🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.13: Bữa tối không trọn vẹn

~14 phút đọc · 2636 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nakroth đi một mình trên đường phố không mấy náo nhiệt vì cậu ta rất ghét những tiếng ồn không cần thiết.

Hiện tại với tâm trạng sầu não vì sự tin tưởng mù quáng của đồng đội thì lại càng khuếch đại mong muốn đó hơn.

Nakroth bước đi một cách vô định mà không có bất kì nơi nào muốn đi. Tiệm cà phê hầu gái của Airi thì chẳng muốn đến chút nào còn nhà thì sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi Nakroth đã bật ra một tiếng cười tự giễu đầy nghiệt ngã.

Trong ký ức của Nakroth đó chưa từng là nhà, bởi nhà là phải ấm cúng, phải đong đầy tình yêu thương và cảm xúc chứ không lạnh lẽo như cái nơi đó.

Nhưng hiện tại đâu còn cách nào khác, Quái Vật Thứ Nguyên cũng chưa xuất hiện nên nói thật là chẳng có công việc gì để làm. Thế rồi cậu đành cất bước đi bộ về nhà của mình dù trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào như bao cô cậu học sinh khác.

Cánh cửa vừa được mở ra Nakroth liền đi thẳng lên phòng của mình ở tầng hai, thay đồ rồi bước xuống nhà ăn.

Mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng trong không khí kết hợp cùng ánh đèn vàng ấm áp, tưởng chừng như đó là một không gian tuyệt vời để tận hưởng bữa tối nhưng lại thật sự không phải vậy.

"Cậu Nakroth về rồi đấy à, mời cậu vào dùng bữa với ông chủ" - cô giúp việc vừa bưng xong món ăn cuối cùng ra bàn vừa gọi khi thấy cậu bước xuống cầu thang.

Nakroth gật đầu đáp lại rồi bước xuống ngồi vào bàn. Ở phía đối diện đã có một người đang khoanh tay ngồi chờ sẵn.

"Về rồi mà không biết chào bố một câu nào sao Nakroth" - tiếng nói của ông ta vang lên, không to nhưng cũng chẳng quá nhỏ. Chỉ là bên trong đó chứa đựng sự mỉa mai rất rõ ràng dành cho đứa con của mình.

"Chào" - Nakroth không buồn liếc mắt nhìn ông ta đến một lần nên chỉ đáp đại một câu cụt lủng cho qua chuyện.

Cũng chính điều đó lại càng khơi màu nên sự chán ghét của ông ta dành cho cậu nhưng để giữ hình tượng, ông ta không thể nổi trận lôi đình ngay lúc này nên đành im lặng.

Đúng lúc này một âm thanh chát chúa của tiếng cửa bị mở toang một cách mạnh bạo vang lên.

Người bước vào là một người phụ nữ trông vẫn còn khá trẻ so với lứa tuổi, những bước đi loạng choạng không vững làm rũ rượi thêm dáng vẻ sang trọng của bà.

Vừa nhìn thấy hai cha con đang dùng bữa ở phòng ăn, bà cũng không ngần ngại mà chậm chạp đi đến.

"Nakroth về rồi hả con... ức... kệ ông ta đi... Hai mẹ con mình... ức... lát nữa hãy ăn..." - câu nói của bà đứt quãng bởi tiếng nấc cục không hồi kết.

Thấy cảnh tượng đó, người cha đắc ý khi đã tìm ra cách chế ngự đứa con ngỗ nghịch của mình.

"Lại say xỉn về nhà à, đúng là mẹ nào con nấy chả ra thể thống gì" - ánh mắt ông ta nhìn người vợ của mình lại lạnh lẽo như băng tuyết ở Bắc cực, rồi ông ta lại đưa sự lạnh lẽo đó nhìn sâu vào Nakroth.

Bàn tay đang cầm muỗng súp của cậu khẽ siết lại thật chặt như bị đóng băng bất động trên không trung.

"Mày nhìn cho kỹ đi, chuyển về đây rồi thì an phận một chút. Tao không có thời gian đi dọn dẹp đống rắc rối cho hai mẹ con mày đâu"

Rầm!!

Nakroth đập bàn mạnh một cái khiến bát súp chưa được vơi quá nửa sóng sánh, nước dùng đổ tràn ra cả mặt bàn.

"Đủ rồi! Tốt nhất là ông ngậm miệng lại trước khi tôi mất kiên nhẫn, một người vô trách nhiệm như ông đừng ở đây giảng đạo cho người khác" - nói rồi không để bất cứ ai kịp phản ứng, Nakroth thẳng thừng quay lưng bước đi.

Cậu để lại người cha gia trưởng ở lại phía sau cùng người mẹ say khướt của mình.

"Về ăn một bữa cũng phiền phức, biết vậy không nên về cái nơi rẻ rách này" - Nakroth mang theo tâm trạng bực tức vừa đi lên phòng vừa nghĩ.

Đột nhiên, Sức Mạnh Vệ Thần bên trong Nakroth phản ứng - đây không gì khác là dấu hiệu của Vết Rách Không Gian chuẩn bị xuất hiện, và thậm chí nó còn ở cách đây không xa.

Dẹp đi những chuyện buồn bực khi nãy, Nakroth bước vội xuống cầu thang lại lần nữa rồi mở tung cửa phóng ra ngoài.

Khi đã khuất bóng dân cư, cậu đạp lên thành tường rồi chống tay, bật nhảy dứt khoát qua bức tường rào. Chỉ ngay sau đó môtô được triệu hồi, phóng nhanh về phía trước để lại cả một dãy màu xanh ngọc phía sau.

Nakroth lao đến như tên phóng rồi cua một khúc cua điệu nghệ trong khi vừa triệu hồi Vệ Thần Trảm Kích phía sau lưng mình.

[VOID SLASH]

Vết cào xé rách hư không, quét một vòng cung đẹp mắt qua chiến trường, tiêu diệt không ít một đám Ác Ma Đói Khát.

Nhưng không phải bất cứ con quái nào trúng đòn này của cậu cũng tan ebiến, một vài con bắt đầu tái tạo lại thân thể bằng cách nuốt chửng những mảng công trình gần đó bằng cái miệng rộng hơn nữa thân người của mình.

"Cái gì chứ! Lũ này là cái quái quỷ gì vậy?"

Đấu với đám này Nakroth không thể thư thả như những đợt trước được nữa, cậu liền vặn ga thật mạnh để chiếc xe phóng đi nhanh chóng.

Tận dụng tốc độ vượt trội này, cậu hoàn toàn có khả năng chống cự được trước thân hình cục mịch của đám Ác Ma Đói Khát.

"Với cái thân hình đồ sộ đó mà chỉ dùng hai chân để đi thì đừng mơ mà bắt được ta" - Nakroth lướt qua từng con một.

Chém phía trước rồi lại vòng qua phía sau, lưỡi đao cắt ngang da thịt đám quái vật đến khi tan xác cậu mới chuyển qua mục tiêu tiếp theo.

Tưởng chừng như mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát thì một tiếng gầm thét vang dội vọng ra từ đằng xa.

Nakroth liền bị âm thanh chói tai đó là cho choáng váng vội vàng bịt tai lại, tốc độ cũng chậm lại rõ rệt. Cậu bàng hoàng nhìn lên bầu trời, ở trên đó xuất hiện một quả cầu đen kịt với một ngôi sao bốn cánh đỏ như máu được hiện ở trung tâm nhìn như một con mắt khổng lồ.

Quả cầu đó là nguồn gốc của tiếng gầm kinh dị kia sao!?"

Mải mê để tâm đến nó khiến Nakroth mất tập trung, nắm đấm khổng lồ của Ác Ma Đói Khát giáng xuống chỗ cậu.

Không phản ứng kịp trước đòn tấn công bất ngờ ấy, Nakroth chỉ đành vội vã đánh lại sang phải trong tức khắc nhưng nhiêu đó là chưa đủ để thoát.

Nắm đấm giáng xuống ngay bên cạnh chiếc xe, tạo ra luồng xung kích năng lượng cực lớn bùng nổ ngay lập tức. Nakroth vì khoảng cách quá gần liền lãnh trọn luồng xung kích vào người.

"Ahhhh" - Nakroth ngã khỏi xe rồi ngã xuống đường, cơ thể cậu lăn trượt dài trên mặt đường cho đến khi va mạnh lưng vào một bức tường gần đó.

Sức mạnh của lũ quái vật này vốn đã chẳng phải dạng vừa này lại càng được cường hoá bởi tiếng gầm kia thì lại càng uy lực.

"Chết tiệt... không thể... thua ở đây được" - cậu cố chống tay xuống đất để nâng cơ thể lên nhưng việc đó khó hơn cậu nghĩ rất nhiều, nhất là trong tình trạng vừa ăn một đòn trực diện như vừa rồi.

Đúng lúc tưởng chừng như một nắm đấm khác lại giáng vào đầu Nakroth lần nữa thì từ đâu một chiếc phi tiêu lớn bốn cánh màu vàng bay ra. Khi va chạm với con quái chiếc phi tiêu liền phát nổ thành hình một Vệ Thần uy nghi, phóng ra hàng loạt những sợi dây xích vàng chui ra từ hai bàn tay.

[CHAIN SHACKLE]

Chúng khoá chặt cử động của ba con ác ma đang lăm le nhắm tới Nakroth, chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một loạt viên đạn mang sắc tím bắn tới xuyên thủng cơ thể ba con ác ma đang bị khống chế khiến chúng tan biến ngay lập tức.

"Nakroth em không sao chứ?" - Valhein đáp từ trên cao xuống phía trước Nakroth, một chân anh khụy sâu xuống vì quán tính trước khi đứng thẳng dậy. Tạo ra một tư thế vững chãi đầy mạnh mẽ để che chắn cho cậu học sinh đang nằm gục dưới đất.

"Em cứ ở yên đó nghỉ ngơi đi, đám này cứ để cho thầy xử lí" - nói rồi Valhein lấy ra Dây Chuyền Thứ Nguyên đưa ra trước mặt.

Khi sợi dây chuyền phát sáng là lúc Sức Mạnh Vệ Thần cuồn cuộn xoay quanh Valhein, ngọn lửa tím bốc ra từ người anh rồi tức khắc nuốt chửng cả cơ thể người thầy giáo.

Anh từ từ bước về phía trước, ngọn lửa tím dần tan đi và hiện ra trước lũ Ác Ma Đói Khát là Valhein đang bước vào trạng thái Chiến Giáp Vệ Thần của mình.

Bộ trang phục che đi toàn bộ cơ thể anh biến anh trở thành một chiến binh thực thụ với lớp giáp tím và chiếc mặt nạ trên mặt.

Ánh mắt vàng rực phát sáng, Valhein bật đi tại chỗ và lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ một cái chớp mắt của người học trò, Valhein đã bắn hạ một con mà trước đó Nakroth phải mất một thời gian mới giết được.

Đã vậy chúng còn đang trong trạng thái điên cuồng nữa chứ, điều đó chứng tỏ sức mạnh của Valhein thực sự không phải dạng vừa.

Anh di chuyển linh hoạt giữa chiến trường, né tránh từng cú đấm giáng xuống nhanh đến mức thậm chí không nhìn thấy anh đã di chuyển.

Vệ Thần của Valhein cũng được anh sử dụng triệt để mà không hề lãng phí chút sức mạnh nào.

Có ác ma muốn nuốt chửng công trình để hồi phục liền bị xích lại bởi sợi xích vàng do anh tạo ra.

"Không dễ thế đâu lũ miệng rộng"

Lần này phi tiêu được Valhein phóng ra lại có màu đỏ chói mắt, khi gần va chạm nó đọt nhiên biến đổi thành Vệ Thần rồi lại dùng móng vuốt chém một đường cắt đôi con ác ma.

Tận dụng lúc Valhein đang bận rộn một con khác có ý định đánh lén phía sau lưng anh.

Nắm đấm lại giáng xuống tạo nên một vụ nổ xung kích cực mạnh nhưng khi khói bụi tan đi chẳng có thứ gì bên dưới cả.

"Đánh lén là không hay đâu tên cục mịch" - chẳng biết từ lúc nào anh lại đang đứng trên đỉnh đầu của Ác Ma Đói Khát.

"Giờ thì chúc ngủ ngon quái vật" - viên đạn bắn xuyên qua đầu nó hướng thẳng xuống đất khiến nó bị tiêu diệt ngay lập tức.

Valhein nhảy liên tục theo hình Zigzag để tránh hàng loạt đòn của đám ác ma khác đang lao ra từ Vết Rách Không Gian. Đồng thời đánh trả bằng những phát bắn chí mạng vào thẳng chiếc miệng rộng khiến nó nổ tung.

Thế nhưng hiện tại bón chúng lại quá đông và rắc rối khiến anh không thể tiếp cận mà đóng lại vết rách, mà nếu cứ để vậy thì còn lâu mới xong được.

"Không ngờ đến lúc ta phải sử dụng chiêu này, các ngươi đúng là lũ cứng đầu mà" - những âm thanh cuối cùng anh phát ra trở nên trầm khàn như thể của một sinh vật nào khác không phải anh vậy.

Valhein lập tức đáp xuống đất hai chân đưa vào trạng thái tấn vững chãi rồi đưa một tay lên trước ngực, bắt đầu tích tụ nguồn năng lượng hư vô to lớn của chính anh.

[ECHO BURST]

Sau một khoảng trễ ngắn, anh vung tay lên không, Vệ Thần Chiến Binh xuất hiện với nhân dạng thật sau lưng người thầy giáo.

Vệ Thần bắt chéo hai tay trước ngực rồi từ ngôi sao bốn cánh ở giữa phóng ra hàng loạt tia sáng tím mang theo sức mạnh hủy diệt thổi bay đám Ác Ma Đói Khát trong một giây.

Các tia sáng hủy diệt quét tới đâu đều để lại những vụ nổ ánh sáng hình sao bốn cánh giữa không trung vài giây rồi biến mất. Chiêu thức quét tan xác đám ác ma cũng đồng thời phá hủy mặt đường trước mặt Valhein.

Khi chiêu thức kết thúc cũng là lúc Valhein thu lại bộ chiến giáp, trở về với hình dáng con người của mình.

"Thôi chết, mình lại lỡ tay dùng hơi nhiều sức mạnh quá rồi" - anh hơi hoảng khi nhận thấy việc mình đã làm, tuyến đường này ngày mai sẽ không bị phong toả và không đi được mất.

"Biết vậy khi nãy tiết chế lại một chút thì hay rồi giờ lại thêm phiền phức, chắc lại bị cấp trên mắng cho một trận"

Lúc này anh mới có thời gian rảnh để quay sang hỏi thăm cậu học trò của mình.

"Này Nakroth, em..." - khi anh vừa quay đầu nhìn về chỗ Nakroth nằm khi nãy thì lại không thấy cậu ở đó nữa.

"Thằng nhóc này lại đi đâu nữa rồi" - Valhein thở dài một hơi rồi cũng bắt đầu dùng Dây Chuyền Thứ Nguyên để tìm xem năng lượng của Nakroth có ở gần đây không rồi anh cũng chạy đi tìm khi nhận được tín hiệu.

Cùng lúc đó tại khu con đường đi ngang qua khu biển nhân tạo, Nakroth ôm lấy phần hông phải đang bị thương mà khập khiễng bước đi.

Cậu không muốn ở lại đó thêm phút giây nào nữa, nhất là khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của Valhein. Những kỹ năng mạnh như vậy lại được anh tung ra liên tục mà không tốn một chút sức lực hay thời gian nghĩ nào. Vệ Thần của anh cũng là một vệ thần mạnh nhưng lại được anh triệu hồi liên tục như thể đó là hành động bình thường trong khi chính Nakroth cũng không thể triệu hồi Vệ Thần nhiều lần đến vậy.

Dù đã có khả năng hấp thụ Sức Mạnh Thứ Nguyên của đám ác ma thế nhưng cuối cùng vẫn bị hạ thê thảm chỉ bằng một cú đấm. Sự nhục nhã khiến cậu chẳng còn chút mặt mũi nào để ở lại đó đối mặt với Valhein được nữa nên mới nhân lúc anh không chú ý mà lén ra đây.

Nhưng Nakroth cũng không ngờ đến rằng, chính hành động bốc đồng này lại đem đến cơ hội ngàn vàng cho kẻ thù đang trực chờ trong bóng đêm.

💬 Bình luận (0)