Sau một giờ hì hục cày xới như một con chuột chũi cần mẫn, tổng kết thu hoạch của tôi có thể nói là một đêm đổi đời vĩ đại: 5 chiếc Nhẫn Không Gian (tài sản mơ ước của mọi Mạo hiểm giả), một đống trang bị kim loại cao cấp chất đống, vài quyển sách ma thuật bọc da cừu tẩm máu... và tất nhiên, "em yêu" đại đao 10 đồng vàng đã an tọa trở lại trên lưng tôi.
Khi bọn hôi của khác đã bắt đầu rục rịch tản đi vì sợ quân đội Giáo hội vòng ra kiểm tra, tôi lại đứng lặng trên mép cái hố sâu hoắm — nơi từng là Tường Thành số 2.
Bên dưới đáy hố xám xịt khói bụi, cái gai lưng khổng lồ bằng đá tảng đen kịt đã ngoan ngoãn thụt sâu xuống lòng đất, chìm vào im lặng tuyệt đối sau khi ăn trọn đòn Cấm chú của Tế Tự giáng thẳng vào đầu.
Đứng ở trên mép hố này, nhìn dọc theo cấu trúc địa chất của toàn bộ hẻm núi Tam Mộc, bộ não vốn đang quay cuồng vì tham lam của tôi bỗng bắt đầu tự động ghép nối lại thành một bức tranh toàn cảnh kinh hoàng khiến sống lưng lạnh toát.
Bề ngang của con hẻm núi vừa khít với bề ngang của cái gai lưng khổng lồ vừa trồi lên.
Vậy thì... chiều dài của con quái vật này... chẳng phải chính là toàn bộ hẻm núi dài hàng kilômét này sao!
Toàn bộ Thành Tam Mộc mà con người tự hào xây dựng suốt mấy trăm năm qua thực chất chỉ là một cái chuồng gà ọp ẹp dựng tạm bợ trên lưng một vị Cổ Thần đang say ngủ!
Và cái đầu của nó, nơi chứa đựng bộ não và ý chí của nó, chắc chắn đang nằm ở vị trí chính xác bên dưới ba gốc cây cổ thụ khổng lồ ở cổng chính — nơi đã phóng ra ánh nhìn bóp nghẹt linh hồn khiến tôi suýt chết sặc trong con hẻm nhỏ hôm qua!
Đang định quay bước bỏ đi, một thứ ma lực vô hình, hoang sơ và đặc quánh từ dưới đáy hố đột nhiên bốc lên, như một bàn tay tàng hình khẽ vuốt qua sống lưng tôi. Nó thu hút tôi một cách điên cuồng.
Không suy nghĩ thêm, tôi lấy đà nhảy thẳng xuống cái hố sâu hun hút.
Uy áp dưới này vốn dĩ là thứ có thể ép chết người, nhưng sau khi ăn trọn đòn Cấm chú Ánh sáng, dường như con Cổ Thần đã rơi vào trạng thái ngủ đông cưỡng chế, áp lực đã giảm đi hàng chục lần.
Khi chân vừa chạm đáy hố, đập vào mắt tôi là một khối đá nhọn hoắt — một góc nhỏ của cái "gai lưng" đã bị Cấm chú đánh gãy lìa. Và từ vết nứt gãy khổng lồ đó, một thứ đang rỉ ra.
Không phải dung nham, cũng chẳng phải nước ngầm. Đó là một giọt máu.
Một giọt máu viễn cổ to bằng cả nắm tay người lớn, đỏ thẫm đến mức chuyển sang màu đen đặc, lơ lửng bám nơi đầu nứt, tỏa ra một mùi hương nguyên thủy khiến vạn vật phải thèm khát.
Tôi vội vã đưa Nhẫn Không Gian ra, định thu vết gãy và giọt máu vào trong.
Bíp... Bíp...
Chiếc nhẫn lóe lên tia sáng đỏ rồi tắt ngấm. Nó từ chối. Năng lượng và Thần tính chứa trong vật chất này vượt quá giới hạn không gian của một tạo tác ma thuật cấp thấp. Nhẫn không chứa nổi!
"Mẹ kiếp, không gói mang về được thì ăn tại chỗ!"
Tôi gầm lên hung hãn, há to miệng như dã thú. Bàn tay trần vươn ra, vớt trọn giọt máu nóng hổi to bằng nắm tay đó, tống thẳng vào cổ họng và nuốt cái ực.
GÀO!!!
ĐÓI! ĐÓI! ĐÓI!
Lõi X điên cuồng gào thét trong lồng ngực, truyền một ý chí khao khát đến mức mất trí vào thẳng đại não tôi. Hàng trăm sợi xúc tu đen ngòm xé rách da bụng và ngực tôi phóng vút ra ngoài. Chúng bám chặt lấy bề mặt của mảnh vỡ, liếm láp, cạo sạch sành sanh từng vệt máu nhỏ nhất chảy rỉ ra trên tảng đá.
Không một phân tử sinh khối nào bị bỏ phí. Cảnh tượng hệt như một bầy đỉa đói khát hàng thế kỷ đang làm sạch cái bát đĩa đẫm máu.
Ngay khoảnh khắc giọt máu trôi xuống dạ dày, thế giới xung quanh tôi như vỡ vụn.
Một sức mạnh khủng khiếp, bạo tàn và vĩ đại đến mức không thể tưởng tượng nổi trào dâng như một vụ nổ Big Bang thu nhỏ. Nó xé rách từng tế bào, đập nát vụn từng khúc xương trong cơ thể tôi, rồi lại dùng sinh lực khổng lồ đắp nặn, kết nối chúng lại ngay tức khắc.
Đầu óc tôi quay cuồng đảo lộn. Nhãn cầu giật liên hồi, đỏ sọc máu như một gã nghiện đang rơi vào trạng thái sốc thuốc vì say năng lượng. Tầm nhìn trước mắt tôi nhòe đi, chập chờn. Hai lỗ tai ù đặc, chỉ còn văng vẳng tiếng ầm ầm của những cơn sóng biển ma lực đang gầm rú đập vào thành tủy não.
Tôi biết mình không thể gục ngã ở đây. Giáo hội sẽ sớm rà soát khu vực này!
Dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, tôi dang hai tay ôm chặt lấy mảnh vỡ của cái "gai lưng", ghì chặt nó vào ngực. Nguồn năng lượng khổng lồ vừa nuốt vào lập tức trở thành chất xúc tác bùng nổ, thúc đẩy quá trình biến hình diễn ra nhanh chưa từng có.
Xương bả vai xé rách da thịt!
Phập! Phập!
Một đôi cánh Ác Ma khổng lồ, đen đặc bung ra khỏi lưng tôi. Cơ bắp cuồn cuộn phồng lên, cặp sừng ác quỷ đâm xuyên qua mái tóc.
"Lên!"
Tôi gầm lên một tiếng khàn đặc, đôi cánh quạt mạnh xuống tạo ra một luồng cuồng phong tản sạch lớp khói bụi dưới đáy hố.
Ôm chặt mảnh vỡ viễn cổ, tôi hóa thành một vệt sao băng đen ngòm, xé gió phóng vút lên bầu trời, quay lưng lại với ánh hào quang của Thành Tam Mộc.
Tôi cắm đầu bay thẳng vào vùng sương mù tĩnh lặng của Đại Sâm Lâm — nơi không kẻ nào có thể làm phiền tôi hoàn thành nghi thức tiến hóa vĩ đại nhất của cuộc đời mình.