Sau khi các vị khách mời đã ổn định vị trí, tiếng nhạc trong đại sảnh cũng dần thay đổi.
Những người hầu nối tiếp nhau bước vào, lần lượt bày lên bàn những món ăn tinh xảo.
Các món truyền thống được chế biến cầu kỳ, bên cạnh đó còn có không ít món Tây Dương mới lạ mà nhiều người chỉ từng nghe qua, nay mới có dịp tận mắt thưởng thức.
Rượu vang lâu năm được rót vào những chiếc ly pha lê. Ánh đèn phản chiếu trên mặt rượu đỏ sẫm, càng tôn lên vẻ xa hoa, tráng lệ của buổi tiệc.
Đúng lúc ấy, Bạch Kiến Hùng bước lên vị trí trung tâm. Ông đưa mắt về phía người hầu.
Ngay sau đó, hai người cùng nhau khiêng ra một tấm biển đỏ lớn. Bên cạnh đặt một nghiên mực đặc biệt, bên trong là thứ mực vàng kim óng ánh.
Một vị thư đồng tiến lên, cung kính dâng bút.
Bạch Kiến Hùng đưa tay nhận lấy. Ông đứng trước tấm biển, cổ tay khẽ động. Ngòi bút lập tức hạ xuống. Từng nét bút mạnh mẽ, khoáng đạt. Đường bút dứt khoát, mang theo khí thế bức bách, tựa như chính con người của vị Đại soái đang nắm trong tay binh quyền.
Những người đứng gần đó không khỏi lên tiếng tán thưởng.
“Chữ của Bạch Đại soái quả nhiên cũng giống như người. Vừa mạnh mẽ, cứng cỏi, lại toát lên khí chất uy nghiêm của một vị thống lĩnh.”
Không lâu sau, một chữ “Phúc” hoàn chỉnh hiện lên trên nền đỏ. Bạch Kiến Hùng chậm rãi thu bút. Thế nhưng ở nét cuối cùng, cổ tay ông theo thói quen khẽ hất lên.
Chỉ là một động tác nhỏ đến mức chẳng ai để tâm. Nhưng ở phía dưới, Thanh Uyển lại bất giác ngẩng đầu. Ánh mắt cô dừng trên nét bút ấy. Một cảm giác kỳ lạ chợt lướt qua.
Nét bút này…
“Quen quá.”
Cô chăm chú nhìn lại toàn bộ con chữ, đôi mày khẽ nhíu lại. Dường như cô đã từng nhìn thấy cách viết này ở đâu đó.
Nhưng là ở đâu?
Thanh Uyển nhất thời không thể nhớ ra.
“ẦM!”
Một tiếng nổ vang lên khiến cô giật mình quay đầu. Một chai sâm banh vừa được khui mở. Cùng lúc đó, pháo hoa và tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.
“Chúc Bạch tiểu thư sinh thần vui vẻ!”
“Chúc Bạch tiểu thư tuổi mới bình an!”
“Chúc Bạch tiểu thư phú quý cát tường!”
Những ly rượu lần lượt được nâng lên. Bạch Nhược Vi đứng giữa đại sảnh, mỉm cười nhận lời chúc từ mọi người.
Thanh Uyển cũng nâng ly theo đám đông. Cảm giác quen thuộc vừa rồi nhanh chóng bị bầu không khí náo nhiệt cuốn đi.
Nhưng khi ly rượu vừa chạm đến khóe môi, một bàn tay to lớn bỗng đưa tới, chắn ngang miệng ly.
Thanh Uyển hơi khựng lại. Cô nghi hoặc quay đầu, liền thấy Cố Trầm Chu đã thuận tay lấy đi ly rượu trong tay cô. Anh không nói một lời, cứ thế nâng ly lên môi, uống cạn trong một hơi.
Sau khi đặt chiếc ly xuống bàn, anh lại đẩy một ly nước trái cây đến trước mặt cô.
“Em uống cái này.”
Giọng nói bình thản đến mức như thể đó vốn là chuyện đương nhiên.
Thanh Uyển nhìn ly nước trái cây trước mặt, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi cô bất giác cong lên.
…
Trên sân khấu, các tiết mục biểu diễn cũng đã bắt đầu.
Một nhóm vũ công trong những bộ trang phục phương Tây bước ra. Điệu múa uyển chuyển, hoàn toàn khác với những tiết mục truyền thống thường thấy.
Tiếp đó là violin, piano, rồi những màn ảo thuật đặc sắc đến từ các nhà ảo thuật phương Tây, khiến cả đại sảnh liên tục vang lên những tiếng trầm trồ.
Bạch Nhược Vi đứng bên cạnh sân khấu, nhìn mọi người thưởng thức những tiết mục trước mắt, trong lòng không khỏi hài lòng.
Đây chính là cuộc sống mà cô đã mang trở về từ Tây Dương. Vừa hiện đại, phóng khoáng, lại không thiếu vẻ hào nhoáng.
Và đây cũng là cách cô muốn cho tất cả mọi người thấy được sự xa hoa, thời thượng của Bạch gia.
…
Những tiết mục biểu diễn cũng dần đi đến hồi kết. Tiếng đàn cuối cùng cũng đã lắng xuống. Những vũ công cúi người chào rồi lần lượt lui khỏi sân khấu.
Cả đại sảnh lập tức vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Những vị khách có mặt không tiếc lời khen ngợi. Nào là tiết mục biểu diễn thật thu hút, món ăn không những ngon miệng mà còn mới lạ, đúng là hôm nay được mở mang tầm mắt.
Sau một hồi thưởng thức những món ăn ngon cùng rượu vang, không khí trong phủ Đại soái chẳng những không giảm nhiệt mà ngược lại càng trở nên náo nhiệt hơn.
Lúc này—
Bạch Nhược Vi bước lên giữa sân khấu. Ánh đèn lập tức tập trung về phía cô.
Một người hầu đi theo phía sau, hai tay cẩn thận nâng một chiếc khay bạc. Trên khay là một vật được phủ kín bởi tấm khăn lụa đỏ. Hình dáng kỳ lạ khiến không ít người tò mò.
Bạch Nhược Vi đứng ở trung tâm, ánh mắt chậm rãi lướt qua những vị khách bên dưới, rồi như có như không dừng lại ở chỗ Thanh Uyển. Chỉ trong thoáng chốc, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạch Nhược Vi nâng giọng:
“Các vị khách quý.”
Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp đại sảnh.
“Hôm nay là sinh nhật của Nhược Vi. Ngoài những tiết mục vừa rồi, ta còn chuẩn bị một trò chơi nhỏ, muốn chơi cùng các vị.”
Những người phía dưới lập tức quay sang nhìn nhau.
Một vị công tử cười hỏi:
“Trò chơi?”
Bạch Nhược Vi gật đầu.
“Đúng.”
Cô đưa mắt nhìn chiếc khay bên cạnh.
“Món đồ này là ta mang về từ Tây Dương.”
“Hiện nay, nó là một trò chơi đang được rất nhiều quý tộc bên đó yêu thích.”
Lời vừa nói ra, sự tò mò trong đại sảnh càng dâng cao.
Một vị tiểu thư liền lên tiếng:
“Lại là thứ gì mới lạ của Tây Dương vậy?”
Một người khác cười lớn:
“Bạch tiểu thư, cô làm chúng tôi tò mò quá rồi!”
“Mau mở ra xem nào!”
Tiếng cười nói lập tức vang lên. Không ít người còn chủ động đứng dậy, muốn nhìn rõ thứ đang được phủ dưới tấm khăn đỏ.
Bạch Nhược Vi cũng không để mọi người chờ lâu. Cô đưa tay ra hiệu. Người hầu lập tức bước lên phía trước. Bạch Nhược Vi tự mình nắm lấy một góc khăn.
Sau đó—
Xoẹt! Tấm khăn lụa đỏ được kéo xuống. Một khối lập phương nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay lập tức xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Trên mỗi mặt là những ô vuông nhỏ với sáu màu khác nhau, các ô cùng màu được xếp ngay ngắn ở từng mặt.
Cả đại sảnh lập tức vang lên những tiếng xôn xao.
“Đây là thứ gì?”
“Nhìn thật kỳ lạ.”
Bạch Nhược Vi nhìn vẻ tò mò của mọi người, nụ cười trên môi càng thêm tự tin. Cô bước đến bên chiếc khay, cầm khối lập phương lên.
“Đây gọi là một trò chơi trí tuệ.”
Cô chậm rãi xoay khối lập phương trong tay, đảo trộn tất cả các màu.
“Luật chơi rất đơn giản.”
“Chỉ cần đưa những ô màu hỗn loạn này trở về đúng vị trí của chúng…”
Cô giơ khối lập phương lên cao.
“Thì được xem là thắng.”
Một vài người lập tức bật cười.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Nghe có vẻ đơn giản.”
Bạch Nhược Vi mỉm cười.
“Đơn giản?”
Cô khẽ lắc đầu.
“Vậy thì…”
“Ai muốn thử trước?”
…
Sau khi Bạch Nhược Vi giới thiệu luật chơi, không ít người lập tức tỏ vẻ hứng thú.
Vị công tử lúc nãy bước lên đầu tiên. Anh ta cầm lấy khối lập phương, thử xoay vài lần. Một mặt vừa ghép được hai ô cùng màu, anh đã vui mừng nói:
“Hình như ta hiểu rồi!”
Nhưng chỉ vài vòng xoay sau, những ô màu vừa ghép được lại bị đảo lộn.
“Khoan… sao lại trở về như cũ?”
Mọi người trong đại sảnh nghe vậy liền bật cười.
“Để ta.”
Một vị tiểu thư khác cũng muốn thử. Lần này cô cố gắng ghép được cả một hàng. Nhưng đến bước tiếp theo thì hoàn toàn không biết phải xoay thế nào.
“Không được rồi.”
Cô đặt khối lập phương xuống, bất lực lắc đầu.
“Thứ này rốt cuộc phải chơi thế nào vậy?”
Rồi người thứ ba, thứ tư lần lượt thử qua.
Ngay cả những vị tiên sinh có học thức uyên bác được mời đến đây cũng không tránh khỏi thất bại.
Có người ghép được hai ô, có người may mắn hoàn thành một mặt. Cũng có người xoay đến mức đầu tóc gần như rối tung, cuối cùng chỉ biết ôm trán.
“Khó quá!”
“Thứ này căn bản không thể làm được.”
Tiếng bàn luận lại vang lên khắp đại sảnh.
Một người không phục lên tiếng:
“Bạch tiểu thư, có phải cô đang cố tình làm khó chúng tôi?”
Nghe vậy, Bạch Nhược Vi chỉ mỉm cười. Đợi đến khi mọi người đều đã thử qua, cô mới đưa tay nhận lại khối lập phương.
“Để ta thử.”
Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh. Bạch Nhược Vi thong thả xoay khối lập phương trong tay. Động tác của cô không nhanh, nhưng mỗi lần xoay đều vô cùng chắc chắn, tựa như đã quá quen thuộc với trò chơi này.
Những ô màu hỗn loạn dần trở về đúng vị trí. Mặt thứ nhất hoàn chỉnh, rồi mặt thứ hai, tiếp đó là mặt thứ ba. Đến khi Bạch Nhược Vi dừng tay, bốn mặt của khối lập phương đã được xếp hoàn chỉnh.
Cô giơ nó lên.
Tiếng kinh ngạc lập tức vang lên.
“Bốn mặt!”
“Bạch tiểu thư làm được bốn mặt rồi!”
“Quả nhiên lợi hại!”
Bạch Nhược Vi nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, trong lòng càng thêm đắc ý. Cô khẽ xoay khối lập phương trong tay, giọng nói mang theo vài phần tự hào:
“Ở Tây Dương, ta đã chơi trò này rất nhiều lần.”
“Nhưng nói thật… nó quả thực rất khó.”
Cô hơi dừng một chút.
“Ta cũng đã cố hết sức, nhưng đến giờ cũng chỉ có thể xoay được bốn mặt. Bạn ta ở bên đó cũng chưa từng thấy ai có thể hoàn thành toàn bộ sáu mặt.”
Một vài người lập tức vỗ tay tán thưởng.
“Bốn mặt cũng đã rất giỏi rồi, ta đây một hàng còn chưa xếp xong.”
“Bạch tiểu thư đúng là tài giỏi.”
“Không hổ là người từng du học Tây Dương.”
Bạch Nhược Vi nghe những lời ấy, trong lòng càng thêm đắc ý.
Ngay tại lúc được ca tụng nhiều nhất, cô lại chậm rãi xoay người. Ánh mắt hướng thẳng về phía bàn của Thanh Uyển và Cố Trầm Chu.
Bạch Nhược Vi từ từ bước xuống sân khấu, từng bước tiến lại gần hai người. Còn cố ý nâng cao thanh âm, đủ để những người xung quanh đều nghe thấy:
“Ta nghe nói Tô tiểu thư thông minh hơn người.”
“Không biết nếu là cô…”
Bạch Nhược Vi đưa khối lập phương ra trước mặt Thanh Uyển.
“Cô sẽ xoay được mấy mặt?”