🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13: Quà Của Thượng Thần

~6 phút đọc · 1156 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi cành đào bị gãy được Thượng Thần Cửu Uyên chữa lành, Đào Yêu Yêu càng thêm yêu quý vườn đào nhỏ của mình hơn. Ngày nào nàng cũng ra đó tưới nước, bắt sâu, nói chuyện với từng cành cây.

Và cành đào được chữa lành kia cũng không phụ lòng nàng, nụ hoa nhỏ xíu hôm trước nay đã lớn hơn một chút, hứa hẹn vài ngày nữa sẽ nở ra một đóa hoa xinh đẹp.

Yêu Yêu vui lắm, ngày nào cũng chạy vào thư phòng khoe với Thượng Thần:

"Thượng Thần ơi, nụ hoa hôm nay to hơn hôm qua một chút rồi đó!"

"Thượng Thần ơi, hôm nay con thấy có một con bướm đậu lên cành đào của con!"

Cửu Uyên mỗi lần nghe nàng khoe đều chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười dịu dàng.

Hôm nay là tròn ba tháng Yêu Yêu đến Cửu Uyên Điện. Sáng sớm, khi Yêu Yêu vừa quét xong lá sen, định chạy vào thư phòng học bài như mọi khi, thì thấy trên bàn học của mình trong thư phòng có đặt một chiếc hộp gấm màu hồng phấn rất xinh xắn.

Chiếc hộp được thắt nơ bằng lụa trắng, bên trên còn cài một bông hoa đào nhỏ làm bằng ngọc.

Yêu Yêu tò mò nhìn quanh, không thấy Thượng Thần đâu cả, chỉ thấy trên hộp có một tờ giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc:

Cho ngươi.

Lại là nét chữ của Thượng Thần!

Yêu Yêu hớn hở mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp, trên nền lụa mềm mại, là một cây trâm cài tóc vô cùng tinh xảo.

Cây trâm được làm bằng bạch ngọc trong suốt, đầu trâm là một đóa hoa đào năm cánh màu hồng phấn được chạm khắc từ phấn ngọc, nhụy hoa là một viên ngọc trai nhỏ màu vàng nhạt, lấp lánh dưới ánh sáng. Thân trâm còn được khắc những hoa văn mây bay rất nhỏ, vô cùng tinh tế.

Đây là lần đầu tiên trong đời Yêu Yêu được tặng một món quà quý giá như vậy!

Ở Đào Hoa Đảo, các tiểu hoa tiên chỉ được cài hoa tươi lên tóc, chưa bao giờ được đeo trang sức bằng ngọc như thế này.

Nàng cầm cây trâm lên, yêu thích không rời tay, chạy ra khỏi thư phòng gọi lớn:

"Thượng Thần ơi! Thượng Thần ơi!"

Cửu Uyên đang đứng bên bờ linh trì cho cá ăn, nghe tiếng gọi thì quay lại. Thấy Yêu Yêu cầm cây trâm trong tay, mặt mày hớn hở chạy tới, chàng khẽ hỏi:

"Thích không?"

"Dạ thích lắm ạ! Thích lắm luôn! Đẹp quá đi!"

Yêu Yêu gật đầu lia lịa, rồi lại hơi ngại ngùng hỏi:

"Nhưng... sao Thượng Thần lại tặng quà cho con ạ? Hôm nay đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu?"

Cửu Uyên nhìn nàng,淡淡 nói:

"Hôm nay là tròn ba tháng ngươi đến Cửu Uyên Điện. Coi như là quà chúc mừng ngươi đã quét lá được ba tháng mà không làm đổ thêm tách trà nào nữa."

Lý do này... nghe thật là...

Yêu Yêu bĩu môi, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Thượng Thần còn nhớ rõ nàng đến đây được bao lâu, còn tặng quà cho nàng nữa!

"Vậy Thượng Thần cài giúp con nhé! Con không biết cài..."

Nàng đưa cây trâm cho chàng, rồi hơi cúi đầu xuống, để lộ mái tóc hồng phấn mềm mại.

Cửu Uyên nhìn nàng, hơi do dự một chút, rồi cũng đưa tay nhận lấy cây trâm. Chàng nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng lên, cẩn thận cài cây trâm hoa đào vào búi tóc nhỏ của nàng.

Động tác của chàng có chút vụng về, vì đây là lần đầu tiên chàng cài trâm cho người khác, nhưng lại vô cùng dịu dàng và chăm chú.

Cài xong, chàng lùi lại một bước ngắm nhìn.

Cây trâm bạch ngọc nổi bật trên mái tóc hồng phấn của nàng, đóa hoa đào bằng ngọc khẽ rung rinh theo từng cử động của nàng, khiến cho tiểu tiên vốn đã đáng yêu nay lại càng thêm xinh xắn và kiều diễm.

"Rất hợp với ngươi."

Cửu Uyên khẽ nói, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

Yêu Yêu nghe vậy thì vui vẻ chạy lại bên bờ linh trì, soi bóng mình xuống mặt nước. Nhìn thấy cây trâm lấp lánh trên tóc mình trong bóng nước, nàng cười tít cả mắt, xoay một vòng.

"Đẹp quá! Con cảm ơn Thượng Thần ạ!"

Nàng chạy lại, ôm chầm lấy cánh tay chàng, dụi đầu vào tay áo chàng như một thói quen.

Cửu Uyên để mặc cho nàng ôm, ánh mắt nhìn cây trâm trên tóc nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cây trâm này, là do chính tay chàng làm. Đã mấy vạn năm rồi chàng không hề làm bất cứ món đồ trang sức nào. Nhưng khi nhìn thấy khối bạch ngọc và phấn ngọc trong kho báu của mình, chàng bỗng nghĩ ngay đến tiểu đào hoa ngốc nghếch với mái tóc hồng phấn của mình, và đã ngồi suốt ba đêm liền để chạm khắc nên đóa hoa đào này.

Chàng không nói cho nàng biết điều đó. Chàng chỉ muốn nàng vui vẻ là được rồi.

"Thích thì phải tu luyện chăm chỉ hơn, không được lười biếng, biết chưa?"

"Dạ vâng ạ! Con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, để sau này cũng có thể làm quà tặng lại cho Thượng Thần!"

Yêu Yêu ngẩng đầu lên, nói một cách vô cùng nghiêm túc và kiên quyết.

Cửu Uyên nghe vậy thì hơi sững người, rồi khẽ bật cười.

"Được, ta chờ quà của ngươi."

"Thượng Thần cứ chờ đi! Con sẽ làm một món quà thật là to, thật là đẹp tặng cho người!"

Yêu Yêu tự tin nói, rồi lại chạy về phía vườn đào nhỏ của mình, vừa chạy vừa đưa tay sờ lên cây trâm trên tóc, miệng ngân nga một khúc hát vui vẻ.

Cửu Uyên đứng bên bờ linh trì, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé màu hồng phấn của nàng, tay khẽ chạm vào viên ngọc bội trắng bạc bên hông mình - đó là tín vật của chủ nhân Cửu Uyên Điện.

Chàng bỗng nghĩ, có lẽ, đã đến lúc nên cho tiểu đào hoa ngốc nghếch này một danh phận chính thức ở Cửu Uyên Điện rồi, để nàng không còn chỉ là tiểu tiên quét lá nữa, mà là...

Chàng không nghĩ tiếp nữa, chỉ lặng lẽ quay người trở về thư phòng, nhưng khóe môi vẫn còn vương một nụ cười ấm áp, nụ cười mà chỉ khi nghĩ đến nàng, mới xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm của chàng.

💬 Bình luận (0)