Chương 20
– Được rồi, tỷ đi trước đây. Lát nữa đi nhớ đóng cửa đấy!
An Nhiên vẫy tay với Hoài Băng rồi bắt đầu đi làm như thường lệ. Có điều, nàng mới đi được một đoạn thì từ gian nhà của Quản lý đã truyền đến một thanh âm:
– Này, vào đây chút đi!
Mặc dù vẫn có phần nghi hoặc, nàng vẫn đẩy cửa bước vào.
– Mới sáng sớm đã gọi ta làm gì, bộ nhớ ta hả?
Nàng cười nói, tự nhiên tiến đến bên cạnh hắn.
– Ta nghĩ ngươi sẽ biết người này nên muốn hỏi thử thôi!
Tiếp nhận tờ báo hắn đưa đến, đôi mắt An Nhiên nhanh chóng lướt qua thông tin trên trang đầu. Chỉ trong khoảnh khắc, đồng tử nàng không khỏi co rút lại.
– Tóc xanh lam, mắt đen, thiên tài kiếm pháp, đồng minh của Cố Băng Anh, lại còn là nhân loại…
Nàng ngẩng đầu nhìn Quản lý, trong mắt mang theo vài phần khó hiểu.
– Đúng là hồi nhỏ ta có quen một tên! Nhưng ta nhớ mình đâu có kể cho ngươi chuyện này…
– Tất nhiên là ngươi chưa kể! Hồi trước ta từng nói với ngươi rồi, Hỏa Đế khi xưa có ân với ta, tên này cũng vậy!
Lúc này An Nhiên mới bình tĩnh lại, không nhịn được cảm thán:
– Ngươi cũng có nhiều quý nhân quá rồi đấy!
– Không quan trọng lắm! – Hắn nhàn nhạt đáp. – Cái ta muốn hỏi là người này có liên quan gì đến Hoài Băng không?
– Không có, một tia cũng không. Hắn ta chỉ là bạn của tiểu thư thôi, chẳng có quan hệ gì với Hoài Băng đâu!
Nàng kiên quyết lắc đầu.
– Tốt!
Quản lý lại cúi đầu đọc báo.
– Giờ đi làm việc của ngươi đi, ta hỏi vậy thôi!
Nghe câu trả lời của hắn, trên trán An Nhiên lập tức nổi lên từng sợi gân xanh.
– Ái!
Một bàn tay đập xuống đầu khiến Quản lý không kịp phản ứng mà rên lên.
– Nữ nhân này…
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, khóe miệng bất giác giật giật.
– Thôi bỏ đi, coi như ta đại nhân đại lượng vậy!
Vẫn như thường lệ, sau khi ăn sáng Hoài Băng lại bắt đầu đi lao động.
Chỉ khác hôm nay, mùa thu hoạch đã đến nên nó không cần vào rừng nhặt linh thảo nữa. Hoài Băng đeo giỏ sau lưng, vừa thu hoạch nông sản vừa mải mê suy nghĩ về cảnh tượng An Nhiên tập kiếm tối hôm qua.
– Quái lạ, sao hôm nay tên nhóc này làm nhanh thế nhỉ?
Nam Quản lý ngồi một bên ghi chép số liệu, hơi nhíu mày.
– Mới được hai phần ba thời gian mà đã gần xong chỉ tiêu rồi. Mọi hôm không phải rất bình thường sao?
Hắn xoa xoa cằm.
– Chẳng lẽ ta làm gì nó sao… Người ta vẫn thường nói đau thương cũng là động lực mà…
Nghĩ đến đây, trong đầu hắn lập tức hiện lên khuôn mặt của Mai quản lý đang nở một nụ cười lạnh với mình. Hắn rùng mình, bàn tay cầm bút cũng vô thức viết nhầm điểm của Hoài Băng.
– Bỏ đi… Nàng ấy mà biết ta làm gì nó, chắc tối nay ta ngủ ngoài đường mất!
Cứ như vậy, một ngày nữa nhanh chóng kết thúc.
Có điều hôm nay hơi khác thường. Trước khi Hoài Băng rời đi, vị nam Quản lý còn nhét cho nó một quả táo, đồng thời không quên dặn dò nó đừng cố gắng quá sức.
– Ta nghiêm túc cũng chỉ vì công việc thôi!
Hoài Băng nghe vậy cũng chỉ đành nhận lấy tấm lòng của hắn rồi trở về nhà.
Sau khi trở về gian nhà nhỏ quen thuộc, Hoài Băng lại như thường lệ quét dọn nhà cửa rồi lăn ra ngủ một giấc.
Không biết đã qua bao lâu, những tiếng lạch cạch từ góc phòng truyền đến, kéo nó tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say.
– Đệ ngủ cũng say quá đấy!
An Nhiên đang ngồi bên bếp nhỏ ở góc phòng, tay cặm cụi làm gì đó.
– Đệ xin lỗi, tại sáng nay đệ ngủ hơi ít…
Hoài Băng vừa đáp vừa đưa tay dụi dụi mắt.
– Dậy rồi thì ra đây với tỷ một lát!
An Nhiên vẫn không quay đầu lại.
Hoài Băng nghe lời nàng, tiến đến bên cạnh. Khi ánh mắt nhìn về thứ đang nằm trong tay An Nhiên, đôi mắt nó lập tức sáng lên.
– Đây là…
– Cầm thử đi!
An Nhiên đặt con dao nhỏ xuống, đưa thứ trong tay cho nó.
– Tỷ vuốt lại cái gậy gỗ của đệ đấy. Đẹp không?
– Đẹp!
Hoài Băng gật đầu lia lịa.
– So với đệ làm thì đẹp hơn nhiều!
Vừa nói, nó vừa đưa thanh kiếm gỗ nhỏ trong tay lên ngắm nghía, ánh mắt càng lúc càng sáng.
– Tất nhiên! – An Nhiên hất cằm. – Ta nhìn qua là biết ngay. Đệ chế ra cái gậy đó trong khi tay còn chưa cầm vững dao. Như vậy mà đòi so với ta sao?
Lần này đến lượt Hoài Băng kinh ngạc.
– Sao… Sao tỷ biết?
An Nhiên cười nhẹ.
– Cái dao đó tỷ nhờ Quản lý mua không ít tiền. Đệ mang ra chơi còn chơi đến mẻ cả dao, bảo sao tỷ không biết? May cho đệ là ta dễ tính đấy!
– Vậy tức là… tỷ biết ta luyện kiếm từ lâu rồi hả?
– Ách… – Nụ cười trên môi nàng hơi cứng lại. – Tất… tất nhiên là biết rồi!
“Cũng khó nói… Lần đó thấy đẹp nên tiện tay mua về cuối cùng lại không dùng, hôm nay không có việc chắc ta cũng quên a …”.
Đột nhiên, ánh mắt Hoài Băng chú ý đến cái nồi trong góc.
Nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng bên dưới, nó không khỏi ngẩn người.
An Nhiên cũng nhận ra sự khác thường của nó. Tuy có chút nghi hoặc, nàng vẫn im lặng ngồi yên tại chỗ.
Một lúc sau, Hoài Băng mới quay sang nàng, ánh mắt có chút mơ hồ.
– An Nhiên tỷ, tại sao muốn nấu cơm lại phải dùng lửa vậy?
– Thì trong lửa có năng lượng để làm cơm chín chứ sao!
– Vậy…
Hoài Băng hơi ngập ngừng.
– Tại sao lại phải có nước? Không phải nước sẽ dập lửa sao? Nếu lửa giúp cơm chín, nước cũng vậy thì tại sao không dùng một cái thôi? Không phải như vậy sẽ dễ làm hơn sao?
Nghe câu hỏi này, An Nhiên hơi ngẩn người. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng mới đáp:
– Nói đơn giản thì… nước với lửa đều không trực tiếp làm cơm chín. Thứ thật sự khiến cơm chín là năng lượng bản nguyên bên trong chúng. Khi hai loại năng lượng này gặp nhau, thuộc tính của chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau, chỉ còn lại một loại năng lượng vô thuộc tính. Chính nó mới là thứ khiến cơm chín.
Nàng hơi nghiêng đầu.
– Mà đệ hỏi mấy cái này làm gì?
Hoài Băng nghe vậy thì có phần do dự.
– Đệ… Nếu đệ nói gì sai thì đừng cốc đầu đệ đấy!
– Ách… Ta đâu có bạo lực vậy đâu!
Biểu cảm trên mặt An Nhiên hơi cứng lại.
– Ý của đệ là…
Hoài Băng nhìn ngọn lửa trước mặt.
– Có thể nhân loại như đệ cũng dùng cách tương tự, chỉ hấp thụ phần năng lượng bản nguyên kia thôi thì sao?
An Nhiên trực tiếp ngây người tại chỗ.
Hồi lâu, nàng vẫn không nói gì.
Hoài Băng thấy nàng im lặng lâu như vậy thì hơi lo lắng.
– Bộ… không được sao?
Bất chợt, An Nhiên mạnh mẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của nó.
– Đừng nói gì, tập trung cảm nhận thôi!
Thanh âm của nàng truyền thẳng vào trong đầu.
Hoài Băng cũng an tâm nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận cơ thể.
Từ bàn tay An Nhiên, một dòng năng lượng tinh thuần chậm rãi chảy vào cơ thể nó. Dòng năng lượng ấy tựa như nước suối trong lành, men theo kinh mạch lan ra khắp cơ thể, khiến toàn thân nó trở nên thư thái.
Chừng một hai phút sau, An Nhiên mới buông tay.
– Cảm giác thế nào?
Hoài Băng cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Tuy có chút hụt hẫng, nó vẫn thử vung vẩy cánh tay rồi tự mình cảm nhận.
Không thử thì thôi.
Vừa cảm nhận kỹ hơn, trên mặt nó lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc pha lẫn vui mừng.
– Hình như… thật sự có thay đổi!
Nó siết bàn tay lại, rồi thử vận động cơ thể.
– Thân thể đệ có cảm giác rất khoan khoái dễ chịu. Hình như sức mạnh trong người cũng tăng lên không ít nữa!
Lần này An Nhiên thật sự khiếp sợ.
Nàng vốn chỉ đánh bậy đánh bạ, làm theo ý tưởng của Hoài Băng, vậy mà thật sự thành công!
– Tăng lên như thế nào? Đệ nói rõ ra đi!
Nàng phấn khích hỏi.
– Thân thể đệ nhẹ hơn trước, sức mạnh cũng tăng lên một chút. Cảm giác rất rõ ràng!
– Tăng cường thân thể sao…
An Nhiên xoa xoa cằm, trong mắt dần hiện lên vẻ suy tư.
– Được rồi, đệ ăn cơm trước đi. Tỷ đi có việc một lát. Khi tỷ về sẽ dạy đệ sau!
Không đợi Hoài Băng kịp phản ứng, An Nhiên đã nhanh chóng bỏ đi ra bên ngoài.
Lúc này trời cũng đã tối.
Thân ảnh nàng hòa vào màn đêm rồi biến mất sau những tia sáng kỳ dị.
– Thân thể, năng lượng vô thuộc tính…
Đôi mắt nàng sáng lên, khóe môi cong thành một nụ cười.
– Vậy dạy cái đó đi, tiện cả đôi đường!