Yến tiệc Dao Trì náo nhiệt hơn Yêu Yêu tưởng tượng rất nhiều.
Trước mặt nàng là một bàn dài đầy ắp các loại bánh trái. Bánh hoa sen, bánh hoa quế, bánh đậu xanh, kẹo hồ lô tiên quả... món nào cũng được làm tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Yêu Yêu ngồi bên cạnh Thượng Thần Cửu Uyên, hai mắt sáng rực, nhưng vì có quá nhiều vị tiên nhân đang nhìn, nàng không dám ăn nhiều, chỉ dám gắp một miếng bánh nhỏ nhất, bỏ vào miệng nhai chầm chậm.
Cửu Uyên ngồi bên cạnh, thấy bộ dạng thèm thuồng nhưng lại cố nhịn của nàng, khẽ đẩy đĩa bánh hoa đào ở gần mình nhất về phía nàng.
"Ăn đi, không ai cười ngươi đâu."
Được Thượng Thần cho phép, Yêu Yêu mới dám ăn nhiều hơn một chút. Nàng ăn vô cùng ngon lành, hai má phồng lên, trông giống như một chú hamster nhỏ đang tích trữ đồ ăn.
Các tiên nữ ngồi gần đó nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được bật cười khúc khích. Họ chưa bao giờ thấy một tiểu tiên nào lại ham ăn và đáng yêu như vậy, lại còn được Thượng Thần lạnh lùng kia đích thân gắp bánh cho.
Ở phía đối diện, một vị tiên tử mặc y phục màu tím nhạt, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt kiêu kỳ đang nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu. Đó là Tử Lan Tiên Tử, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân ở Cửu Trùng Thiên, cũng là người đã ngưỡng mộ Thượng Thần Cửu Uyên từ rất lâu.
Tử Lan Tiên Tử thấy Cửu Uyên lại dịu dàng với một tiểu hoa đào cấp thấp như vậy, trong lòng vô cùng ghen tị và khó chịu.
Nàng ta đứng dậy, cầm một ly rượu tiên, uyển chuyển bước tới trước mặt Cửu Uyên và Yêu Yêu.
"Thượng Thần đã lâu không gặp, Tử Lan kính người một ly."
Cửu Uyên khẽ gật đầu, nâng chén trà lên đáp lễ, nhưng không uống rượu. Chàng vốn không uống rượu.
Tử Lan Tiên Tử thấy chàng lạnh nhạt như vậy thì hơi xấu hổ, liền quay sang nhìn Yêu Yêu, nở một nụ cười mà nàng ta cho là thân thiện nhất:
"Vị muội muội này chắc là Đào Yêu Yêu mà mọi người hay nhắc tới? Muội muội trông thật đáng yêu. Nghe nói muội muội mới hóa hình năm trăm năm đã được ở trong Cửu Uyên Điện, thật là có phúc khí."
Lời nói nghe thì như khen, nhưng lại ẩn ý chê bai Yêu Yêu cấp bậc thấp, may mắn mới được ở lại Cửu Uyên Điện.
Yêu Yêu ngốc nghếch không nghe ra ẩn ý, còn tưởng người ta thật sự khen mình, liền cười tít mắt trả lời:
"Dạ cảm ơn tỷ tỷ! Thượng Thần đối với muội tốt lắm ạ, ngày nào cũng cho muội ăn bánh!"
Câu trả lời ngây thơ của nàng khiến Tử Lan Tiên Tử cứng họng, không biết nói gì tiếp. Các tiên nhân xung quanh thì lại được một trận cười thầm.
Tử Lan Tiên Tử không cam lòng, lại nói tiếp:
"Muội muội thật hồn nhiên. Nhưng ở Cửu Uyên Điện toàn là sách vở và linh khí thanh lãnh, muội muội ở đó có buồn không? Hay là đến chỗ của ta ở Tử Lan Điện chơi? Ở chỗ ta có nhiều tỷ muội hoa tiên lắm, sẽ vui hơn nhiều."
Đây là muốn rủ rê Yêu Yêu rời khỏi Cửu Uyên Điện.
Yêu Yêu nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, ôm chặt lấy tay áo của Cửu Uyên:
"Dạ không đâu ạ! Con không buồn chút nào! Ở Cửu Uyên Điện có linh trì, có thư phòng, có bánh hoa đào, lại còn có Thượng Thần nữa, con thích ở đó nhất!"
Nàng nói vô cùng kiên quyết, không hề có chút do dự nào.
Cửu Uyên nghe nàng nói vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Lan Tiên Tử, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một chút cảnh cáo:
"Tiểu đào hoa của bổn thần ở đâu, không cần Tử Lan Tiên Tử phải bận tâm."
Một câu nói, đã khiến Tử Lan Tiên Tử mặt trắng bệch, không dám nói thêm lời nào nữa, vội vàng lui về chỗ ngồi của mình.
Cả Dao Trì lại một lần nữa im lặng. Mọi người đều hiểu ra, Thượng Thần Cửu Uyên thật sự rất coi trọng tiểu đào hoa ngốc nghếch này, không ai được phép có ý đồ gì với nàng.
Vương Mẫu ngồi trên cao, thấy không khí có chút căng thẳng, liền cười hiền hòa nói:
"Được rồi, hôm nay là yến tiệc thưởng sen, mọi người đừng chỉ lo nói chuyện, hãy cùng nhau thưởng thức vũ điệu hoa sen của các tiên nữ Dao Trì đi."
Tiếng nhạc du dương vang lên, các tiên nữ Dao Trì mặc y phục trắng muốt bắt đầu múa lượn trên mặt hồ sen. Vũ điệu của họ uyển chuyển, nhẹ nhàng như những cánh sen đang bay trong gió, vô cùng đẹp mắt.
Yêu Yêu cũng bị thu hút, nàng vừa ăn bánh vừa chăm chú xem múa, thỉnh thoảng lại vỗ tay reo lên: "Đẹp quá!"
Cửu Uyên ngồi bên cạnh nhìn nàng, thấy nàng xem say sưa như vậy, liền khẽ nói nhỏ bên tai nàng:
"Nếu ngươi thích, sau này ta sẽ dạy ngươi múa."
"Thật sao ạ? Thượng Thần biết múa nữa sao?"
Yêu Yêu kinh ngạc quay sang nhìn chàng, mắt mở to.
"Ừm, biết một chút."
Thật ra Cửu Uyên không hề biết múa, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, chàng lại không nỡ từ chối.
Yến tiệc kéo dài đến tận tối muộn mới kết thúc. Khi Cửu Uyên dẫn Yêu Yêu cưỡi mây trở về Cửu Uyên Điện, Yêu Yêu đã buồn ngủ díp cả mắt, vừa đi vừa gật gù.
Về đến điện, nàng đã ngủ thiếp đi trên mây, đầu tựa vào vai Cửu Uyên.
Cửu Uyên nhẹ nhàng bế nàng lên, đưa nàng về phòng nhỏ, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng.
Nhìn khuôn mặt ngủ say với khóe môi còn vương chút vụn bánh của nàng, chàng khẽ đưa tay lau đi vết vụn bánh đó, động tác vô cùng dịu dàng.
"Ngốc nghếch, đi ăn yến tiệc mà cũng có thể ngủ gật được."
Chàng lẩm bẩm, rồi đứng dậy định rời đi.
Nhưng vừa quay người, tay áo của chàng đã bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy.
Yêu Yêu trong mơ màng vẫn nắm chặt lấy tay áo chàng, miệng lẩm bẩm:
"Thượng Thần... đừng đi... ở lại với con..."
Cửu Uyên dừng lại, nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay áo mình, rồi lại nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, cuối cùng khẽ thở dài, ngồi xuống bên mép giường.
"Được, ta không đi."
Chàng ngồi đó, để mặc cho nàng nắm lấy tay áo mình, lặng lẽ canh chừng cho nàng ngủ, cho đến khi ánh trăng ngoài linh trì dần tắt, và một ngày mới lại bắt đầu ở Cửu Uyên Điện.