Cơn sốt của Yêu Yêu kéo dài hai ngày mới khỏi hẳn.
Trong hai ngày đó, Cửu Uyên gần như không rời khỏi phòng nàng nửa bước. Chàng đích thân chăm sóc nàng, từ việc truyền linh lực, cho uống thuốc, cho đến đút cháo.
Các tiểu đồng ở Cửu Uyên Điện nhìn thấy cảnh này thì ai nấy đều kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy Thượng Thần của mình lại dịu dàng và kiên nhẫn với ai như vậy.
Đến ngày thứ ba, Yêu Yêu cuối cùng cũng hoàn toàn khỏe lại. Nàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng, còn Thượng Thần thì đang ngồi bên bàn đọc sách, nhưng mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nàng.
"Thượng Thần ơi, con khỏi rồi ạ!"
Yêu Yêu bật dậy, vui vẻ nói. Nàng cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn nóng rát hay khó chịu nữa.
Cửu Uyên đặt sách xuống, bước tới kiểm tra trán nàng, thấy đã hết sốt thì mới yên tâm gật đầu:
"Ừm, khỏi rồi thì tốt."
"Con làm người lo lắng rồi, con xin lỗi ạ..."
Yêu Yêu cúi đầu, hơi ngại ngùng. Nàng biết mấy ngày nay mình bị bệnh đã làm phiền Thượng Thần rất nhiều.
"Không sao. Nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải là cách. Bản thể của ngươi quá yếu, cứ mỗi lần linh khí thay đổi là lại bị bệnh."
Cửu Uyên nói, rồi như đã quyết định điều gì đó, chàng nhìn thẳng vào nàng:
"Yêu Yêu, ta biết một nơi có thể giúp bản thể của ngươi mạnh mẽ hơn, sau này sẽ không còn bị bệnh vặt như vậy nữa. Ngươi có muốn đi không?"
"Muốn ạ! Muốn ạ! Đi đâu vậy ạ?"
Yêu Yêu nghe nói có thể giúp mình không còn bị bệnh nữa thì mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Nàng cũng không muốn cứ yếu ớt mãi, làm phiền Thượng Thần mãi.
"Ở phía sau núi của Cửu Trùng Thiên, có một Linh Tuyền Ngàn Năm. Nước trong linh tuyền đó được tích tụ từ linh khí của trời đất suốt ngàn năm, vô cùng tinh khiết, có thể giúp củng cố bản thể cho các tiểu hoa tiên. Nhưng đường đi đến đó hơi xa và hơi nguy hiểm, phải bay qua một khu rừng sương mù."
Cửu Uyên giải thích.
"Con không sợ nguy hiểm đâu ạ! Chỉ cần có thể mạnh mẽ hơn, không làm phiền Thượng Thần nữa, con đi đâu cũng được!"
Yêu Yêu kiên quyết nói.
Cửu Uyên nhìn sự kiên quyết trong mắt nàng, khẽ gật đầu:
"Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ đi. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi thêm một ngày nữa cho khỏe hẳn đã."
"Dạ vâng ạ!"
Yêu Yêu vui vẻ đáp, trong lòng tràn đầy mong chờ về Linh Tuyền Ngàn Năm.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, Cửu Uyên đã dẫn Yêu Yêu xuất phát. Chàng không cưỡi mây lớn của mình, mà để Yêu Yêu cưỡi đám mây hồng phấn nhỏ của nàng, còn chàng thì cưỡi mây trắng bay ngay bên cạnh để bảo vệ nàng.
Đường đi quả thật rất xa. Bay qua mấy tầng mây, cuối cùng họ cũng đến được khu rừng sương mù mà Cửu Uyên nói.
Khu rừng này quanh năm bao phủ bởi sương mù trắng xóa, bên trong có rất nhiều linh thú nhỏ và cây cối kỳ lạ. Sương mù dày đặc đến mức nếu không có linh lực mạnh mẽ, sẽ rất dễ bị lạc.
Yêu Yêu lần đầu tiên đến nơi như vậy, vừa tò mò vừa hơi sợ hãi, nàng bay sát lại gần Cửu Uyên hơn, nắm lấy tay áo chàng.
Cửu Uyên thấy vậy thì đưa tay nắm lấy tay nàng, dắt nàng bay xuyên qua màn sương mù.
"Đừng sợ, nắm chặt tay ta là được."
"Dạ!"
Có Thượng Thần nắm tay, Yêu Yêu không còn sợ nữa, ngược lại còn tò mò nhìn ngó xung quanh. Trong sương mù, nàng nhìn thấy những bông hoa phát sáng, những con bướm có cánh trong suốt...
Bay khoảng nửa canh giờ, màn sương mù dần tan đi, trước mắt họ hiện ra một thung lũng nhỏ vô cùng xinh đẹp.
Giữa thung lũng là một hồ nước nhỏ trong vắt, nước trong hồ có màu xanh ngọc bích, tỏa ra linh khí nhè nhẹ, xung quanh hồ là những bông hoa trắng muốt đang nở rộ, hương thơm thoang thoảng.
Đây chính là Linh Tuyền Ngàn Năm!
"Oa! Đẹp quá!"
Yêu Yêu reo lên kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy một nơi nào đẹp và linh khí tinh khiết như vậy.
Cửu Uyên dẫn nàng đáp xuống bên bờ linh tuyền:
"Ngươi cởi giày ra, ngâm chân vào trong nước đi. Nước linh tuyền sẽ giúp củng cố bản thể của ngươi. Ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi."
Yêu Yêu ngoan ngoãn làm theo. Nàng cởi đôi hài thêu hoa ra, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn, rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống làn nước mát lạnh của linh tuyền.
Vừa chạm vào nước, nàng đã cảm thấy một luồng khí mát lạnh, tinh khiết chạy khắp cơ thể, vô cùng dễ chịu. Linh khí trong nước từ từ thấm vào người nàng, khiến cho bản thể hoa đào của nàng cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn.
Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu vận công theo cách mà Cửu Uyên đã dạy, hấp thụ linh khí từ linh tuyền.
Cửu Uyên ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng, vừa hộ pháp, vừa ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của nàng khi tu luyện.
Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ xanh ngọc, chiếu lên khuôn mặt hồng hào của Yêu Yêu, khiến cho nàng trông giống như một đóa hoa đào nhỏ đang nở rộ giữa hồ nước tiên, xinh đẹp và thuần khiết vô cùng.
Và chàng biết, sau lần ngâm mình trong Linh Tuyền Ngàn Năm này, tiểu đào hoa ngốc nghếch của chàng sẽ càng thêm mạnh mẽ, càng thêm xinh đẹp, và sẽ ở bên cạnh chàng càng lâu hơn nữa.
Đó là điều mà chàng mong muốn nhất.