🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.14: Dao động của đại dương đen

~11 phút đọc · 2040 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Khốn kiếp, rốt cuộc mình đã sai ở bước nào chứ!" - vừa kịp thốt ra một câu, vết thương bên hông lại nhói lên đau đớn khiến Nakroth ngã quỵ xuống mặt đường, đầu gục xuống và ho ra vài ngụm máu nhỏ.

Cậu vẫn giữ tư thế đó một lúc lâu trong khi ngực vẫn phập phồng thở dốc không ngừng để điều hoà lại cơn đau đang hoành hành.

"Cậu cảm thấy nhục nhã lắm phải không?" - một giọng nói bí ẩn vang lên, nó trong veo như làn nước nhưng lại vang vọng hệt như phát ra từ dưới đại dương sâu thẳm.

"Cậu thấy mình bị tổn thương sâu sắc bởi cái gia đình thối nát đó và cả khi chứng kiến sức mạnh của người thầy giáo kia chứ gì"

"Là kẻ nào?" - Nakroth ngẩng phắt đầu dậy vội vàng nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả, ngược lại còn khiến vết thương lại càng nặng lên thêm.

Đúng lúc cậu đang nhăn mặt và nhắm nghiền mắt chịu đựng cơn đau, giọng nói đầy mê hoặc ấy lại được cất lên. Nhưng lần này có vẻ gần hơn cứ như thể nó phát ra từ trong chính suy nghĩ của Nakroth vậy.

"Nếu không thích thì phá hủy nó đi tại sao lại phải chịu đựng những sự khó chịu đó chứ"

"Căm mồm đi! có giỏi thì ra đây đấu với ta, đừng có lôi cái chiêu thức cũ rích này ra dùng"

"Đừng tự lừa bản thân nữa Nakroth, cậu cũng có suy nghĩ như vậy mà, thế thì hãy làm đi, làm những gì cậu cho là đúng"

"Đừng có ăn nói lung tung... đây... đây sao có thể là suy nghĩ của ta được..." - Nakroth đưa một tay lên ôm lấy đầu mình, hàm răng nghiến chặt như cố ngăn những luồng suy nghĩ tiêu cực đó tuôn trào ra bên ngoài.

Đúng lúc này một bong bóng nước đột nhiên tự hình thành xung quanh Nakroth, cô lập cậu khỏi thế giới bên ngoài.

Đàn cá nước tụ lại thành Soren, cậu ta từ từ đi đến phía sau lưng người con trai đang quỳ gục trên mặt đất, cậu ta chậm rãi đưa tay ra giữ lấy cánh tay đang ôm đầu của Nakroth. Đầu ghé sát bên tai cậu mà thì thầm những lời thao túng của mình.

"Nhìn vào thực tại đi, trong căn nhà đó chẳng có ai cần cậu cả, thế thì cứ dứt khoát hủy diệt nó thôi, phải không?" - Soren mỉm cười nhẹ và từ trong tiềm thức của Nakroth những kí ức xưa cũ ùa về như thác lũ.

"Có ai ở đây không? Làm ơn trả lời con đi" - tiếng la thất thanh của một đứa trẻ mười tuổi vang lên ở một nơi mà bầu trời lại có sắc tím thay vì màu xanh. Mặt đất thì cằn cỗi đến không có sức sống thay vì màu mỡ như đất thường.

"Cứu! Cứu con với... có quái vật... ai đó cứu con với!" - rồi cậu bé đó bị một đám sinh vật dị dạng đuổi theo truy sát, vết thương trên cánh tay cứ thế chảy máu không ngừng.

Sau đó là cảnh tượng cơ thể của đống quái vật đó bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, máu đen chảy thành sông, nhuộm luôn cả đôi bàn tay và thân thể của cậu nhóc.

"Ba mẹ ơi... con về rồi... con sợ lắm ba mẹ ơi" - những tưởng sau một thời gian lưu lạc trở về sẽ có ai đó đi đến ôm lấy cậu bé ấy vào lòng và an ủi dỗ dành. Nhưng trước mắt cậu nhóc là cảnh tượng một nam một nữ đang cãi nhau mà lại chẳng hề ngoái nhìn hay dành cho nó dù chỉ một câu hỏi thăm.

Và cậu nhóc đó bây giờ lại lần nữa trải qua ký ức đau thương nhất cuộc đời mình một lần nữa.

Ánh mắt Nakroth dần tối lại, đôi mắt màu xanh ngọc ấy dần dần mở to và rồi trở nên đầy sự trống rỗng. Cơ thể cậu cũng mất đi sức lực mà gục đầu xuống, nếu không có sự chống đỡ của Soren chắc chắn cậu đã ngã sấp xuống mặt đường.

Thứ các Thứ Nguyên Vệ Thần lo ngại nhất đã thật sự xuất hiện - đó là Hắc hoá.

Từ xung quanh cơ thể Nakroth những làn khói đen đậm đặc tuôn trào dữ dội ra bên ngoài, trên đầu cậu cũng bắt đầu hình thành nên hai cặp sừng dài màu đen nhọn hoắt.

Soren nhìn cảnh tượng một Thứ Nguyên Vệ Thần hắc hoá ngay trước mắt mà không giấu nổi vẻ mặt thỏa mãn đến độc ác của mình.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc ở đây nhưng đột nhiên Soren lại mở to mắt ra, đầu cậu ta đau như búa bổ khiến Soren chầm chậm lùi lại.

Bong bóng nước nhanh chóng vỡ tan, quá trình hắc hoá của Nakroth cũng vì thế mà dừng lại.

Mất đi sự kìm kẹp của Soren, cơ thể Nakroth mất đi điểm tựa mà ngã xuống đường bất tỉnh. Còn Soren lại đang đứng đó ôm đầu trong hoang mang vì không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình nữa.

"Cái chó chết gì vậy?... đầu mình... sao lại đau như này chứ? Có kẻ nào phá đám sao?" - Soren đưa mắt nhìn quanh một lượt nhưng lại chẳng thấy ai.

Một âm thanh kì lạ đột nhiên truyền đến trong tâm trí cậu ta - đó là một cảm giác sợ hãi, đau khổ và u sầu đến khó tả.

Cho đến khi cậu ta nheo mắt nhìn về phía bãi cát của biển nhân tạo, một đám nhóc con đang h-ành hạ một chú rùa biển. Chúng dùng cành cây chọt mạnh vào đầu chú rùa tội nghiệp ấy dù cho chú đã cố thụt đầu vào trong. Tiếng cười lách cách của chúng chói tai đến đáng ghét.

Chú rùa bị bọn trẻ hư đó lật ngửa lại, vùi cả thân vào lớp cát nặng khiến nó chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Lũ sinh vật ở trái đất đúng là lũ hạ đẳng" - dòng suy nghĩ đó là thứ đầu tiên cậu ta nói ra trong tâm trí.

Thế nhưng tại sao? Cậu ta lại tức giận đến vậy khi nhìn cách lũ sinh vật đó đối xử với nhau, sự tức giận vô cớ đó ngày càng dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Soren đứng thẳng dậy, mặc kệ Nakroth đang bất tỉnh phía sau mà sải từng bước về phía lũ nhóc.

Khi tận mắt nhìn cận cảnh cách chúng chơi đùa với sinh mạng của chú rùa biển như vậy cảm giác lạnh lẽo trong cậu ta càng mạnh hơn.

"Này nhóc, các em đang làm gì vậy?"

"Tụi em đang chơi với con rùa này nè, nó cứ quẩy quẩy chân nhìn hài lắm anh ạ" - đứa nhóc trông có vẻ lớn nhất đám bạn cợt nhã đáp lại.

"Chúng gọi đây là đùa hay sao chứ? đúng là đáng ghê tởm" - càng nghĩ bàn tay đang buông thõng hai bên của Soren ngày càng siết chặt, móng bấm mạnh vào bên trong lòng bàn tay.

Dòng nước biển bắt đầu dậy sóng khi chịu ảnh hưởng bởi sự căm ghét của Soren, trực chờ dâng lên nhấn chìm đám nhóc một lần và mãi mãi.

Nhưng rồi cậu ta chợt giật mình nhận ra bản thân mình đang làm chuyện thừa thải gì thế này.

"Lại nữa... mình bị điên rồi sao? Con rùa này là cái thá gì chứ? Nó sống hay chết mình quản làm gì"

Tâm trí Soren ngày càng rối bời, một bên muốn quay lại để khiến Nakroth hoàn toàn hắc hoá nhưng sao chân cậu ta không thể nhấc chân đi được.

Mãi cho đến khi Soren cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ của Valhein thì cậu ta mới tạm thời thoát khỏi sự bối rối này.

Nếu để anh thấy được cảnh tượng này thì thế nào anh cũng sinh nghi, đến lúc đó kế hoạch của cậu ta coi như tiêu tùng. Soren dù không muốn cũng đành nghiến răng nhìn đám nhóc đang h-ành hạ chú rùa lần cuối với một ánh mắt phức tạp rồi mới đi khỏi đó.

Vài phút sau khi Soren rời đi thì Valhein cũng vừa tới, đập vào mắt anh lại là cảnh tượng Nakroth đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

"Này Nakroth em có sao không? Nakroth!" - Valhein vội vàng lay mạnh cơ thể cậu nhưng lại chẳng có phản ứng gì.

"Nguồn năng lượng tiêu cực này! Chẳng lẽ em ấy đã bước vào trạng thái hắc hoá sao, vậy thì sao lại nằm gục ở đây?"

Lại có thêm vấn đề nữa mà anh chưa thể biết được đáp án cuối cùng. Liệu là kẻ nào đã gây ra những chuyện này, đó cùng một người gây nên hay là còn có kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Nhưng dù là gì anh cũng sẽ không để những kẻ đó đạt được mục đích và hồi sinh được Akira.

Trước hết hiện tại anh cần phải đưa Nakroth về nhà cái đã, thế rồi anh liền cõng cậu lên lưng rồi cất bước đi về địa chỉ nhà của cậu.

Ting tong!

Valhein nhấn chuông cửa một cách lịch sự và chỉ vài phút sau liền có một giọng nữ vang lên.

"Cho hỏi ai đấy ạ?"

"Xin chào cô, tôi là Valhein, giáo viên chủ nhiệm của em Nakroth. Tôi bắt gặp em ấy ngất ở ngoài đường nên mới đưa em ấy về đây, cô có thể mở cửa cho tôi được không?"

"Hoá ra là thầy của cậu chủ, tôi sẽ mở cửa ngay cho thầy đây, xin thầy chờ một chút"

Chỉ vài giây sau đã có một bóng người chạy hớt hải từ cửa ra vào của căn nhà ra đến cổng và mở cửa mời anh vào nhà.

Khi anh chỉ vừa đặt Nakroth nằm lên sô pha ở phòng khách thì bố cậu đã từ trên phòng làm việc bước xuống.

"Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Nakroth, vừa nãy em ấy có ngất ngoài đường nên tôi đưa em về đây" - Valhein cúi đầu nghe một cái trước khi cất lời giới thiệu.

"Anh là phụ huynh của em ấy phải không? anh nên chăm sóc em ấy nhiều hơn đó"

"Chắc lại làm chuyện gì bậy bạ bên ngoài nên nên mới ngất tí thôi, thầy không cần quan tâm nó"

"Nakroth đang bị thương, nếu anh là cha của em ấy thì ít nhất anh phải quan tâm và hỏi han em ấy mới đúng chứ" - anh vốn hoà nhã giờ lại nhíu mày lại và thu lại vẻ thân thiện lúc nãy mà chất vấn.

"Câu đầu tiên anh nói ra như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có cái gì ở đây quan trọng hơn việc Nakroth bất tỉnh hay sao?

"Nếu không có việc gì nữa thì thầy có thể ra về rồi, giúp việc đưa thằng này lên phòng rồi tiễn khách" - ông ta cố tình phớt lờ đi câu hỏi của anh, chỉ cầm lấy tờ báo trên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống chăm chú đọc.

Nhận thấy dù mình có đứng đây thêm nữa cũng vô ích nên Valhein đành đi theo cô giúp việc lúc nãy mà đi ra ngoài.

"Nguyên nhân hắc hoá của em ấy có lẽ phần lớn là do gia đình rồi, việc sống với một người cha vô tâm chắc đã tổn thương em ấy không ít"

"Xin lỗi em nha Nakroth có lẽ thầy phải quăng em khỏi gia đình này rồi" - Valhein mỉm cười nhẹ một cái rồi đút hai tay vào túi quần bước ra khỏi cửa sắt.

💬 Bình luận (0)