🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.102: Thập Liên Trảm

~10 phút đọc · 1877 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi bắt đầu ép cơ thể biến đổi trở lại hình dạng con người.

Lớp lông xám rậm rạp rụng xuống lả tả, vuốt sói co rút lại thành những ngón tay người dính đầy máu và tro bụi. Và trên tay tôi lúc này, lưỡi đao quen thuộc đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Thanh đại đao bản to 10 đồng vàng.

Em yêu mà tôi đã phải đào bới cả tá gạch đá, bới tung cả đống đổ nát hoang tàn của Bức tường số 2 mới tìm lại được sau khi bị văng đi bởi đòn cấm chú của Tế Tự. Lưỡi đao vẫn dính đầy vữa xi măng và bụi đất, nhưng sống đao bằng bí ngân vẫn lấp lánh đầy kiêu hãnh.

Cộng với những vết thương chồng chất trước đó do bị xúc tu lửa của tôi quất cho tơi tả, cơ thể của con quái vật Thánh Quang ghép xác lúc này tàn tạ không tả nổi. Những mảng thịt chắp vá cháy đen, giáp bạc tan chảy, ánh sáng vàng kim rò rỉ ra từ các vết nứt như một bóng đèn sắp vỡ.

"Lõi X! Đổi chiến thuật! Đừng quất bừa nữa! Tập trung vào chân nó! Khóa chân nó lại cho ba!"

Tôi gầm lên một tiếng ra lệnh.

Lõi X lập tức hiểu ý. Những bó xúc tu đỏ rực như thép nung đang lơ lửng xung quanh tôi thôi không quất loạn xạ vào người con quái vật nữa, mà đồng loạt chuyển hướng, tập trung tấn công, quấn chặt, cào xé vào hai cái chân dị dạng, mọc thừa ngón của nó.

Từng sợi xúc tu như những con rắn lửa quấn quanh cổ chân, đầu gối, cắn ngập răng vào gân kheo khiến nó gầm lên đau đớn, di chuyển trở nên chậm chạp, lảo đảo.

Tôi không né bằng cách dừng lại rồi nhảy khỏi quỹ đạo. Mỗi bước tránh đòn đều là một phần của thế đao. Nghiêng vai để tránh nắm đấm, thuận thế xoay hông; lùi nửa bước để né móng vuốt, lập tức mượn lực kéo đại đao chém ngược trở lại.

Từ đầu đến cuối, lưỡi đao chưa từng dừng chuyển động quá nửa nhịp thở.

Tôi canh chỉnh khoảng cách và góc độ một cách cực kỳ xảo quyệt sao cho vị trí của tôi, con quái vật khổng lồ trước mặt, và nhóm người của lão Tế Tự cùng hai tên Thánh Kỵ Sĩ còn lại đang đứng ở phía xa tạo thành một đường thẳng tắp.

Một đường thẳng chết chóc.

Đây là một cách phòng thủ mũi giáo ánh sáng từ xa cực kỳ hiệu quả mà tôi vừa mới nghĩ ra. Nếu bọn chúng còn dám ném lao ánh sáng tới nữa, thì người đầu tiên hứng trọn chính là con quái vật do chính tay Tế Tự của bọn chúng tạo ra.

Với thân hình cao gần bốn mét của nó chắn kín phía trước, đám Tế Tự muốn bắn trúng tôi thì trước hết phải xuyên thủng chính con quái vật do chúng tạo ra. Còn nếu đổi góc bắn, chúng sẽ buộc phải di chuyển và mất thời gian ngắm chuẩn. Chỉ cần vài nhịp thở ấy là đủ cho tôi hoàn thành chuỗi đao.

Thanh đại đao trong tay tôi được làm từ bí ngân thượng hạng với khả năng dẫn truyền ma lực cao đến mức phi lý, đang bắt đầu hấp thụ sức mạnh Hỏa nguyên thủy từ Trái Ác Ma mà tôi điên cuồng truyền vào. Lưỡi đao đen xì dần dần chuyển sang màu đỏ rực như vừa mới được rút ra khỏi lò rèn.

Tôi biết làm thế này tuổi thọ của em yêu 10 đồng vàng sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí có thể gãy đôi sau trận này, nhưng bây giờ không phải là lúc để tiếc của. Tôi cần phải xử lý con quái vật ghép xác tởm lợm này trước khi nhóm của lão Tế Tự kịp chạy tới hội quân.

Tam Liên Trảm.

Kỹ năng mà tôi học được từ Thành Axep và tôi đã tự mình nâng cấp, cải tiến nó lên thành Thập Liên Trảm trong suốt cuộc chiến đẫm máu chống lại Thú Triều ở Tường Thành số 2.

Về bản chất, Tam Liên Trảm là một kỹ năng tích thế thô bạo. Mỗi lần lưỡi đao chém trúng mục tiêu giống như đặt thêm một viên gạch lên tòa tháp động năng: nhát đầu tạo thế, nhát sau kế thừa toàn bộ lực của nhát trước rồi tiếp tục chồng thêm một tầng mới.

Chuỗi đao càng kéo dài, sức phá hoại càng tăng; nhưng chỉ cần chém hụt, bị ép né tránh hoặc để đao thế đứt đoạn, toàn bộ động năng tích lũy sẽ tan biến, buộc tôi phải xây lại từ đầu.

Nhát thứ nhất — Tôi gồng cứng hai tay, dùng sống đao to bản làm lệch đi cú vung móng vuốt khổng lồ của con quái vật sang một bên, tia lửa tóe ra, rồi thuận thế xoay người chém ngược lại một nhát thật mạnh vào mạng sườn của nó.

Nhát thứ hai — Xoẹt! Một nhát chém ngang bụng ngọt lịm. Con quái vật với đôi chân bị xúc tu quấn chặt lúc này chẳng khác gì một cái bia thịt bất động cho tôi thoải mái chém.

Nhát thứ ba và thứ tư — Ầm! Chỗ tôi vừa mới đứng trước đó chưa đầy nửa giây bị nắm đấm còn lại của nó nện xuống tạo thành một cái hố sâu hoắm, đất đá vỡ vụn văng tung tóe. Tôi vừa lộn người né được cú nện trời giáng đó vừa thuận đà chém thêm hai nhát liên tiếp vào bắp đùi của nó.

Cảm nhận được sự nguy hiểm chết người đang tăng lên theo từng nhát chém, con quái vật gầm lên điên cuồng. Nó bắt đầu lao vào tấn công liên tục, vung vẩy loạn xạ hai cánh tay dị dạng hòng phá vỡ thế tích lực của tôi, nhưng hoàn toàn bất thành.

Sự chậm chạp đến từ việc bị hàng chục xúc tu đỏ rực cấu rỉa liên tục ở hai chân và sự bào mòn không ngừng nghỉ từ những nhát chém đại đao chí mạng đã khiến nó không thể nào theo kịp tốc độ của tôi.

Nhát thứ năm — Con quái vật lảo đảo lùi lại một bước, một mảng thịt lớn ở vai bị chém bay.

Nhát thứ sáu — Con quái vật gầm lên đau đớn, lùi lại hai bước, đầu gối của nó khuỵu xuống.

Nhát thứ bảy — Vết chém sắc lẹm cắt xuyên qua mảnh giáp ngực bằng bạc vốn là tấm khiên của Thánh Kỵ Sĩ, khiến nó tóe lửa vàng kim khắp nơi, lồng ngực toác ra để lộ những khúc xương sườn lởm chởm.

Lúc này, ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt đang diễn ra trên thanh đại đao 10 đồng vàng của mình.

Thanh đao bắt đầu rung lên bần bật.

Không phải rung lên vì va chạm với giáp sắt.

Mà là vì lượng động năng thuần túy khủng khiếp bị ép dồn vào bên trong thân đao đã vượt quá giới hạn chịu đựng vốn có của một khối thép phàm trần.

Từng tiếng ngân trầm đục, đầy uy lực khẽ vang lên từ lưỡi đao như tiếng chuông chùa đang bị gió thổi:

Ong...

Ong...

Ong...

Lõi X lập tức cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng phân tách ra hàng trăm sợi xúc tu siêu nhỏ luồn vào trong bắp thịt, gia cố chặt chẽ lấy cổ tay, khuỷu tay và khớp vai phải của tôi. Nếu không có nó làm hệ thống giảm xóc, cánh tay của tôi sẽ là thứ gãy nát, nổ tung trước cả khi thanh đao kịp chém xuống.

Nhát thứ tám — Tám tầng tích lực! Cánh tay phải dị dạng ghép từ ba thanh trọng kiếm của con quái vật bay lên không trung sau một nhát chém chéo đầy uy lực.

Nhát thứ chín — Lưỡi đao đỏ rực chém ngang một đường vòng cung hoàn mỹ. Không khí phía trước lưỡi đao phát ra một tiếng nổ nhỏ, bị xé rách.

Bốp!

Eo của con quái vật Thánh Quang ghép xác bị lưỡi đao chém ngang qua ngọt xớt, máu vàng kim và nội tạng lẫn lộn của ba con người chảy ra lênh láng như một cái bao tải thịt bị cắt đôi.

Đao thế... cuối cùng đã hình thành!

Động năng tích lũy suốt chín nhát chém đã đạt đến đỉnh điểm tuyệt đối!

Toàn bộ cơ bắp dưới lớp da người mỏng manh của tôi đồng loạt gào thét vì quá tải. Lõi X siết chặt từng bó cơ đến mức muốn đứt lìa.

Thanh đại đao nặng trịch trong tay tôi đột nhiên nhẹ bẫng đi một cách kỳ lạ.

Không.

Không phải thanh đao nhẹ đi.

Mà là cơ thể của tôi cuối cùng — sau bao nhiêu lần bị h-ành hạ — đã theo kịp được sức nặng và quán tính của chính nó.

Nhát thứ mười!

Tôi gầm lên, dồn toàn bộ cơn giận, toàn bộ sức nặng Cổ Long ẩn trong xương và động năng của chín nhát chém trước đó vào đôi tay.

Thanh đại đao đỏ rực bổ xuống.

ẦM!!!

Một vầng trăng khuyết màu máu xé dọc chiến trường.

Lưỡi đao xuyên qua đỉnh đầu con Thánh Quang Quái Vật, chém thẳng xuống chiếc cổ chắp vá, lồng ngực bọc giáp bạc, phần bụng nhầy nhụa rồi thoát ra giữa hai chân nó.

Trong một nhịp ngắn ngủi, con quái vật vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ba con mắt méo mó cùng chớp lên.

Ba cái cổ họng khẽ phát ra những âm thanh đứt quãng:

“Tiêu... diệt...”

“Bảo vệ...”

“Đau...”

Rồi một đường đỏ rực xuất hiện từ đỉnh đầu kéo dài xuống tận háng.

Hai nửa thân thể khổng lồ từ từ tách khỏi nhau, đổ ập sang hai phía như hai mảng tường bị bổ đôi. Máu vàng kim, nội tạng và những mảnh giáp nóng chảy tràn xuống nền đá đang nứt vỡ.

Nhưng ngay khi lưỡi đao chạm đất, phản lực của mười tầng động năng cũng dội ngược vào người tôi.

Rắc!

Xương cổ tay phải nứt toác. Hàng chục sợi xúc tu phụ trợ trong bắp tay đứt phựt, máu đen trào ra dưới da. Thanh đại đao mười đồng vàng cắm sâu xuống mặt đường, toàn bộ thân đao rung lên bần bật, trên lưỡi xuất hiện một vết nứt mảnh khiến tim tôi đau nhói.

Tôi chống chuôi đao, thở hổn hển giữa hai nửa xác chết đang bốc khói.

Phía xa, lão Tế Tự và hai tên Thánh Kỵ Sĩ còn sống đứng chết trân.

Con át chủ bài được tạo ra từ xác của ba chiến binh tinh nhuệ nhất Giáo hội... vừa bị một gã thợ mộc tị nạn cầm thanh đại đao mười đồng vàng chẻ đôi như bổ củi.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự