Kể từ khi có lệnh bài thân phận chính thức, Đào Yêu Yêu trở thành người bận rộn nhất Cửu Uyên Điện.
Không phải bận vì quét lá hay tu luyện, mà là bận vì... đi khoe.
Nàng cầm lệnh bài ngọc trắng khắc chữ "Đào Hoa" chạy khắp nơi. Gặp con cá chép trong linh trì cũng giơ ra khoe: "Ngươi xem này, ta là Đào Hoa Tiên Tử đó!"
Gặp cây sen trắng cũng khoe, gặp hòn đá bạch ngọc cũng khoe, thậm chí gặp cơn gió thổi qua cũng giơ lệnh bài lên.
Cửu Uyên nhìn thấy cảnh này mấy lần, chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng trong mắt lại toàn là ý cười cưng chiều.
Hôm nay là ngày mùng một đầu tháng, là ngày mà các tiểu tiên ở Cửu Trùng Thiên được đi nhận bổng lộc hàng tháng ở chỗ Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão không chỉ se duyên mà còn quản lý luôn kho bổng lộc cho các tiểu tiên cấp thấp.
Sáng sớm, Yêu Yêu đã dậy thật sớm, cài cây trâm hoa đào Thượng Thần tặng, đeo lệnh bài ngọc bên hông, hớn hở chạy vào thư phòng tìm Cửu Uyên.
"Thượng Thần ơi, hôm nay con đi nhận bổng lộc nhé! Tư Mệnh Tinh Quân nói con có thể đổi hết thành bánh hoa đào!"
Cửu Uyên đang pha trà, nghe vậy thì đặt chén trà xuống, nhìn nàng từ đầu đến chân. Tiểu tiên hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi, y phục hồng phấn mới tinh, tóc búi gọn gàng, trông ra dáng một tiên tử thực thụ.
"Đi một mình có được không? Chỗ Nguyệt Lão hơi xa, phải bay qua hai tầng mây."
"Dạ được ạ! Con bay được rồi! Con đã học được thuật cưỡi mây mà Thượng Thần dạy rồi!"
Yêu Yêu tự tin vỗ ngực. Một tháng nay, nhờ tu luyện chăm chỉ, nàng đã có thể cưỡi một đám mây nhỏ màu hồng phấn bay lơ lửng được một đoạn, tuy bay còn chậm và hơi lảo đảo, nhưng cũng coi như là biết bay rồi.
Cửu Uyên vẫn hơi lo lắng, lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông nhỏ bằng bạc, buộc vào lệnh bài của nàng.
"Đây là chuông gọi. Nếu gặp chuyện gì, chỉ cần lắc chuông, ta sẽ đến ngay."
"Dạ con biết rồi ạ!"
Yêu Yêu gật đầu, cẩn thận cất chuông vào, rồi cưỡi lên đám mây hồng phấn nhỏ của mình, chao đảo bay ra khỏi Cửu Uyên Điện, hướng về phía điện của Nguyệt Lão.
Đường đi quả thật hơi xa. Đám mây của Yêu Yêu bay chậm rì rì, vừa bay vừa nghỉ, mất gần một canh giờ mới tới được nơi.
Điện của Nguyệt Lão vô cùng náo nhiệt, các tiểu tiên xếp hàng dài chờ nhận bổng lộc.
Yêu Yêu cũng xếp hàng theo. Đến lượt mình, nàng rụt rè đưa lệnh bài ngọc ra:
"Dạ thưa Nguyệt Lão gia gia, con là Đào Yêu Yêu của Cửu Uyên Điện, đến nhận bổng lộc ạ."
Nguyệt Lão đang cúi đầu ghi chép, nghe thấy bốn chữ "Cửu Uyên Điện" thì giật mình ngẩng đầu lên. Ông nhìn thấy tiểu tiên hồng phấn với cây trâm hoa đào tinh xảo trên tóc, rồi lại nhìn lệnh bài ngọc trắng khắc biểu tượng hoa sen, lập tức hiểu ra đây chính là tiểu đào hoa đang được đồn đại khắp nơi kia.
"À, thì ra là Đào Hoa Tiên Tử của Cửu Uyên Điện! Thất kính, thất kính!"
Nguyệt Lão cười hiền hòa, vội vàng lấy ra một túi gấm lớn:
"Đây là bổng lộc tháng này của ngươi. Theo quy định, tiểu tiên mới vào sẽ được mười viên linh thạch hạ phẩm và một bình linh lộ. Nhưng Thượng Thần Cửu Uyên đã dặn trước rồi, bổng lộc của ngươi sẽ đổi hết thành bánh hoa đào. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi đây!"
Nguyệt Lão nói xong, vung tay một cái, trên bàn bỗng xuất hiện một chồng hộp gấm cao ngất, mỗi hộp đều đựng đầy bánh hoa đào thơm phức, còn nóng hổi.
"Oa!"
Yêu Yêu nhìn thấy chồng bánh cao như núi thì mắt sáng rực lên, nước miếng suýt chút nữa chảy ra.
"Nhiều bánh quá! Nhiều bánh quá đi!"
"Đây là bổng lộc một tháng của ngươi đổi được đó, tổng cộng là ba mươi hộp, mỗi ngày một hộp. Thượng Thần còn dặn phải làm loại ít ngọt, để ngươi ăn không bị sâu răng."
Nguyệt Lão vuốt râu cười nói.
Yêu Yêu vui sướng đến mức không nói nên lời, vội vàng nhận lấy túi càng khôn mà Nguyệt Lão đưa để đựng bánh. Nàng cẩn thận xếp từng hộp bánh vào trong túi, miệng không ngừng nói cảm ơn.
"Con cảm ơn Nguyệt Lão gia gia! Con cảm ơn Thượng Thần ạ!"
Xếp xong bánh, nàng cưỡi mây bay về, nhưng vì túi bánh quá nặng, đám mây nhỏ của nàng bay càng chậm hơn lúc đi, chao đảo như sắp rơi xuống.
Khi về đến Cửu Uyên Điện, trời đã gần trưa. Cửu Uyên đang đứng ở cổng điện chờ nàng, thấy nàng bay về với cái túi to phồng thì bước tới đỡ nàng xuống.
"Nhận được rồi sao?"
"Dạ nhận được rồi ạ! Nhiều bánh lắm! Ba mươi hộp luôn!"
Yêu Yêu hớn hở khoe, rồi lấy ra một hộp bánh đầu tiên, mở ra đưa cho Cửu Uyên:
"Thượng Thần ăn trước đi ạ! Bánh này là dùng bổng lộc đầu tiên của con đổi được đó, nên ngon hơn bánh thường nhiều!"
Cửu Uyên nhìn hộp bánh trong tay nàng, rồi lại nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đầy vui vẻ của nàng, khẽ nhận lấy một chiếc bánh.
"Ừm, ngon hơn thật."
"Dạ đúng không ạ! Con cũng thấy vậy!"
Yêu Yêu cười tít mắt, rồi lại lấy thêm một hộp nữa, chạy lon ton vào trong điện, đặt lên bàn thờ nhỏ ở góc vườn đào, nơi nàng hay thắp hương cho các vị thần hoa.
"Đây là cho các bạn đào của con nữa nè, các bạn ấy đã phù hộ cho con có được nhiều bánh như vậy!"
Nhìn bóng dáng nhỏ bé bận rộn chia bánh cho khắp nơi, từ Thượng Thần, cá chép, hoa sen cho đến cả hòn đá, Cửu Uyên bỗng cảm thấy, Cửu Uyên Điện của chàng từ khi có nàng, đã trở nên có hơi người hơn rất nhiều.
Không còn là một nơi lạnh lẽo chỉ có sách và linh khí nữa, mà đã trở thành một ngôi nhà thực sự, có tiếng cười, có hương bánh thơm, và có một tiểu tiên tử ngốc nghếch nhưng vô cùng ấm áp.
Và bổng lộc đầu tiên của nàng, ba mươi hộp bánh hoa đào, đã được nàng chia cho tất cả mọi người trong điện, chỉ chừa lại cho mình ba hộp. Nhưng nàng vẫn vui vẻ, vì nàng nói, bánh ngon thì phải chia sẻ mới càng ngon hơn.
Cửu Uyên nhìn nàng, khẽ nói:
"Ngốc nghếch."
Nhưng trong giọng nói đó, lại tràn đầy sự cưng chiều và yêu thương mà chính chàng cũng không nhận ra.