Hồng Thành…
An Nhiên ngựa quen đường cũ, cứ như thường lệ mà tiến vào bên trong.
Đi một lúc, nàng đã đến trước nhà kho quen thuộc. Vừa vào bên trong, đôi mắt nàng lại chuyển thành màu đỏ. Nàng cầm một quyển sổ nhỏ trên bàn làm việc gần đó rồi cất bước. Lần này, nàng chỉ đi lướt qua những hàng vật tư bình thường mà trực tiếp đi thẳng đến cuối căn phòng, nơi có cầu thang dẫn lên tầng hai.
Trèo lên tầng trên, nơi này không còn những thứ vật tư bình thường nữa. Mọi vật trên tầng đều được đặt cẩn thận vào trong mấy chiếc thùng gỗ có nắp đậy.
An Nhiên bỏ qua những chiếc thùng đặt gần cầu thang, đi thẳng đến cuối căn phòng. Sau một hồi tìm kiếm, bàn tay nàng cuối cùng cũng dừng lại trước bảy, tám chiếc thùng gỗ, mỗi chiếc bên trên đều được dán một tờ giấy nhỏ in hình giọt nước màu đen.
Khi nắp thùng gỗ mở ra, bên trong lộ ra những chiếc bình to cỡ bàn tay, chứa một thứ chất lỏng màu đen.
An Nhiên không vội lấy vật bên trong ngay mà lôi quyển sổ nhỏ vừa lấy ban nãy ra rồi bắt đầu rà soát một lượt. Chừng mười phút sau, trên môi nàng không giấu nổi ý cười:
– Mấy cái tên này… Có ăn chặn cũng nên làm giả sổ sách cho hợp lý một chút đi chứ!
Bàn tay nhỏ của nàng cũng bắt đầu hành động. Mỗi chiếc thùng có dấu hiệu đã bị bóc mở từ trước, nàng lại lấy vài lọ rồi đóng nắp lại. Sau khi làm xong, nàng lại bắt đầu lục lọi đồ trong kho. Lần này mất ít thời gian hơn, nàng đã tìm được thùng gỗ mình mong muốn: giấy trắng.
Tương tự ban nãy, nàng cũng kiểm tra một lượt rồi lấy mỗi thùng một ít, sau đó đóng nắp, để lại nguyên trạng:
– Đằng nào cũng mất công làm giả sổ sách, coi như ta tạo công ăn việc làm cho đám các ngươi đi!
Nàng cứ như vậy mà rời đi, trước khi rời khỏi không quên đặt quyển sổ ngay ngắn về chỗ cũ…
Men theo đường trong rừng, chẳng mấy chốc nàng đã trở về gian nhà quen thuộc vẫn đang sáng đèn... Nàng không đi vào nhà ngay mà lại vòng ra đằng sau.
Hoài Băng lúc này còn đang mải dùng cây kiếm gỗ được An Nhiên làm cho ban nãy để luyện chém vào thân cây. Tuy động tác vẫn có phần hơi gượng gạo nhưng tổng thể lại có vẻ tốt hơn hôm trước khá nhiều:
– Ta bảo đệ ăn xong ngồi yên đó chờ ta, vậy mà vẫn trốn ra đây sao?
Thanh âm An Nhiên vang lên sau lưng khiến Hoài Băng giật mình quay đầu lại. Thấy nàng đã trở về, nó mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, phấn khích nói:
– An Nhiên tỷ…
– Đi vào trong nhà trước đã, nay học ở bên trong! – An Nhiên ngắt lời nó.
Nói xong, nàng cũng xoay người đi vào trong nhà. Hoài Băng tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn theo nàng đi vào bên trong:
– An Nhiên tỷ, học kiếm trong nhà có chút bất tiện a…
– Ai nói với đệ hôm nay học kiếm? – Nàng đẩy cửa bước vào bên trong.
– Vậy hôm nay tỷ định dạy ta gì thế?
An Nhiên không đáp lại ngay mà tiến gần đến góc nhà, cầm lấy chiếc giẻ lau, giặt qua nước rồi tiến đến lau sạch bàn ăn. Khi lau xong, nàng đặt bàn tay cách mặt bàn một khoảng ngắn rồi di chuyển xung quanh:
– Hôm nay ta sẽ dạy đệ một thứ! – Nàng vừa làm vừa nói. – Cái này tuy không quá mạnh, có điều nó đa dụng hơn kiếm pháp nhiều. Ngồi lên ghế đi!
Chỉ trong thời gian ngắn, mặt bàn đã hoàn toàn khô ráo, không còn một giọt nước nào. Thậm chí, khi Hoài Băng đặt tay lên bàn còn có cảm giác âm ấm. Có điều, sự chú ý của Hoài Băng đã đặt ở nơi khác.
– An Nhiên tỷ, rốt cuộc là tỷ muốn dạy ta cái gì vậy?
– Hôm nay không học mấy cái chiến kỹ gì đâu! – Nàng lắc lắc đầu. – Bây giờ thử tưởng tượng như này nhé. Nếu để đệ bây giờ am hiểu kiếm pháp và có thể dùng khá thành thạo, vậy nếu cho đệ đánh với một tên nhóc khác biết dùng băng thuật thì đệ nghĩ mình có bao nhiêu phần thắng?
Nghe câu hỏi này, Hoài Băng tuy có phần không hiểu nhưng vẫn thử suy nghĩ đến cảnh tượng đó. Sau một lúc, nó mới bất lực lắc lắc đầu:
– Trừ khi người đó khinh suất, chứ đệ không nghĩ mình có thể đến gần, chứ đừng nói là giao chiến thắng người ta!
– Đúng rồi đấy! – Nụ cười trên môi nàng càng đậm. – Nếu không phải cường giả đỉnh cao, rơi vào trường hợp như đệ mà chỉ có thể dựa vào sức mình thì cũng chỉ có thể nằm ngửa cho người ta đánh. Nhưng nếu người đó lại biết sử dụng trận pháp mà người còn lại không biết thì… Người sử dụng nguyên tố sẽ ăn không ít khổ đâu!
Đôi mắt Hoài Băng theo lời này mà phát sáng, không kìm được mà hỏi ngay:
– Trận pháp lợi hại vậy sao?
– Tất nhiên! – Nàng hơi hất cằm. – Không chỉ lợi hại trong chiến đấu, đến cả mấy việc vặt như ngụy trang, ẩn thân hay phát sáng nó cũng làm được. Giờ đệ còn thấy thất vọng nữa không?
Nhìn bộ dáng lắc đầu nguầy nguậy của Hoài Băng, nàng mới hài lòng mở túi trữ vật đeo bên hông, lấy ra mấy tờ giấy và những lọ chất lỏng màu đen kia đặt lên bàn:
– Cốt lõi của việc vẽ trận pháp chính là năng lượng. Với những người như đệ, chưa đạt đến trình độ khắc họa trận pháp chỉ dựa trên năng lượng thì phải dùng đến một loại mực khá đặc thù mới có thể khắc họa!
Vừa nói, nàng tiếp tục thò tay vào bên trong túi, lấy ra hai cây bút lông và một tờ giấy khác đặt lên bàn. Bàn tay nàng cũng động, tờ giấy kia nhanh chóng bị phân ra tám phần bằng nhau:
– Bài tập đầu tiên của đệ là vẽ theo pháp trận phát sáng này, vừa hay nhà ta cũng sắp dùng hết rồi!
Nghe nàng nói vậy, đôi mắt Hoài Băng không khỏi mở to:
– Nhưng mà… Tỷ đã dạy ta cách vẽ đâu…
– Cần gì phải dạy chứ! – An Nhiên nhún vai. – Loại mực này vốn đã chứa sẵn năng lượng rồi. Sau này, khi đệ có thể khống chế năng lượng trong cơ thể, chỉ cần truyền thêm vào là có thể tăng uy lực của trận pháp. Hồi đó, mẫu thân đệ lúc dạy ta bài đầu tiên cũng là dạy kiểu này. Chả nhẽ đệ không làm được sao?
Nghe nàng nói vậy, trong lòng Hoài Băng tựa như có thứ gì đó thiêu đốt. Nó gật mạnh đầu rồi cầm lấy tờ giấy nhỏ kia, bắt đầu thử vẽ:
– Lát nữa tỷ kiểm tra !
Nhắc nó xong, An Nhiên cũng ngồi xuống một bên. Tay phải cầm bút chấm vào mực, nàng cũng bắt đầu vẽ. Có điều, so với trận pháp của Hoài Băng thì trận pháp của nàng lớn hơn nhiều, chiếm gần hết cả tờ giấy, hoa văn cũng khác biệt không nhỏ. Những đường nét trên tờ giấy dần thành hình, nhưng Hoài Băng chỉ liếc nhìn được một lúc đã cảm thấy hoa mắt. Đây rõ ràng không phải trận pháp phát sáng ban nãy.
Chừng năm phút sau, An Nhiên nhẹ nhàng đứng dậy, cầm tờ giấy ra bên ngoài. Vài phút sau, nàng trở lại trong nhà, lại lôi trong túi ra một tờ khác:
– Vẫn còn dính một chút…
Bốn tờ… Năm tờ… Sáu tờ…
Tới tờ thứ bảy, lần này khi An Nhiên trở vào trong nhà, tờ trận pháp ấy vẫn còn trên tay. Trên môi nàng không giấu nổi nụ cười. Lần này, nàng tiến đến bên cạnh bàn rồi đặt tờ giấy lên trên. Hoa văn trận pháp theo đó sáng lên…
Khi Hoài Băng còn đang vẽ trận, đột nhiên bàn tay nhỏ hơi ngừng lại. Nó ngẩng đầu lên nhìn An Nhiên. Trong không khí xung quanh, loại năng lượng giống như thứ An Nhiên đã truyền cho nó hồi chiều bỗng xuất hiện ở bốn phương tám hướng, di chuyển về phía nó. Tuy tổng thể không thể coi là quá nhiều, nhưng nếu so với tốc độ hấp thu của cơ thể Hoài Băng thì vẫn lớn hơn không ít.
– Thế nào, trận pháp tỷ chế ra này được chứ! – Nàng mỉm cười, bàn tay đưa lên lau mồ hôi trên trán.
– Đây… Đây là trận pháp sao? – Hoài Băng không giấu được vẻ kinh ngạc.
– Đúng rồi. Tỷ đặc chế cho đệ đấy! – An Nhiên cười cười. – Bây giờ đệ cứ ngồi yên đấy, vừa vẽ vừa hấp thu đi. Tỷ làm mấy cái nữa cho đệ, tý nữa ta nghiệm thu thành quả đấy!
Hoài Băng lúc này cũng không kìm được mà giơ ngón cái với nàng:
– An Nhiên tỷ đúng là lợi hại!