Cả một dãy núi đang thức giấc ngay trước mắt tôi.
Đôi cánh dơi rách nát của hình thái Ác Ma cố gắng đập một cách đầy tuyệt vọng, gồng mình kéo lê cỗ thân thể nặng trịch đang phải gánh chịu Đặc tính Cổ Thần Hợp Nhất. Lớp da đã sừng hóa thành giáp và mật độ xương đặc quánh như chì khiến khối lượng cơ thể tôi tăng lên một cách phi lý, mỗi lần vỗ cánh là một lần màng da căng ra muốn rách toạc.
Ở trên cao vài trăm mét, tôi có được một góc nhìn toàn cảnh mà không một ai ở dưới mặt đất có được.
Và cho đến tận lúc này... Tôi mới biết mình đã sai rồi.
Sai một cách ngu xuẩn. Sai một cách nực cười.
Đến tận lúc này tôi mới hiểu... Thứ mình từng gọi là Cổ Thần thực ra chẳng phải Cổ Thần gì cả.
Nó là một con Cổ Long. Một con Cổ Long khổng lồ đến mức cả dãy núi này cũng chỉ là cơ thể của nó.
Trước đây, khi nhìn thấy cái gai lưng khổng lồ trồi lên ở vị trí Tường Thành số 2, tôi từng cho rằng chiều dài của con quái vật này chính là chiều dài của cả hẻm núi Thành Tam Mộc. Tôi cứ tưởng mình đã hiểu được quy mô của nó.
Nhưng đó chỉ là... một cái gai lưng mà thôi.
Thứ mà tôi từng tưởng là toàn bộ cơ thể của nó, thứ khiến tôi sợ hãi, hóa ra chỉ tương đương với một chiếc gai nhọn mọc trên lưng một con nhím khổng lồ.
Khi cái đầu rồng khổng lồ ngóc lên ở cổng chính phía Đông, còn chiếc đuôi gai góc quét nát cả một dãy núi đá ở phía Tây đối diện, Thành Tam Mộc không hề nằm trên lưng nó. Toàn bộ hẻm núi Thành Tam Mộc mới chỉ nằm gọn trên một đoạn gai lưng nhỏ xíu của nó mà thôi.
Còn bản thể thật sự của nó... Chính là cả dãy núi non trùng điệp, hùng vĩ chạy dài hàng chục kilômét ngăn cách Đại Sâm Lâm với thế giới văn minh bên ngoài.
Những ngọn núi cao vút, hiểm trở mà con người vẫn luôn tưởng là địa hình tự nhiên được tạo ra bởi kiến tạo địa chất... Thực chất chỉ là lớp vảy lưng đã hóa đá, bị rêu phong và đất đá bao phủ sau hàng triệu năm ngủ say của nó.
Hẻm núi không phải là nơi con rồng nằm ngủ. Hẻm núi chỉ là vết lõm, là cái rãnh nhỏ xíu nằm giữa hai hàng gai khổng lồ trên sống lưng của nó.
Cả Thành Tam Mộc với mấy vạn con người kiêu hãnh... Chỉ giống như một đàn kiến ngu ngốc, không biết trời cao đất dày, tự tiện dựng tổ trên một chiếc vảy chân đã bong tróc của một con Cổ Long đang say ngủ.
Tôi nhìn cái đầu rồng khổng lồ bên dưới. Bán cầu não tôi im lặng mất vài giây, rồi cuối cùng cũng đưa ra một kết luận vô cùng chính xác:
Chạy. Chạy ngay. Càng xa càng tốt.
Đây không phải là đối thủ. Đây là thiên tai biết thở.
Tôi biết rất rõ mình không thể đánh thắng thứ này. Không phải không có phần thắng, mà là... tôi căn bản không có tư cách đứng cùng một chiến trường với nó.
Tôi đã từng tưởng mình hấp thụ được một giọt máu của nó thì ít nhất cũng có thể chạm đến cấp độ của Cổ Thần. Bây giờ nhìn thấy toàn bộ bản thể... tôi mới hiểu.
Tôi vừa uống một ngụm máu của một con quái vật mà bản thân nó lớn hơn cả một dãy núi, vậy mà tôi còn tưởng mình đang uống thuốc tăng lực.
Đúng là bị điên rồi.
Tôi lập tức xoay người, định vỗ cánh bay khỏi nơi quỷ quái này.
Nhưng đúng lúc ấy... Một luồng nhiệt nóng bỏng đột nhiên tràn lên đại não. Tim tôi đập thình thịch. Máu trong huyết quản sôi lên. Toàn bộ cơ thể nhẹ bẫng như đang ngâm mình trong một biển năng lượng vô tận.
Tôi khựng lại.
À... Tôi nhớ ra rồi.
Từ lúc hấp thụ giọt máu kia đến giờ, đầu óc tôi vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Cơn sốc não trước đó. Lượng năng lượng khổng lồ chưa kịp tiêu hóa. Những ký ức và thông tin bị Lõi X nhét thẳng vào đại brain. Tất cả đang trộn lẫn với nhau thành một thứ cảm giác cực kỳ quái dị.
Giống như... say.
Không phải say rượu, mà là say năng lượng. Say đến mức lý trí biết rất rõ mình nên làm gì, nhưng một phần ngu ngốc nào đó trong đầu lại cứ liên tục gào lên rằng:
Mày mạnh rồi. Mày vừa hấp thụ máu của nó. Mày có sức mạnh của nó. Sợ cái gì?
Tôi nhìn cái đầu rồng khổng lồ bên dưới.
Một bên não nói: Chạy.
Một bên khác lại nói: Đâm xuống.
Hai luồng ý nghĩ đánh nhau trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt, hít sâu, mở mắt.
"..."
Tôi vẫn muốn chạy. Thật đấy. Tôi cực kỳ muốn chạy.
Nhưng chẳng hiểu vì sao khóe miệng tôi lại từ từ nhếch lên. Có lẽ là vì say. Có lẽ là vì não tôi đã bị đống năng lượng kia nướng chín.
Hoặc cũng có thể... Tôi chỉ đơn giản là đã điên thật rồi.
Tôi nhìn cái đầu rồng khổng lồ bên dưới, nuốt nước bọt.
"...Thằn lằn."
Lõi X truyền tới một luồng cảm xúc hoảng loạn mãnh liệt:
[Không phải thằn lằn.]
Tôi im lặng.
"..."
[Đó là Cổ Long.]
"Tao biết."
[Ngươi biết?]
"Biết."
Tôi nhìn xuống con quái vật khổng lồ đang chậm rãi ngóc đầu lên:
"...Nhưng gọi nó là thằn lằn giúp tao đỡ sợ."
Lõi X im lặng. Tôi cũng im lặng.
Vài giây sau... Tôi thở ra một hơi:
"Được rồi. Thằn lằn đất."
Có lẽ đây là khoảnh khắc lý trí cuối cùng trong đầu tôi chính thức chết.
5 Phút Trước: Tuyệt Kỹ Từ Trên Trời Giáng Xuống
Trên tầng không mù mịt khói bụi và tro tàn của Thành Tam Mộc, một con dơi khổng lồ bọc giáp đen đang đập cánh một cách nhọc nhằn, tuyệt vọng lôi cỗ thân thể nặng chịch mang mật độ xương của Cổ Long lết lên từng mét cao độ một cách đầy chật vật.
Bên dưới, mặt đất đang nứt toác ra như một quả trứng ung, cái đầu rồng viễn cổ đen kịt bắt đầu trồi lên, gầm gừ như ngày tận thế sắp giáng lâm.
"Con gái à!"
Tôi thở phì phò như một con trâu vừa cày xong mười mẫu ruộng, nhổ một ngụm máu ứ đen kịt ra khỏi mồm, sóng não truyền đi một ý niệm điên rồ, rực lửa và đầy tính t-ự sát cho Lõi X đang bám sau gáy.
"Con có từng nghe nói về một chiêu thức bí truyền... từ trên trời giáng xuống chuyên dùng để hạ Boss cuối chưa hả?"
Lõi X đang phải gồng mình làm hệ thống cơ bắp phụ trợ lập tức truyền đến một cảm xúc phấn khích tột độ xen lẫn sợ hãi đến vãi linh hồn. Nhưng con bé không hề phản đối.
Toàn bộ hàng vạn sợi rễ xúc tu siêu nhỏ trong cơ thể tôi đồng loạt siết chặt lại, ép tủy sống, ép tim gan phèo phổi bơm kiệt những giọt sinh khối cuối cùng còn sót lại để dồn hết vào đôi cánh dơi rách nát, đẩy nó vỗ một nhịp cực đại, mạnh nhất từ trước đến nay.
Vút!
Tôi vọt lên đến độ cao tối đa mà giới hạn sinh học hiện tại cho phép — nơi không khí đã loãng toẹt, lạnh buốt đến cắt da cắt thịt và gió rít lên như dao cạo. Các xúc tu của Lõi X bị đơ, hoạt động chậm chạp do cái lạnh.
Từ vị trí này, cái đầu rồng khổng lồ đen kịt bên dưới trông hệt như một cái bia ngắm khổng lồ, một cái thớt gỗ to bằng cả một quảng trường.
Tôi nhìn nó. Trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ: Chạy vẫn còn kịp.
Tôi nghiến răng. Không được. Tôi đã bay lên đến đây rồi, không thể quay đầu.
Ít nhất... không thể quay đầu một cách mất mặt.
Tôi khóa chặt mục tiêu bằng ý niệm.
"Đến giờ chạm trán rồi..." Tôi nuốt nước bọt. "...thằng thằn lằn đất kia!"
Tôi gầm lên một tiếng vang vọng cả bầu trời.
Hủy bỏ hoàn toàn Khuôn mẫu Ác Ma.
Kích hoạt toàn phần Khuôn mẫu Cổ Long Sơ Khai.
Buff Giáp Gai và Mật độ Xương lên mức tối đa. Max ping không giới hạn.
Đồng thời, dồn toàn bộ ma lực hệ Hỏa ít ỏi còn lại vào trong lớp giáp gai vừa mới mọc ra.
PHỪNG!
Ngọn lửa Huyết Hỏa đỏ rực bùng lên, nuốt chửng lấy cơ thể bọc giáp gai xương đen kịt của tôi.
Trọng lượng khổng lồ vốn là debuff lúc này lại trở thành ưu thế tuyệt đối, cộng hưởng với lực hút của Trái Đất kéo tuột tôi xuống với một gia tốc kinh hoàng.
Tôi biến thành một quả thiên thạch sống bọc lửa, một mũi khoan tử thần bọc giáp gai đang xoay tít, đâm xé không khí tạo ra tiếng rít chói tai, lao thẳng tắp xuống đỉnh đầu của con Cổ Long vừa mới ngóc lên!
Hiện Tại: Cú Va Chạm Mang Tính Lịch Sử Và Cực Kỳ Tấu Hài
Gió rít bên tai tôi như tiếng quỷ khóc gào thét đòi mạng.
Gia tốc rơi tự do cộng hưởng với khối lượng phi lý, nặng như một ngọn núi nhỏ của lớp giáp Cổ Long tạo ra một lượng động năng thuần túy đủ sức san phẳng một ngọn đồi, đâm xuyên qua một tòa thành.
Và tâm điểm hạ cánh, mục tiêu duy nhất chính là cái trán gồ ghề, đầy vảy sừng hóa thạch của con rồng viễn cổ vừa trồi lên ở ngay cổng thành!
ĐÙNGGGGGGG!!!!!!!
Một vụ nổ chấn động thiên địa, rung chuyển cả dãy núi quét ngang qua toàn bộ Thành Tam Mộc. Quả thiên thạch rực lửa là tôi nện thẳng một cú trời giáng vào giữa trán con Cổ Long với toàn bộ sức nặng của một ngọn núi.
Sóng xung kích hình tròn mang theo lửa và đất đá bùng nổ ra xung quanh, xé toạc mây mù, thổi bay toàn bộ những mái ngói, tháp canh, nhà cửa lân cận trong bán kính trăm mét thành bụi mịn trong nháy mắt.
Lớp vảy đen trên trán Cổ Long tóe ra vô số tia lửa. Cả cái đầu khổng lồ của nó bị ép lệch sang một bên khoảng... một tấc. Chỉ đúng một tấc.
Đó là toàn bộ thành quả của cú lao mang theo trọng lượng của một ngọn núi nhỏ.
Con Cổ Long khựng lại. Đôi mắt đỏ như hai mặt trời chậm rãi chớp một cái. Hai cái. Ba cái.
Nó hơi nghiêng đầu, giống như một người vừa ngủ dậy cảm thấy... hình như có con muỗi đập vào trán mình.
Bộ não vừa tỉnh ngủ sau ngàn năm của nó có lẽ vẫn còn trong quá trình "load" lại hệ điều hành, chưa kịp cập nhật tình hình.
Đồng tử đỏ rực khóa chặt lấy tôi. Ánh mắt ấy... không hề có sát ý, chỉ có sự khó hiểu. Giống như một người trưởng thành vừa nhìn thấy một con kiến tự nhiên từ trên trời rơi xuống đập vào mặt mình.
Còn tôi thì sao?
Tôi lãnh trọn toàn bộ lực phản chấn kinh hoàng, không hề giảm đi chút nào từ cú va chạm cứng đối cứng giữa hai khối vật chất mang Thần tính đó!
"Hộc..."
Một búng máu đen đặc, nóng hổi phun ra từ miệng tôi như vòi rồng. Lớp giáp gai đen bóng vừa tự hào rạn nứt ra như mai rùa bị xe lu cán qua. Cấu trúc xương dù đã được buff mật độ lên max ping vẫn kêu lên răng rắc như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Tôi bật ngược trở lại như một quả bóng cao su va vào tường bê tông, văng đi với tốc độ của một viên đạn đại bác bọc lửa vừa khai hỏa, bay xéo thẳng xuống mặt đất với một quỹ đạo không thể nào đoán trước được.
Và tôi hoàn toàn không biết... mình đang bay về đâu.