🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Hoa Đào Nở Muộn

~6 phút đọc · 1141 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đào Yêu Yêu ở lại Cửu Uyên Điện đã được một tháng.

Trong một tháng này, nhờ có mật hoa đào ngàn năm của Vương Mẫu và sự chỉ dạy kiên nhẫn của Thượng Thần Cửu Uyên, linh khí trong người nàng đã ổn định hơn rất nhiều. Nàng không còn hay buồn ngủ và thèm ăn vô tội vạ như trước nữa, việc quét lá và tu luyện cũng đã ra dáng hơn.

Hôm nay là ngày rằm, là ngày mà tất cả hoa tiên ở Cửu Trùng Thiên đều phải trở về bản thể để hấp thụ ánh trăng, giúp hoa nở rộ hơn.

Yêu Yêu cũng không ngoại lệ.

Từ sáng sớm, nàng đã cảm thấy người hơi khác lạ, cánh tay và mái tóc thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng hồng phấn, trên đầu nàng, bông hoa đào nhỏ cài trên tóc cũng khẽ rung rinh như sắp nở.

"Thượng Thần ơi, hôm nay con thấy người hơi lạ lạ..."

Yêu Yêu chạy vào thư phòng, kéo tay áo Cửu Uyên, giọng có chút lo lắng.

Cửu Uyên đang đọc sách, nghe vậy thì đặt sách xuống, nhìn nàng. Chỉ một cái liếc mắt, chàng đã hiểu ra.

"Hôm nay là ngày rằm, ngươi sắp phải trở về bản thể để hấp thụ nguyệt quang."

"Trở về bản thể ạ? Là biến thành hoa đào sao?"

"Ừm."

Yêu Yêu nghe vậy thì hơi sợ. Nàng đã hóa hình được năm trăm năm rồi, chưa bao giờ phải trở lại thành hoa đào cả. Nghe các chị ở Đào Hoa Đảo nói, khi trở về bản thể sẽ rất yếu ớt, không thể cử động được, phải có người bảo vệ bên cạnh.

"Vậy... vậy con phải làm sao ạ? Con biến thành hoa ở đâu bây giờ?"

Cửu Uyên nhìn ra ngoài linh trì, nơi ánh trăng đêm nay sẽ chiếu rọi rõ nhất, linh khí dồi dào nhất.

"Ra linh trì. Ở đó nguyệt quang mạnh nhất, tốt cho ngươi."

Yêu Yêu gật đầu, lon ton chạy ra linh trì. Nàng chọn một tảng đá bạch ngọc bằng phẳng bên bờ hồ, nơi có ánh trăng chiếu thẳng xuống, rồi ngồi xuống.

Cửu Uyên cũng đi theo nàng ra ngoài, đứng cách đó không xa, lặng lẽ làm hộ pháp cho nàng.

Khi ánh trăng đầu tiên chiếu xuống mặt hồ, Yêu Yêu cảm thấy một luồng khí ấm áp bao bọc lấy mình. Cơ thể nàng dần dần trở nên nhẹ bẫng, ánh sáng hồng phấn tỏa ra ngày càng rực rỡ.

Trong ánh sáng đó, thân hình nhỏ bé của nàng dần dần thu nhỏ lại, y phục hồng phấn biến thành những cánh hoa, mái tóc hồng phấn biến thành nhụy hoa.

Chỉ trong chốc lát, trên tảng đá bạch ngọc, không còn tiểu tiên Đào Yêu Yêu nữa, mà chỉ còn lại một cành đào nhỏ, trên cành có một nụ hoa đào màu hồng phấn, vẫn còn e ấp chưa nở, đang khẽ rung rinh trong gió.

Đó chính là bản thể của Yêu Yêu.

Cửu Uyên bước lại gần, nhìn nụ hoa đào nhỏ bé đó. Nụ hoa này so với những nụ hoa đào khác ở Đào Hoa Đảo thì nhỏ hơn rất nhiều, cánh hoa còn hơi mỏng, đúng như lời Yêu Yêu nói, nàng là đóa đào nở muộn nhất, cũng yếu ớt nhất.

Chàng khẽ đưa tay ra, một luồng linh khí màu trắng bạc dịu nhẹ từ tay chàng tỏa ra, bao bọc lấy nụ hoa đào nhỏ, giúp nó hấp thụ nguyệt quang tốt hơn.

Dưới ánh trăng và linh khí của Thượng Thần, nụ hoa đào nhỏ khẽ rung động, rồi từ từ hé nở.

Từng cánh hoa hồng phấn từ từ bung ra, để lộ ra nhụy hoa vàng nhạt bên trong. Hương thơm dịu ngọt của hoa đào lan tỏa khắp linh trì, thơm ngát hơn cả mật hoa ngàn năm.

Đó là một đóa hoa đào vô cùng xinh đẹp, tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng tinh khiết và rực rỡ, như được làm từ chính ánh trăng rằm.

Cửu Uyên nhìn đóa hoa đào vừa nở, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Chàng khẽ đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa mềm mại.

"Cuối cùng cũng nở rồi."

Giọng nói của chàng trầm thấp, mang theo một chút vui mừng.

Đóa hoa đào dường như cũng cảm nhận được sự chạm vào của chàng, khẽ rung rinh, như đang đáp lại lời chàng.

Cả đêm hôm đó, Cửu Uyên không hề rời đi, chàng cứ đứng bên bờ linh trì như vậy, lặng lẽ canh chừng cho đóa hoa đào nhỏ bé mới nở của mình, cho đến khi ánh trăng dần tắt và tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu rọi.

Khi tia nắng đầu tiên chạm vào cánh hoa, đóa hoa đào khẽ tỏa sáng lần nữa, rồi trong ánh sáng hồng phấn, lại biến trở lại thành hình dáng của Đào Yêu Yêu.

Nàng vẫn đang ngủ say, nằm co ro trên tảng đá bạch ngọc, mái tóc hồng phấn xõa tung, trên người còn vương vài cánh hoa đào, trông vô cùng đáng yêu.

Cửu Uyên cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên. Lần này, nàng không hề tỉnh giấc, chỉ khẽ dụi đầu vào ngực chàng, lẩm bẩm trong mơ:

"Thượng Thần... bánh hoa đào..."

Cửu Uyên nghe thấy, khẽ bật cười. Chàng bế nàng trở về phòng nhỏ, đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng.

"Ngu ngốc, trong mơ cũng chỉ nghĩ đến ăn."

Chàng nói nhỏ, nhưng giọng nói lại đầy cưng chiều.

Yêu Yêu ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Nàng cảm thấy người tràn đầy sức sống, linh lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều.

Nàng chạy ra linh trì, thấy Thượng Thần đang ngồi bên bờ hồ pha trà, liền vui vẻ chạy lại khoe:

"Thượng Thần ơi! Con nở hoa rồi! Đóa hoa của con có đẹp không ạ?"

Cửu Uyên rót một chén trà đưa cho nàng,淡淡 nói:

"Ừm, rất đẹp. Là đóa hoa đào đẹp nhất mà ta từng thấy."

Được Thượng Thần khen, Yêu Yêu cười tít cả mắt, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh chàng, cùng chàng uống trà, ngắm hoa sen trong hồ.

Nàng không hề biết rằng, đối với Thượng Thần Cửu Uyên, người đã sống mấy vạn năm, đã nhìn thấy biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo trong thiên địa, thì đóa hoa đào nhỏ bé, nở muộn nhưng lại vô cùng kiên cường và đáng yêu của nàng, mới chính là đóa hoa đẹp nhất, và cũng là đóa hoa duy nhất khiến trái tim băng giá ngàn năm của chàng phải rung động

💬 Bình luận (0)