Khi nghe được thanh âm của nam tử này, Hoài Băng không khỏi giật mình. Không để Hoài Băng kịp suy nghĩ gì, thanh âm ấy lại vang lên trong đầu:
– Ta mà không tỉnh dậy đúng lúc, không biết ngươi còn định làm gì với cái phong ấn đó nữa!
Dứt lời, trước mắt Hoài Băng bỗng hiện ra một vùng không gian kỳ lạ. Nơi này rộng lớn nhưng vô cùng trống trải. Sau khi định thần lại, Hoài Băng kinh ngạc nhìn khắp xung quanh rồi cúi xuống nhìn cơ thể mình. Nó đưa tay nhéo nhẹ lên má. Cảm giác đau lập tức truyền đến.
– Đến rồi sao? – Thanh âm nam tử tiếp tục vang lên.
Hoài Băng nhìn người vừa mới xuất hiện trước mắt mà không khỏi ngây người. Trái ngược với thanh âm nam tử có phần dễ nghe mà nó nghe được, người này lại là một đứa trẻ.
Đứa trẻ này mặc một bộ áo bào màu xanh với họa tiết đẹp mắt, đang bay lơ lửng trên không trung mà nhìn nó. Khuôn mặt nam hài xinh đẹp tựa như nữ hài tử, đôi mắt lam ẩn chứa ánh sáng có phần mơ hồ đang nhìn về phía này.
Hoài Băng sau một thoáng ngẩn ngơ mới sực tỉnh, đôi mắt hiện lên tia hiếu kỳ:
– Ngươi là ai? Đây là nơi nào?
Nghe câu hỏi này, trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng chỉ đành lộ ra một nụ cười khổ:
– Nếu ta nói ta cũng không biết, ngươi có tin không?
– Ta tin! – Hoài Băng gật đầu.
Trên mặt nam hài kia lộ ra vẻ kinh ngạc:
– Ngươi tin ta dễ vậy sao? Không sợ ta lừa ngươi à?
– Không sợ! – Hoài Băng vẫn thản nhiên. – Trong mắt ngươi nhìn ta không có ác ý!
“Tên nhóc này… Nên coi là ngốc hay lạc quan nhỉ…”.
Nhìn Hoài Băng trả lời xong lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh, hắn quả thật cũng không biết phải nói gì tiếp.
– Chỗ này… Là nhà của ngươi hả?
Vừa hỏi, Hoài Băng vừa thử giẫm giẫm mấy cái lên mặt băng mỏng dưới chân, khiến mặt băng phát ra thanh âm trong trẻo.
– Hình như là vậy! – Ánh mắt nam hài mang theo vài tia mờ mịt. – Mà nhìn ngươi bây giờ trông xấu quá!
Nói đến đây, đôi mắt xanh lam của nó sáng lên. Bộ trang phục cũ kỹ của Hoài Băng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bộ trang phục xanh lam tinh xảo giống với đồ của nó.
– A…
Hoài Băng mở to mắt nhìn trang phục mới của bản thân.
– Đẹp không? – Nam hài kia cười cười. – Ta không biết ngươi thích trang phục nào nhưng so với bộ kia của ngươi vẫn tốt hơn mà đúng không?
– Đẹp lắm, ngươi làm kiểu gì vậy? – Hoài Băng thích thú ngắm nhìn y phục mới. – Hay ngươi làm thêm một bộ nữa được không? Ta mang ra bên ngoài tặng An Nhiên tỷ!
– Ta cũng không rõ lắm! – Nam hài nhún vai. – Cứ coi như đây là năng lực riêng của ta cũng được. Còn về mấy bộ y phục này thì… Chỉ là đồ dùng thử thôi, ngươi ra ngoài là mất!
– Vậy hả, tiếc quá nhỉ…
Trên mặt Hoài Băng hiện lên vài tia tiếc nuối.
– À mà đúng rồi, hình như ta còn chưa biết tên của ngươi. Ta tên Hoài Băng, còn ngươi tên gì?
Nghe câu hỏi này, nam hài kia hơi ngẩn người:
– Tên sao… Tên… Tên…
Hài tử kia suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chỉ đành gãi gãi đầu:
– Ta cũng không biết… Ngươi muốn gọi như nào thì gọi đi!
Lần này đến lượt Hoài Băng ngẩn người:
– Huynh không có tên sao?
– Chắc là cũng có… – Nam hài cười khổ. – Nhưng ta không nhớ…
– Vậy từ giờ gọi ngươi là Băng Ca được không?
– Băng… Ca?
– Đúng vậy! – Hoài Băng gật gật đầu. – Ngươi biết nhiều thứ hơn ta, vậy ta gọi là Băng Ca đi. Từ nay gọi ta là Hoài đệ là được!
Tuy vẫn còn có chút nghi hoặc, song nó vẫn gật gật đầu:
– Được, theo đệ đi!
Nghe được lời đồng ý này, Hoài Băng lộ ra ý cười:
– Băng Ca, tại sao khi nãy huynh lại cản đệ vậy? – Hoài Băng tò mò nhìn vị ca ca mới này. – Đệ cảm nhận được nếu vận chuyển năng lượng qua con đường đó sẽ nhanh hơn mà, tại sao lại có nguy hiểm chứ?
– Cái này thì đệ nhìn xuống chân là biết! – Băng Ca thản nhiên đáp.
Hoài Băng theo lời của nó mà nhìn xuống bên dưới chân, đồng tử theo đó co rút lại. Lớp băng bên dưới chân từ lúc nào đã rút đi không ít, để lộ ra khung cảnh bên dưới: Một quả cầu chia làm hai nửa xanh đỏ phân biệt, ở giữa là một dải băng chia cách cả hai.
– Thấy rồi chứ?!
Lớp băng bên dưới chân Hoài Băng nhanh chóng đóng lại. Trên khuôn mặt Băng Ca nở ra một nụ cười khổ:
– Cái thứ đệ muốn phá kia chính là lớp băng ngăn cách hai quả cầu. Nếu nó thật sự bị phá, hai thứ đó mà va chạm thì đệ chết chắc. Ta bây giờ hình như đang sống trong cơ thể đệ, đệ mà vong mạng thì ta cũng theo đấy!
– Nguy hiểm vậy sao? – Hoài Băng có chút giật mình, sau lưng truyền đến luồng khí lạnh. – À mà khoan, tại sao huynh lại vào được trong cơ thể ta vậy?
– Ta cũng chịu thôi! – Nó nhún vai. – Ta mới tỉnh dậy cách đây không lâu, khi tỉnh dậy đã như này rồi. Dường như ta và cái phong ấn này của đệ có liên quan không ít đâu!
Nghe Băng Ca nói vậy, Hoài Băng suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp:
– Nếu cái phong ấn này quan trọng như vậy, nếu lỡ đến một ngày có tổn hại gì thì sao?
– Thì ta và đệ cùng chết!
Băng Ca thản nhiên nói. Nghe câu trả lời này, sắc mặt Hoài Băng không khỏi xám ngoét lại.
– Đây mới là lý do có ta ở đây đấy! – Băng Ca thản nhiên nói tiếp. – Cái thứ năng lượng đệ truyền vào ban nãy có thể bồi bổ phong ấn. Chỉ cần đệ cho năng lượng đó đi qua phong ấn một cách từ từ, ta sẽ giúp đệ bảo dưỡng cái phong ấn này!
– Thật sao?
– Tất nhiên! Trước khi đệ có đủ thực lực để tự khống chế cái phong ấn này, ta sẽ giúp đệ làm! – Nói đến đây, đôi mắt lam của nó hơi sáng lên. Nó cười cười rồi mới nói tiếp. – Nếu biết ca quan trọng như nào rồi, vậy lúc kể về ta, đệ phải giải thích rõ cho cái vị An Nhiên tỷ kia đấy!
Nghe nó nói vậy, sắc mặt Hoài Băng không khỏi nóng bừng lên:
– Làm… Làm sao huynh biết ta sẽ nói…
– Còn cần đoán sao? – Vẻ cười cười trên mặt Băng Ca càng đậm. – Đệ mà chịu tin tưởng một người đột nhiên xuất hiện như ta mà giấu một người bên cạnh mới lạ đấy. Ta chỉ cần đệ giải thích rõ cho ta là được, dù sao ta với đệ mà tách ra thì không ai sống nổi đâu!
Khi Hoài Băng còn định nói gì đó, Băng Ca đã phất phất tay, nó cũng theo đó bị đẩy ra khỏi vùng không gian nọ. Trước khi biến mất, Băng Ca chỉ để lại một câu nói:
– Được rồi, làm việc của đệ đi, khi nào cần ta sẽ gọi lại sau. Nhớ đừng có nghịch ngu mà động vào cái phong ấn đấy nữa!
Trong không gian rộng lớn ấy, đôi mắt lam của hài tử nhìn về phía mặt băng dưới chân, nhìn quả cầu băng hỏa bị ngăn cản… Từ lúc nào, trên tay nó đã xuất hiện một khối tinh thể màu trắng xanh, tay còn lại là một vật tựa như con dao.
– Đối đầu với người bảo hộ của tên nhóc đó sao…
Trong đôi mắt nó, vẻ bình tĩnh bắt đầu xao động…
– Một thứ đẹp đến kinh diễm, đồng thời đủ sức làm chúng sinh ngước nhìn… Có lẽ không phải là không có!
Băng Ca cầm chiếc dao, đôi mắt nhắm lại rồi bắt đầu gọt giũa khối tinh thể.
Từng mảnh băng lạnh theo từng lần gọt giũa mà rơi xuống.
Nó không biết mình định điêu khắc nên thứ gì…
Chỉ là… đôi tay tựa như có ý chí riêng,
Dần dần, từng đường nét tinh xảo hiện hình...
Rốt cuộc, một đóa hoa băng tinh xảo hiện ra.
Nhìn bông hoa ấy, hắn không khỏi lặng người, bàn tay thả lỏng, bông hoa chậm rãi bay lên:
– Là… Một bông hoa sao…
Băng Ca khẽ lẩm bẩm, đôi mắt mang theo vài phần si ngốc.
– Ta và nó… Có quan hệ gì sao?
Bàn tay nhỏ vô thức vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve từng chi tiết tinh xảo của nó…
Hình ảnh một hang động ẩm ướt, tràn ngập hàn khí bất chợt hiện lên trong tâm trí.
Trên vách đá cao nhất, hai đóa băng hoa lam sắc lặng lẽ nở rộ, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ một vùng không gian chừng một trượng.
Ở bên dưới vách đá, trong phạm vi một trượng ấy là vô số các thiên tài địa bảo khác tỏa ra những tia quang mang rực rỡ.
Có điều…
Quang mang chỉ được khống chế quanh bản thân một thước.
Tất cả chúng, không một ngoại lệ, đều vô thức cúi đầu…
…
Băng Ca vô thức vươn tay về phía hai đóa hoa.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến, khung cảnh trước mắt đã tan biến.
…
Cứ như vậy, Hoài Băng lại tiếp tục công việc vận chuyển năng lượng như lúc nãy. Lần này, nó không chủ động xung kích lớp rào chắn kia nữa mà nhẹ nhàng điều hướng dòng chảy, chỉ để một phần đi vào bên trong.
Sáng hôm sau…
– Được rồi, đến lúc dậy rồi đấy!
Thanh âm An Nhiên lại vang lên, Hoài Băng cũng theo đó mà tỉnh lại. Khi này, trời bên ngoài còn chưa sáng. Con ngươi đảo khắp xung quanh, khung cảnh so với hôm qua không có khác biệt gì, chỉ có mấy tờ pháp trận vẫn còn phát sáng, có điều đã bắt đầu chập chờn.
– Thế nào rồi, cảm thấy có gì mới chưa? – An Nhiên nhìn nó, ánh mắt lộ ra tia mong chờ.
Hoài Băng lúc này theo bản năng giơ tay lên thử cử động, đôi mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc:
– Thật sự có tăng lên này, còn tăng lên rất lớn nữa chứ. Cảm giác sức lực trong người ta phải dồi dào gấp đôi vậy!
Nghe lời này của nó, ánh sáng trong mắt An Nhiên càng đậm: “Lột xác ở mức này… Thật sự là phá tinh rồi!”
Nghĩ đến đây, nàng không kìm được mà nhấc bổng Hoài Băng lên, xoay vòng trên không:
– Không ngờ thật sự sẽ có ngày này đấy… Hôm nay thưởng cho đệ đi chơi, có chịu không?
– Đi chơi sao? – Đôi mắt Hoài Băng cũng sáng lên. – Hôm nay tỷ dẫn ta đi đâu vậy?
– Không phải ta đưa đệ đi! – An Nhiên đặt Hoài Băng xuống đất. – Hôm nay Quản lý sẽ dẫn đệ vào thành, tiện thể cho đệ tiếp xúc một chút. Bây giờ ra ăn sáng đi, một lúc nữa Quản lý sang đưa đệ đi!
– À mà… Đệ muốn nói cái này… – Hoài Băng hơi do dự một lát.
– Có chuyện gì sao, hay là tu luyện gặp vấn đề gì?
Bàn tay nhỏ của Hoài Băng chỉ chỉ vào lồng ngực:
– Ở nơi này của ta…
– À… – An Nhiên bật cười. – Chỗ đó là thứ cứu mạng đệ đấy, đừng có động vào, mà có động thì đệ cũng không phá được đâu!
– Không phải…
– Hửm?
– Trong chỗ này… Có một vị tiểu ca ca sống bên trong đó…
Nụ cười trên mặt An Nhiên theo lời này của nó mà cứng lại.