Tôi bước lên một bước. Con Thảo Lang đầu tiên lao tới.
Nhát thứ nhất. Keng!
Lưỡi đao bổ nghiêng từ vai xuống hông. Thân thể con sói bị chém văng sang một bên. Một luồng động năng quen thuộc lập tức truyền ngược từ chuôi đao vào hai cánh tay.
Một tầng. Chưa đủ.
Con Orc phía sau gầm lên, vung chùy đập xuống. Nhát thứ hai. Keng!
Tôi nghiêng người tránh khỏi cây chùy, lưỡi đao quét ngang bụng gã Orc. Máu xanh bắn lên mặt.
Hai tầng. Các bó cơ dưới cánh tay bắt đầu nóng dần. Lõi X lặng lẽ tháo dỡ từng bó cơ nhỏ, bơm thêm động năng vào vai, khuỷu tay và cổ tay tôi.
Con thứ ba. Con thứ tư. Con thứ năm...
Thanh đại đao mỗi lúc một nặng. Không phải vì trọng lượng của thép, mà vì động năng đang liên tục bị nén vào từng thớ thép.
Tôi không cần nhớ. Cơ thể tự nhớ. Tam Liên Trảm đã sớm trở thành bản năng. Mỗi nhát chém đều nối liền nhát trước. Không ngắt. Không dừng. Không lãng phí dù chỉ một phần lực.
Một con Ngưu Ma húc tới. Tôi không né, đạp mạnh lên chiếc đầu lâu của một con Sói Ma vừa chết, mượn lực bật lên.
Nhát thứ sáu. Đại đao bổ xuống giữa hai mắt.
Rắc! Chiếc sọ cứng như đá nứt toác. Con Ngưu Ma gào lên đau đớn. Nhưng tôi đã rơi xuống phía sau lưng nó.
Nhát thứ bảy. Lưỡi đao chém đứt gân chân sau.
Ầm! Con quái vật đổ sầm xuống, kéo theo ba con Orc đang chen phía sau cùng ngã theo.
"Thằng đó... đang tích thế!" Một Mạo hiểm giả kỳ cựu phía sau hàng khiên bỗng trợn mắt. "Đừng chen vào! Hắn đang xây đao thế!"
Lúc này ngay cả tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi. Thanh đao bắt đầu rung. Không phải rung vì va chạm, mà vì lượng động năng bị ép vào bên trong đã vượt quá giới hạn vốn có của một khối thép.
Từng tiếng ngân trầm khẽ vang lên. Ong... Ong...
Lõi X lập tức gia cố cổ tay và khớp vai. Nếu không, cánh tay tôi sẽ là thứ gãy trước cả thanh đao.
Tám tầng.
Một con Sói Ma nhảy chồm từ bên trái. Nhát thứ tám. Đầu nó bay lên. Xác còn chưa rơi xuống thì một con Orc đã giẫm lên chính cái xác ấy lao tới.
Nhát thứ chín. Lưỡi đao chém ngang. Không khí phía trước phát ra một tiếng nổ nhỏ.
Bốp! Ba con quái vật đứng thành một hàng bị chém đứt ngang eo.
Đao thế... Đã hình thành.
Lúc này tôi không còn nhìn từng con quái vật nữa. Tôi chỉ nhìn dòng chảy của chiến trường. Nơi nào đông nhất... Nơi đó là mục tiêu.
Con thứ mười. Động năng đạt đỉnh.
Toàn bộ cơ bắp dưới lớp da đồng loạt gào thét. Lõi X siết chặt từng bó cơ. Đại đao trong tay tôi đột nhiên nhẹ bẫng. Không. Là cơ thể tôi cuối cùng đã theo kịp sức nặng của nó.
Tôi xoay người. ẦM!
Lực ly tâm khổng lồ bùng nổ. Lưỡi đao vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ. Một vòng... Hai vòng... Ba vòng.
Đao thế vô hình lập tức bao phủ bán kính hơn ba mét. Tiếng gió rít lên như bão, đất đá dưới chân bị lực ly tâm nghiền nát, cuốn thốc lên thành một cơn lốc máu. Bất cứ sinh vật nào bước vào... đều bị nghiền nát.
Một con Sói Ma vừa nhảy lên. Xoẹt. Nửa thân trên biến mất.
Một con Orc định vung rìu. Rắc! Cả người lẫn rìu cùng bị chém làm đôi.
Một con Goblin còn chưa kịp hét đã nổ tung thành một màn mưa máu.
Tôi không còn phân biệt mình đang chém ai. Mỗi bước chân đều kéo theo một vòng cung tử thần. Mỗi cú xoay người đều để lại một khoảng trống rộng giữa biển Thú Triều.
Ở phía sau, đám Mạo hiểm giả vô thức lùi lại vài bước.
Không phải vì sợ ma thú. Mà vì... thứ đang đứng trước hàng khiên lúc này còn giống một cỗ máy nghiền thịt hơn cả lũ quái vật ngoài kia.
"Mẹ kiếp..." Một gã lính thủ thành nuốt khan. "Rốt cuộc... hắn là Mạo hiểm giả hay ma thú?"