Sáng hôm sau, Đào Yêu Yêu tỉnh dậy với một trí nhớ mơ hồ về yến tiệc Dao Trì tối qua. Nàng chỉ nhớ mình đã ăn rất nhiều bánh ngon, xem múa rất đẹp, và hình như... Thượng Thần đã nói sẽ dạy nàng múa.
Nghĩ đến đó, nàng bật dậy, chạy ngay ra linh trì tìm Cửu Uyên.
Thượng Thần Cửu Uyên đang ngồi bên bờ hồ tĩnh tâm như mọi khi. Thấy Yêu Yêu chạy tới với mái tóc còn hơi rối, chàng khẽ mở mắt.
"Thượng Thần ơi! Người nói sẽ dạy con múa có thật không ạ?"
Yêu Yêu mắt sáng long lanh, đầy mong chờ hỏi.
Cửu Uyên nhìn nàng, nhớ lại lời mình đã nói tối qua trong lúc nàng xem múa say sưa. Chàng vốn chỉ thuận miệng nói vậy để dỗ nàng, không ngờ nàng lại nhớ kỹ đến thế.
Chàng là Thượng Thần, chưa bao giờ học múa, làm sao có thể dạy nàng được.
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, chàng lại không nỡ từ chối.
"Biết một chút. Nhưng ngươi phải quét xong lá sen trước đã."
"Dạ vâng ạ! Con quét ngay đây!"
Yêu Yêu nghe vậy thì hớn hở chạy đi lấy chổi, quét lá lia lịa. Vì muốn nhanh được học múa, hôm nay nàng quét vô cùng chăm chỉ và cẩn thận, chỉ một lát đã quét sạch cả hồ, không làm bay một chiếc lá nào lung tung.
Quét xong, nàng lon ton chạy lại bên cạnh Cửu Uyên, kéo tay áo chàng:
"Con quét xong rồi ạ! Thượng Thần dạy con múa đi!"
Cửu Uyên nhìn chiếc giỏ đầy lá sen của nàng, gật đầu hài lòng, rồi đứng dậy.
"Đi theo ta."
Chàng dẫn nàng đến một khoảng sân trống phía sau thư phòng, nơi có nền đá bạch ngọc bằng phẳng, xung quanh trồng đầy hoa sen trắng, rất thích hợp để múa.
"Nhìn cho kỹ."
Cửu Uyên nói xong, khẽ vung tay áo. Trường bào trắng bạc của chàng bay lên trong gió, thân hình cao lớn uyển chuyển xoay một vòng nhẹ nhàng. Động tác của chàng tuy đơn giản, nhưng lại mang theo khí chất thanh lãnh và thoát tục, giống như một vị thần tiên đang lướt trên mây, vô cùng đẹp mắt.
Yêu Yêu há hốc mồm nhìn, vỗ tay reo lên:
"Oa! Thượng Thần múa đẹp quá!"
Thật ra động tác của Cửu Uyên chỉ là những động tác cơ bản nhất của thuật ngự phong mà chàng hay dùng khi luyện kiếm, nhưng đối với Yêu Yêu thì đó đã là một vũ điệu tuyệt đẹp rồi.
"Đến lượt ngươi."
Cửu Uyên dừng lại, nhìn nàng.
Yêu Yêu gật đầu, bắt chước động tác vừa rồi của chàng. Nàng cũng xoay một vòng, nhưng vì thân hình nhỏ bé lại vụng về, xoay được nửa vòng thì chân đã vướng vào nhau, suýt chút nữa ngã nhào.
Cửu Uyên nhanh tay đỡ lấy nàng, tay chàng vòng qua eo nhỏ của nàng, giữ cho nàng đứng vững.
"Cẩn thận."
Mặt Yêu Yêu đỏ bừng lên, vì xấu hổ và vì khoảng cách quá gần với Thượng Thần. Nàng có thể ngửi thấy mùi hương sen thoang thoảng trên người chàng.
"Dạ... con xin lỗi, con vụng về quá..."
"Không sao, làm lại lần nữa. Chân phải bước lên trước, tay trái giơ cao."
Cửu Uyên kiên nhẫn hướng dẫn, lần này chàng đứng sau lưng nàng, cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dẫn dắt nàng thực hiện từng động tác.
"Một, hai, ba, xoay..."
Giọng nói trầm thấp của chàng vang lên bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mái tóc nàng, khiến tim Yêu Yêu đập thình thịch, mặt càng đỏ hơn.
Nhưng dần dần, dưới sự hướng dẫn của chàng, động tác của nàng cũng trở nên uyển chuyển hơn. Tuy vẫn còn vụng về, nhưng đã ra dáng một điệu múa hoa đào.
Cánh tay nhỏ bé vung lên, tà áo hồng phấn bay bay trong gió, trông giống như một cánh hoa đào đang xoay tròn trong không trung.
Cửu Uyên đứng lùi lại một bước, lặng lẽ ngắm nhìn nàng múa. Dưới ánh nắng sớm, tiểu đào hoa của chàng đang xoay tròn giữa vườn sen trắng, nụ cười rạng rỡ, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp sân.
Đó là một cảnh tượng đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
"Thượng Thần ơi, con múa có đẹp không ạ?"
Yêu Yêu dừng lại, thở hổn hển vì mệt, nhưng vẫn vui vẻ chạy lại hỏi chàng.
Cửu Uyên nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau cho nàng.
"Ừm, rất đẹp."
Được khen, Yêu Yêu cười tít cả mắt. Nàng bỗng nảy ra một ý, kéo tay Cửu Uyên:
"Thượng Thần cùng múa với con đi! Hai người múa sẽ vui hơn một người múa!"
Cửu Uyên vốn định từ chối, vì chàng chưa bao giờ múa cùng ai. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, chàng lại không nỡ.
Cuối cùng, chàng khẽ gật đầu.
"Được."
Và thế là, trong khoảng sân đầy hoa sen trắng của Cửu Uyên Điện, một Thượng Thần cao cao tại thượng và một tiểu đào hoa ngốc nghếch đã cùng nhau múa một điệu múa.
Không có nhạc, chỉ có tiếng gió thổi qua lá sen và tiếng cười trong trẻo của Yêu Yêu.
Một người múa thanh lãnh thoát tục, một người múa vụng về đáng yêu, nhưng hai bóng hình một trắng một hồng lại hòa hợp đến lạ thường, như thể sinh ra đã phải ở bên nhau như vậy.
Và điệu múa đó, sau này đã trở thành điệu múa mà Yêu Yêu thích nhất, cũng là điệu múa mà Cửu Uyên sẽ mãi mãi ghi nhớ, điệu múa đầu tiên và duy nhất mà chàng từng múa cùng người khác trong mấy vạn năm cô độc của mình.