🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Tiểu Đào Hoa Rơi Vào Bồn Tắm

~8 phút đọc · 1500 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đào Hoa Đảo năm nay náo nhiệt lạ thường.

Vương Mẫu hạ chỉ, ba ngàn năm mới có một lần bàn đào chín, mỗi cây chỉ có ba quả. Đào Yêu Yêu là tiểu tiên hoa đào mới hóa hình được năm trăm năm, may mắn được phân công trông coi một quả bàn đào sắp chín ở góc vườn phía tây.

Nhiệm vụ thì nhẹ nhàng, chỉ cần đứng đó, thỉnh thoảng quạt cho quả đào chút gió, đuổi mấy con chim ham ăn là được. Nhưng đối với Yêu Yêu mà nói, đây là một thử thách cực lớn.

Vì quả đào đó thơm quá.

Thơm đến mức nàng nuốt nước miếng liên tục.

"Chỉ ngửi một cái thôi, một cái thôi thì không sao đâu nhỉ?"

Yêu Yêu tự nói với mình, rồi rón rén bay lại gần. Quả bàn đào to bằng hai bàn tay nàng chụm lại, vỏ ửng hồng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hương thơm ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

Nàng nuốt một ngụm, đưa tay ra, định chỉ sờ nhẹ một cái.

Ai ngờ, đúng lúc đó một cơn gió lớn từ đâu thổi tới. Cành đào rung lên bần bật, quả đào chín mọng kia cứ thế... rụng mất.

"Á!"

Yêu Yêu hốt hoảng đưa tay ra đỡ. Nhưng nàng vốn là hoa đào hóa hình, thân thể nhẹ như cánh hoa, lại đang bay lơ lửng trên cao. Quả đào thì nặng, nó rơi nhanh hơn nàng tưởng.

Nàng vội vàng lao theo, ôm chặt lấy quả đào vào lòng.

Nhưng quả đào này là tiên quả, nó có linh khí. Vừa bị hái khỏi cành, nó liền tạo ra một vòng xoáy nước nhỏ để tự bảo vệ mình.

Vòng xoáy đó cuốn cả Yêu Yêu vào trong.

Trước mắt Yêu Yêu tối sầm lại, bên tai chỉ còn nghe tiếng nước chảy ào ào. Nàng ôm chặt quả đào, sợ đến mức nhắm tịt mắt lại.

Không biết qua bao lâu, tiếng nước ngừng lại.

Yêu Yêu cảm thấy mình rơi vào một nơi ấm áp, xung quanh toàn là hơi sương mờ mịt, hương thơm thoang thoảng như hương sen và gỗ thông.

Nàng từ từ mở mắt ra.

Trước mặt nàng là một mặt nước trong xanh, bốc hơi nghi ngút. Trên mặt nước rải đầy cánh hoa sen trắng. Xung quanh là những cột bạch ngọc cao vút, màn lụa trắng buông hờ, tất cả đều toát ra một vẻ thanh khiết và lạnh lẽo.

Đây là đâu?

Yêu Yêu ngơ ngác nhìn xuống, phát hiện mình đang ngồi... ở trong một cái hồ nước.

Mà còn đang ôm một quả đào đã bị nàng cắn mất một miếng trong lúc hoảng sợ.

"Thôi chết rồi, mình ăn mất đào của Vương Mẫu rồi!"

Nàng đang loay hoay không biết làm sao trèo lên thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng, vang lên ngay sau lưng.

"Ngươi là ai?"

Yêu Yêu giật bắn mình, quay phắt lại.

Trong làn hơi sương mỏng, một bóng người cao lớn đang đứng đó. Người đó mặc một bộ trường bào màu trắng bạc thêu hình rồng ẩn hiện, tóc đen dài như mực xõa xuống, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, đôi mắt màu bạc nhạt đang nhìn nàng, ánh mắt không chút gợn sóng nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

Trên người chàng tỏa ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, là khí tức của Thượng Thần.

Yêu Yêu tuy ngốc, nhưng cũng biết ở Cửu Trùng Thiên này, chỉ có một vị Thượng Thần có đôi mắt bạc và thích ở trong Cửu Uyên Điện đầy hoa sen trắng.

Đó là Thượng Thần Cửu Uyên, vị thần đã bế quan một ngàn năm, không ai dám làm phiền.

Vậy mà bây giờ, nàng lại rơi ngay vào linh trì của chàng.

Mà linh trì này, nghe nói là nơi Thượng Thần dùng để tĩnh tâm mỗi ngày, không cho bất kỳ ai bước vào.

Đầu óc Yêu Yêu trống rỗng.

Nàng nhìn quả đào bị cắn dở trong tay, rồi lại nhìn Thượng Thần trước mặt, theo bản năng liền giơ quả đào lên, nở một nụ cười ngốc nghếch mà nàng cho là thân thiện nhất.

"Thượng... Thượng Thần, chàng có muốn ăn đào không? Ngọt lắm ạ."

Không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.

Cửu Uyên nhìn tiểu tiên nhỏ bé trước mặt. Nàng có mái tóc màu hồng phấn dài đến eo, trên đầu cài một bông hoa đào nhỏ, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to tròn long lanh nước, vì ngâm trong nước nên hai má ửng hồng, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Trên người nàng mặc bộ y phục màu hồng nhạt của tiểu tiên cấp thấp, đã ướt sũng, dính chặt vào người, nhưng nàng dường như không hề hay biết, vẫn ngây ngô giơ quả đào ra.

Đây là lần đầu tiên sau một ngàn năm bế quan, Cửu Uyên Điện của chàng lại có người xông vào. Hơn nữa lại là một tiểu hoa đào ngốc như vậy.

Chàng đáng lẽ phải tức giận, phải ném nàng ra ngoài ngay lập tức.

Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch kia, cơn giận trong lòng chàng lại không thể nổi lên được.

Cửu Uyên khẽ nhíu mày, vung tay áo. Một luồng gió nhẹ nhàng nâng Yêu Yêu từ trong linh trì lên, đặt nàng ngồi lên bờ đá bạch ngọc bên cạnh.

"Ngươi tên gì? Ở đảo nào?"

Giọng chàng vẫn lạnh, nhưng đã không còn đáng sợ như lúc nãy.

Yêu Yêu thấy mình được cứu lên bờ, thở phào một hơi, ôm chặt quả đào, lí nhí trả lời:

"Dạ... con tên là Đào Yêu Yêu, ở Đào Hoa Đảo ạ. Con... con không cố ý rơi vào đây đâu, là do quả đào này tự rụng, rồi cuốn con theo..."

Nàng càng nói giọng càng nhỏ, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào Thượng Thần.

"Đào Hoa Đảo cách Cửu Uyên Điện cả một biển mây, ngươi làm sao có thể bị cuốn tới đây?"

Yêu Yêu cũng không biết. Nàng chỉ biết là nàng ôm quả đào, rồi bị xoáy nước cuốn đi.

Cửu Uyên dường như hiểu ra điều gì đó. Linh trì của chàng được nối với nguồn linh khí của cả Cửu Trùng Thiên, có lẽ quả bàn đào này khi rụng đã vô tình kích hoạt trận pháp truyền tống, đưa nàng tới đây.

Chàng nhìn tiểu tiên ngốc nghếch đang run rẩy vì lạnh, khẽ thở dài.

"Ngươi đã ăn trộm bàn đào, lại tự ý xông vào cấm địa của bổn thần. Theo thiên quy, phải bị phạt quét lá ở Cửu Uyên Điện một trăm năm."

Một trăm năm!

Yêu Yêu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt to tròn mở lớn, đầy vẻ kinh hoàng.

"Một trăm năm ạ? Nhưng... nhưng con mới có năm trăm tuổi thôi, quét một trăm năm thì hoa của con sẽ héo mất!"

Nhìn bộ dạng sắp khóc của nàng, Cửu Uyên bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

"Vậy thì năm mươi năm. Ở lại đây quét hết lá sen trong linh trì, khi nào sạch thì thôi."

Năm mươi năm cũng dài lắm, nhưng so với một trăm năm thì đỡ hơn nhiều. Yêu Yêu bĩu môi, nhưng không dám cãi nữa, chỉ đành gật đầu.

"Dạ... vâng ạ."

Cửu Uyên thấy nàng đồng ý, liền quay người định rời đi. Nhưng đi được hai bước, chàng lại dừng lại, quay đầu nhìn tiểu tiên vẫn đang ngồi co ro trên bờ đá, người ướt sũng, ôm quả đào như ôm báu vật.

Chàng vung tay, một chiếc áo choàng lông trắng muốt bay tới, phủ lên người nàng.

"Mặc vào, đừng để bị cảm lạnh. Ngày mai bắt đầu quét."

Nói xong, bóng dáng chàng biến mất trong làn sương trắng, chỉ để lại Yêu Yêu ngồi ngẩn ngơ, ôm chiếc áo choàng còn vương hơi ấm, và quả đào bị cắn dở.

Yêu Yêu nhìn theo hướng chàng biến mất, khẽ lẩm bẩm:

"Thượng Thần... hình như cũng không đáng sợ lắm nhỉ?"

Nàng cúi xuống nhìn quả đào trong tay, bụng lại kêu lên một tiếng. Nàng do dự một chút, rồi lại cắn thêm một miếng nhỏ nữa.

"Đằng nào cũng bị phạt rồi, ăn cho hết luôn vậy."

Ở phía sau màn sương, Cửu Uyên chưa đi xa, nghe thấy tiếng lẩm bẩm và tiếng nhai nho nhỏ của nàng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy.

Cửu Uyên Điện đã yên tĩnh một ngàn năm, có lẽ, đã đến lúc náo nhiệt một chút rồi.

💬 Bình luận (0)