🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Tiểu Đào Hoa Quét Lá

~6 phút đọc · 1175 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Đào Yêu Yêu tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ bên cạnh linh trì.

Tối qua sau khi Thượng Thần Cửu Uyên rời đi, nàng đã được một tiểu đồng dẫn tới đây. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, có một chiếc giường bằng gỗ sen trắng, chăn đệm mềm mại và thoang thoảng mùi hoa sen.

Nàng ôm quả bàn đào đã ăn hết một nửa ngủ ngon lành cả đêm. Đến khi tỉnh dậy thì thấy chiếc áo choàng lông trắng của Thượng Thần vẫn còn đắp trên người mình.

Yêu Yêu dụi mắt, nhớ lại nhiệm vụ của mình hôm nay: quét lá sen trong linh trì.

Nàng vội vàng bật dậy, chạy ra ngoài.

Linh trì vào buổi sáng sớm đẹp như một bức tranh. Mặt nước trong veo, sương sớm còn chưa tan hết, những lá sen xanh biếc trôi lững lờ trên mặt nước, vài cánh hoa sen trắng rơi rụng, tạo nên một khung cảnh vô cùng thanh tịnh.

Nhưng trong mắt Yêu Yêu, đây lại là một bãi chiến trường.

"Nhiều lá quá... quét đến bao giờ mới xong đây?"

Nàng được phát cho một cây chổi nhỏ làm bằng cành liễu. Cây chổi này là pháp khí cấp thấp, có thể quét lá trên mặt nước mà không cần xuống nước.

Yêu Yêu cầm chổi, bắt đầu công việc đầu tiên trong năm mươi năm bị phạt của mình.

Nàng đứng trên bờ, vung chổi một cái.

"Quét!"

Một chiếc lá sen gần bờ bị gió từ chổi thổi bay lên, bay lơ lửng trên không trung rồi... rơi thẳng vào đầu nàng.

Yêu Yêu gỡ chiếc lá xuống, bĩu môi, lại vung chổi lần nữa, mạnh hơn.

Lần này thì cả một mảng lá lớn bị thổi bay lên. Nhưng thay vì bay vào giỏ, chúng lại bay tứ tung khắp nơi, có lá bay lên mái điện, có lá bay vào trong thư phòng của Thượng Thần.

Yêu Yêu hoảng hốt, vội vàng chạy đi nhặt.

Trong thư phòng, Thượng Thần Cửu Uyên đang ngồi tĩnh tâm. Chàng vừa mở mắt ra thì đã thấy một chiếc lá sen xanh biếc từ đâu bay vào, đậu ngay trên bàn trà của chàng.

Chàng khẽ nhíu mày, đứng dậy bước ra ngoài.

Ngoài linh trì, Yêu Yêu đang nhảy loi choi để với một chiếc lá mắc trên cành cây thấp. Vì thân hình nhỏ bé, nàng phải kiễng chân lên, tay cầm chổi với mãi mới tới.

Nhìn từ xa, trông nàng giống như một chú chim sẻ nhỏ đang cố gắng làm việc, vừa vụng về lại vừa đáng yêu.

Cửu Uyên đứng khoanh tay nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, khẽ ho một tiếng.

"Khụ."

Yêu Yêu giật mình, quay lại, thấy Thượng Thần đang đứng sau lưng mình, mặt nàng đỏ bừng lên.

"Thượng... Thượng Thần, con... con đang quét ạ!"

Cửu Uyên nhìn đống lá vương vãi khắp nơi, rồi lại nhìn chiếc giỏ trống không bên cạnh, chậm rãi nói:

"Đây là cách ngươi quét sao?"

Yêu Yêu cúi gằm mặt, lí nhí:

"Dạ... con... con chưa quét bao giờ. Ở Đào Hoa Đảo, lá rụng thì tự có gió cuốn đi ạ."

Nàng vốn là hoa đào, chỉ cần đứng yên một chỗ cho người ta ngắm là được, chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc như quét lá.

Cửu Uyên im lặng một lúc, rồi bước tới gần, cầm lấy cây chổi từ tay nàng.

"Nhìn cho kỹ."

Chàng cầm chổi, cổ tay chỉ khẽ xoay một cái, một luồng gió nhẹ nhàng mà chính xác nổi lên, cuốn hết những chiếc lá sen đang trôi nổi trên mặt nước vào trong giỏ, không hề làm bắn một giọt nước nào lên bờ.

Chỉ trong chớp mắt, mặt hồ đã sạch bóng, không còn một chiếc lá nào.

Yêu Yêu há hốc mồm, mắt sáng rực lên.

"Oa! Thượng Thần giỏi quá!"

Cửu Uyên đưa lại cây chổi cho nàng,淡淡 nói:

"Lực phải đều, tâm phải tĩnh. Ngươi thử lại đi."

Yêu Yêu gật đầu lia lịa, cầm lấy chổi, bắt chước động tác của chàng lúc nãy. Lần này nàng cẩn thận hơn, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ vung chổi.

Một cơn gió nhỏ nổi lên, cuốn được hai chiếc lá vào giỏ.

"Được rồi! Được rồi! Con làm được rồi!"

Nàng vui sướng reo lên, quay sang nhìn Cửu Uyên như muốn được khen.

Cửu Uyên nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, ánh mắt lạnh lùng thường ngày dường như cũng ấm áp hơn vài phần. Chàng khẽ gật đầu.

"Không tệ. Tiếp tục đi."

Nói xong, chàng quay người trở về thư phòng, để lại Yêu Yêu một mình tiếp tục với công việc quét lá.

Nhưng lần này, nàng quét hăng say hơn hẳn. Mỗi khi quét được vài chiếc lá vào giỏ, nàng lại lén nhìn về phía thư phòng, thấy bóng dáng trắng bạc của Thượng Thần thấp thoáng sau màn lụa, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm.

Đến giữa trưa, Yêu Yêu đã quét được nửa hồ. Nàng mệt nhoài, ngồi bệt xuống bờ đá, lấy từ trong tay áo ra nửa quả bàn đào còn lại từ hôm qua.

Nàng định ăn, nhưng lại nhớ tới lời Thượng Thần nói hôm qua là không được ăn trộm nữa. Nàng do dự một chút, rồi nhìn về phía thư phòng, hét lớn:

"Thượng Thần ơi! Con có thể ăn nốt quả đào này không ạ?"

Một lúc sau, từ trong thư phòng vọng ra một giọng nói trầm thấp:

"Tùy ngươi."

Yêu Yêu vui vẻ, cắn một miếng lớn. Quả bàn đào quả nhiên là tiên quả, vừa ngọt vừa mọng nước, ăn vào cảm thấy linh lực trong người dồi dào hẳn lên.

Nàng ăn ngon lành, không hề hay biết rằng ở trong thư phòng, Cửu Uyên đang nhìn nàng qua khung cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên.

Tiểu đào hoa này, thật đúng là ngốc đến đáng yêu.

Ăn xong quả đào, Yêu Yêu lại tiếp tục quét. Nhưng vì ăn no, lại thêm linh lực của bàn đào khiến nàng có chút buồn ngủ, nàng vừa quét vừa gật gù, cuối cùng ngủ quên luôn bên bờ hồ, tay vẫn còn cầm cây chổi.

Khi Cửu Uyên đi ra kiểm tra lần nữa, đã thấy nàng nằm co ro ngủ say bên bờ đá, mái tóc hồng phấn xõa tung, trên mặt còn dính một chút nước đào, hơi thở đều đều.

Chàng đứng nhìn nàng một lúc, rồi khẽ thở dài, lại lấy chiếc áo choàng hôm qua phủ lên người nàng.

"Ngốc thật."

Chàng lẩm bẩm, rồi bế bổng nàng lên. Tiểu tiên trong lòng nhẹ như một cánh hoa, không hề có chút sức nặng nào.

Chàng đưa nàng trở về căn phòng nhỏ, đặt nàng lên giường, rồi mới lặng lẽ rời đi, tiếp tục bế quan.

💬 Bình luận (0)