🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Bánh Hoa Đào Bị Mất

~6 phút đọc · 1020 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Đào Yêu Yêu ở Cửu Uyên Điện dần đi vào quy củ.

Buổi sáng quét lá sen ở linh trì, buổi chiều đến thư phòng học tâm pháp với Thượng Thần Cửu Uyên, buổi tối về phòng nhỏ chép sách.

Tuy nàng vẫn còn vụng về, quét lá mười lần thì chín lần làm lá bay tứ tung, học tâm pháp thì nghe trước quên sau, chép sách thì chữ xấu như gà bới, nhưng Thượng Thần Cửu Uyên chưa bao giờ mắng nàng nặng lời.

Cùng lắm chỉ là khẽ nhíu mày, rồi lại kiên nhẫn giảng lại cho nàng từ đầu.

Yêu Yêu cảm thấy, Thượng Thần thật ra không hề lạnh lùng như lời đồn. Chàng chỉ là ít nói thôi, nhưng lại rất tốt bụng.

Ví dụ như mỗi buổi sáng, trên bờ linh trì đều có sẵn một đĩa bánh hoa đào và một ấm trà sen nóng hổi dành cho nàng. Ví dụ như mỗi khi nàng ngủ gật trong lúc học, chàng sẽ không gọi nàng dậy, mà chỉ lặng lẽ đắp thêm áo choàng cho nàng.

Những điều nhỏ nhặt đó khiến Yêu Yêu cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hôm nay cũng vậy, sau khi quét xong lá sen, Yêu Yêu hớn hở chạy vào thư phòng. Nhưng hôm nay trên bàn của Thượng Thần không có sách, mà lại có một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo.

"Thượng Thần, hôm nay chúng ta không học tâm pháp sao ạ?"

Yêu Yêu tò mò hỏi, mắt không rời khỏi chiếc hộp gỗ.

Cửu Uyên nhìn nàng,淡淡 nói:

"Hôm nay kiểm tra."

"Kiểm tra ạ?"

"Ừm. Ngươi đã chép xong đoạn tâm pháp đầu tiên chưa?"

Yêu Yêu vội vàng lấy từ trong tay áo ra một xấp giấy dày cộp, nét chữ xiêu vẹo nhưng vô cùng ngay ngắn, đặt lên bàn.

"Dạ con chép xong rồi ạ, chép đủ mười lần, không thiếu một lần nào!"

Cửu Uyên cầm xấp giấy lên xem qua. Tuy chữ xấu, nhưng có thể thấy nàng đã chép rất nghiêm túc, có những chỗ vì không hiểu nên còn cẩn thận đánh dấu lại.

Chàng gật đầu, coi như hài lòng.

"Không tệ. Vậy ta hỏi ngươi, câu đầu tiên của tâm pháp là gì?"

Yêu Yêu ngẩn người. Nàng chỉ lo chép cho đủ số lần, có nhớ nội dung là gì đâu.

Nàng ấp úng, mặt đỏ bừng:

"Dạ... dạ là... Hoa nở... hoa nở..."

"Thì phải tĩnh tâm."

Cửu Uyên nói nốt câu còn lại giúp nàng, rồi thở dài.

"Thôi được rồi, xem ra ngươi chỉ hợp với việc ăn thôi."

Nói xong, chàng mở chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn ra. Bên trong là những chiếc bánh hoa đào nhỏ xinh, màu hồng phấn, được xếp ngay ngắn, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Đây là bánh hoa đào do chính tay đầu bếp của Vương Mẫu làm, mỗi năm chỉ được làm một lần vào mùa hoa đào nở rộ nhất, vô cùng quý hiếm. Ngay cả các tiên nữ cấp cao cũng khó mà được ăn.

Yêu Yêu nhìn thấy bánh, mắt sáng rực lên, nước miếng suýt chút nữa thì chảy ra.

"Cho con ạ?"

"Ừm, thưởng cho ngươi vì đã chép bài nghiêm túc."

Cửu Uyên đẩy hộp bánh về phía nàng. Yêu Yêu vui vẻ reo lên, cầm một chiếc bánh lên định ăn.

Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, cuốn chiếc bánh trong tay nàng bay lên.

Chiếc bánh bay vòng vòng trong không trung, rồi rơi thẳng... vào trong tách trà sen đang còn nóng hổi trên bàn của Thượng Thần.

Tách trà bắn tung tóe, nước trà nóng làm ướt cả một góc sách trên bàn.

Cả thư phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Yêu Yêu sững người, nhìn chiếc bánh đang nổi lềnh bềnh trong tách trà của Thượng Thần, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của chàng, sợ đến mức suýt khóc.

"Con... con không cố ý ạ! Là gió... là gió thổi ạ!"

Nàng luống cuống muốn lấy chiếc bánh ra khỏi tách trà, nhưng càng luống cuống lại càng làm đổ thêm nhiều thứ khác trên bàn.

Cửu Uyên nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, rồi lại nhìn tiểu tiên đang hoảng sợ đến mức tay chân luống cuống, cuối cùng không nhịn được, khẽ bật cười.

Đó là lần đầu tiên Yêu Yêu thấy Thượng Thần cười.

Nụ cười của chàng rất nhạt, chỉ thoáng qua như gió xuân lướt trên mặt hồ, nhưng lại khiến khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của chàng trở nên ấm áp và dịu dàng lạ thường.

Yêu Yêu ngẩn người nhìn, quên cả sợ hãi.

"Thượng Thần... người cười lên trông đẹp lắm ạ."

Nàng buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Cửu Uyên nghe vậy, nụ cười trên môi hơi khựng lại, rồi nhanh chóng thu lại, trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Ra ngoài."

"Dạ?"

"Ta nói ngươi ra ngoài, dọn dẹp linh trì lại một lần nữa. Bánh này coi như phạt, không được ăn nữa."

Tuy lời nói có vẻ nghiêm khắc, nhưng giọng điệu lại không hề có chút tức giận nào.

Yêu Yêu bĩu môi, luyến tiếc nhìn hộp bánh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Nàng vừa đi khỏi, Cửu Uyên nhìn tách trà có chiếc bánh đang nổi bên trong, im lặng một lúc, rồi cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

Trà sen hôm nay, hình như ngọt hơn mọi ngày một chút.

Ngoài linh trì, Yêu Yêu đang cầm chổi quét lá, vừa quét vừa lẩm bẩm:

"Thượng Thần cười lên đẹp như vậy, sao lại ít cười thế nhỉ? Sau này mình phải làm cho người cười nhiều hơn mới được."

Nàng không hề biết rằng, quyết tâm ngốc nghếch này của nàng, sau này đã thực sự khiến cho Cửu Uyên Điện lạnh lẽo ngàn năm, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười.

💬 Bình luận (0)