Kể từ khi có túi thơm hoa đào của Yêu Yêu, Thượng Thần Cửu Uyên đi đâu cũng đeo bên hông. Các vị tiên nhân ở Cửu Trùng Thiên nhìn thấy thì ai nấy đều kinh ngạc, vì chưa bao giờ thấy Thượng Thần đeo đồ vật có màu sắc sặc sỡ như vậy.
Nhưng Cửu Uyên không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác. Đối với chàng, chiếc túi thơm hơi méo mó đó còn quý hơn cả ngàn viên linh thạch cực phẩm.
Yêu Yêu thì càng vui hơn, vì thấy quà của mình được Thượng Thần trân trọng như vậy, nàng lại càng có động lực làm thêm nhiều đồ khác.
Nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu.
Mấy hôm nay, thời tiết ở Cửu Trùng Thiên bỗng trở nên thất thường. Ban ngày thì nắng nóng như lửa đốt, ban đêm thì lại lạnh lẽo như băng, linh khí trong không trung cũng trở nên hỗn loạn.
Yêu Yêu vốn là hoa đào, bản thể yếu ớt, rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết và linh khí. Từ sáng sớm hôm nay, nàng đã cảm thấy người hơi khó chịu, đầu hơi choáng váng, má nóng bừng lên.
Lúc đầu nàng tưởng mình chỉ hơi mệt vì hôm qua thức khuya may thêm một chiếc túi thơm nữa, nên vẫn cố gắng dậy quét lá như mọi khi.
Nhưng khi vừa cầm chổi lên, nàng đã thấy trước mắt hoa lên, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống linh trì.
"Yêu Yêu?"
Cửu Uyên vừa từ thư phòng bước ra đã nhìn thấy cảnh này, vội vàng bước tới đỡ lấy nàng.
Chàng vừa chạm vào tay nàng đã giật mình. Tay nàng nóng ran như lửa đốt, mặt cũng đỏ bừng, hơi thở có chút dồn dập.
"Ngươi bị sốt rồi."
Cửu Uyên nhíu mày, bế thốc nàng lên, đưa nàng về phòng nhỏ. Đặt nàng lên giường, chàng đưa tay kiểm tra trán nàng, trán nàng nóng hổi.
Đây là triệu chứng quen thuộc. Lúc nàng mới đến Cửu Uyên Điện, cũng đã từng bị một lần như vậy, do linh khí trong người chưa ổn định.
Nhưng lần này có vẻ nặng hơn lần trước rất nhiều. Không chỉ sốt cao, mà trên người nàng còn bắt đầu lóe lên ánh sáng hồng phấn không ổn định, lúc sáng lúc tối, cánh hoa đào trên tóc cũng héo rũ đi một chút.
Cửu Uyên lập tức hiểu ra, do linh khí hỗn loạn mấy ngày nay đã ảnh hưởng đến bản thể hoa đào vốn đã yếu ớt của nàng, khiến cho linh lực trong người nàng lại một lần nữa mất kiểm soát.
Chàng không dám chậm trễ, lập tức ngồi xuống bên giường, vận linh lực, truyền một luồng khí mát lạnh vào người nàng để hạ sốt.
Luồng linh khí trắng bạc của chàng vừa vào cơ thể nàng, Yêu Yêu liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cơn nóng rát dịu đi, nhưng người vẫn còn rất mệt, mắt không mở nổi.
"Thượng Thần ơi... con khó chịu quá..."
Nàng lẩm bẩm trong cơn mê man, giọng nói yếu ớt.
"Không sao, có ta ở đây rồi, ngươi sẽ không sao đâu."
Cửu Uyên khẽ nói, giọng nói dịu dàng chưa từng có. Chàng một tay truyền linh lực cho nàng, một tay lấy khăn nhúng nước mát đắp lên trán nàng.
Cứ như vậy, chàng ngồi bên giường nàng cả buổi sáng, không ngừng truyền linh lực để ổn định lại linh khí đang hỗn loạn trong người nàng.
Đến trưa, cơn sốt của Yêu Yêu cuối cùng cũng hạ xuống một chút, ánh sáng hồng phấn trên người nàng cũng không còn lóe lên loạn xạ nữa, mà trở nên ổn định hơn.
Nàng từ từ mở mắt ra, thấy Thượng Thần vẫn đang ngồi bên cạnh mình, tay vẫn đang nắm lấy tay mình truyền linh lực, mắt chàng còn có chút mệt mỏi.
"Thượng Thần... người ngồi đây lâu lắm rồi sao?"
"Không lâu, chỉ mới một buổi sáng thôi. Ngươi thấy đỡ hơn chưa?"
Yêu Yêu khẽ gật đầu, cố gắng ngồi dậy:
"Dạ con đỡ hơn nhiều rồi ạ... Con lại làm phiền người nữa rồi..."
"Ngốc nghếch, nói gì vậy. Ngươi là người của Cửu Uyên Điện, ta chăm sóc ngươi là điều đương nhiên."
Cửu Uyên đỡ nàng ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng cho nàng, rồi bưng chén cháo hoa sen mà tiểu đồng vừa mang tới:
"Ăn một chút cháo đi, ăn xong uống thuốc rồi ngủ thêm một lát sẽ khỏi hẳn."
Yêu Yêu ngoan ngoãn há miệng ăn cháo mà chàng đút cho. Cháo hoa sen thơm ngọt, ấm áp, khiến cho người nàng ấm lên.
Ăn xong cháo, Cửu Uyên lại lấy ra một viên đan dược màu hồng phấn, đó là đan dược đặc chế dành riêng cho hoa tiên, giúp ổn định linh lực.
"Uống đi."
Yêu Yêu nhận lấy viên đan dược, bỏ vào miệng, viên đan dược tan ngay trong miệng, vị ngọt thanh.
Uống thuốc xong, nàng lại cảm thấy buồn ngủ, mắt díp lại.
Cửu Uyên thấy vậy thì đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho nàng:
"Ngủ đi, ta ở đây canh cho ngươi."
"Dạ..."
Yêu Yêu lí nhí đáp, rồi nắm lấy một góc tay áo của chàng, mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Lần này, nàng ngủ rất ngon, không còn mê man khó chịu nữa, mà mơ thấy mình đang ở trong một vườn đào đầy hoa, còn Thượng Thần thì đang ngồi dưới gốc đào, mỉm cười nhìn nàng múa.
Cửu Uyên ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say đã bớt đỏ của nàng, tay vẫn nhẹ nhàng truyền linh lực cho nàng, ánh mắt dịu dàng và đầy lo lắng.
Chàng nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải tìm một cách gì đó để giúp bản thể của nàng mạnh mẽ hơn, để nàng không còn bị sốt hay yếu ớt mỗi khi thời tiết thay đổi nữa.
Và cách tốt nhất, chính là... nhưng cách đó, liệu nàng có đồng ý không?
Cửu Uyên nhìn tiểu tiên đang ngủ say trên giường, trong lòng có chút do dự, nhưng rồi lại trở nên kiên định.
Vì nàng, chàng nguyện làm tất cả.