Lớp 3-A lại có thêm một thành viên mới, Soren học sinh chuyển trường từ nước ngoài về do một người quen của hiệu trưởng giới thiệu.
Vì vẻ ngoài khá điển trai của mình Soren đặc biệt được các bạn nữ để ý nhưng khác với vẻ đẹp trai theo kiểu lạnh lùng như Valhein và Nakroth. Soren lại đẹp theo một cách thanh lịch và đầy tao nhã hệt như một anh chàng thiếu gia con nhà giàu nào đó vậy.
Soren cũng có tính cách khác hơn hẳn so với Nakroth lúc mới chuyển đến ở chỗ cậu ta vui vẻ hoà đồng hơn hẳn.
Thoáng chớp mắt thì cũng đã hết tiết học buổi sáng, bộ ba Vệ Thần hậu bối chuẩn bị đi đến quán cà phê của Airi chơi một lúc rồi mới về.
Đám nhóc con Vệ Thần hậu bối thì Soren không cần quan tâm nhiều, mà thứ cần tiêu diệt đầu tiên chính là Valhein - kẻ khó tiếp cận nhất.
Tính theo tuổi của con người thì Soren cũng chỉ đủ để vào trường với tư cách là học sinh vậy nên để tiếp cận Valhein việc đầu tiên lại là bắt buộc phải làm thân với đám Vệ Thần này trước.
Thế là Soren cũng đã đi theo nhóm Vệ Thần đến quán cà phê hầu gái Lovely.
Soren đi theo sau nhóm ba người họ nhưng vẫn giữ phong thái ung dung tự tại như người thường. Vốn dĩ Soren chỉ định đi theo quan sát đám Vệ Thần nhưng sự chú ý của cậu ta vô tình va phải một quán hải sản nướng với những sinh vật biển đang bơi trong lồng kính.
Soren bỗng chốc siết chặt nắm đấm đến trắng bệch cả đầu ngón tay, một cỗ tức giận đột nhiên cuộn trào đến khiến ánh mắt cậu ta thêm phần lạnh lẽo.
Và điều kỳ lạ đã ập đến, tại quán hải sản nướng, mặt nước trong các lồng kính nổi lên ùng ục như bị chấn động. Tần suất ngày càng mạnh dần khiến chiếc thành kính dần vang lên tiếng rắc rắc biểu thị cho sự nứt vỡ.
Một vài người đi đường bắt gặp liền không tránh khỏi chú ý đến hiện tượng kì lạ này, trong đó có cả bộ ba Tel'annas, Violet và Nakroth.
Soren đột nhiên bừng tỉnh khi thấy họ, cậu ta liền chạy trốn vào một con hẻm nhỏ gần đó để tạm thời tránh đi một lúc, hiện tượng quái dị cũng theo đó biến mất.
"Chết tiệt...hộc....mình bị cái quái gì vậy chứ? sao lại tức giận vậy không biết, xém chút nữa thôi là có chuyện rồi" - Soren dựa lưng vào tường thở ra vài tiếng nặng nhọc và cũng thầm khó hiểu tại sao bản thân mình lại giận dữ như vậy.
Rõ ràng đó là việc của lũ sinh vật trái đất tại sao cậu lại tức giận thay cho chúng chứ, Soren đưa tay vuốt mặt vài cái cố gắng kiềm chế lại sự tức giận trong lòng mà tiếp tục nhiệm vụ chính.
Phải đi xe buýt được một lúc nữa cả bọn mới đến được Tiệm cà phê hầu gái Lovely.
"Xin chào các cậu, chào mừng trở lại với cà phê hầu gái Lovely" - Airi khi thấy người vào là nhóm của Violet thì cách xưng hô của cô đã thay đổi cho gần gũi hơn.
Để tránh bị nghi ngờ là theo dõi Soren đành đứng ở ngoài đi dạo một lúc chờ đợi đến khi họ gọi món rồi mới từ từ bước chân vào quán.
"Xin chào cậu chủ đã đến với cà phê hầu gái Lovely"
Soren liếc nhìn vào menu và thấy dòng đầu tiên trên đó là cà phê đen nên đã gọi thử.
"Xin chào, cho tôi một cà phê đen là được" - Soren gọi món xong liền cẩn thận quan sát Airi từ đầu tới chân.
"Hoá ra bộ trang phục hầu gái này của cô ta là do con Vệ Thần nhỏ bé đó biến thành"
Sở dĩ Vệ Thần của Airi không có tên vì đây là cá thể đặc biệt ở thế giới thứ nguyên. Một tồn tại yếu ớt hơn rất nhiều so với đám Ác Ma Thứ Nguyên còn lại của thế giới bên kia.
Đối với Soren một sinh vật yếu ớt như vậy thậm chí còn không xứng được gọi là Vệ Thần nữa kìa, mà có lẽ cũng vì quá yếu ớt nên mới phải trốn lên trái đất để kết bạn với con người, thật quả là thảm hại.
Soren thầm khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình là một người thân thiện hết mức có thể mà quay về chỗ ngồi.
"Cô Lauriel, cô thấy rồi chứ? Vệ Thần của cô ta là loại yếu ớt nhất nên tốt nhất là nhắm vào cô ta đầu tiên đấy ạ" - Soren liên lạc với Lauriel thông qua một sinh vật giống như bọ của cô ta đưa cho.
*"Em làm tốt lắm Soren cứ tiếp tục theo dõi chúng, mà nhớ để ý Nakroth thằng nhóc đó có trực giác hơn hẳn hai đứa còn lại đó"
"Em hiểu rồi"*
Khi Soren vừa ngắt liên lạc cũng là lúc món nước cậu ta gọi đã sẵn sàng.
Soren nhấp một ngụm nhỏ thì liền trợn trừng mắt mà ho sặc sụa, ngụm cà phê đen cũng vì thế chảy ra nơi khoé miệng.
"Cái hương vị quái quỷ gì vậy chứ, sao lại kinh tởm thế này?"
Với cương vị là một người phục vụ chu đáo Airi liền nhận thấy sự khó khăn mà Soren đang gặp phải thì liền đi đến tỏ ý giúp đỡ.
"Cậu chủ không sao chứ? Cậu có cần tôi giúp gì không ạ?" - Airi lo lắng hỏi
"À...không, không có gì đâu chỉ là cà phê hơi đắng, cô có thể cho tôi xin đổi sang món khác không?"
"Được ạ, xin cậu chủ chờ trong chốc lát" - nói rồi cô liền bưng ly cà phê đen của cậu ta đi để thay thế bằng một ly trà rong biển chỉ vàng với mùi hương dịu dàng không tanh và vị ngọt tự nhiên không pha tạp chất.
Khi Soren thử nhấp một ngụm thì vị trà và mùi thơm của nó liền khiến cậu ta bất ngờ vì không nghĩ con người lại có thức uống ngon như vậy.
Ánh mắt cậu ta dịu lại như thể đang tận hưởng cái hương vị lạ lùng này nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tập trung mà theo dõi đám bạn của Nakroth.
Suốt từ nãy đến giờ bọn họ vẫn chỉ xoay quanh những chuyện học đường hằng ngày chứ không nhắc gì đến chuyện gì khác.
Nếu đã không có chuyện gì để làm vậy thì cậu ta sẽ làm cho bọn họ có chuyện.
"Cô Lauriel em hành động được chứ?" - Soren hỏi Lauriel cho chắc chắn
Thế nhưng Lauriel chỉ bảo cậu ta đừng hấp tấp, một mình Soren nếu đối đầu với cả bốn Vệ Thần cùng một lúc chưa chắc đã thắng.
Thay vào đó Lauriel sẽ tạo ra một cuộc hổn loạn ở phía khác để dẫn dụ ba người là Tel'annas, Violet và Nakroth đi chỗ khác còn Soren sẽ phụ trách đối đầu với một mình Airi.
Thế là Soren đành chờ đợi thời cơ chín muồi, không để cậu ta phải chờ lâu chỉ nửa tiếng ngay sau đó cả ba vệ thần đều đứng dậy khi cảm nhận được Vết Rách Không Gian xuất hiện và nhanh chóng chạy đi trước. Còn Airi vì phải mời khách hàng ra về trước nên cô đành ở lại một lúc, xui xẻo thay lượng khách hôm nay khá đông nên tiến trình có thể mất thêm vài phút so với bình thường.
Điều đó cũng quá thuận lợi với Soren rồi.
Khi Airi vừa bước ra khỏi cửa hàng của mình thì liền thấy người dân đang tháo chạy đi lánh nạn khắp nơi. Bộ ba Vệ Thần hậu bối đã đi sau hơn vào thành phố để chiến đấu tuy nhiên ở đây vẫn xuất hiện Ác Ma Thứ Nguyên.
Đó là lũ Ác Ma Vực Thẳm - loại sinh vật giống cá chỉ tồn tại dưới đại dương đen sâu thẳm của thế giới Thứ Nguyên. Giờ đây nhờ một nguồn sức mạnh tà ác nào đó đã khiến chúng có thể bơi trên mặt đất giữa phố xá đô thị.
Với tập tính mù loà hoàn toàn nên việc săn mồi sẽ dựa vào cảm giác siêu nhạy bén chỉ cần ai di chuyến chúng đều có thể cảm nhận được mà lao đến.
Một cô bé học sinh cấp hai vô tình vấp ngã và nguy hiểm cận kề khi đã có con quái vật lao đến cô bé.
Airi nhanh như chớp tiến vào trạng thái Vệ Thần hoá ra hai thanh song kiếm thương hiệu rồi lao đến chặn lấy đòn cắn của con quái vật sau đó triệu hồi ra thanh đại kiếm to bự chẻ đôi con quái ngay lập tức.
"Em không sao chứ?" - Airi quay đầu lại đỡ cô bé dậy rồi giao cô bé cho một người dân gần đấy sao đó tiếp tục chiến đấu.
Ở một góc khuất của con hẻm một luồng sáng xanh ngọc đang toả ra từ một người, đó là Soren. Không ai khác chính cậu ta là người thả lũ Ác Ma Vực Thẳm ở đây để đối đầu với Airi nhưng không chỉ có vậy Soren còn có thể điều khiển chính những con ác ma đó một cách thuần thục.
Airi phía bên này đang liên tục nổ lực chiến đấu, đám Ác Ma Vực Thẳm cứ ngoi lên rồi lặn xuống khiến cô không thể nào tiêu diệt chúng một cách gọn lẹ được.
Một vài con còn tận dụng lúc cô không hay biết mà ngoi lên nhầm táp lấy chân cô từ dưới đất, buộc Airi phải nhảy lên các bức tường gần đó và tập trung quan sát phía dưới cộng với việc phản ứng thật nhanh.
"Lũ quái này phiền phức quá và hình như chúng mạnh hơn đám ác ma bình thường thì phải" - Airi lo lắng.
Cô liên tục di chuyển để thu hút sự chú ý của chúng để rồi chờ khi chúng xuất hiện định tấn công cô sẽ là lúc Airi chém chúng thành từng mảnh.
Soren không để cô kịp nghỉ tay, cậu ta điều khiển một con lao đến đám người dân chưa kịp lánh nạn. Airi liền vung chân đá ngang tạo ra một đòn tấn công mang hình dáng vệ thần của cô lao đến đánh trúng con quái vật.
Nhân lúc Airi mất tập trung một con khác lao đến từ phía sau khiến cô không kịp trở tay.
Từ trong không gian sức mạnh tồn tại ở ngôi sao giữa ngực Airi, một sinh vật tròn như trái banh với hai màu đen trắng lao ra đỡ trực diện đòn tấn công đó cho cô.
"Miko!!" - Airi lao đến đỡ lấy Vệ Thần bị thương của mình rồi ôm nó vào lòng.
Nhìn thấy người bạn của mình bị tổn thương một cô gái vốn bình tĩnh như Airi cũng không khỏi tức giận.
Từ người cô những luồng xoáy tím cuồn cuộn dân trào, hàng loạt đốm sáng hình ngôi sao bốn cánh vàng rực chớp hiện quanh người cô biểu thị cho sức mạnh Thứ Nguyên đang bộc phát. Miko loé sáng hoá thành cặp song kiếm thương hiệu của Airi.
Tốc độ và sức mạnh của cô tăng vọt, chỉ với một khắc Airi đã lao đến chém đứt đầu hai con Ác Ma Vực Thẳm vừa ngoi lên. Tốc độ của cô nhanh đến mức người ta chỉ thấy được duy nhất một luồng sáng vào vàng vụt qua giữa không trung.
Khi Airi dừng lại, phía trên đầu cô hai bàn tay to lớn bỗng xé toạc không gian mở ra một cánh cổng Thứ Nguyên bên trong là con mắt tím khổng lồ.
"Cái gì chứ?" - Soren chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng đó, con mắt đó có lẽ nào lại là.....
[ASTRAL STRIKE]
Chưa kịp để cậu ta kịp phản ứng, Airi liền nhảy lên cao hấp thụ sức mạnh to lớn của Vệ Thần rồi dậm mạnh xuống đất.
Một vụ nổ chấn động lan toả ra xung quanh, sóng xung kích loé sáng liên tục càng quét cả khu vực, sức mạnh của vụ nổ mạnh đến mức thổi bay tất cả Ác Ma Vực Thẳm kể cả dưới lòng đất.
Sức mạnh ấy dần lan đến Soren đang núp trong hẻm tối khiến cậu ta văng ra đập mạnh lưng vào bức tường phía sau đến nứt toác, bụi cát bay khắp nơi.
"khụ khụ....chết tiệt....." - Soren khụy xuống nền đá, một tay ôm ngực trong khi miệng liên tục ho ra máu tanh.
Cậu ta biết mình đã bị thương nặng nếu bị phát hiện chỉ có chết nên đành hoá thành những chú cá nước nhỏ rồi tan biến.
Airi đứng giữa đống đổ nát thầm thở phào nhẹ nhỏm vì đã giải quyết được đám ác ma phiền phức, chắc giờ này nhóm của Violet cũng đã đóng được Vết Rách Thứ Nguyên rồi.
Đúng lúc cô định quay người trở lại quán thì anh mắt cô đột nhiên thấy được một vài vết máu màu đen trong con hẻm nhỏ gần đó. Khi chạy lại kiểm tra thì cô chẳng thấy ai ở đó và thứ máu có màu lạ như này chắc chắn không thể là của con người bình thường mà là một sinh vật bí ẩn nào đó. Bởi đám ác ma bình thường khi bị tiêu diệt cũng chỉ tan biến đi mất chứ không hề có máu.
"Mình phải báo chuyện này cho mọi người biết" - Airi nhìn lại vết máu lần cuối rồi mới quay mặt đi.