🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Tu Luyện Cùng Thượng Thần

~6 phút đọc · 1061 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kể từ khi được Vương Mẫu cho phép ở lại Cửu Uyên Điện để tu luyện đền nợ quả bàn đào, Đào Yêu Yêu chính thức trở thành tiểu đồ đệ bất đắc dĩ của Thượng Thần Cửu Uyên.

Mỗi buổi sáng, sau khi quét xong lá sen ở linh trì, nàng sẽ được Thượng Thần gọi vào thư phòng để tu luyện.

Thượng Thần Cửu Uyên tu luyện vô cùng nghiêm khắc. Chàng ngồi trên bồ đoàn bằng ngọc trắng, nhắm mắt tĩnh tâm, linh khí xung quanh tụ lại thành những luồng sáng nhàn nhạt.

Yêu Yêu thì ngồi trên chiếc bồ đoàn nhỏ hơn bên cạnh, cũng bắt chước chàng nhắm mắt lại, cố gắng hấp thụ linh khí.

Nhưng nàng là hoa đào, vốn ham động, bảo nàng ngồi yên một chỗ không nhúc nhích thật sự là một cực hình.

Chưa đầy một khắc, nàng đã bắt đầu ngọ nguậy.

Chốc chốc lại hé một mắt ra nhìn trộm Thượng Thần, chốc chốc lại gãi đầu, chốc chốc lại vì ngồi lâu quá tê chân mà khẽ kêu lên một tiếng.

Cửu Uyên tuy nhắm mắt nhưng dường như đều biết hết mọi hành động nhỏ của nàng.

"Tâm không tĩnh, khí sẽ loạn."

Giọng nói trầm thấp của chàng vang lên, khiến Yêu Yêu giật mình ngồi thẳng dậy.

"Dạ... con đang tĩnh tâm ạ!"

"Miệng nói tĩnh tâm, nhưng trong lòng ngươi đang nghĩ đến đĩa bánh hoa đào trưa nay sẽ có vị gì, đúng không?"

Yêu Yêu đỏ mặt, cúi gằm xuống. Thượng Thần nói trúng tim đen của nàng rồi, nàng đúng là đang nghĩ đến bánh thật.

Cửu Uyên khẽ thở dài, mở mắt ra nhìn nàng.

"Tu luyện không phải là để chịu phạt, mà là để ngươi có thể khống chế được linh khí của quả bàn đào trong người. Nếu không, linh khí đó sẽ khiến ngươi lúc nào cũng buồn ngủ và thèm ăn như mấy hôm nay."

Thì ra là vậy! Yêu Yêu bừng tỉnh. Mấy hôm nay nàng luôn cảm thấy người lâng lâng, lúc nào cũng buồn ngủ và đói bụng, thì ra là do linh khí của bàn đào chưa được hấp thụ hết.

"Vậy con phải làm sao ạ?"

"Uống mật hoa đào mà Vương Mẫu cho, rồi theo khẩu quyết ta dạy mà dẫn khí."

Cửu Uyên nói xong, lấy bình mật hoa đào ngàn năm ra, nhỏ một giọt vào trong chén trà sen, đưa cho nàng.

"Mật này chỉ được uống một giọt mỗi ngày, không được tham."

Yêu Yêu ngoan ngoãn nhận lấy chén trà, uống một ngụm nhỏ. Mật hoa đào vừa vào miệng đã tan ra, vị ngọt thanh lan tỏa khắp người, khiến linh khí hỗn loạn trong người nàng dường như cũng dịu lại đôi chút.

"Được rồi, bây giờ nhắm mắt lại, hít thở theo ta."

Cửu Uyên cũng nhắm mắt lại, bắt đầu hướng dẫn nàng cách hít thở và dẫn linh khí đi khắp cơ thể.

Lần này có mật hoa đào hỗ trợ, Yêu Yêu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng dần dần không còn ngọ nguậy nữa, mà thực sự chìm vào trạng thái tĩnh tâm.

Linh khí màu hồng phấn nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra từ người nàng, quấn quanh người nàng như những cánh hoa đào đang bay.

Cửu Uyên mở mắt ra nhìn, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

Tiểu đào hoa này tuy ngốc, nhưng căn cốt lại vô cùng tốt. Linh khí của bàn đào ba ngàn năm trong người nàng đang dần dần hòa hợp với linh khí hoa đào vốn có của nàng, tạo ra một luồng linh khí vô cùng thuần khiết và ấm áp.

Chàng khẽ vung tay, một kết giới màu trắng bạc hiện ra, bao bọc lấy Yêu Yêu, giúp nàng hấp thụ linh khí tốt hơn, không bị bên ngoài làm phiền.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một canh giờ sau, Yêu Yêu từ từ mở mắt ra.

Nàng cảm thấy người nhẹ bẫng, đầu óc tỉnh táo, không còn cảm giác buồn ngủ và đói bụng cồn cào như trước nữa. Trên người nàng còn thoang thoảng mùi hoa đào thơm ngát hơn cả trước kia.

"Oa! Con thấy khỏe hơn nhiều rồi!"

Nàng vui vẻ reo lên, đứng bật dậy xoay một vòng.

Cửu Uyên thu lại kết giới, gật đầu:

"Không tệ. Hôm nay ngươi đã có thể tự mình dẫn khí được một vòng rồi. Ngày mai tiếp tục."

"Dạ vâng ạ!"

Yêu Yêu vui vẻ gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, bên trong gói hai chiếc bánh hoa đào mà nàng đã lén để dành từ trưa.

"Thượng Thần, cái này cho người ạ! Con thấy người hôm qua bị sốt nên chưa ăn gì, ăn bánh này sẽ khỏe hơn!"

Nàng đưa chiếc khăn tay cho chàng, đôi mắt to tròn đầy mong chờ.

Cửu Uyên nhìn hai chiếc bánh hoa đào được gói cẩn thận trong khăn tay của nàng, rồi lại nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

Chàng nhận lấy chiếc khăn, lấy một chiếc bánh lên ăn.

Bánh vẫn là vị ngọt thanh quen thuộc, nhưng hôm nay, hình như lại ngọt hơn mọi ngày.

"Ngon lắm."

Chàng khẽ nói.

Yêu Yêu nghe được lời khen, cười tít cả mắt, hai má lúm đồng tiền hiện ra vô cùng đáng yêu.

"Vậy sau này ngày nào con cũng để dành bánh cho người nhé!"

Cửu Uyên không trả lời, chỉ lặng lẽ ăn nốt chiếc bánh còn lại. Nhưng trong lòng chàng đã thầm đồng ý.

Từ đó về sau, mỗi buổi chiều sau giờ tu luyện, trên bàn trong thư phòng của Thượng Thần luôn có thêm một đĩa bánh hoa đào nhỏ, là do tiểu đào hoa nào đó lén để dành, gói cẩn thận trong khăn tay, mang đến cho chàng.

Và Cửu Uyên Điện lạnh lẽo ngàn năm, cũng dần dần trở nên ấm áp hơn, nhờ có một tiểu đào hoa ngốc, ngày ngày quét lá, ngày ngày tu luyện, và ngày ngày mang bánh đến cho Thượng Thần của nàng.

💬 Bình luận (0)