🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.16: Lần Đầu Tiên Ghen

~7 phút đọc · 1235 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ba mươi hộp bánh hoa đào đổi từ bổng lộc đầu tiên của Yêu Yêu chỉ trong ba ngày đã hết sạch.

Không phải vì nàng ăn nhiều, mà vì nàng chia cho quá nhiều người. Từ cá chép trong hồ, chim sẻ trên cành, cho đến tiểu đồng quét dọn ở điện bên cạnh tình cờ đi ngang qua, nàng cũng dúi cho một cái bánh.

Cửu Uyên nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn nhà bếp làm thêm bánh cho nàng.

Hôm nay, Cửu Uyên Điện có khách.

Khách là một vị Thượng Thần khác, tên là Thanh Hư Thượng Thần, là bạn cũ của Cửu Uyên từ mấy vạn năm trước. Thanh Hư Thượng Thần tính tình ôn hòa, thích du ngoạn tứ hải, lần này đi ngang qua Cửu Trùng Thiên nên ghé thăm bạn cũ.

Yêu Yêu lần đầu tiên thấy có khách đến Cửu Uyên Điện, vô cùng tò mò và hiếu khách. Nàng lon ton chạy ra, bưng trà sen và bánh hoa đào ra mời khách.

Thanh Hư Thượng Thần là một vị thần tiên tuấn mỹ, mặc áo xanh nhạt, tay cầm quạt ngọc, nụ cười ấm áp như gió xuân, khác hẳn với vẻ lạnh lùng của Cửu Uyên.

Khi nhìn thấy Yêu Yêu bưng trà tới, mắt Thanh Hư sáng lên:

"Cửu Uyên, đây chính là tiểu đào hoa mà cả Cửu Trùng Thiên đang đồn đại đó sao? Quả nhiên đáng yêu thật!"

Yêu Yêu được khen thì đỏ mặt, rụt rè đặt trà xuống:

"Dạ con chào Thanh Hư Thượng Thần ạ, con tên là Đào Yêu Yêu!"

"Giỏi, giỏi, vừa xinh xắn lại lễ phép."

Thanh Hư Thượng Thần cười, lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo làm bằng mật hoa quế, đưa cho nàng:

"Cho ngươi này, kẹo hoa quế ta mang từ nhân gian lên đó, ngọt lắm."

Yêu Yêu nhìn viên kẹo lấp lánh, mắt sáng rực, nhưng không dám nhận ngay mà quay sang nhìn Cửu Uyên như để xin phép.

Cửu Uyên khẽ gật đầu, nàng mới dám nhận lấy:

"Dạ con cảm ơn Thanh Hư Thượng Thần ạ!"

"Không có gì, không có gì."

Thanh Hư Thượng Thần thấy nàng đáng yêu, lại càng muốn trêu nàng, liền vẫy tay gọi nàng lại gần:

"Lại đây, lại đây, ta kể cho ngươi nghe chuyện vui ở nhân gian nhé. Ở nhân gian có rất nhiều trò vui lắm..."

Yêu Yêu tính tình ham vui, nghe có chuyện vui thì liền lon ton chạy lại gần, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Thanh Hư, chăm chú lắng nghe.

Thanh Hư kể chuyện vô cùng hấp dẫn, nào là hội đèn lồng, nào là múa rối nước, nào là chợ đêm bán đủ loại bánh trái... Yêu Yêu nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng lại reo lên kinh ngạc, cười khúc khích.

Hai người một người kể, một người nghe, vô cùng vui vẻ và hợp nhau.

Nhưng ở phía đối diện, sắc mặt của một người nào đó lại dần dần trở nên không được tốt cho lắm.

Cửu Uyên ngồi bên bàn trà, tay cầm chén trà, nhưng chén trà trong tay chàng đã nguội lạnh từ lúc nào mà chàng cũng không hay. Ánh mắt chàng nhìn chằm chằm vào hai người đang cười đùa vui vẻ kia, đặc biệt là khi thấy Yêu Yêu cười tít mắt với Thanh Hư, còn chủ động kéo tay áo của Thanh Hư để hỏi chuyện.

Một cảm giác khó chịu, bực bội chưa từng có dâng lên trong lòng chàng.

Cảm giác này rất lạ, giống như khi thấy món bánh hoa đào yêu thích của mình bị người khác lấy mất một nửa vậy, nhưng lại còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

"Yêu Yêu."

Giọng nói trầm thấp của Cửu Uyên vang lên, cắt ngang câu chuyện của Thanh Hư.

Yêu Yêu giật mình quay lại:

"Dạ?"

"Trà nguội rồi, đi pha ấm khác đi."

"Dạ vâng ạ!"

Yêu Yêu ngoan ngoãn đứng dậy đi pha trà. Thanh Hư nhìn theo bóng dáng nàng, cười nói với Cửu Uyên:

"Tiểu đào hoa này của ngươi thật là đáng yêu, thảo nào ngươi lại giấu kỹ trong điện như vậy, không cho ai gặp."

Cửu Uyên không trả lời, chỉ đặt chén trà xuống hơi mạnh một chút, tạo ra một tiếng "cạch" khẽ.

Thanh Hư là bạn cũ, nhìn thấy bộ dạng này của Cửu Uyên thì lập tức hiểu ra, liền bật cười ha hả, dùng quạt che miệng nói nhỏ:

"Ôi chao, Cửu Uyên à Cửu Uyên, không ngờ ngươi sống mấy vạn năm rồi mà cũng có ngày biết ghen cơ đấy!"

"Ghen? Bổn thần không có."

Cửu Uyên lạnh lùng phủ nhận, nhưng vành tai lại hơi ửng hồng lên một chút.

"Không có sao? Vậy sao lúc nãy ta chỉ cho nàng ấy một viên kẹo mà mặt ngươi đã đen như đáy nồi vậy?"

Thanh Hư càng trêu càng hăng.

Cửu Uyên không thèm để ý đến bạn mình nữa, quay mặt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía nhà bếp nhỏ, nơi Yêu Yêu đang lúi húi pha trà.

Một lát sau, Yêu Yêu bưng ấm trà mới ra, nhưng lần này nàng không ngồi cạnh Thanh Hư nữa mà ngồi xuống bên cạnh Cửu Uyên, như một thói quen.

"Thượng Thần ơi, trà mới pha xong rồi ạ, người uống thử xem có ngon không?"

Nàng rót một chén trà đưa cho chàng, giọng nói ngọt ngào.

Cửu Uyên nhận lấy chén trà, uống một ngụm, cảm giác bực bội trong lòng bỗng chốc tan biến hết.

"Ừm, ngon."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại khiến Yêu Yêu cười tít mắt.

Thanh Hư ngồi đối diện nhìn cảnh này, chỉ biết lắc đầu cười thầm. Xem ra, Cửu Uyên Điện lạnh lẽo ngàn năm nay, thật sự đã có nữ chủ nhân rồi, chỉ là vị Thượng Thần nào đó vẫn chưa tự mình nhận ra mà thôi.

Sau khi Thanh Hư Thượng Thần rời đi, Cửu Uyên gọi Yêu Yêu lại.

"Sau này, không được tùy tiện nhận kẹo của người lạ, cũng không được ngồi quá gần nam tiên khác, biết chưa?"

Yêu Yêu ngơ ngác, không hiểu tại sao:

"Dạ? Tại sao ạ? Thanh Hư Thượng Thần là bạn của người mà, đâu phải người lạ đâu ạ?"

"Dù là bạn của ta cũng không được."

Cửu Uyên nói một cách vô cùng bá đạo, rồi lấy từ trong tay áo ra một túi gấm lớn, đưa cho nàng:

"Đây là kẹo hoa sen ta làm, ngọt hơn kẹo hoa quế nhiều, chỉ cho một mình ngươi thôi."

Yêu Yêu mở túi gấm ra, bên trong là những viên kẹo hoa sen trắng muốt, tỏa hương thơm ngọt ngào, trông ngon hơn hẳn viên kẹo hoa quế lúc nãy.

"Oa! Nhiều kẹo quá! Cảm ơn Thượng Thần ạ!"

Nàng vui vẻ ôm lấy túi kẹo, hoàn toàn quên mất chuyện Thanh Hư Thượng Thần và kẹo hoa quế.

Nhìn nàng vui vẻ ăn kẹo của mình làm, tâm trạng bực bội cả buổi chiều của Cửu Uyên cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

Chàng nghĩ, có lẽ thỉnh thoảng ghen một chút, cũng không phải là chuyện xấu.

💬 Bình luận (0)