Mấy ngày sau khi học múa, Đào Yêu Yêu vô cùng chăm chỉ luyện tập. Mỗi buổi sáng sau khi quét lá xong, nàng lại ra khoảng sân sau thư phòng tự mình xoay vòng, vừa xoay vừa cười khúc khích một mình.
Thượng Thần Cửu Uyên thỉnh thoảng đi ngang qua nhìn thấy, cũng chỉ khẽ lắc đầu cười, không hề ngăn cản.
Hôm nay là một ngày gió to. Gió từ Cửu Trùng Thiên thổi xuống, làm cho những cây sen trong linh trì nghiêng ngả, lá bay tứ tung.
Yêu Yêu đang quét lá thì bỗng nghe thấy một tiếng "rắc" nhỏ vang lên từ phía vườn đào nhỏ ở góc tây của Cửu Uyên Điện. Vườn đào nhỏ này là do chính tay nàng trồng mấy hôm trước, xin hạt giống từ Vương Mẫu, ngày ngày tưới nước chăm sóc, mong sau này sẽ nở hoa.
Nàng vội vàng chạy tới xem.
Trên một cành đào nhỏ, vì gió to quá, một nhánh cây mảnh mai đã bị gãy gập xuống, chỉ còn dính lại một chút vỏ cây, lá trên cành cũng héo rũ đi.
Đó là cành đào mà Yêu Yêu thích nhất, là cành đầu tiên nảy mầm, nàng ngày nào cũng nói chuyện với nó.
"Thôi chết rồi!"
Yêu Yêu hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cành đào bị gãy lên. Nhìn cành cây héo rũ, mắt nàng đỏ hoe, sắp khóc đến nơi.
Nàng là hoa đào, nên nàng hiểu rõ nỗi đau khi bị gãy cành hơn ai hết. Nó giống như bị thương ở tay chân vậy, rất đau và rất buồn.
Nàng thử dùng linh lực ít ỏi của mình để chữa cho cành cây, nhưng linh lực của nàng quá yếu, chỉ khiến cho chiếc lá héo thêm một chút rồi lại rũ xuống.
"Làm sao bây giờ... làm sao bây giờ..."
Yêu Yêu loay hoay không biết làm gì, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Nàng sợ cành đào này sẽ chết mất.
Đúng lúc đó, Cửu Uyên đi tới. Chàng vừa mới từ thư phòng ra, thấy Yêu Yêu quỳ bên vườn đào khóc thút thít thì bước lại gần.
"Có chuyện gì vậy?"
Yêu Yêu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, chỉ vào cành đào bị gãy:
"Thượng Thần ơi... cành đào... cành đào của con bị gãy rồi... con không cứu được nó..."
Giọng nàng nức nở, vô cùng đáng thương.
Cửu Uyên nhìn cành đào bị gãy, rồi lại nhìn tiểu tiên đang khóc nức nở của mình, khẽ ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Để ta xem."
Chàng đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chỗ gãy của cành đào. Một luồng linh khí màu trắng bạc ấm áp từ tay chàng truyền vào cành cây.
Dưới linh khí của chàng, chỗ gãy dần dần liền lại, những chiếc lá héo rũ cũng từ từ tươi tắn trở lại, cành cây lại đứng thẳng lên như cũ, thậm chí còn có một nụ hoa nhỏ xíu nhú ra ở đầu cành.
"Oa!"
Yêu Yêu kinh ngạc reo lên, nước mắt còn chưa kịp khô trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ.
"Cành đào sống lại rồi! Cảm ơn Thượng Thần! Thượng Thần giỏi quá!"
Nàng vui vẻ ôm lấy cành đào, rồi lại quay sang ôm lấy cánh tay của Cửu Uyên, lắc lắc:
"Thượng Thần giỏi nhất! Thượng Thần là giỏi nhất luôn!"
Cửu Uyên nhìn bộ dạng vừa khóc vừa cười của nàng, ánh mắt dịu dàng. Chàng lấy khăn tay ra lau nước mắt còn vương trên má nàng.
"Chỉ là một cành đào nhỏ thôi, đã khóc thành như vậy rồi. Sau này làm sao làm được đại tiên?"
"Con không cần làm đại tiên đâu ạ! Con chỉ cần làm tiểu đào hoa của Cửu Uyên Điện, ngày trồng đào, quét lá, ở bên cạnh Thượng Thần là được rồi!"
Yêu Yêu nói một cách vô cùng nghiêm túc, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào chàng, không hề có chút giả dối nào.
Câu nói ngây thơ đó khiến tim Cửu Uyên khẽ rung động. Đã mấy vạn năm rồi, chưa từng có ai nói muốn ở bên cạnh chàng mãi mãi như vậy.
Chàng im lặng một lúc, rồi khẽ đưa tay xoa đầu nàng:
"Ừm, vậy thì ở lại đây mãi mãi đi."
"Dạ!"
Yêu Yêu gật đầu lia lịa, rồi lại tiếp tục chăm sóc vườn đào nhỏ của mình. Nàng lấy một sợi dây lụa hồng phấn, cẩn thận buộc cố định chỗ gãy vừa được chữa lành lại, miệng còn lẩm bẩm dặn dò cành đào:
"Ngươi phải mau lớn nhé, lớn rồi nở thật nhiều hoa cho Thượng Thần xem!"
Cửu Uyên đứng bên cạnh nhìn nàng lúi húi buộc dây, ánh nắng chiều chiếu lên bóng dáng nhỏ bé của nàng, làm cho khung cảnh trở nên vô cùng ấm áp và yên bình.
Chàng bỗng nghĩ, có lẽ, việc tiểu đào hoa ngốc nghếch này bị gió cuốn tới Cửu Uyên Điện, không phải là một sự cố, mà là một món quà mà thiên đạo đã ban tặng cho chàng, sau mấy vạn năm cô độc.
Một món quà mang tên Đào Yêu Yêu.
Và chàng, sẽ trân trọng món quà này, mãi mãi