🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.8: Lần đầu thấy ấm áp

~8 phút đọc · 1463 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau một đêm cật lực chiến đấu chống lại ác ma để đóng cổng ai nấy đều đã ra rời gân cốt chỉ trừ mỗi Valhein là vẫn còn sung sức.

Rầm!!

"nghe này các em, hôm nay thầy sẽ kiểm tra một lượt xem các em có đủ tư chất trở thành Thứ Nguyên Vệ Thần thực thụ hay không?" - Valhein đập mạnh tay xuống bàn tạo nên một âm thanh chói tai nhầm chấn chỉnh là những cô cậu đang nằm rạp trên mặt bàn.

"Này ông già, thầy không nghỉ ngơi thì cũng phải để chúng tôi nghỉ chứ, bộ thầy không mệt hay sao?" - Nakroth cũng chẳng nhượng bộ mà đứng hẳn dậy nói.

"Nói về tuổi tác thì thầy chỉ cách tụi em có 8 tuổi thôi, nên nếu gọi là ông già thì bất lịch sự lắm đấy Nakroth" - Valhein nghiêm mặt lại nhìn thẳng về phía cậu học trò như nhìn một sinh vật cần uốn nắn nhiều hơn bởi cái sự bốc đồng này sớm muộn cũng sinh chuyện.

"Nói nhiều quá, đỡ được một chiêu của tôi đi rồi nói" - vừa dứt lời Nakroth liền lập tức đạp lên ghế để lấy đà lao tới. Với lợi thế về tốc độ của Vệ Thần Trảm Kích cậu tự tin Valhein sẽ không thể nào nhìn kịp đòn tấn công của mình mà chặn đòn.

Thế nhưng chính sự tư tin thái quá đấy lại trả một cái giá nhục nhã không thể tả xiết.

Chỉ trông chớp mắt Valhein đã không còn ở đó nữa và chỉ gần như ngay sau đó Nakroth đã phải nằm sắp trên mặt sàn với một bên tay bị bẻ khóa ra phía sau. Cậu cố gắng cựa quậy thoát ra nhưng dường như chẳng si nhê gì mà chỉ có thể bất động nằm đó.

"Sao rồi? đã đủ để em phục chưa, Nakroth?" - giọng Valhein trầm lại vì nghiêm túc.

"Thầy cứ chờ đấy, có ngày tôi sẽ đè bẹp thầy dưới chân tôi" - Nakroth nghiến răng ken két.

Lúc này Valhein mới buôn bàn tay đang kiềm hãm cậu nhóc ngỗ nghịch Nakroth lại và bắt đầu nghiêm giọng nói.

"Nghe đây, Sức Mạnh Thứ Nguyên không phải các em muốn dùng là dùng được đâu...." - anh dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Bản chất của Vệ Thần là các sinh vật thứ nguyên cấp cao có ý thức nhưng cũng vì lý sinh vật thứ nguyên nên chúng cũng có tạp niệm hủy diệt"

"Nếu người sử dụng Sức Mạnh Vệ Thần là chính các em đột nhiên rơi vào tiêu cực, tạp niệm của Vệ Thần cũng sẽ được khuếch đại....đến lúc đó các em sẽ bị nó nuốt chửng hay nói cách khác là hắc hoá, hoàn toàn biến thành một Ác Ma Thứ Nguyên không hơn không kém" - Valhein sau đó vỗ tay để cho tất cả tập trung lại.

"Thầy cho các em thêm một tiếng nữa thì hãy xuống sân thể dục, thầy hy vọng mấy đứa không tới trễ" - Valhein nói xong liền bước ra khỏi lớp trước.

Cả nhóm hiện tại đang ở một phòng học chuyên biệt mà anh đã thuê lại từ nhà trường để phục vụ cho công cuộc giảng dạy về Thứ Nguyên mà anh sẽ truyền đạt cho đám nhóc, căn phòng này ở một khu khá ít người lui tới nên sự an toàn sẽ đảm bảo hơn.

Một tiếng sau cả nhóm liền có mặt ở sân thể dục phía sau trường, vì có đến hai sân thể dục và giờ này không có học sinh nên sân sau là lý tưởng nhất.

"Được rồi trận đấu hôm nay là tập luyện thể chất. Các em có thể cùng lên em nào đánh trúng được thầy một đòn thầy sẽ có quà thưởng cho em đó, thấy sao?" - Valhein đứng giữ sân dòng dạt tuyên bố.

"Thế thì thầy chuẩn bị ăn đòn đi" - Nakroth vốn có ác cảm với Valhein từ trước nên nghe thấy vậy thì liền lao lên đầu tiên.

Nhưng vì vẫn chưa học được bài học nào khi ở trên lớp lúc nãy nên kết cục vẫn là bị Valhein túm gáy đập mạnh xuống nền khiến đầu cậu ta u một cục.

"Đúng là trẻ trâu"

Tận dụng thời cơ Valhein đang bận rộn với Nakroth, cả Tel'annas và Violet cùng lao lên nhưng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu khi anh đi chuyển quá nhanh ra sau lưng Violet và đẩy cô ngã va vào người chị thân thiết của mình.

Còn lại người khá khẩm hơn có lẽ là Airi khi cô di chuyển linh hoạt hơn hẳn ba người còn lại, khi cô lao đến Valhein anh liền phóng sang hướng khác thì Airi cũng xoay cổ chân chuyển hướng gần như ngay lập tức mà không có động tác thừa.

Dù cho có là tiến bộ hơn nhưng khoản cách với Valhein vẫn khá xa, đúng lúc Airi sắp chạm vào được vạt áo của anh thì Valhein liền lách người sang một bên rồi dùng chân gạt chân Airi khiến cô mất đà chuyển hướng mà ngã sõng soài ra đất.

"Tức quá!" - Nakroth gầm lên đấm mạnh tay xuống đất đưa ánh mát đầy sát khí nhìn Valhein.

Anh nhíu mày không ổn rồi liền dùng một lon nước ngọt ướp đá mát lạnh áp thẳng vào gáy Nakroth khiến cậu ta la oai oái.

"Ah.....thầy làm cái quái gì vậy hả?" - Nakroth ôm lấy gáy đang rét buốt của mình cố xoa dịu sự tê dại đang lan toả khắp thân thể.

"Nakroth đây chỉ là tập luyện, không phải tranh đấu vừa rồi em đang có dấu hiệu hắc hoá đấy biết không?" - Valhein gằng giọng chất vấn.

Câu nói của Valhein khiến Nakroth chết sững, vừa rồi vậy mà cậu ta lại suýt hắc hoá hay sao chứ?

"Haizzz....các em là người thường thầy biết thầy không thể ép các em không được có cảm xúc tiêu cực nhưng đừng để nó lấn át lý trí, dù có buồn, tức hay ghét thì cũng nên giữ lại ý thức mà biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ có như thế các em mới không bị tạp niệm ăn mòn" - Valhein thở dài rồi mới bắt đầu dịu giọng chia sẽ.

Nhưng ít ra những lời chia sẽ thật lòng ấy đã chạm đến được với những cô cậu học trò này.

"Bọn em hiểu rồi, bọn em sẽ cẩn thận hơn"

"Cảm ơn thầy đã nhắc nhở"

"Hay là chúng ta đi ăn cùng nhau đi em biết quán này ngon lắm" - Violet vui vẻ lên tiếng.

Đến cả Nakroth người vốn có hiềm khích với Valhein từ trước nhưng khi được anh cứu mạng một lần thái độ của cậu cũng bớt đi phần nào sự gay gắt.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy không hiểu sao tim Valhein lại cảm thấy ấm áp thế này, đã bao lâu rồi anh chưa cảm thấy ấm áp như vậy nhỉ.

Nói rồi anh cũng vui vẻ đi đến vòng tay qua cổ Nakroth rồi kéo cậu ta cùng đi trong tiếng cười đùa của cả bọn.

Có lẽ trên con đường bảo vệ thế giới đã có thêm nhiều người nữa và họ sẽ là những mảnh ghép giúp hoàn thiện chính anh, một Vệ Thần vốn chưa bao giờ thực sự hoàn hảo.


Nhìn thấy Valhein và cả bốn học sinh của anh ta cất bước khỏi học viện, Soren đứng trên cửa sổ phòng y tế của Lauriel mà quay đầu nhìn lại.

"Cô Lauriel, cô có chắc là muốn em trà trộn vào ngôi trường này không không? Theo em cảm nhận được Valhein là một kẻ rất mạnh liệu em sẽ bị phát hiện chứ?" - Soren đưa tay lên cằm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.

"Em không cần lo đâu Soren, cô sẽ giúp em che giấu Sức Mạnh Vệ Thần, đến lúc đó em sẽ chẳng khác gì người thường đâu. Nhưng chỉ cần em không sử dụng sức mạnh là được" - dứt lời Lauriel liền thi triển sức mạnh hắc ám tạo thành một lớp màn bao bọc lấy cơ thể của Soren tạm thời che đi hết Sức Mạnh Vệ Thần của cậu ta.

"Cô hy vọng em sẽ làm được việc"

"Cô yên tâm, em sẽ không phụ lòng cô đâu" - Soren hướng ánh mắt quyết tâm nhìn về phía cả nhóm Vệ Thần ở phía xa rồi kéo rèm lại che khuất cả phòng y tế.

💬 Bình luận (0)