🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Thượng Thần Dạy Học

~6 phút đọc · 1060 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đào Yêu Yêu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng nhỏ, trên người vẫn đắp chiếc áo choàng lông trắng quen thuộc.

Nàng dụi mắt, nhớ lại mình đã ngủ quên bên bờ linh trì lúc đang quét lá.

"Thôi chết rồi! Thượng Thần chắc chắn sẽ giận mình lười biếng!"

Nàng vội vàng bật dậy, chạy ra ngoài. Linh trì đã được quét sạch sẽ, không còn một chiếc lá nào. Trên bờ đá còn đặt sẵn một đĩa bánh hoa đào và một ấm trà sen nóng hổi.

Bên cạnh đĩa bánh có một tờ giấy nhỏ, nét chữ thanh mảnh nhưng đầy khí lực:

Ăn xong thì đến thư phòng.

Không ghi tên người gửi, nhưng ở Cửu Uyên Điện này, ngoài Thượng Thần Cửu Uyên ra thì còn ai vào đây nữa.

Yêu Yêu cầm đĩa bánh lên, cắn một miếng. Bánh hoa đào mềm xốp, ngọt thanh, thơm mùi mật hoa, ngon hơn bất cứ loại bánh nào nàng từng ăn ở Đào Hoa Đảo.

Nàng ăn hết cả đĩa bánh, uống hết ấm trà, rồi mới rón rén đi về phía thư phòng.

Thư phòng của Thượng Thần rất lớn, bốn phía đều là kệ sách cao chạm trần, chứa đầy những cuốn sách cổ mà Yêu Yêu chưa bao giờ thấy. Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn bằng bạch ngọc, Thượng Thần Cửu Uyên đang ngồi đó, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt chăm chú.

Nghe tiếng bước chân của nàng, chàng ngẩng đầu lên.

"Tỉnh rồi sao?"

"Dạ... con tỉnh rồi ạ. Cảm ơn Thượng Thần đã quét hồ giúp con."

Yêu Yêu lí nhí nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Rõ ràng là nàng bị phạt quét hồ, cuối cùng lại để Thượng Thần phải quét giúp.

Cửu Uyên đặt cuốn sách xuống, nhìn nàng.

"Ngươi là hoa đào hóa hình năm trăm năm, nhưng linh lực lại rất yếu. Đến cả thuật quét lá cơ bản cũng không làm được."

Lời nói của chàng tuy lạnh lùng nhưng lại là sự thật. Yêu Yêu ở Đào Hoa Đảo chỉ là một tiểu tiên cấp thấp nhất, ngày ngày chỉ cần nở hoa cho đẹp là được, chưa bao giờ phải học pháp thuật gì.

Yêu Yêu cúi đầu, giọng buồn thiu:

"Dạ... vì con ngốc ạ. Các chị ở Đào Hoa Đảo đều nói con là đóa đào nở muộn nhất, cũng ngốc nhất."

Nhìn bộ dạng ủ rũ của nàng, Cửu Uyên im lặng một lát rồi nói:

"Qua đây."

Yêu Yêu ngơ ngác bước lại gần bàn của chàng.

Cửu Uyên lấy ra một cuốn sách mỏng, bìa màu xanh nhạt, đưa cho nàng.

"Đây là tâm pháp cơ bản của hoa tiên. Mỗi ngày sau khi quét xong lá, ngươi đến đây học một canh giờ."

Yêu Yêu cầm lấy cuốn sách, mắt mở to kinh ngạc.

"Thượng Thần... người muốn dạy con học pháp thuật sao?"

"Không muốn học?"

"Dạ muốn! Con muốn học ạ!"

Yêu Yêu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ôm chặt cuốn sách vào lòng như ôm báu vật. Ở Đào Hoa Đảo, chỉ có những hoa tiên chăm chỉ và thông minh mới được các tiên tử lớn tuổi dạy pháp thuật. Nàng vì ngốc nên chưa bao giờ được học.

Không ngờ đến Cửu Uyên Điện bị phạt, lại được chính Thượng Thần dạy học.

Cửu Uyên thấy nàng vui vẻ như vậy, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.

"Ngồi xuống."

Chàng chỉ vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn mình. Yêu Yêu vội vàng ngồi xuống, mở cuốn sách ra, chăm chú lắng nghe.

"Tâm pháp của hoa tiên, quan trọng nhất là chữ Tĩnh. Hoa nở hoa tàn đều phải theo tự nhiên, không được vội vàng..."

Giọng của Cửu Uyên trầm thấp, chậm rãi, giảng giải từng câu từng chữ trong tâm pháp cho nàng nghe. Yêu Yêu ban đầu còn nghe rất chăm chú, nhưng tâm pháp này đối với một tiểu tiên ngốc như nàng mà nói thì thật sự quá khó hiểu.

Nàng nghe một lúc thì bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu, đầu gật gù.

"Đào Yêu Yêu."

Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nàng giật mình tỉnh lại.

"Dạ... dạ con đang nghe ạ!"

"Ta vừa giảng đến đâu rồi?"

Yêu Yêu ấp úng, không trả lời được. Nàng vừa ngủ gật, có nghe được gì đâu.

Cửu Uyên nhìn nàng, khẽ thở dài. Chàng biết với tư chất của nàng thì không thể hiểu ngay được.

"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngươi về chép lại đoạn tâm pháp đầu tiên mười lần, ngày mai ta kiểm tra."

"Dạ vâng ạ!"

Yêu Yêu như được đại xá, vội vàng đứng dậy, ôm sách chạy ra ngoài. Nhưng vì chạy quá nhanh, nàng vấp phải bậc cửa, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Cửu Uyên nhanh tay đỡ lấy nàng, tay chàng chạm vào cánh tay nhỏ bé của nàng.

"Đi đứng cẩn thận."

"Dạ..."

Yêu Yêu đỏ mặt, vội vàng chạy biến ra ngoài, trở về phòng nhỏ của mình.

Trong thư phòng, Cửu Uyên nhìn theo bóng dáng vội vã của nàng, rồi lại nhìn vệt nước đào còn dính trên khóe môi nàng lúc nãy ăn bánh chưa kịp lau, bất giác lắc đầu cười khẽ.

Tiểu đào hoa này, dạy nàng có lẽ còn tốn công hơn cả bế quan một ngàn năm.

Nhưng không hiểu sao, chàng lại không hề cảm thấy phiền.

Ngược lại, còn có chút mong chờ buổi học ngày mai.

Yêu Yêu trở về phòng, mở cuốn tâm pháp ra, bắt đầu nắn nót chép lại. Nét chữ của nàng xiêu vẹo như gà bới, nhưng nàng chép vô cùng nghiêm túc, vừa chép vừa lẩm nhẩm đọc.

"Phải học thật giỏi, để Thượng Thần không chê mình ngốc nữa."

Nàng tự nhủ với mình như vậy, rồi lại tiếp tục cúi đầu chép sách, ánh nến trong phòng nhỏ hắt lên khuôn mặt chăm chú và đáng yêu của nàng.

Và nàng không hề biết rằng, ở bên ngoài cửa sổ, Thượng Thần Cửu Uyên đang đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng học bài, cho đến khi nến trong phòng tắt hẳn, chàng mới quay người rời đi.

💬 Bình luận (0)