🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Khai Thác AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Tập truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tịch Diễm

Ch.22: Thanh âm kỳ lạ

~9 phút đọc · 1731 từ · · ⚠️ Báo cáo

– Ưm…
An Nhiên buông bút trong tay, vừa giãn cơ vừa khẽ rên lên một tiếng. Sau khi thu hết chỗ trận pháp trên bàn vào trong túi, nàng mới quay sang nhìn về phía Hoài Băng vẫn còn đang miệt mài vẽ trận, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nhìn tờ pháp trận bên cạnh đã ảm đạm đi không ít, con ngươi nàng lộ ra vài tia kinh ngạc: “Trận pháp ta làm duy trì được tầm hai tiếng… Khả năng tập trung không tệ!”
– Được rồi, dừng lại để tỷ kiểm tra nào! – An Nhiên nhẹ nhàng kéo tay Hoài Băng.
Vừa nói, nàng vừa đứng lên, giật tờ giấy trong tay Hoài Băng, khiến nó tỉnh táo lại mà “a” lên một tiếng.
– Tỉnh lại cho tỷ nhờ! – Nàng cười hì hì với nó. – Giờ để tỷ xem cả tối nay đệ làm được gì nhé!
Vừa nói, nàng vừa nhìn vào tờ giấy trên tay.
Khi ánh mắt An Nhiên chạm đến tờ giấy ấy, đồng tử nàng đột nhiên co rút lại, đôi bàn tay run lên nhè nhẹ… Bên trên tờ giấy là tám cái trận pháp phát quang được vẽ bằng mực đen, cách đều nhau.
– An Nhiên tỷ, ta làm có đạt không vậy?
Hoài Băng thấy nàng im lặng như vậy thì có chút lo lắng.
An Nhiên không đáp lại nó ngay mà ngược lại, rơi vào trầm tư. Hoài Băng thấy nàng như vậy cũng đành nuốt lời vào trong mà chờ đợi.
– Đệ… Biết quy chuẩn đánh giá một trận pháp sư là gì không? – Chừng năm phút sau, nàng mới mở lời.
– Đệ không biết! – Hoài Băng lắc đầu, ánh mắt vẫn mù mịt. – Bộ ta làm có sai sót gì hả?
Nhìn đứa trẻ trước mắt, nàng có chút không biết phải nói gì nữa: “Thiên phú trận pháp này… Là di truyền từ tên đó sao…”.
Sau một lúc lâu, nàng mới nói tiếp, giọng nói mang theo tia phức tạp:
– Trận pháp sau khi được hoàn thiện được chia làm tam phẩm là hạ, trung, thượng. Ba cấp độ tượng trưng cho mức độ hoàn thiện của nó… Đệ đoán chỗ trận pháp này của đệ ở mức nào?
Vừa hỏi, nàng vừa cẩn thận chia tờ giấy lớn thành tám phần, để mỗi hình trận pháp nằm gọn ở chính giữa.
Nghe nàng hỏi vậy, Hoài Băng có chút ngây người. Sau khi suy nghĩ một lúc, nó mới cẩn thận hỏi:
– Không lẽ… Lần đầu đệ làm đã đạt được trung phẩm rồi sao?
An Nhiên không trả lời nó ngay, bàn tay lại mò vào trong túi trữ vật bên hông, lôi ra một tờ giấy nhỏ. Hoa văn trên tờ giấy này tương tự với đống trận pháp Hoài Băng vừa vẽ.
– Nhìn kỹ, đây là phát quang trận trung phẩm, là loại phổ thông nhất!
Từ bàn tay nàng, một luồng năng lượng theo đó truyền vào trong trận pháp, khiến hoa văn bên trên sáng lên. Từ tờ giấy nhỏ, một luồng ánh sáng dìu dịu phát ra, bao phủ căn phòng, chồng lên lớp ánh sáng vốn có.
– Đây là cái của đệ!
Vừa nói, nàng vừa thu tờ pháp trận kia vào túi rồi lại lấy ra một tờ của Hoài Băng. Trong nháy mắt khi nó sáng lên, cả Hoài Băng và An Nhiên đều không nhịn được mà nheo mắt lại. Căn phòng trong nháy mắt sáng bừng lên…
– Chỗ này của đệ… Trừ một cái hơi lệch ra thì đều đạt thượng phẩm sơ kỳ! – Nàng chậm rãi nói tiếp.
– Vậy ý tỷ là… – Hoài Băng chỉ chỉ tay vào mặt mình. – Đệ là thiên tài sao?
– Có thể coi là vậy!
Nghe câu trả lời này của nàng, khuôn mặt nhỏ của Hoài Băng sáng bừng lên, trên môi không giấu nổi nụ cười.
– Đừng có mừng vội! – Trận pháp trên tay nàng thu lại ánh sáng. – Đúng là đệ là thiên tài trận pháp, cái này ta sẽ bố trí dạy thêm cho đệ để phát huy nó. Có điều… Đệ vẫn quá yếu!
Nghe lời này, nụ cười trên mặt Hoài Băng đông cứng lại. Dường như không thấy vẻ mặt của nó, nàng bình thản nói tiếp:
– Tỷ nói sự thật thôi! Nếu muốn dùng trận pháp để chiến đấu, vậy điều kiện tiên quyết vẫn là năng lượng. Đệ đến nhất tinh còn chưa đạt đến thì…
Nói đến đây, đột nhiên nàng nhận ra điều gì đó, đồng tử không khỏi trừng lớn: “Không đúng! Khắc họa ở mức này, nếu không có đủ tinh thần lực và nguyên lực ở mức nhất định thì làm sao có thể chứ!”
Không để Hoài Băng kịp phản ứng, nàng đã chộp lấy bàn tay nhỏ của nó.
Khi năng lượng truyền vào bên trong, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ kinh hãi:
– Đệ… Đệ…
Từ khóe mắt, một dòng lệ lặng lẽ chảy xuống. Đôi tay nàng vòng qua ôm chặt lấy Hoài Băng, khiến nó hơi khó thở.
– Khụ khụ… An Nhiên tỷ, tỷ đừng khóc nữa… Tỷ khóc không đẹp đâu…
Hoài Băng lúc này quả thật cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên bị nàng ôm chầm lấy mà không báo trước khiến nó có phần hoang mang, nhưng sau cùng, nó vẫn cố nhịn mà không đẩy nàng ra…
Sau một lúc lâu, An Nhiên mới chịu buông Hoài Băng ra, trên mặt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
– Rốt cuộc… Ta bị làm sao vậy? – Hoài Băng lúc này mới dám lên tiếng.
An Nhiên không trả lời, bàn tay đưa lên ngực, tháo xuống một chiếc vòng cổ rồi đeo lên cho nó.
– Trước đây ta từng nghĩ… Cả đời đệ chỉ có thể ở lại nơi này! – Nụ cười trên mặt nàng càng rạng rỡ. – Nhưng bây giờ thì khác, đệ không cần ở lại một góc nhỏ như này nữa rồi. Chiếc vòng này là kỷ vật của mẫu thân đệ, vẫn là để đệ cầm thì hơn!
– Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Nhìn sợi dây chuyền trên cổ, vẻ nghi hoặc trong mắt Hoài Băng càng đậm.
– Cái này… Để mai đệ sẽ biết. Bây giờ thì lên giường ngồi đi, tối nay ta dạy đệ minh tưởng!
Tuy vẫn có phần nghi hoặc, nhưng cuối cùng Hoài Băng cũng làm theo lời nàng mà trèo lên giường.
– Ngồi khoanh chân lại, thả lỏng tinh thần!
Hoài Băng làm theo lời nàng, khoanh chân ngồi lên giường rồi nhắm mắt lại.
An Nhiên cũng không rảnh rỗi, tiến đến bên giường rồi lấy ra một tờ giấy lớn, đặt ở bên cạnh Hoài Băng.
Ngay khi dòng năng lượng quen thuộc khi nãy chảy vào trong người nó, từ trên trán cũng truyền đến một cảm giác khác lạ. Từ đầu ngón tay An Nhiên, một dòng năng lượng ôn hòa truyền xuống, đi một vòng trong cơ thể nó.
– Hấp thu năng lượng bên ngoài, vận chuyển nó theo hướng tỷ vừa làm!
Dứt lời, nàng bỏ tay ra khỏi trán Hoài Băng rồi bước ra bên ngoài, gỡ tờ phát quang trận đang bắt đầu mờ dần kia xuống, sau đó lẳng lặng rời đi.
– Vào thành ‘xin’ ít thịt bồi bổ cho đệ ấy vậy!
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của An Nhiên dần xa khuất trong màn đêm. Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc thổi qua khe cửa gỗ và ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ tờ trận pháp tập hợp năng lượng đặt cạnh giường.
Hoài Băng ngồi khoanh chân, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định theo đúng hướng dẫn của An Nhiên.
Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Luồng năng lượng ôn hòa được trận pháp kéo đến bắt đầu len lỏi qua từng lỗ chân lông, chạy dọc theo các nhánh kinh mạch non nớt. Cảm giác ấm áp, khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể khiến đứa trẻ ba tuổi không khỏi dâng lên một luồng tự tin mãnh liệt.
– Năng lượng này… Kỳ thực cũng không khó điều khiển lắm!– Hoài Băng thầm tự nhủ.
Đôi mắt nhỏ nhắm chặt, bàn tay vô thức chạm vào chiếc vòng cổ hình thoi màu đỏ rực vừa được An Nhiên đeo cho. Chiếc vòng cổ lúc này đột nhiên phát ra những tia sáng nhàn nhạt rồi từ từ dung nhập vào cơ thể Hoài Băng, có điều lúc này nó vẫn chưa nhận ra.
Cứ như vậy, tốc độ vận chuyển năng lượng của nó tăng dần lên, mức độ cảm nhận cơ thể cũng theo đó mà tăng theo.
Lúc này, Hoài Băng mới nhận ra có điểm khá lạ. Ở giữa ngực nó, dường như có một lớp rào chắn ngăn cản năng lượng chảy qua. Mỗi khi năng lượng tinh khiết chạm đến, chúng tựa như bị hòa tan mà biến mất.
– Kỳ lạ… Tại sao lại có một thứ như này trong cơ thể ta chứ? Hình như An Nhiên tỷ chưa có nói qua… – Hoài Băng thầm hỏi.
Sau một lúc thử mọi cách đưa năng lượng vào bên trong, cuối cùng nó nhận ra một điều: Mỗi lần đưa nhiều năng lượng đi qua đây hơn, lớp khiên chắn kia đều không tự chủ rung lên.
– Xem ra, chỉ cần ta dùng đủ sức thì có thể phá được! – Nghĩ đến đây, Hoài Băng cũng bắt tay vào làm.
Từng dòng năng lượng trong cơ thể cứ như vậy mà bị đẩy nhanh, xung kích vào tấm rào chắn kia, khiến nó run rẩy liên hồi.
– Thật sự có hiệu quả rồi! – Hoài Băng mừng rỡ.
Có điều, đúng lúc ấy, một thanh âm dễ nghe của nam tử bỗng vang lên:
– Đừng cố, ngươi không phá được đâu. Hơn nữa, nếu nó thật sự bị phá thì ta với ngươi sẽ chết đầu tiên đấy!

💬 Bình luận (0)