Và thế là, lực phản chấn cực đại từ cây búa tạ phá thành giáng thẳng vào khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Tà Thần đã biến tôi thành một quả bóng chày thực thụ.
PHỤT!
Tôi bị bật tung ra khỏi mặt đất như một cái nút bần khổng lồ bị ép chặt trong chai sâm banh vừa mới lắc mạnh. Bay vút lên không trung theo một quỹ đạo hình cầu vồng đầy sỉ nhục, tôi vừa lộn nhào vừa lẩm bẩm rủa thầm trong đầu.
Đây chính xác là cú Home Run thứ ba trong cuộc đời dị giới đầy sóng gió của tôi!
Lần đầu tiên là khi khám phá hang Goblin đụng độ một con Troll và bị nó vung chùy cho bay thẳng vào vách đá tận hai lần. Và lần này thì bị một thằng Thánh Kỵ Sĩ cuồng tín gõ búa tạ ngay vào hạ bộ.
Đúng là phong cách ăn đòn của tôi chẳng có chút tụt dốc nào về độ sỉ nhục cả, chỉ có ngày càng sáng tạo hơn mà thôi.
Tôi bay vút qua đầu tên Thánh Kỵ Sĩ còn lại đang đứng ngây ra như phỗng vì không hiểu tại sao cây búa của đồng đội lại gãy đôi, lộn nhào vài vòng trên không trung để xả bớt cái động năng khủng khiếp vẫn còn bám trên người.
Ngay khi lưng sắp sửa chạm vào mặt đường lát đá cứng như sắt, một ý niệm sắc lẹm chớp lóe lên trong đầu tôi:
"Rút giáp! Lên Sói! Ngay!"
Nhờ có sự dung hợp hoàn hảo của giọt máu Cổ Long làm chất bôi trơn, tôi không còn bị cứng đờ hay phải gào thét xé rách da thịt mất thời gian để biến hình như trước nữa. Lớp vảy đá đen kịt, nặng trịch lập tức tan chảy ra như sáp nến, rút ngược vào trong từng lỗ chân lông, biến mất không dấu vết.
Cùng một tích tắc đó, bộ gen Ma Sói hoang dại trong người bùng nổ dữ dội.
Lông tơ màu xám tro mọc dài ra bao phủ toàn thân, cơ bắp cuồn cuộn thuôn gọn lại trở nên săn chắc và tràn trề sự linh hoạt, bộ vuốt sắc lẹm như dao cạo vươn dài ra khỏi đầu ngón tay kêu lên cái xoẹt đầy phấn khích.
Tôi tiếp đất nhẹ bẫng bằng cả tứ chi của hình thái Ma Sói hoàn chỉnh, lăn hai vòng tròn hoàn hảo để triệt tiêu triệt để chút lực quán tính còn sót lại, rồi cắm sâu bộ vuốt sắc nhọn xuống mặt đường đá tảng tạo thành bốn rãnh lửa ma sát dài thòng, tóe ra tia lửa vàng.
RẦM!
Một mảng tường thành ngay phía sau lưng tôi vừa mới sụp xuống ầm ầm do dư chấn của Cổ Long cựa mình, nhưng tôi đã không còn ở đó nữa. Bỏ lại sau lưng hình thái Cổ Long nặng nề, cơ thể Ma Sói lúc này nhẹ như một cơn gió tử thần, nhanh như một bóng ma.
Tôi đạp nát gạch đá dưới chân, hóa thành một cái bóng xám xịt xé toạc không khí đầy tro bụi lao vút đi.
Xung quanh tôi, Thành Tam Mộc đang chìm trong cơn giãy chết thực sự của sự sụp đổ. Đất đai nứt toác ra thành những cái hẻm sâu hoắm, nhà cửa đổ ập xuống như những mô hình giấy, tiếng người la hét, giẫm đạp lên nhau chạy trốn khỏi cái cổ rồng khổng lồ đen kịt đang uốn éo, trồi lên ở phía sau lưng.
Thịch! Thịch! Thịch!
Có thứ gì đó đang liên kết với nhịp tim của tôi, đập cùng một nhịp.
Lúc trước, nỗi hoảng sợ vì suýt chút nữa nòi giống của Tà Thần bị tuyệt diệt do một cú gõ búa đã lấn át đi tất cả mọi cảm giác khác. Bây giờ khi anh bạn thân của tôi đã an toàn, đã được lớp giáp Cổ Long bảo vệ một cách xuất sắc, tôi mới có thời gian để cảm nhận được cảm giác xa lạ, mới mẻ nhưng lại vô cùng rõ ràng này.
Có một sợi dây liên kết vô hình, nóng bỏng như một sợi chỉ đỏ được dệt bằng máu đang nối thẳng từ lồng ngực tôi đến một mục tiêu duy nhất ở phía trước: Quảng trường trung tâm.
Ở đài hành hình trung tâm, ngọn đuốc oan nghiệt bị gió thổi đổ khi nãy đã bén rễ một cách đầy tàn nhẫn vào đống củi khô tẩm đẫm dầu hỏa. Ngọn lửa đỏ rực hung hãn bùng lên như một con quái vật háu đói, liếm những chiếc lưỡi lửa nóng rẫy lên đôi chân trần rỉ máu, chi chít vết trầy xước của Phù Dung.
Gấu váy rách rưới của cô đã bắt đầu bốc cháy xèo xèo, hơi nóng hầm hập phả thẳng vào làn da vốn đã nhợt nhạt vì mất máu, nhưng đôi mắt của cô ả vẫn cắn răng nhắm nghiền lại, câm lặng chờ đợi sự phán xét cuối cùng của một thế giới thối nát này.
"Chết tiệt! Chờ tao! Tao tới đây!"
Tôi gầm lên một tiếng tru dài đầy phẫn nộ của loài sói. Tiếng tru rung chuyển làm vỡ tan những ô cửa kính còn sót lại quanh quảng trường, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào hai chân sau để ép tốc độ lên mức cực hạn, lao thẳng về phía giàn thiêu đang rực lửa như một mũi tên xám.
VÚT... XOẸT!
Một vệt sáng chói lòa, nóng rực xé gió lao tới từ góc chết phía sau lưng tôi. Dù phản xạ thần kinh của Ma Sói đã được đẩy lên tối đa giúp tôi kịp thời hạ thấp trọng tâm xuống, bẻ lái sang một bên, nhưng tốc độ của đòn ném lao ánh sáng đó vẫn quá nhanh, quá hiểm độc.
Lưỡi thương ánh sáng được ngưng tụ từ Thánh Quang thuần khiết sượt thẳng qua bờ vai phải của tôi, cày đi một mảng lông xám dày cộp rực lửa và thiêu cháy lớp da thịt bên dưới thành một vệt đen xì bốc khói khét lẹt, đau đến thấu xương.
Ở đằng xa, gã Thánh Kỵ Sĩ vừa mới thu tay về sau cú ném lao toàn lực, ánh mắt hằn học, tiếc rẻ vì đòn sát thủ chí mạng của mình lại trượt mục tiêu.
"Mặc xác mày! Cút ra!"
Tôi cắn răng nuốt ngược tiếng gầm đau đớn vào trong lồng ngực, hoàn toàn không thèm hãm phanh hay quay đầu lại nhìn kẻ vừa đánh lén mình dù chỉ một cái.
Khoảng cách với giàn thiêu lúc này chỉ còn vài sải chân ngắn ngủi. Ngọn lửa đã liếm rách gấu váy của Phù Dung và đang liếm dần lên bắp chân cô.
"Lõi X! Ra tay! Kéo ả ra ngay lập tức!"
Từ trong lồng ngực và hai bên mạng sườn đang rỉ máu của tôi, bốn sợi xúc tu đen ngòm, to bằng cổ tay bắn vọt ra như những chiếc roi thép bọc gai, uốn lượn vươn thẳng qua màng lửa nóng rực nhắm trúng vòng eo nhỏ nhắn của Phù Dung để giật mạnh cô ả ra khỏi cây cột tử thần.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu xúc tu vừa mới sượt qua lớp vải cháy dở của cô...
ẦM!!!
Không hề có lấy một động tác thừa, cũng chẳng hề có tiếng niệm chú rườm rà nào. Một cái bẫy ma pháp tàn độc, tinh vi đã được gài sẵn ngay tại trung tâm của cây cột thiêu từ trước — từ lúc Phù Dung vừa mới bị trói vào!
Bọn Giáo hội cuồng tín khốn nạn này không chỉ đơn thuần muốn thiêu chết một con dê tế thần, mà chúng còn giăng sẵn một mẻ lưới ánh sáng chờ bất cứ kẻ ngu xuẩn nào dám bén mảng tới ứng cứu để bắt gọn cả mẻ.
Một cột ánh sáng thần thánh đặc quánh, to bằng cả căn nhà từ trên trời giáng thẳng xuống, trùm kín mít cả giàn thiêu, đống củi đang cháy, bốn sợi xúc tu đen ngòm của tôi và trọn vẹn cả cơ thể Ma Sói đang lao tới với tốc độ bàn thờ.
“Tay cháy rồi! Đau! Đau quá!”
Lõi X rú lên những tiếng thảm thiết xé rách màng nhĩ ngay trong đầu tôi. Thiên địch tuyệt đối! Khắc tinh chí mạng!
Sức nóng thần thánh thuần khiết bùng nổ ra như hàng ngàn mũi kim nung đỏ rực đâm xuyên qua lớp da Ma Sói vốn đã bị thương. Toàn thân tôi bốc khói xèo xèo như thịt nướng bị dí sát vào lò than, bốn sợi xúc tu vừa mới vươn ra bị nướng chín, co quắp lại ngay tức khắc, rụt về với tốc độ còn nhanh hơn lúc phóng ra.
Cơn đau hủy diệt ập thẳng vào脑 (não) khiến cho tầm nhìn của tôi trắng xóa đi trong một giây.
Bị dính một đòn choáng váng chí mạng ngay lúc đang chạy tới với tốc độ tối đa, chân trước của tôi đang đà lao tới vấp mạnh vào một gờ đá tảng bị nứt do địa chấn.
Toàn bộ khối cơ thể rực lửa nặng trịch của tôi hoàn toàn mất đi trọng tâm, lộn nhào văng đi với một quán tính điên rồ không thể kiểm soát... và tông thẳng tắp vào giữa đống củi đang bốc cháy rừng rực.
RẦM!!!!!!!!
Cảnh tượng lúc này chuẩn xác không khác gì một quả bóng bowling ngàn cân bọc lửa vừa được một lực sĩ ném với toàn bộ sức lực tông thẳng vào đống chai gỗ bowling được xếp ngay ngắn!
Cây cột hành hình to tướng bằng gỗ sồi đen chôn sâu xuống đất bị động năng phi lý của tôi húc cho đứt gãy làm đôi kêu lên một tiếng rắc giòn tan.
Toàn bộ giàn hỏa thiêu vốn đang cháy đùng đùng nổ tung ra như một quả bom củi. Hàng trăm khúc củi tẩm dầu đang cháy dở, than hồng rực lửa, tro tàn nóng hổi và gạch đá lót đài văng tung tóe ra khắp nơi, cày nát bét mặt đài hành hình vốn được lát đá trắng muốt.
Khói bụi phủ kín cả quảng trường. Không còn ai nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ có tiếng củi cháy lách tách. Tiếng đá lăn. Tiếng người ho sặc.
Ở giữa đống hỗn độn ấy...
Tôi nằm úp mặt xuống đất.
Phù Dung đè lên lưng tôi.
Nửa cây cột hành hình gãy đôi còn đang cắm chéo giữa hai đứa.
Tôi nằm im vài giây, rồi thở hắt ra:
"..."
"..."
"Cũng..."
"Cứu được rồi nhỉ?"
Pha cứu người ngầu lòi, đầy tính anh hùng mà tôi mường tượng suốt quãng đường chạy tới chính thức biến thành một màn dập lửa phá hoại mang phong cách cục súc, thô bạo và hỗn loạn nhất trong lịch sử Thành Tam Mộc.