🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.20: Mạnh Mẽ Hơn

~6 phút đọc · 1096 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đào Yêu Yêu ngâm chân trong Linh Tuyền Ngàn Năm suốt một canh giờ.

Làn nước xanh ngọc bích mát lạnh không ngừng thấm vào cơ thể nàng, gột rửa những tạp chất còn sót lại trong bản thể hoa đào yếu ớt của nàng, thay vào đó là linh khí tinh khiết và mạnh mẽ.

Ban đầu, Yêu Yêu chỉ cảm thấy mát lạnh và dễ chịu. Nhưng dần dần, nàng cảm thấy người hơi nóng lên, một luồng khí ấm áp chạy dọc theo kinh mạch, khiến cho toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng hồng phấn nhàn nhạt.

Cửu Uyên ngồi bên bờ, nhìn thấy ánh sáng trên người nàng càng lúc càng sáng, thì biết rằng linh tuyền đang bắt đầu phát huy tác dụng, giúp nàng củng cố bản thể.

"Đừng sợ, cứ thả lỏng người ra, để linh khí tự chảy vào."

Giọng nói trầm thấp của chàng vang lên, giúp Yêu Yêu đang hơi hoảng hốt vì người nóng lên được an tâm hơn.

Yêu Yêu nghe lời chàng, hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể, để cho linh khí của linh tuyền tự do chảy vào người mình.

Dần dần, luồng khí nóng rát biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, tràn đầy sức sống. Nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, linh lực trong người cũng trở nên dồi dào và ổn định hơn trước rất nhiều.

Một lát sau, ánh sáng hồng phấn trên người nàng dần dần thu lại, rồi biến mất. Nàng từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt của nàng dường như sáng hơn trước, làn da cũng hồng hào, căng mịn hơn, mái tóc hồng phấn cũng trở nên óng ả hơn. Quan trọng nhất là, nàng cảm thấy mình khỏe mạnh hơn rất nhiều, không còn cảm giác yếu ớt, choáng váng như trước nữa.

"Thượng Thần ơi, con xong rồi ạ!"

Yêu Yêu vui vẻ rút chân ra khỏi nước, mang lại hài, rồi chạy lại bên cạnh Cửu Uyên, xoay một vòng cho chàng xem:

"Người xem này, con thấy người khỏe hơn nhiều rồi! Con có thể chạy nhảy cả ngày cũng không mệt luôn!"

Cửu Uyên nhìn nàng, đưa tay kiểm tra mạch cho nàng. Mạch của nàng đập đều đặn và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, linh lực cũng ổn định, không còn hỗn loạn như trước nữa.

"Ừm, rất tốt. Bản thể của ngươi đã được củng cố rồi, sau này sẽ không còn dễ bị bệnh vặt khi thời tiết thay đổi nữa."

"Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá rồi! Con không cần phải làm phiền Thượng Thần chăm sóc con mỗi khi con bị sốt nữa rồi!"

Yêu Yêu cười tít mắt, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó... hơi tiếc nuối. Thật ra, những lúc được Thượng Thần chăm sóc khi bị bệnh, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.

Cửu Uyên như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khẽ xoa đầu nàng:

"Dù ngươi không bị bệnh, ta vẫn sẽ chăm sóc ngươi mà. Ngươi là Đào Hoa Tiên Tử của Cửu Uyên Điện, ta không chăm sóc ngươi thì chăm sóc ai?"

"Dạ!"

Yêu Yêu nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, nàng chạy lại bên bờ linh tuyền, hái một bông hoa trắng muốt đang nở bên bờ hồ.

Bông hoa trắng có năm cánh, nhụy hoa màu vàng nhạt, tỏa hương thơm thanh khiết, rất giống hoa sen nhưng lại nhỏ hơn.

Nàng chạy lại đưa bông hoa cho Cửu Uyên:

"Thượng Thần ơi, tặng người nè! Con thấy bông hoa này đẹp giống hoa sen ở linh trì của chúng ta, nên hái tặng người! Coi như là quà cảm ơn người đã dẫn con đến đây!"

Cửu Uyên nhận lấy bông hoa trắng, nhìn nó, rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng. Chàng khẽ cài bông hoa trắng đó lên mái tóc hồng phấn của nàng, ngay bên cạnh cây trâm hoa đào mà chàng tặng.

"Ngươi cài sẽ đẹp hơn."

Bông hoa trắng và trâm hoa đào hồng phấn nằm cạnh nhau trên mái tóc nàng, một trắng một hồng, trông vô cùng hài hòa và xinh đẹp.

Yêu Yêu đưa tay sờ lên bông hoa trên tóc, cười ngọt ngào:

"Cảm ơn Thượng Thần ạ!"

"Được rồi, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta về thôi."

Cửu Uyên nói, rồi nắm lấy tay nàng, cùng nhau cưỡi mây bay về.

Trên đường về, Yêu Yêu không còn phải bay sát vào chàng vì sợ sương mù nữa. Nàng đã có thể tự mình cưỡi mây bay vững vàng hơn, nhanh hơn trước rất nhiều, đám mây hồng phấn nhỏ của nàng cũng lớn hơn và bay cao hơn.

Nàng bay lượn xung quanh đám mây trắng của Cửu Uyên, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu rừng sương mù.

Cửu Uyên nhìn nàng bay lượn vui vẻ như một chú chim nhỏ vừa được sổ lồng, khóe môi cũng nở một nụ cười.

Chàng biết, từ hôm nay trở đi, tiểu đào hoa của chàng đã thực sự mạnh mẽ hơn rồi, không chỉ về thể chất, mà còn về cả linh lực và sự tự tin.

Và chàng, sẽ luôn ở bên cạnh nàng, chứng kiến nàng ngày một trưởng thành, ngày một xinh đẹp hơn, cho đến khi nàng trở thành một Đào Hoa Tiên Tử thực thụ, có thể tự mình nở rộ rực rỡ nhất giữa Cửu Trùng Thiên này.

Khi họ về đến Cửu Uyên Điện, trời đã tối hẳn. Linh trì lấp lánh ánh sao, vườn đào nhỏ của Yêu Yêu cũng tỏa hương thơm ngát.

Yêu Yêu chạy ngay vào vườn đào, khoe với những cành đào của mình:

"Các bạn ơi, ta đã mạnh mẽ hơn rồi nè! Sau này ta sẽ bảo vệ các bạn, không để các bạn bị gãy cành nữa đâu!"

Gió đêm thổi qua, những cành đào khẽ lay động như đang đáp lại lời nàng.

Cửu Uyên đứng ở hiên nhà, nhìn bóng dáng nhỏ bé tràn đầy sức sống của nàng dưới ánh trăng, tay khẽ chạm vào túi thơm hoa đào bên hông và bông hoa trắng mà nàng tặng.

Trong lòng chàng, một cảm giác ấm áp và bình yên lan tỏa.

Có nàng ở đây, Cửu Uyên Điện lạnh lẽo này, cuối cùng cũng đã có hơi ấm của một gia đình.

💬 Bình luận (0)