Sau khi được Thượng Thần Cửu Uyên tặng túi kẹo hoa sen, Đào Yêu Yêu vô cùng vui vẻ. Nàng cất túi kẹo rất kỹ trong hộp tủ, mỗi ngày chỉ dám ăn một viên, sợ ăn hết nhanh quá.
Nhưng ăn kẹo của Thượng Thần rồi, nàng bỗng nhớ đến lời hứa của mình lúc trước.
Lúc được tặng trâm, nàng đã nói sau này sẽ làm một món quà thật to, thật đẹp để tặng lại cho Thượng Thần.
Bây giờ chính là lúc để thực hiện lời hứa đó!
Nhưng làm quà gì bây giờ?
Yêu Yêu ngồi bên bờ linh trì, chống cằm suy nghĩ. Nàng là tiểu hoa tiên nghèo, không có linh thạch, không có pháp bảo quý giá gì cả. Linh thạch bổng lộc thì đã đổi hết thành bánh ăn hết rồi.
Nàng chỉ có... hoa đào.
Nghĩ đến đó, mắt Yêu Yêu sáng lên. Đúng rồi, nàng là hoa đào mà, nàng có thể dùng hoa đào để làm quà!
Nhưng làm gì từ hoa đào đây? Vòng hoa thì Thượng Thần sẽ không đeo, vì chàng là nam tiên. Làm bánh thì ngày nào nàng cũng làm rồi, không còn mới lạ nữa.
Yêu Yêu nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho đến khi nhìn thấy chiếc túi thơm mà các tiểu đồng hay đeo bên hông để đựng linh thảo.
Đúng rồi! Làm túi thơm!
Thượng Thần lúc nào cũng mặc bạch y, trên người chỉ có mùi sen thanh lãnh, nếu có thêm một túi thơm mùi hoa đào do chính tay nàng làm, thì sẽ thơm hơn nhiều!
Nghĩ là làm, Yêu Yêu lập tức chạy vào vườn đào nhỏ của mình. Nàng chọn những bông hoa đào đẹp nhất, thơm nhất vừa mới nở sáng nay, nhẹ nhàng hái xuống, đặt vào một chiếc rổ tre nhỏ.
Hái xong hoa, nàng lại chạy đi tìm vải. Nàng không có vải đẹp, chỉ có một mảnh lụa hồng phấn mà Vương Mẫu cho lúc trước để may y phục, nàng vẫn chưa nỡ dùng.
Bây giờ nàng quyết định dùng mảnh lụa đó để làm túi thơm cho Thượng Thần.
Cả buổi chiều hôm đó, Yêu Yêu ngồi trong phòng nhỏ của mình, cặm cụi may túi thơm. Nàng chưa bao giờ may vá gì cả, nên may vô cùng vụng về, kim đâm vào tay mấy lần, nhưng nàng vẫn kiên trì may.
Nàng may một chiếc túi nhỏ hình tròn, bên ngoài thêu một đóa hoa đào nho nhỏ, tuy đường thêu xiêu vẹo không được đẹp cho lắm, nhưng lại là do chính tay nàng thêu.
May xong vỏ túi, nàng bỏ những cánh hoa đào tươi đã được phơi khô vào trong, còn cho thêm một chút linh lộ hoa đào để hương thơm giữ được lâu hơn.
Cuối cùng, nàng thắt một sợi dây lụa trắng vào miệng túi, vậy là chiếc túi thơm đã hoàn thành!
Tuy chiếc túi trông hơi méo mó, đường may không đều, đóa hoa thêu cũng xiêu vẹo, nhưng lại tỏa ra hương thơm hoa đào ngọt ngào vô cùng dễ chịu.
Yêu Yêu cầm túi thơm trên tay, ngắm nghía mãi, rồi hài lòng gật đầu. Tuy không đẹp bằng đồ của Thượng Thần tặng, nhưng đây là tấm lòng của nàng mà!
Tối hôm đó, khi Cửu Uyên đang ngồi đọc sách trong thư phòng, Yêu Yêu rụt rè bưng một chén trà sen vào, trên tay còn giấu thứ gì đó sau lưng.
"Thượng Thần ơi, con pha trà cho người ạ."
Cửu Uyên đặt sách xuống, nhận lấy chén trà, thấy bộ dạng lén lút của nàng thì khẽ hỏi:
"Giấu gì sau lưng vậy?"
"Dạ... dạ không có gì ạ..."
Yêu Yêu đỏ mặt, ấp úng, rồi như lấy hết can đảm, đưa chiếc túi thơm nhỏ màu hồng phấn ra trước mặt chàng:
"Thượng Thần ơi, cái này... cái này là quà con làm để trả lễ cho người ạ! Lần trước người tặng trâm và kẹo cho con, con chưa có gì tặng lại cả..."
Nàng nói lí nhí, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào chàng, sợ chàng sẽ chê quà của mình xấu.
Cửu Uyên nhìn chiếc túi thơm nhỏ hơi méo mó trong tay nàng, rồi lại nhìn đôi tay nhỏ bé có vài vết kim đâm đỏ ửng của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Chàng đưa tay nhận lấy túi thơm, nhẹ nhàng cầm lên ngửi.
Hương hoa đào ngọt ngào, ấm áp, giống hệt như mùi hương trên người nàng, lập tức lan tỏa.
"Thơm lắm."
Cửu Uyên nói, rồi ngay lập tức đeo chiếc túi thơm lên bên hông mình, ngay cạnh miếng ngọc bội trắng bạc.
Chiếc túi thơm màu hồng phấn nổi bật trên bộ bạch y trắng bạc của chàng, trông có hơi không hợp, nhưng chàng lại không hề quan tâm.
"Từ nay ta sẽ đeo nó mỗi ngày."
Yêu Yêu nghe chàng khen thơm và thấy chàng đeo ngay lên người, thì vui sướng đến mức nhảy cẫng lên:
"Thật sao ạ? Thượng Thần không chê nó xấu sao? Con may không được đẹp cho lắm..."
"Không xấu, rất đẹp. Là túi thơm đẹp nhất mà ta từng thấy."
Cửu Uyên nói thật lòng. Đối với chàng, món quà nào do chính tay tiểu đào hoa của chàng làm, cũng đều là đẹp nhất, quý giá nhất.
Được Thượng Thần khen, Yêu Yêu cười tít cả mắt, hai má lúm đồng tiền hiện ra.
"Vậy sau này con sẽ làm nhiều túi thơm nữa cho người nhé! Làm túi thơm hoa sen, túi thơm hoa quế, đủ loại luôn!"
"Được."
Cửu Uyên gật đầu, tay khẽ chạm vào túi thơm bên hông. Hương hoa đào thoang thoảng bay lên, khiến cho cả thư phòng lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn.
Đêm đó, Cửu Uyên lần đầu tiên không tháo túi thơm ra khi đi ngủ, mà để nó ngay bên gối mình. Hương hoa đào nhàn nhạt giúp chàng ngủ một giấc thật ngon, một giấc ngủ không mộng mị, chỉ có hình ảnh một tiểu tiên hồng phấn đang cười rạng rỡ với chàng trong mơ.
Và từ đó về sau, bên hông của Thượng Thần Cửu Uyên cao cao tại thượng, lúc nào cũng có thêm một chiếc túi thơm màu hồng phấn hơi méo mó, nhưng lại thơm nhất Cửu Trùng Thiên, là tín vật cho thấy chàng đã có người trong lòng, và người đó chính là tiểu đào hoa ngốc nghếch, đáng yêu nhất của chàng - Đào Yêu Yêu.