Đào Yêu Yêu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường nhỏ của mình, trên người vẫn đắp chiếc áo choàng lông trắng quen thuộc của Thượng Thần.
Nàng ngơ ngác dụi mắt, nhớ lại chuyện tối qua. Rõ ràng là nàng đang chăm sóc Thượng Thần bị sốt, gục bên mép giường ngọc của chàng ngủ thiếp đi, sao bây giờ lại về phòng mình rồi?
Chẳng lẽ là Thượng Thần đưa nàng về sao?
Nghĩ đến đây, mặt nàng hơi ửng hồng. Thượng Thần tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng thật ra rất dịu dàng.
Nàng bật dậy, vội vàng chạy ra linh trì. Linh trì hôm nay vẫn sạch sẽ, nhưng trên bờ không có đĩa bánh hoa đào như mọi khi, mà lại có một vị tiên tử ăn mặc vô cùng lộng lẫy đang đứng đó.
Vị tiên tử này mặc y phục màu vàng kim thêu phượng hoàng, đầu đội mũ ngọc, khuôn mặt hiền từ nhưng uy nghiêm, chính là Vương Mẫu Nương Nương - người cai quản Đào Hoa Đảo và vườn bàn đào.
Bên cạnh Vương Mẫu còn có hai tiên nữ cầm phất trần, vẻ mặt nghiêm nghị.
Yêu Yêu vừa nhìn thấy Vương Mẫu thì chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.
"Vương... Vương Mẫu Nương Nương!"
Nàng lắp bắp gọi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng vẫn chưa quên chuyện mình đã làm mất và ăn mất một quả bàn đào ba ngàn năm mới có một quả.
Vương Mẫu nhìn thấy nàng, khẽ nhíu mày:
"Ngươi chính là Đào Yêu Yêu, tiểu tiên trông coi quả bàn đào ở góc tây bị mất tích mấy hôm trước sao?"
"Dạ... dạ là con ạ..."
Yêu Yêu cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, hai tay xoắn chặt vào nhau.
"Ngươi có biết tội của mình không? Làm mất bàn đào, tự ý rời khỏi vị trí, ngươi có biết quả đào đó quan trọng thế nào không?"
Giọng Vương Mẫu nghiêm nghị vang lên, khiến Yêu Yêu run rẩy.
"Con... con biết tội rồi ạ. Con không cố ý làm mất đâu, là gió thổi, quả đào rụng, rồi cuốn con đi..."
Nàng lí nhí kể lại chuyện mình bị vòng xoáy nước cuốn tới Cửu Uyên Điện. Vương Mẫu nghe xong, nhìn quanh Cửu Uyên Điện lạnh lẽo, rồi lại nhìn Yêu Yêu với bộ y phục hồng phấn nhỏ bé, dường như đã hiểu ra.
"Thì ra là bị trận pháp truyền tống của Cửu Uyên Điện cuốn tới. Cũng coi như là ngươi có duyên với nơi này."
Vương Mẫu thở dài, giọng dịu đi vài phần:
"Thôi được rồi, nể tình ngươi là lần đầu phạm lỗi, lại được Thượng Thần Cửu Uyên thu nhận quét lá ở đây, ta sẽ không phạt nặng ngươi nữa. Nhưng quả bàn đào thì ngươi vẫn phải đền."
"Đền... đền như thế nào ạ?"
Yêu Yêu ngẩng đầu lên, mắt long lanh nước.
"Quả bàn đào ba ngàn năm đó linh khí rất mạnh, ngươi đã ăn một nửa, coi như cũng hấp thụ được một nửa linh khí. Ngươi hãy ở lại đây tu luyện cho tốt, khi nào tu luyện thành hình người hoàn chỉnh, linh khí ổn định, thì coi như ngươi đã trả xong nợ cho quả đào đó."
Vương Mẫu nói xong, lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc nhỏ, đưa cho Yêu Yêu.
"Đây là mật hoa đào ngàn năm, giúp ngươi ổn định linh lực sau khi ăn bàn đào. Mỗi ngày uống một giọt, không được tham lam uống nhiều."
Yêu Yêu vội vàng nhận lấy bình ngọc, gật đầu lia lịa:
"Dạ con cảm ơn Vương Mẫu Nương Nương! Con nhất định sẽ tu luyện thật tốt ạ!"
Vương Mẫu gật đầu, rồi nhìn về phía tẩm điện của Cửu Uyên, nơi chàng vẫn đang nghỉ ngơi vì cơn sốt hôm qua chưa khỏi hẳn.
"Thượng Thần Cửu Uyên đã bế quan ngàn năm, nay lại vì ngươi mà phá lệ cho ở lại Cửu Uyên Điện. Ngươi phải biết ơn, chăm chỉ làm việc, không được gây thêm họa nữa, nghe chưa?"
"Dạ con nghe rồi ạ!"
Vương Mẫu dặn dò xong thì dẫn theo hai tiên nữ rời đi, cưỡi mây bay về phía Đào Hoa Đảo.
Yêu Yêu cầm bình mật hoa đào trong tay, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. May quá, không bị phạt nặng, chỉ cần tu luyện ở đây là được.
Nàng vui vẻ chạy vào tẩm điện của Thượng Thần, muốn báo tin vui này cho chàng.
Trong tẩm điện, Cửu Uyên đã tỉnh lại, cơn sốt đã hạ, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Chàng đang ngồi bên bàn, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía linh trì, nơi Vương Mẫu vừa rời đi.
"Thượng Thần! Thượng Thần ơi! Con không bị phạt nữa rồi! Vương Mẫu nói chỉ cần con tu luyện ở đây là được!"
Yêu Yêu hớn hở chạy vào, giơ bình mật hoa đào ra khoe.
Cửu Uyên nhìn bình mật trong tay nàng, rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng, khẽ gật đầu.
"Ừm, ta nghe thấy rồi."
"Vậy là con được ở lại đây luôn sao ạ? Không phải quét năm mươi năm rồi về nữa sao?"
Yêu Yêu tò mò hỏi.
Cửu Uyên nhìn nàng, im lặng một lúc rồi nói:
"Nếu ngươi tu luyện tốt, có thể ở lại lâu hơn."
"Thật sao ạ? Tuyệt quá!"
Yêu Yêu vui sướng reo lên. Nàng thật sự rất thích Cửu Uyên Điện, thích linh trì đầy hoa sen, thích thư phòng đầy sách, và thích nhất là được ở gần Thượng Thần dịu dàng.
Cửu Uyên thấy nàng vui vẻ như vậy, khóe môi cũng khẽ cong lên. Chàng đưa tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc hồng phấn của nàng.
"Nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
"Sau này không được ngủ gục bên mép giường của ta nữa. Giường ngọc rất lạnh, sẽ bị cảm lạnh."
Mặt Yêu Yêu đỏ bừng lên, nhớ lại chuyện tối qua mình gục bên giường chàng ngủ thiếp đi. Thì ra Thượng Thần đã biết hết.
"Dạ... dạ con biết rồi ạ!"
Nàng lí nhí trả lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như vừa được uống mật hoa đào ngàn năm mà Vương Mẫu vừa cho.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm chiếu rọi khắp Cửu Uyên Điện, làm cho những bông sen trắng trong linh trì càng thêm rực rỡ. Và trong tẩm điện, một Thượng Thần lạnh lùng và một tiểu đào hoa ngốc đang ngồi bên nhau, cùng nhau lật giở cuốn tâm pháp cơ bản, bắt đầu một ngày tu luyện mới.
Yêu Yêu không biết rằng, từ hôm nay trở đi, nàng đã chính thức trở thành một phần không thể thiếu của Cửu Uyên Điện, và của cả trái tim đã băng giá ngàn năm của Thượng Thần Cửu Uyên.