🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.98: Cú Hạ Cánh Tồi Tệ Nhất Lịch Sử

~7 phút đọc · 1235 từ · · ⚠️ Báo cáo

Và xui xẻo thay... hay là may mắn thay... quỹ đạo bay mất kiểm soát của tôi lại đang hướng thẳng về phía vị Tế Tự đáng kính đang đứng chôn chân như trời trồng gần cổng thành.

Lão Tế Tự lúc này đang đứng chết trân tại chỗ, mồm há hốc ra to đến mức có thể nhét vừa cả một quả táo, ánh mắt kinh hoàng, vô hồn nhìn cái đầu rồng viễn cổ đang che khuất cả bầu trời.

Lão hoàn toàn không hề nhận ra... một quả đạn pháo hình người bọc giáp gai rực lửa đang bốc khói nghi ngút, bay thẳng vào mặt mình với tốc độ bàn thờ.

"BẢO VỆ TẾ TỰ!!!"

Ba gã Thánh Kỵ Sĩ tinh nhuệ và trung thành nhất của Giáo hội gầm lên một tiếng xé họng.

Bọn chúng phản xạ cực nhanh. Theo bản năng của những cỗ máy giết chóc được huấn luyện, cả ba đồng loạt lao lên phía trước, chắn ngang trước mặt vị Tế Tự.

Trọng kiếm Thánh Quang cắm phập xuống nền đất. Toàn bộ ma lực ánh sáng còn lại trong cơ thể chúng đồng loạt bùng nổ.

ẦM!

Một Bức Tường Khiên Thánh Khiết dày cộp, sáng chói lòa lập tức dựng lên. Ba gã Thánh Kỵ Sĩ nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh vào lớp phòng ngự. Bọn chúng đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón một đòn ma pháp kinh thiên động địa.

Nhưng... bọn chúng không biết mình sắp phải đỡ cái gì.

Đây không phải ma thuật hoa mỹ, không phải đấu khí màu mè, cũng chẳng phải một tuyệt kỹ thần bí nào cả.

Đây là... ĐỘNG NĂNG THUẦN TÚY.

Một cỗ xe lu nặng hàng tấn đang bay với tốc độ cận âm. Và đáng tiếc cho ba gã Thánh Kỵ Sĩ... cỗ xe lu đó có hình người.

BỤP!!! XOẸT!!! RẮC!!!

Không hề có lấy một giây giằng co. Không có màn đấu phép hoành tráng. Không có cảnh hai luồng năng lượng va chạm giằng co giữa không trung.

Khối cơ thể bọc giáp xương đen kịt, nặng như núi của tôi nện thẳng vào Bức Tường Khiên Thánh Khiết.

Xuyên qua. Dễ dàng như một hòn đá tảng ném xuyên qua một lớp giấy xốp ướt.

Động năng khủng khiếp còn sót lại truyền thẳng vào cơ thể ba gã Thánh Kỵ Sĩ xấu số. Bộ áo giáp mạ bạc sáng loáng được yểm đầy bùa chú phòng ngự của bọn chúng móp méo ngay tắp lự như lon nước ngọt bị xe tải cán qua.

Ba thân thể bị đánh bật khỏi mặt đất, máu thịt văng tung tóe theo quỹ đạo của cú va chạm.

Nhưng lực quán tính khủng khiếp của quả thiên thạch hình người vẫn chưa hết.

RẦM!!!

Tôi cắm thẳng đầu xuống mặt đường lát đá cứng rắn của quảng trường. Lớp đất đá kiên cố nổ tung như có mìn chôn sẵn.

Nửa thân trên của tôi cắm phập sâu xuống lòng đất. Chỉ còn lại hai cái chân chổng ngược lên trời, theo quán tính còn khẽ giật giật vài cái.

Tôi mắc kẹt ở đó... y như một củ hành tây bọc thép khổng lồ vừa bị một người nông dân khổng lồ nào đó trồng ngược xuống đất.

Hai tên Thánh Kỵ Sĩ còn lại may mắn đứng xa hơn một chút nên thoát chết, mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như tờ giấy.

Nhưng khi thấy ba đồng đội thân thiết của mình chết thảm không toàn thây ngay trước mắt, sự hoảng sợ tột độ của chúng lập tức chuyển hóa thành cơn thịnh nộ điên cuồng, mất hết lý trí.

Bọn chúng không thèm kéo vị Tế Tự đang đứng chết trân vì sợ hãi bỏ chạy nữa, mà gầm lên như hai con thú hoang, vung trọng kiếm sáng loáng lao vào tôi đang kẹt cứng mà chém xối xả như để trả thù.

Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!

Mỗi nhát kiếm đều tóe lửa. Âm thanh vang như đang bổ vào một khối thiên thạch.

Tôi đang ngậm đầy một mồm đất cát, sỏi đá dưới cái hố chật hẹp, hoàn toàn không dám nhúc nhích, cũng không dám tắt hình thái Cổ Long đi để cơ thể có thể cử động. Giờ mà lỡ tay giải trừ lớp giáp siêu cứng này đi, với tốc độ chém điên cuồng như hai cái máy xay thịt công nghiệp của hai thằng điên này, tôi sẽ biến thành một đống tương thịt băm ngay lập tức!

"Lớp vảy chết tiệt này cứng quá! Chém không vào! Tránh ra, để ta đập nát nó!"

Một tên Thánh Kỵ Sĩ gầm lên đầy bực tức sau khi chém đến mẻ cả lưỡi kiếm.

Qua sóng âm rung động truyền dưới lòng đất, tôi cảm nhận được gã vừa ném thanh trọng kiếm sứt mẻ đi, và lôi từ trong Nhẫn Không Gian trữ vật ra... một thứ rất nặng — một cây búa tạ phá thành khổng lồ, to bằng nửa người, đầu búa chi chít gai nhọn chuyên dùng để đập vỡ cổng thành.

Gã gồng mình, gân xanh nổi đầy trán, vung cây búa tạ nặng trịch vòng qua đỉnh đầu lấy đà. Khóa chặt mục tiêu.

Và vị trí chết tiệt mà gã đang nhắm tới... chính là ngã ba đường, là khu vực trọng yếu, là nơi hiểm yếu nhất đang chổng ngược lên trời của tôi.

Khoảnh khắc đó, dù trong người đang mang DNA của Ác Ma hung tàn hay Cổ Long kiêu ngạo thì linh hồn của tôi cũng như muốn bay ra khỏi xác, hồn vía lên mây.

Trong đầu tôi gào thét:

Khoan...

Khoan đã...

Đừng...

Chỗ đó!

Mẹ kiếp! Đừng nhắm vào đúng chỗ đó!!

Tôi gào thét trong câm lặng, trong tuyệt vọng dưới lớp đất tăm tối, hai mắt trợn trắng dã, cố gắng vặn vẹo mông để né.

KENGGGGGGG!!!

Một âm thanh chát chúa, đinh tai nhức óc vang lên hệt như tiếng búa thần của gã thợ rèn người lùn giáng mạnh xuống đe thép nguyên khối nóng đỏ.

"Aaaaa!"

Lực phản chấn cực mạnh từ lớp giáp Cổ Long dội ngược trở lại theo cán búa, khiến cán búa bằng kim loại gãy nát làm đôi ngay lập tức. Gã Thánh Kỵ Sĩ cầm búa bị chấn động đến mức rách bươm cả hổ khẩu hai bàn tay, hộc ra một búng máu tươi rồi văng ngược ra sau mấy mét, nằm bẹp dí.

Tôi khẽ rùng mình một cái. Không hề sứt mẻ một ly, cũng không hề hấn gì, chỉ hơi... rung nhẹ và hơi tê tê.

Lớp vảy sừng hóa thạch viễn cổ dày cộp bao phủ khu vực trọng yếu đã làm xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ nòi giống cho Tà Thần một cách hoàn hảo không thể chê vào đâu được!

Tôi nuốt ực một cái, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cả lưng áo giáp. Thở phào một hơi nhẹ nhõm đầy may mắn, tôi lẩm bẩm trong đầu bằng một sự kính trọng sâu sắc, chân thành nhất từ trước đến nay dành cho loài Cổ Long:

“Giáp Cổ Long thật vĩ đại... Mặc dù không thể cử động được, nhưng độ cứng thì miễn bàn!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự