🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Lời Đồn Ở Cửu Trùng Thiên

~7 phút đọc · 1259 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kể từ ngày Yêu Yêu nở hoa ở linh trì, cuộc sống ở Cửu Uyên Điện dường như có thêm một chút thay đổi nhỏ.

Thượng Thần Cửu Uyên vốn luôn bế quan, ít khi ra ngoài, nay lại thường xuyên ngồi ở thư phòng mở cửa, nơi có thể nhìn thấy Yêu Yêu đang quét lá ngoài linh trì.

Còn Yêu Yêu thì tu luyện càng ngày càng chăm chỉ hơn, vì nàng muốn đóa hoa của mình lần sau nở sẽ to hơn, đẹp hơn, để Thượng Thần khen nàng nữa.

Nhưng ở bên ngoài Cửu Uyên Điện, ở tận Cửu Trùng Thiên náo nhiệt, lại đang bắt đầu lan truyền một lời đồn vô cùng kỳ lạ.

Lời đồn rằng: Cửu Uyên Điện lạnh lẽo ngàn năm không có bóng người, nay lại có tiếng cười đùa của một tiểu tiên nữ.

Chuyện bắt đầu từ một tiểu tiên hạc đưa thư bay ngang qua Cửu Uyên Điện. Tiểu tiên hạc này vốn định chỉ bay qua thôi, nhưng lại ngửi thấy mùi bánh hoa đào thơm phức bay ra từ trong điện, tò mò lén nhìn vào.

Tiểu tiên hạc đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời nó cũng không dám tin: Thượng Thần Cửu Uyên cao cao tại thượng, người mà cả Cửu Trùng Thiên đều kính sợ, lại đang ngồi bên bờ linh trì, tay cầm khăn lau vết bẩn dính trên mặt cho một tiểu tiên hoa đào mặc y phục hồng phấn.

Tiểu tiên hoa đào kia thì cười tít mắt, tay cầm nửa chiếc bánh đưa cho Thượng Thần.

Tiểu tiên hạc sợ đến mức đánh rơi cả thư đang ngậm trong miệng, vội vàng bay về báo tin.

Chỉ trong một ngày, tin tức đã lan khắp Cửu Trùng Thiên.

Các tiên nữ ở Dao Trì thì thầm: "Nghe nói Thượng Thần Cửu Uyên nuôi một tiểu hoa đào ở trong điện đó!"

Các tiên quân ở Lăng Tiêu Điện thì bàn tán: "Thượng Thần vốn không gần nữ sắc, sao nay lại để một tiểu tiên ở chung điện?"

Còn các tiểu hoa tiên ở Đào Hoa Đảo, nơi Yêu Yêu từng ở, thì kinh ngạc nhất: "Đào Yêu Yêu ngốc nghếch kia mà lại được ở trong Cửu Uyên Điện sao? Nó may mắn quá vậy!"

Những lời đồn thổi đó, Yêu Yêu hoàn toàn không hề hay biết. Nàng vẫn ngày ngày quét lá, tu luyện, mang bánh cho Thượng Thần.

Nhưng Cửu Uyên thì đã nghe thấy.

Hôm nay, khi chàng đang dạy Yêu Yêu cách dẫn khí, một con hạc trắng của Thiên Đế bay tới, mang theo một phong thư mời.

Trong thư viết: Ba ngày nữa là yến tiệc thưởng sen ở Dao Trì, mời Thượng Thần Cửu Uyên đến dự. Và đặc biệt ghi chú: có thể dẫn theo tiểu tiên thân cận.

Cửu Uyên nhìn phong thư, khẽ nhíu mày. Yến tiệc ở Dao Trì vốn ồn ào, chàng chưa bao giờ thích tham gia, ngàn năm nay đều từ chối.

Nhưng lần này, chàng lại nhìn sang Yêu Yêu đang ngồi bên cạnh, chăm chú chép bài, tóc mai hơi rối, trên má còn dính một chút mực.

"Yêu Yêu."

"Dạ?"

"Ba ngày nữa, có muốn đi Dao Trì ăn yến tiệc không? Ở đó có rất nhiều bánh ngon, còn có cả đào tiên to hơn quả ngươi từng ăn nữa."

Nghe đến bánh ngon và đào tiên, mắt Yêu Yêu sáng rực lên, gật đầu lia lịa:

"Dạ muốn! Con muốn đi ạ!"

Cửu Uyên gật đầu, thu lại phong thư.

"Vậy thì ba ngày này ngươi phải tu luyện cho tốt, không được ngủ gật nữa. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi."

"Dạ vâng! Con nhất định sẽ chăm chỉ ạ!"

Yêu Yêu vui vẻ reo lên, rồi lại cúi đầu chép bài chăm chỉ hơn hẳn.

Cửu Uyên nhìn nàng, trong lòng đã có quyết định. Đã đến lúc để cho cả Cửu Trùng Thiên biết, tiểu đào hoa ngốc nghếch này là người của Cửu Uyên Điện, là người được chàng che chở, không ai được phép bàn tán hay bắt nạt nàng nữa.

Ba ngày sau, Dao Trì vô cùng náo nhiệt. Các vị tiên nhân từ khắp nơi đều đến dự, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy.

Khi Cửu Uyên Điện hạ xuống, cả Dao Trì bỗng chốc im lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.

Thượng Thần Cửu Uyên vẫn một thân bạch y trắng bạc như mọi khi, khí chất thanh lãnh, không ai dám lại gần. Nhưng hôm nay, bên cạnh chàng lại có thêm một bóng dáng nhỏ bé màu hồng phấn.

Đào Yêu Yêu mặc một bộ y phục mới do chính tay các tiểu đồng ở Cửu Uyên Điện may cho, màu hồng phấn nhạt thêu hoa đào trắng, tóc được búi lên gọn gàng, cài trâm hoa đào, trông vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Nàng hơi căng thẳng, nắm chặt lấy tay áo của Thượng Thần, rụt rè nấp sau lưng chàng.

"Đó... đó chính là tiểu hoa đào ở Cửu Uyên Điện sao? Trông đáng yêu quá!"

"Đúng là ngốc nghếch thật, nhưng mà đáng yêu thật đó!"

Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, nhưng lần này không còn là lời đồn ác ý nữa, mà là những lời khen ngợi và tò mò.

Cửu Uyên cảm nhận được sự căng thẳng của Yêu Yêu, khẽ nắm lấy tay nàng, kéo nàng ra phía trước, giọng nói tuy không lớn nhưng lại vang vọng khắp Dao Trì, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ:

"Đây là Đào Yêu Yêu, tiểu tiên của Cửu Uyên Điện. Sau này mong các vị chiếu cố nhiều hơn."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại là một lời tuyên bố vô cùng rõ ràng: Đây là người của ta, ta che chở.

Yêu Yêu ngẩng đầu lên nhìn Cửu Uyên, thấy ánh mắt dịu dàng của chàng đang nhìn mình, sự căng thẳng trong lòng bỗng chốc tan biến hết.

Nàng lấy hết can đảm, cúi chào mọi người:

"Dạ... con chào các vị tiên nhân ạ, con tên là Đào Yêu Yêu, mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Giọng nói trong trẻo và ngốc nghếch của nàng khiến các tiên nữ bật cười, không khí căng thẳng trong Dao Trì cũng dịu đi rất nhiều.

Vương Mẫu ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn thấy cảnh này thì khẽ gật đầu cười hiền. Xem ra, để Yêu Yêu ở lại Cửu Uyên Điện, là một quyết định đúng đắn nhất của bà.

Yến tiệc bắt đầu, Yêu Yêu được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh Thượng Thần. Trước mặt nàng là đủ loại bánh trái thơm ngon, nhiều đến mức mắt nàng hoa cả lên.

Và trong khi các vị tiên nhân khác đang thưởng trà luận đạo, thì tiểu đào hoa ngốc của chúng ta chỉ tập trung vào một việc duy nhất: ăn bánh.

Cửu Uyên ngồi bên cạnh nhìn nàng ăn đến mức hai má phồng lên như hamster, khóe môi không nhịn được lại khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Nụ cười đó, lại một lần nữa khiến cho tất cả các tiên nữ ở Dao Trì phải ngẩn ngơ.

Thì ra, Thượng Thần Cửu Uyên cười lên, lại đẹp đến như vậy. Và nụ cười đó, chỉ dành cho một mình tiểu đào hoa ngốc nghếch kia mà thôi.

💬 Bình luận (0)