Chiếc xe điện lướt đi êm ru trên mặt đường phẳng lì càng làm tôi thêm khoan khoái. Không có tiếng gầm rú ồn ào của động cơ máy xăng, chỉ có tiếng bánh xe nghiến nhẹ nhịp nhàng và làn gió biển riu rít qua khe cửa kính. Hồi mua chiếc xe này, cậu sale ô tô cứ hào hứng thao thao bất tuyệt rằng đây là dòng xe do chính Việt Nam mình tự nghiên cứu và sản xuất. Đất nước mình dạo này càng ngày càng giàu mạnh thật.
Tầm này năm sau, khi mọi thứ diễn ra êm đẹp, khi tôi có thể... trở lại như bao người bình thường khác, tôi sẽ làm gì nhỉ? Một kỹ sư Lan với khả năng tính toán chuẩn xác tới từng con ốc vít? Hay một bác sĩ Lan, chuyên nghiên cứu những phương pháp y học tiên tiến để giúp đỡ những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh đặc biệt như tôi?
Tôi tựa đầu vào thành ghế, khẽ thở dài một hơi nhẹ hẫng. Bỗng nhiên, tôi nhận ra cuộc đời mình dường như đã có một cột mốc, một định hướng thật sự rõ ràng, thay vì chỉ quanh quẩn trong cái chuỗi ngày vô tận của việc ăn, ngủ, rồi đem toán học hay mấy môn lý thuyết ra giải khuây cho đỡ trống trải.
Thật sự, tôi đang vô cùng mong chờ.
Sau đó, tiếng cửa xe bật mở cùng tiếng con Milu kêu ẳng ẳng giật tôi ra khỏi những suy tưởng viển vông về tương lai.
Ừ thì, hiện tại tôi vẫn đang chìm trong cõi vô minh tĩnh lặng đấy thôi. Tôi khẽ thở dài một hơi. Cái Cúc nghe thấy, liền nhanh nhảu vội hỏi han:
– Cô Út lo lắng chuyện gì ạ?
Tôi đành phải hắng giọng, nói cứng:
– Ở trường phải gọi tôi là Lan tiểu thư, nghe chưa? Để khỏi lẫn với các cô Út khác.
Nghe tiếng nó nuốt nước bọt cái ừng ực rồi vội vã lấy giọng tôn kính: – Vâng, thưa Lan tiểu thư!
Tôi siết chặt tay gậy, tay kia nắm dải dây dắt Milu rồi bước xuống xe, thầm nghĩ bụng cũng may mà nó không đọc được mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, hão huyền ban nãy của mình.
Tôi dò cây gậy gõ lộc cộc trên những con đường quen thuộc, hòa mình vào không gian rộn rã tiếng bước chân, tiếng xô đẩy cười nói hú gọi nhau của tụi học sinh.
Và rồi, tiếng của Khánh Linh cùng tiếng lắc xắc từ cái chuông bạc đeo ở cổ tay nó cất lên văng vẳng ngay bên cạnh:
– Lan! Cả tỷ năm rồi tớ mới lại thấy... à không, mới lại gặp cậu đi học đấy!
Tôi kéo dài giọng tỏ vẻ thanh minh:
– Cậu cứ nói quá. Tớ bệnh có ba ngày, rồi ở nhà nghỉ thêm một ngày cho khỏe hẳn thôi mà.
Tiếng Linh cười khanh khách, cái chuông bạc khẽ rung leng keng theo nhịp lắc lư của nó, rồi cô bạn bắt đầu xòe ngón tay nhẩm đếm:
– Thứ Bảy, Chủ Nhật, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, rồi cả thứ Năm hôm nay nữa. Rõ ràng là sáu ngày tớ không được ngửi cái mùi nước hoa hương lan dễ thương của cậu rồi!
Tôi nghe cô bạn tuy nhắc tới nước hoa nhưng lại lướt qua cái tên của mình, tim khẽ giật bắn một cái. Tôi ngập ngừng trấn an: – Bắt bẻ ghê thế... Chỉ là chút nước hoa thôi mà. Cậu cần thì tớ cho tên nhãn hiệu, bảo người làm mua rồi cậu tha hồ mà xịt.
Tiếng Linh lại giòn giã cười khanh khách, tiếng chuông bạc kêu vang leng keng:
– No, no! Nhầm to rồi nhé! Tớ mà xịt cái đó thì toi... Mà này, quay đầu về hướng giọng tớ, tớ thì thầm cái này cho nghe nè.
Tôi ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh của nó. Linh ghé sát tai tôi, hạ giọng thì thầm đầy vẻ ly kỳ:
– Tớ mà xịt nước hoa của cậu, chắc cái hộc bàn của tớ ngập tràn sô-cô-la với thư tình mất!
Tôi ngơ ngác, dù bất ngờ nhưng vẫn ráng kiềm giọng:
– Cái gì cơ?
Linh thì thầm tiếp với vẻ cực kỳ hứng khởi:
– Thì thằng Bảo chứ ai! Hắn lúc đầu không biết cậu bị ốm, cứ nghĩ cậu cố tình trốn hắn. Thế là mấy hôm nay ngày nào cũng lén ném sô-cô-la với thư xin lỗi vào hộc bàn cậu đấy.
Rồi Linh hạ thấp giọng hơn nữa, đồn thổi với chút cao hứng:
– Nghe thiên hạ đồn, hôm trước cậu đi ăn sushi với hắn, lúc ra về cậu đứng dựa tường khóc hức hức, rồi người làm phải cõng chạy như bay về nhà...
Tôi cảm nhận hai bên gò má mình lập tức nóng ran như bị bỏng. Hôm đó tôi khóc là thật, nhưng là vì bực bội mấy chuyện cỏn con với hắn; còn vụ người làm cõng chạy như bay là do tôi ăn đồ sống không quen nên bị đau bụng dữ dội, phải hối cõng về chạy ngay vào nhà vệ sinh!
Tôi chưa kịp lên tiếng đính chính thì cái Cúc đứng bên cạnh đã ngốc nghếch lanh chanh cất tiếng:
– Đâu có đâu thưa Linh tiểu thư! Hôm đó Lan tiểu thư bị...
Tôi giật thót mình. Trước khi nó kịp oang oang cái bí mật xấu hổ ra cho cả trường cùng nghe, tôi liền quát đè lên tiếng nó, dựng đại một cái lý do kiêu kỳ và chảnh chọe nhất có thể:
– Hôm đó tôi không chịu nổi cảnh phải ở bên hắn thêm một giây nào nữa nên mới bảo người làm cõng đi cho nhanh!
Xoảng! Loảng xoảng!
Tiếng một vật kim loại rơi sầm xuống sàn gạch, âm thanh va đập vỡ òa, vang vọng khắp hành lang. Ai làm rơi vỡ cái gì thế này?
Ngay sau đó, tiếng thầy Hùng phụ trách giám thị bỗng cất lên ồm ồm, vừa buồn cười vừa bất lực: – Cái thằng này! Lớn già đầu rồi mà còn đứng mếu máo thế hả? Té rớt cả cái hộp nhạc người ta rồi kìa!
Q2·Ch.32: Cái Giá Của Sự Kiêu Kỳ
📖 Quyển 2: Huỳnh Gia