Sau vụ bánh hoa đào rơi vào tách trà, Đào Yêu Yêu bị phạt không được ăn bánh trong ba ngày.
Đối với một tiểu tiên ham ăn như nàng mà nói, đây là một hình phạt vô cùng nặng nề.
Vì vậy ba ngày nay nàng quét lá vô cùng chăm chỉ, không dám gây ra thêm bất cứ họa gì nữa, chỉ mong Thượng Thần sớm hết giận mà cho nàng ăn lại bánh.
Sáng ngày thứ tư, khi Yêu Yêu ra linh trì như thường lệ, nàng không thấy đĩa bánh hoa đào quen thuộc đâu nữa. Chỉ có một mình Thượng Thần Cửu Uyên đang đứng bên bờ hồ, bóng lưng có chút khác lạ.
Thường ngày Thượng Thần luôn đứng thẳng tắp, khí tức thanh lãnh, nhưng hôm nay bóng lưng của chàng lại có chút mệt mỏi, trường bào trắng bạc cũng có vẻ hơi xộc xệch.
Yêu Yêu rón rén lại gần, khẽ gọi:
"Thượng Thần ơi?"
Cửu Uyên quay lại, khuôn mặt tuấn mỹ thường ngày hơi ửng đỏ, đôi mắt bạc cũng không còn trong trẻo như mọi khi mà hơi mờ đi.
"Ngươi đến rồi sao? Hôm nay không cần quét nữa, về phòng đi."
Giọng nói của chàng khàn khàn, không còn trầm thấp trong trẻo như trước.
Yêu Yêu là hoa đào, nhạy cảm với thời tiết nhất. Nàng lập tức nhận ra điều bất thường.
"Thượng Thần, người... người bị cảm lạnh rồi sao?"
Ở Cửu Trùng Thiên, tiên nhân rất ít khi bị bệnh, vì linh khí dồi dào. Nhưng nếu bị nhiễm lạnh từ linh trì quá lâu hoặc tâm thần hao tổn khi bế quan, thì vẫn có thể bị cảm nhẹ.
Cửu Uyên không trả lời, chỉ khẽ ho một tiếng, rồi quay người định trở về tẩm điện.
Nhưng vừa đi được hai bước, thân hình chàng hơi loạng choạng.
Yêu Yêu hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ lấy cánh tay chàng.
"Thượng Thần! Người cẩn thận!"
Khi tay nàng chạm vào tay chàng, nàng giật mình vì nóng. Tay của Thượng Thần nóng ran, khác hẳn với sự lạnh lẽo thường ngày.
"Người sốt rồi! Sốt cao lắm!"
Yêu Yêu tuy ngốc, nhưng cũng biết chăm sóc người khác. Ở Đào Hoa Đảo, mỗi khi có tiểu hoa tiên nào bị héo vì nắng, nàng đều là người đầu tiên chạy đi lấy nước tưới.
Nàng không nói hai lời, dìu Cửu Uyên trở về tẩm điện. Tẩm điện của Thượng Thần rất lớn, nhưng lại vô cùng đơn giản và lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường ngọc và một bàn trà.
Yêu Yêu đỡ chàng nằm xuống giường ngọc, rồi vội vàng chạy đi lấy khăn.
"Thượng Thần người nằm yên nhé, con đi lấy nước mát cho người!"
Nàng chạy ra linh trì, múc một chậu nước trong, lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình nhúng vào nước mát, rồi chạy trở lại, nhẹ nhàng đặt lên trán chàng.
Hơi mát từ khăn khiến Cửu Uyên cảm thấy dễ chịu hơn một chút, chàng khẽ mở mắt nhìn nàng.
Tiểu tiên nhỏ bé đang quỳ bên giường, khuôn mặt tròn tròn đầy lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi vì chạy đi chạy lại, tay thì không ngừng thay khăn cho chàng.
"Ngươi... không cần lo..."
"Không được! Người bị sốt cao lắm, phải hạ sốt mới được!"
Yêu Yêu cắt ngang lời chàng, giọng vô cùng kiên quyết. Nàng nhớ lại cách các tiên tử ở Đào Hoa Đảo chăm sóc nhau khi bị bệnh.
"Người phải uống nhiều nước ấm, rồi nghỉ ngơi thật nhiều!"
Nàng lại chạy đi, pha một ấm trà gừng mật ong mà nàng học được từ một bà tiên già. Trà gừng này tuy không phải là tiên dược, nhưng lại rất tốt để làm ấm người và hạ sốt.
Nàng bưng tách trà đến bên giường, cẩn thận đỡ Cửu Uyên ngồi dậy.
"Thượng Thần, người uống một chút đi, sẽ đỡ hơn ạ."
Cửu Uyên nhìn tách trà gừng còn bốc khói, rồi lại nhìn đôi mắt lo lắng của nàng, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy.
Trà gừng hơi cay, nhưng vị mật ong lại ngọt ngào, uống vào người cảm thấy ấm áp hẳn lên.
Uống xong trà, Yêu Yêu lại đắp lại khăn mát cho chàng, rồi ngồi bên cạnh giường, không ngừng dùng chiếc quạt nhỏ làm bằng lá đào quạt nhẹ cho chàng, miệng còn lẩm nhẩm hát một khúc đồng dao mà nàng hay hát ru cho những nụ hoa mới nở ở Đào Hoa Đảo.
Khúc hát ngô nghê, không có điệu nhạc gì, nhưng lại vô cùng trong trẻo và ấm áp.
Cửu Uyên nằm trên giường, nghe khúc hát của nàng, cảm nhận sự mát lạnh từ chiếc khăn trên trán và sự ấm áp từ tách trà gừng trong bụng, cơn đau đầu vì sốt cao dường như cũng dịu đi rất nhiều.
Đã một ngàn năm rồi, chưa từng có ai chăm sóc chàng như vậy.
Cửu Uyên Điện luôn lạnh lẽo và yên tĩnh, các tiểu đồng đều sợ chàng, không dám lại gần. Mỗi khi chàng bế quan hay bị thương nhẹ, đều tự mình chịu đựng một mình.
Đây là lần đầu tiên, có một người ngồi bên cạnh chàng, lo lắng cho chàng, chăm sóc cho chàng một cách vụng về nhưng lại vô cùng chân thành như vậy.
Chàng nhìn tiểu tiên đang vừa quạt vừa gật gù vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng thức để chăm sóc mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng.
"Yêu Yêu."
Chàng khẽ gọi tên nàng.
"Dạ? Thượng Thần người đỡ hơn chưa ạ?"
Yêu Yêu vội vàng cúi xuống hỏi, đôi mắt to tròn đầy mong chờ.
Cửu Uyên nhìn nàng, khẽ nói, giọng vẫn còn khàn:
"Ngươi... hát lại khúc hát lúc nãy đi."
"Dạ được ạ!"
Yêu Yêu vui vẻ gật đầu, lại bắt đầu lẩm nhẩm hát khúc đồng dao ngô nghê của mình.
Trong tẩm điện lạnh lẽo của Thượng Thần, tiếng hát trong trẻo của tiểu đào hoa vang lên, xua tan đi cái lạnh lẽo ngàn năm, chỉ còn lại sự ấm áp và yên bình.
Cửu Uyên nhắm mắt lại, trong tiếng hát của nàng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần này, chàng ngủ rất ngon, không còn mộng mị về những trận thiên kiếp lạnh lẽo nữa, mà chỉ mơ thấy một vườn đào hồng phấn, và một tiểu tiên ngốc đang cười rạng rỡ với chàng giữa vườn đào đó.
Yêu Yêu thấy Thượng Thần đã ngủ say, hơi thở đều đều, trán cũng đã bớt nóng, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng mệt quá, gục đầu bên mép giường ngọc, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, rọi lên hai bóng người, một lớn một nhỏ, một người nằm trên giường, một người gục bên mép giường, trông vô cùng hài hòa và ấm áp.
Ngoài kia, linh trì vẫn tĩnh lặng, nhưng dường như, mùa xuân đã thực sự đến với Cửu Uyên Điện rồi.