🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.7: Kế hoạch tái sinh

~9 phút đọc · 1694 từ · · ⚠️ Báo cáo

Violet và Tel'annas lại cùng nhau ăn trưa nhưng khi Violet muốn vuốt ve chú mèo đen Reiko thì cô lại vô tình bị bé mèo dễ thương ấy cào trúng dẫn đến chảy máu dù vết thương chỉ nhỏ thôi nhưng có lẽ cô nên mượn thuốc sát trùng từ phòng y tế trường để xử lý một chút.

Vừa lúc cánh cửa phòng y tế mở ra Violet đã hí hửng lên tiếng trước.

"Cô Lauriel cho em mượn một ít thuốc sát trùng với ạ" - Violet đi thẳng để chỗ một cô nàng xinh đẹp với mái tóc vàng dài qua lưng.

"Ôi dào em làm gì mà lại để bản thân bị xước sâu thế kia" - Lauriel đang đứng bên giường bệnh trong phòng trong tay vẫn là bản kiểm kê toàn bộ đơn thuốc hiện có để lập báo cáo cho hiệu trưởng.

Nghe thấy giọng Violet, Lauriel liền dừng tay mà đi đến tủ thuốc phía sau bàn làm việc rồi lục lọi một lúc để lấy ra chai thuốc sát trùng.

"Em lại ngồi lên giường đi để cô mang qua sát trùng giúp em" - Lauriel đi đến bên giường bệnh và kéo khay đựng dụng cụ về phía đó.

"Làm phiền cô rồi ạ" - Violet mỉm cười nói.

"Sau này em nhớ cẩn thận hơn nhé, được rồi đó"

Sau khi đã xử lý xong vết thương Violet cũng đi khỏi đó mà cô quên để ý người phía sau lưng mình.

"Sẽ sớm thôi Akira-sama, tôi sẽ hồi sinh ngài" - ánh mắt Lauriel nhìn vào khoảng không Violet vừa đi mất.

"Soren ra đây được rồi đó" - giọng cô ta vang lên nhưng xung quanh giường như chẳng có ai đáp lại nhưng Lauriel vẫn chờ.

Được một lúc những phân tử nước nhỏ li ti từ trong không khí dần tụ lại hoá thành một chú cá nhỏ màu xanh. Ban đầu chỉ có một con nhưng dần dần nhiều con cá hơn được tạo thành rồi chúng dần bơi lanh quanh trong không trung tạo thành một xoáy cá thu nhỏ giữa phòng y tế. Khi đã bơi chán chúng dần tụ lại từ từ hòa tan vào nhau, uống nắn thành một hình người hoàn chỉnh.

Khi bong bóng nước vỡ tan những chú cá nhỏ bé cũng tan vào hư vô để lại đó là hình ảnh một cậu thanh niên bước ra với bộ đồng phục của Học viện Bình Minh và đôi mắt tím huyền ảo đầy mê hoặc.

"Lần này cô muốn em làm gì đây, cô Lauriel?" - anh chàng được Lauriel gọi với cái tên Soren cất lời.

"Cô có nhiệm vụ cho em đây và nhớ hãy làm cho thật tốt đó"

Trong giờ ra chơi của trường hầu hết các học sinh đều đã đi ra ngoài để tham gia vào các hoạt động thể chất vui vẻ khác thay vì ngồi lỳ trong phòng học.

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Tel'annas chờ Violet đến để cùng đi và Nakroth vốn không hứng thú với những trò trẻ con đó.

"Này sao chúng tôi dù có tiêu diệt quái vật thế nào cũng không thể hấp thụ được sức mạnh của chúng vậy. Cậu có bí quyết gì không?" - Tel'annas thắc mắc

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hỏi nhưng mỗi lần nghe về việc này Nakroth bất giác nhớ về thời kỳ đó khiến cả người cậu căng cứng trong thoáng chốc.

"Đừng hỏi nhiều, làm tốt việc mình là được rồi" - giọng cậu có chút cao.

Tel'annas cũng chẳng hỏi thêm gì nữa vì cô biết chắc nếu đã không nói là chắc chắn vì có lý do gì đó nên Nakroth không thể tiết lộ, có lẽ cô nên chờ thêm một lúc hoặc hỏi thêm Valhein để hiểu rõ câu trả lời hơn.

Vừa hay Violet cũng vừa trở lại sau khi đến phòng y tế, sự có mặt của cô đã phá tan bầu không khí cứng nhắc của lúc nãy.

Tel'annas và Violet hẹn bữa nay sẽ cùng nhau chơi cầu lông bộ môn mà cả hai đều yêu thích, dưới sự nài nỉ của Violet Nakroth cũng buộc phải đi theo nhưng cậu ta chọn đứng nhìn cho đỡ phiền phức.

Ra đến sân tập đúng như dự đoán Nakroth chỉ đứng nhìn cả hai cô nàng của chúng ta chơi. Khi nhìn thấy Tel'annas và Violet vẩy tay chào một ai đó phía trên Nakroth cũng nhìn theo, tại đó cậu thấy Lauriel đang đứng trên phòng y tế của trường.

Khi thấy Nakroth nhìn mình Lauriel cũng vẩy tay chào lại nhưng cậu vẫn bất động như tượng chỉ nhìn chầm chầm vào người cô ta.

Nakroth dường như cảm nhận được có một điều gì đó khó gọi tên khi nhìn vào người phụ nữ xa lạ này, một cảm giác nguy hiểm đến khó tả khiến cậu toát cả mồ hôi.

Đáp lại ánh nhìn đầy nghi hoặc của Nakroth, Lauriel chẳng có chút gì gọi là sợ hãi hay ngượng ngùng của người bị nhìn chầm chầm, một sự bình thản tuyệt đối như mặt hồ không chút gợn sóng.

Có lẽ cô ta cũng đã phần nào phát giác được sự cảnh giác cao độ của Nakroth dành cho mình rồi, nhưng thế thì sao chứ. Một thằng nhóc như cậu thì có thể làm được gì kế hoạch của cô ta.

Lauriel thông thả quay vào trong mặc kệ ánh nhìn của Nakroth.

Lauriel bước đến bên góc tủ lấy ra một vật giống với hình ngôi sau tám cánh rồi từ từ bước qua Vết Rách Thứ Nguyên để bước vào lãnh địa của Chúa Tể Bóng Tối Akira.

Nơi Lauriel bước vào trông giống như một toàn cung điện nguy nga lộng lẫy nhưng có điều chúng đều bị bao phủ bởi màn đêm tâm tối. Ngay chính giữa đại điện là một chiếc ngai vàng dành cho nhà vua đang trống trơn và những khối pha lê mang sắc tối u ám, ủy mị như nắm kí sinh lan khắp ra xung quanh từ ngai vàng.

Lauriel từ từ bước đến quỳ trước ngai vàng rồi dâng lên Mảnh Vỡ Thời Gian của mình.

"Akira-sama tôi sẽ không phụ lòng sự kỳ vọng của ngài" - Lauriel đặt mảnh vỡ lên ngai rồi bắt đầu dơ tay lên.

Mảnh Vỡ liền bay lên không trung toả ra thứ Sức Mạnh Vệ Thần hắc ám được chuyển hoá từ sự tiêu cực của nhân loại nhờ sức mạnh của Lauriel. Giờ đây chúng được chiếc ngai vàng hấp thụ, nhìn cảnh đó Lauriel mỉm cười hài lòng.

Tách!

Tiếng búng tay vang lên mở ra Vết Rách Không Gian giữa đại điện, Lauriel quay lại phía sau, chẳng biết từ bao giờ cô đã không còn đi bằng đôi chân của mình mà thay vào đó, một bàn tay bóng tối trồi lên nâng Lauriel đến cánh cửa dẫn ra thế giới loài người.

Lauriel dịch chuyển lên sân thượng của một toà nhà cao tầng, cô ngồi trên đầu Vệ Thần Phàm Ăn của mình cùng nhau dương ra đôi cánh cất lên Tiếng Gầm Hư Không làm rung chuyển cả thành phố.

Dưới mặt đất lúc này bộ ba Nakroth, Violet và Tel'annas đang chiến đấu với lũ Ác Ma Đại Long một cách ác liệt.

Bổng một tiếng gầm từ đâu vọng đến nó khuyếch đại sức mạnh của lũ Quái Vật Thứ Nguyên lên một bậc, chúng lũ lượt gào lên rồi lao đến bộ ba Vệ Thần tập sự.

"Cái gì vậy? hình như chúng đang mạnh lên"

"Tiếng gầm lúc nãy, có lẽ đó là nguyên nhân"

"Nhưng ai làm mới được chứ?" - Tel'annas giương cung tung ra đòn [SHOOTING STAR] cực mạnh nhưng giờ đây nó chỉ có thể đánh bay một cánh tay của lũ quái vật.

"Nếu cứ tiếp tục như này thì........"

"CHỊ TEL'ANNAS CẨN THẬN!!" - Violet gần như hét lên, tiếng hét của cô lớn đến mức Nakroth phải quay đầu nhìn lại.

Tel'annas giật mình quay đầu lại và rồi cô nhìn thấy một hàm răng sắt nhọn đã lao đến sát bên cô từ lúc nào. Khoảng cách này thật sự quá gần không còn đủ thời gian để tránh né nữa, đồng tử Tel'annas co lại hết cỡ vì kinh hãi.

Đúng lúc đó một luồng ánh sáng vàng rực lao xuống từ không trung, một nhát rìu uy lực bổ đôi con quái ngay tức khắc.

"Cậu không sao chứ?" - Airi mỉm cười nhìn người bạn đang ngồi bệt trên đất.

"Cậu vất vả rồi còn lại để tôi" - vũ khí của cô liền hoá thành một cặp song kiếm uy dũng.

Airi lao đi với tốc độ đáng ngạc nhiên, lưỡi kiếm của cô đi đến đâu Ác Ma Đại Long đổ gục đến đó. Tel'annas nhìn người đồng đội trước mặt với ánh mắt đầy ngưỡng mộ sức mạnh của Airi quả thật cực kì khủng khiếp, trang phục của cô ấy cũng khác biệt hoàn toàn so với họ giống như Airi đang hoà làm một với vệ thần vậy, phải ăn ý đến mức độ nào cô mới có thể khai thác sức mạnh của Vệ Thần nhiều đến thế.

"Không có thời gian nghỉ ngơi đâu các em, cánh cổng vẫn còn đấy" - giọng Valhein vang lên khi anh cũng vừa tiêu diệt một đám quái vật hỗ trợ Violet và Nakroth.

Vừa hội họp được một tí cả nhóm liền đứng dậy tiếp tục chiến đấu nhưng nhờ có sự giúp sức của Airi và Valhein thế trận có lẽ đã đảo ngược, giờ đây họ đã có cơ hội đóng cổng lại cao hơn bao giờ hết.

"Sẽ không lâu nữa đâu, kế hoạch tái sinh.....sẽ bắt đầu từ bây giờ" - Lauriel từ trên nhìn xuống dưới mặt đất hổn loạn kia mỉm cười đầy bí ẩn.

💬 Bình luận (0)