🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.12: Bất đồng quan điểm

~12 phút đọc · 2323 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mấy ngày nay trong trường bỗng chốc rộn ràng hơn, vì vang lên tin đồn có ma ám ngôi trường này về đêm.

Có người kể rằng cậu ta đã ở lại trực nhật vào buổi chiều thì nghe trong nhà kho trường vang lên tiếng ai đó đang khóc. Cũng có người lại bảo vòi nước trong nhà vệ sinh tự động bật dù không có ai.

Những tin đồn ấy lan nhanh như thổi vì thường là chuyện tâm linh, ai cũng mơ hồ có chút hứng thú.

Tin đồn ấy cũng đến tay cả nhóm Vệ Thần, thật ra chẳng ai trong số họ là quan tâm trừ Violet và Airi. Cả hai cô nàng sau khi nghe thấy thì liền rợn tóc gáy hết cả lên mà đi đâu cũng quyết dính lấy từ hai đến ba người chứ đều không dám đi một mình.

"Này Violet em cũng lớn rồi, đừng có lần nào đi lấy đồ vệ sinh cũng bắt chị đi theo nữa được không?" - Tel'annas hơi gắt lên để cho Violet bớt trẻ con đi nhưng có lẽ là không hiệu quả.

"Em cũng đâu có muốn đâu, chẳng qua là tại tin đồn đáng sợ quá đó chứ" - Violet đưa vẻ mặt tội nghiệp nhìn cô.

"Vậy còn Airi thì sao, đừng nói cậu cũng vậy nhé? đó chỉ là tin đồn nhảm thôi mà" - khi Tel'annas quay qua Airi chỉ thấy cô nàng ngại ngùng khép nép mà không nói được gì nên đành thôi.

Đang trên đường trở lại lớp học để trực nhật lớp, cả ba cô nàng lại bắt gặp Lauriel đang trên đường vận chuyển số thuốc trường mới nhập đến hôm nay, ngay lập tức bọn họ liền chạy đến để giúp đỡ.

"Ôi dào, cảm ơn các em nhé, không có các em phụ thì cô phải vận chuyển đến sáng mai mất" - Lauriel tươi cười nhìn ba cô nàng.

Sau đó cả ba đã cùng Lauriel ngồi lại trong phòng y tế và trò chuyện về những điều vui vẻ thường ngày. Khỏi phải nói Lauriel là một quý cô thanh lịch việc cô cực kì am hiểu về sở thích và niềm vui của những cô gái cũng là điều thường tình. Do đó không chỉ ba cô nàng mà còn rất nhiều các nữ sinh khác hầu như đều yêu quý cô y tế như Lauriel.

"Tel'annas dạo này em thế nào rồi? Học hành có mệt lắm không?" - Lauriel quay qua cô để hỏi như một thói quen đã làm rất nhiều lần trước đây

"Chuyện học tập của em vẫn ổn, không còn phải thức đêm nhiều như trước nữa, cảm ơn cô đã quan tâm" - Tel'annas đáp lại một cách lễ phép.

Trong lúc đó cô dường như mường tượng lại khung cảnh này một lần nữa, vẫn là tiếng cổ vũ quen thuộc của Violet và bên cạnh còn là tiếng an ủi nhẹ nhàng của Lauriel. Hình như cảnh tượng đó thường diễn ra trước mỗi một kỳ thi Tel'annas trải qua, cũng nhờ điều đó cô mới có thể vui vẻ mà làm tốt bài của mình được.

"Mà cô nghe nói dạo gần đây thành phố chúng ta có rất nhiều hiện tượng lạ, các em có biết tới chúng không?" - lời nói của Lauriel kéo Tel'annas trở về thực tại.

"Bọn em có nghe qua nhưng hình như chưa từng được thấy bao giờ, chắc là chúng chỉ diễn ra vào ban đêm ấy ạ" - Violet nhanh nhẹn đáp

Tuy yêu quý là thế nhưng Violet vẫn đủ lý trí để không kể quá nhiều điều cho Lauriel nghe về những trải nghiệm của mình.

Tel'annas ngoài khả năng cảm nhận sức mạnh vệ thần của người khác ở mức thấp ra thì chẳng có trực giác mạnh như Nakroth. Violet dù có năng động hoạt bát đến đâu sức chiến đấu cũng không cao như Airi. Cũng chẳng có kinh nghiệm và kiến thức về Thế Giới Thứ Nguyên nhiều như Valhein, trong nhóm cả Tel'annas và Violet có thể nói là hai người yếu nhất vậy nên bọn họ đành bù lại bằng khả năng ăn nói của mình.

Sau khi cảm thấy đã muộn cả ba cô nàng mới bắt đầu cất bước, chào tạm biệt Lauriel rồi ra về.

"Quả là những cô bé thông minh, nhưng tiếc cho em là gặp phải cô rồi" - Lauriel mỉm cười nhẹ rồi nhấp một ngụm trà nhỏ.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại sự quan tâm của Lauriel dành cho mình mà cả ba đã vô tình khiến tiến độ đã trễ nay lại càng thêm phần chậm chạp.

Đến khi mang đồ về mọi việc đều đã được Nakroth và Valhein xử lý xong hết được một nửa.

"Này các cậu ngủ ở phòng dụng cụ luôn đấy à?" - Nakroth khó chịu trách móc.

"Thật ra lúc nãy chúng tớ có gặp cô Lauriel đang khiêng đồ vào phòng y tế nên mới tới giúp, cộng với việc ngồi lại nói chuyện một chút nên mới quên mất, cho chúng tớ xin lỗi" - Airi gãi đầu ngại ngùng.

"Cô Lauriel sao? Có vẻ thân thiết quá nhỉ?" - Nakroth bỗng đen mặt lại, hai tay đút trong túi quần đã siết chặt lại từ lúc nào.

Giọng nói khó chịu mang tính bỡn cợt lúc nãy thậm chí còn bị lấn át đi bởi sự sầm mặt ngay lúc này.

"Chúng tớ không phải hoàn toàn tin tưởng cô Lauriel nhưng hiện tại hoàn toàn không có bằng chứng nào chỉ về cô ấy hết" - Tel'annas.

Thế nhưng bấy nhiêu đó dường như là không đủ cho sự nghi hoặc của Nakroth dành cho Lauriel. Rằng Lauriel là một người nguy hiểm, một thế lực cần phải bị loại bỏ trước khi ả ta có ý định làm gì đó để hủy diệt thành phố này.

"Trực giác của tôi không bao giờ là sai, nếu cậu muốn thân thiết với cô ta thì cứ việc. Nhưng đừng để tới lúc cô ta có ý định làm hại ai đó rồi hối hận" - Nakroth tức giận quay đầu lại bỏ đi.

Để lại Tel'annas đứng đó trong khó xử, chỉ biết đứng nhìn mà chân lại chẳng thể đuổi theo để giải thích vì một thứ niềm tin mà cô cùng Airi và Violet đã trót trao cho người cô ở phòng y tế trường đã giữ cô lại với nơi này.

"Được rồi các em" - Valhein lúc này mới lên tiếng, anh vỗ tay một cái thật mạnh để nó tạo ra đủ âm thanh, đánh thức những cô nàng đang trong trạng thái khó xử.

"Việc của các em hiện tại không phải là chọn phe mà là thu thập bằng chứng. Chỉ khi có đủ chứng cứ các em mới có thể kết luận ai đúng ai sai được, thầy nói vậy các em hiểu ý thầy chứ?" - Valhein.

Để cả ba tạm thời bỏ đi mớ cảm xúc dư thừa mà phấn chấn lên, Valhein mới lục trong túi quần một lúc sau đó đưa ra trước mặt cả ba cô nàng một thứ - đó là một chiếc ghim cài có hình dạng giống một chiếc biểu tượng hình ngũ giác. Thứ bên trong mới là điều đáng chú ý, một hình ngôi sao bốn cánh với màu sắc đặc trưng của từng người.

"Thầy Valhein đây là?" - Airi không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

"Đây là một món quà thầy tặng cho các em coi như là để ủng hộ tin thần cho các em được chứ?" - Valhein cười nhẹ, anh hất tay nhẹ một cái như thể bảo cả ba hãy tiến tới và nhận lấy món quà này.

Không chỉ anh vui mà cả ba cô nàng cũng thật sự cảm thấy phấn chấn hơn vì được Valhein công nhận.

"Tụi em sẽ không làm thầy thất vọng đâu thầy Valhein, tụi em sẽ cố gắng điều tra để tìm ra kẻ thù thật sự" - Violet.

Sau khi xong việc Valhein cũng chào tạm biệt đám học trò của mình và đi về phía Nakroth để làm dịu đi sự bốc đồng của cậu ta lúc nãy.

Đi được một lúc, bỗng anh nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vãi trên sàn, tiếng động đó nghe như tiếng thủy tinh bị rơi làm cho vỡ nát.

Dù tiếng động rất nhỏ vì có lẽ do khoảng cách xa cũng như có nhiều vật cản nên dường như âm thanh không truyền đi được.

Valhein lần theo tiếng động để dò ra nơi khởi nguồn, kỳ lạ là cứ đi dần về đấy thì lại càng tối đi. Một phần cũng là vì hiện tại trời cũng dần về đêm mà nơi đây lại ít cửa sổ, thế nên chẳng có chút ánh sáng nào đủ mạnh để soi rọi mọi ngóc ngách.

Trên một hành lang dài đằng đẵng chỉ có duy nhất một phòng đang có ánh đèn lấp ló qua khe cửa chưa được đóng kín.

Chỉ khi đi đến gần anh mới thấy bảng hiệu Phòng thí nghiệm to rõ được in trên cánh cửa.

"Lạ thật nếu là phòng thí nghiệm đáng lẽ cửa không nên được hé ra như này" - anh nghĩ một lúc rồi cũng mở cửa bước vào trong.

Bên trong chỉ có duy nhất một cậu học sinh đang ngồi trên chiếc ghế xoay và gục đầu xuống đôi bàn tay của mình. Phía dưới sàn nhà tất nhiên là một bãi chiến trường của những chiếc ống nghiệm, chúng vỡ nát khiến chất lỏng bên trong văng tung toé thậm chí hoà trộn vào nhau tạo nên thứ mùi hăng hắc đặc trưng của phần lớn hoá chất.

"Này em, giờ này đáng lẽ em nên về rồi chứ? Sao lại còn ở đây?" - Valhein tiến tới đặt tay lên vai cậu học sinh đó.

Khi cậu ta ngẩng mặt lên thì khuôn mặt ấy đang mang trong mình đầy mệt mỏi và u sầu, đôi mắt gấu trúc vì thức khuya cộng thêm sắc môi nhợt nhạt thiếu sức sống.

Cậu ta chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bơ phờ ấy mà chẳng đủ sức nói thêm lời nào.

Những tờ giấy báo cáo lăn lóc trên bàn thậm chí một vài tờ còn bị vò cho nát bét hết cả. Cũng chính vì áp lực và mệt mỏi tích tụ nên mới dẫn đến việc đống ống nghiệm vỡ tan trên đất.

Đúng lúc anh định nghĩ rằng đây là một vụ việc khá phổ biến của một số học sinh xuất sắc, thì từ người cậu ta anh thấy có sót lại làn khói tím cực kì nhạt mà người thường lẫn Vệ Thần còn yếu không bao giờ thấy được.

Đó là Năng lượng tiêu cực, thứ thậm chí có thể khiến các Vệ Thần bị tạp niệm nuốt chửng mà trở nên tha hoá.

Nhận thấy có điều khác thường từ cánh cửa chưa được đóng kĩ càng giờ lại đến năng lượng tiêu cực còn sót lại và sự mệt mỏi đến gần như kiệt sức còn đang hiện hữu. Chắc chắn trước đó không chỉ có một mình cậu học sinh ở đây mà còn có một kẻ khác, kẻ có khả năng khuếch đại sự áp lực của cậu học sinh này.

Có ai đó đã giở trò sau lưng cả đội Vệ Thần để thu thập năng lượng tiêu cực từ chính ngôi trường này.

"Bây giờ hoá ra không giở trò trên phố nữa mà lại hành động ngay trong trường hay sao chứ?" - Valhein sầm mặt lại.

Dám dùng đến cả học sinh để làm ra thứ chuyện bẩn thỉu này quả thật là đáng chết.

Lúc này Valhein mới lấy ra chiếc Dây Chuyền Thứ Nguyên rồi giơ nó lên trước mặt cậu học sinh ấy.

Đôi mắt hai màu của anh chợt sáng lên trở thành một màu vàng chói mắt ở cả hai bên, chiếc Dây Chuyền cũng dần toả ra thứ ánh sáng tương tự.

Valhein đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt gấu trúc của cậu bạn, anh dùng sức mạnh của mình thanh tẩy đi hết những tạp niệm đang bủa vây lấy tâm trí cậu bạn.

Cậu ta dần dần tỉnh táo hơn, ánh mắt cũng bớt bơ phờ đi ít nhiều thì Valhein mới thu hồi lại sức mạnh.

"Thầy.... thầy Valhein, sao thầy lại ở đây?" - cậu học sinh mấp máy bờ môi khô khốc vì thiếu nước hỏi.

"Em nên về nhà đi, thầy thấy em học nhiều rồi nên muốn đến gọi em về nhà kẻo phụ huynh lo" - Valhein.

"Em....em hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy, xin phép thầy em về ạ" - nói rồi cậu ta cũng chầm chậm bước đi ra về.

"Có vẻ em ấy không nhớ gì hết, mà tốt nhất là quên đi thì càng tốt, thế thì sẽ không bị vướng vào những rắc rối phiền phức" - Valhein nhìn theo một lúc rồi nhìn vào mớ hỗn độn dưới chân mà suy nghĩ.

Phía bên kia của ánh sáng bên trong căn phòng thí nghiệm, một ai đó đang đứng dựa vào tường trước phòng y tế đầy thong thả nhưng thái độ thì lại không như vậy.

"Tên phiền phức Valhein, lúc nào hắn cũng phá hỏng chuyện tốt của mình. Chờ đó mà xem sau này ta có giết ngươi đầu tiên không" - tiếng tặc lưỡi vang lên khá rõ rồi người đó mới quay mặt đi, từng bước đi lại vào bóng tối sâu thẳm.

💬 Bình luận (0)