán đẹp trai nhưng ế ạ."
Không khí im phăng phắc.
Hắn ngẩng lên nhìn tôi, lần đầu tiên nhìn thẳng.
"Ngươi nói ai ế?"
"Đâu! Ý em là... trà này uống vào sẽ thấy yêu đời! Công tử uống thử đi, em mới pha đó!"
Hắn cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.
Một giây sau, hắn đặt cạch xuống.
"Đắng. Dở. Từ mai, đóng cửa quán."
Cái gì? Đóng cửa?!
Đây là Trà Vân Các! Là tâm huyết của tôi ở hiện đại, cũng là nơi duy nhất chứa chấp tôi ở cổ đại này! Đóng là tôi ra đường ở à?
Tôi ôm chặt khay trà, hét lên: "Không được đóng!"
"Tại sao?"
"Vì... vì em vừa mới xuyên không tới đây! Em còn chưa kịp bán được ly trà sữa trân châu nào! Quán này mà đóng, em biết đi đâu? Với lại... ấm trà 50k của em còn chưa kịp trả góp xong!"
Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi thốt ra ba chữ:
"Ngươi bị ngốc à?"
Tôi gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố cười:
"Dạ ngốc! Nhưng mà ngốc này biết pha trà sữa trân châu đường đen, trà chanh giã tay, trà dâu kem cheese! Công tử cho em một tháng! Một tháng thôi! Nếu không có khách, em tự cuốn gói đi!"
Ngoài hiên, gió thổi làm rèm trúc lay động. Nắng chiều 4 giờ hắt vào, chiếu lên ấm trà đang bốc khói nghi ngút trên khay của tôi.
Hắn im lặng rất lâu, rồi nói:
"Một tháng. Không có khách, ngươi cút. Có khách... ngươi vẫn phải cút vì tội làm ta ồn."
Tôi: "..."
Được rồi, ít nhất là tôi có một tháng để biến cái quán trà sắp phá sản này thành tiệm trà sữa đầu tiên ở Đại Sở!