🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.98: Bùng Nổ

~11 phút đọc · 2050 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tuyết mỗi lúc một dày hơn. Nhưng cái lạnh bên ngoài dường như chẳng thể làm dịu đi bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng bên trong.
Trong phút chốc, cả đại sảnh như chìm vào im lặng. Không một ai lên tiếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thanh Uyển.
Ai cũng hiểu, lời nói vừa rồi của Bạch Nhược Vi đã không còn là một lời mời đơn thuần. Mà là một lời thách thức công khai.
Cố Trầm Chu ngước mắt nhìn Bạch Nhược Vi. Ánh mắt vốn lạnh lùng thoáng chốc trở nên sắc bén. Khí thế quanh người cũng theo đó trầm xuống, khiến không khí xung quanh anh như lạnh đi vài phần.
Anh vừa định lên tiếng—
Bỗng một bàn tay mềm mại dưới mặt bàn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh.
Cố Trầm Chu hơi khựng lại. Anh quay đầu nhìn sang người bên cạnh.
Thanh Uyển đang mỉm cười nhìn anh. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại mang theo ý trấn an rõ ràng. Cô khẽ lắc đầu.
Cố Trầm Chu nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn không nói gì.
Thanh Uyển lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt cô hướng về phía Bạch Nhược Vi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Nếu Bạch tiểu thư đã có lời mời…”
Cô đưa tay nhận lấy khối lập phương từ tay Bạch Nhược Vi.
“Vậy Thanh Uyển cũng xin phép thử một chút.”
…
Bạch Nhược Vi cố ý xoay loạn khối lập phương, khiến những ô màu trở nên hỗn độn rồi mới đưa cho Thanh Uyển.
Lúc này, cả đại sảnh gần như nín thở. Tất cả mọi người đều đang chờ xem Thanh Uyển sẽ đối mặt với lời thách thức này thế nào.
Phía sau, Tần Liệt và Tiểu Đào cũng không khỏi thấp thỏm. Vẻ mặt cả hai đều lộ rõ sự lo lắng.
Ánh mắt Cố Trầm Chu cũng đang khóa chặt trên người cô.
Trái ngược với vẻ lo lắng của mọi người, Thanh Uyển lại không hề vội vàng. Cô nhẹ nhàng cầm khối lập phương trong tay, cẩn thận quan sát từng mặt.
Một lát sau, đầu ngón tay bắt đầu chuyển động. Cô xoay mặt này, rồi lại đổi sang mặt khác. Động tác thoạt nhìn có vẻ tùy ý, không theo bất kỳ quy luật nào.
Những người đứng xung quanh cũng dần xúm lại, không ngừng bàn tán.
“Tô tiểu thư có biết chơi không vậy?”
“Nhìn thế này, chắc trước đây cũng chưa từng chơi qua.”
“Nhưng trông cô ấy tập trung thật đấy.”
Bạch Nhược Vi đứng phía đối diện, khóe môi không khỏi cong lên. Hôm nay cô cố ý mang trò chơi này đến đây, chính là muốn dùng thứ mình am hiểu nhất để làm khó Tô Thanh Uyển.
Trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
“Để tôi xem lần này cô còn có thể hơn tôi thế nào!”
Thế nhưng Thanh Uyển vẫn chẳng mảy may để tâm đến những lời xung quanh. Cô chỉ chăm chú nhìn khối lập phương trong tay. Những ngón tay thon dài liên tục chuyển động.
Thời gian từng chút trôi qua.
Không biết từ lúc nào, những tiếng bàn tán xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Không ai còn dám lên tiếng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào đôi tay của Thanh Uyển.
Một lần xoay, rồi lại thêm một lần nữa.
Cuối cùng—
Cạch!
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Không để ai kịp phản ứng. Thanh Uyển đã dừng tay. Cô đưa khối lập phương đến trước mặt Bạch Nhược Vi.
Sáu mặt.
Sáu màu.
Mỗi mặt đều đồng nhất, các ô màu ngay ngắn đã trở về đúng vị trí vốn có. Không một ô nào sai lệch.
Trong khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh như bị đóng băng. Mọi âm thanh xung quanh cũng theo đó biến mất, tựa như tất cả đều quên mất phải phản ứng thế nào.
Ngay cả Cố Trầm Chu cũng khựng lại trong giây lát. Anh ngồi ngay bên cạnh, tận mắt nhìn từng thao tác của cô. Nhưng dù đã chứng kiến toàn bộ quá trình, anh vẫn không ngờ cô thật sự có thể hoàn thành cả sáu mặt.
Ánh mắt anh dừng trên khối lập phương trong tay cô, rồi chậm rãi chuyển sang gương mặt bình thản ấy. Một thoáng sau, khóe môi khẽ cong lên. Dường như cô luôn có cách khiến anh bất ngờ.
Còn người cảm thấy khó tin nhất lúc này...
Chính là Bạch Nhược Vi.
Đôi mắt cô mở lớn, gương mặt thoáng chốc cứng đờ, như thể vẫn chưa tin được vào những gì đang xảy ra trước mắt.
“Sao... có thể?”
Cô đã chơi trò này vô số lần ở Tây Dương. Cô biết nó khó đến mức nào. Ngay cả cô cũng chỉ có thể hoàn thành được bốn mặt.
Vậy mà Tô Thanh Uyển chỉ mất một lúc đã giải được cả sáu mặt.
Cũng không biết ai là người phản ứng lại đầu tiên.
Bốp! Bốp! Bốp!.
Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ngay sau đó, những tràng pháo tay nối tiếp nhau vang lên. Chỉ trong chớp mắt, cả đại sảnh gần như bùng nổ.
Nhiều người kích động đến mức đứng bật dậy.
“Tô tiểu thư làm được rồi!”
Tiếng hoan hô lập tức lan khắp đại sảnh.
“Sáu mặt!”
“Thật sự là sáu mặt!”
“Không thể tin được!”
“Tô tiểu thư lợi hại quá!”
Những ánh mắt nhìn Thanh Uyển hoàn toàn thay đổi. Lúc này không còn ai nhớ đến việc cô đến từ Hoa Đông. Cũng chẳng còn ai quan tâm món quà lúc trước có phải quý giá hay không.
Bởi cô gái trước mắt đã dùng chính khả năng của mình để khiến tất cả phải nhìn lại.
Thanh Uyển chỉ nhẹ nhàng đặt khối lập phương xuống bàn. Cô không hề tỏ ra đắc ý, cũng chẳng có lời châm chọc nào. Chỉ bình tĩnh nhìn Bạch Nhược Vi, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để khoe khoang.
Nhưng Bạch Nhược Vi lại không thể bình tĩnh được. Cô bước lên một bước, nụ cười trên môi sớm đã không giữ được nữa.
“Tô tiểu thư…”
Cô nhìn khối lập phương.
“Cô đây là... gặp may sao?”
Tiếng cười nói xung quanh lập tức nhỏ xuống. Không ít người đã quay sang nhìn Bạch Nhược Vi. Câu hỏi nghe có vẻ bình thường ấy, nhưng ai cũng hiểu rằng cô đang không phục.
Nghe vậy, Thanh Uyển cũng không tức giận. Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn khối lập phương, giọng nói vẫn rất bình thản:
“Thật ra trò chơi này có quy luật của nó.”
Bạch Nhược Vi nhíu mày.
“Quy luật?”
Xung quanh cũng lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc.
Thanh Uyển gật đầu.
“Dù có xáo trộn đến mức nào, chỉ cần nắm được quy luật, vẫn có thể đưa những ô màu giống nhau trở về đúng vị trí.”
Bạch Nhược Vi nhìn cô, rõ ràng vẫn không tin. Cô khẽ cười, giọng mang theo vài phần chế giễu:
“Ta đã chơi trò này không biết bao nhiêu lần ở Tây Dương, chưa từng nghe ai nói nó có quy luật.”
Thanh Uyển cũng không tranh luận. Cô chỉ đưa khối lập phương về phía Bạch Nhược Vi.
“Nếu Bạch tiểu thư không tin…”
“Vậy cô tự mình xáo trộn thêm một lần. Tôi sẽ làm lại một lần nữa.”
Bạch Nhược Vi khựng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã đưa tay nhận lấy.
Lần này, cô không hề nương tay. Khối lập phương trong tay cô hết xoay mặt này, lại đảo mặt kia, các tầng liên tục bị xáo trộn. Những màu sắc vừa mới được sắp xếp hoàn chỉnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Cô còn cố ý xoay thêm rất nhiều lần. Đến khi ngay cả chính mình cũng không còn nhớ thứ tự ban đầu nằm ở đâu, cô mới đưa khối lập phương trở lại trước mặt Thanh Uyển.
“Lần này thì sao?”
Thanh Uyển không nói một lời. Cô đưa tay nhận lấy, chỉ cúi mắt quan sát khối lập phương trong vài giây. Đầu ngón tay liền nhẹ nhàng chuyển động.
Lần này, những người xung quanh không còn bàn tán như trước. Tất cả đều chăm chú nhìn từng động tác của cô. Có người thậm chí vô thức bước lên vài bước, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
Khối lập phương liên tục xoay chuyển trong tay Thanh Uyển.
Rồi—
Cạch!
Sáu mặt của nó một lần nữa lại trở về đúng vị trí.
Một vị công tử đứng gần đó lập tức cúi xuống nhìn. Vẻ mặt kinh ngạc đến mức gần như không thể tin vào mắt mình.
“Lại… hoàn thành rồi?”
“Thật sự lại là sáu mặt!”
“Không thể nào…”
“Bạch tiểu thư đã chơi trò này lâu như vậy mà cũng chỉ có thể hoàn thành bốn mặt.”
“Vậy mà Tô tiểu thư lại liên tiếp giải được cả sáu mặt.”
“Chẳng lẽ cô ấy thật sự biết cách giải?”
Ai nấy đồng loạt tiến lên một bước để nhìn cho rõ, nhất thời đều quên mất Bạch Nhược Vi, thậm chí còn vô tình đẩy cô ra phía sau.
Bạch Nhược Vi cũng chẳng còn tâm trí để để ý đến chuyện đó. Cô lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.
Lần này cô đã cố ý làm nó trở nên hỗn loạn hơn trước. Vậy mà…
Kết quả vẫn không thay đổi.
Tô Thanh Uyển vẫn có thể hoàn thành cả sáu mặt.
Ngay lúc này, đến cả hai chữ “may mắn” cũng không còn đủ sức để giải thích nữa.
Nhìn thấy khối lập phương lần thứ hai hoàn chỉnh, khiến ánh mắt mọi người xung quanh đã không còn là kinh ngạc đơn thuần, mà là sự thán phục thực sự.
Tần Liệt và Tiểu Đào nhìn nhau. Khóe môi cả hai đều không nhịn được mà cong lên.
Không hổ là thiếu phu nhân tương lai.
Tiểu Đào càng nhìn Thanh Uyển, trong lòng càng đắc ý.
Tiểu thư nhà mình quả nhiên lợi hại!
Bạch Nhược Vi lại không thể vui nổi. Cô nhìn chằm chằm khối lập phương, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Một lát sau, cô mới ngẩng đầu nhìn Thanh Uyển.
“Tô tiểu thư…”
Giọng nói đã không còn vẻ tự tin như trước.
“Rốt cuộc cô đã làm thế nào?”
…
Thanh Uyển hơi cúi mắt nhìn khối lập phương trong tay. Những ô màu đỏ, xanh, vàng, trắng… ngay ngắn xếp thành từng mặt.
Ở kiếp trước, trò chơi này phải ba năm sau mới xuất hiện ở Kinh Đô.
Khi ấy, người phát minh ra nó từng tuyên bố, chỉ cần có người giải được toàn bộ sáu mặt, sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng lớn.
Chính điều đó đã khơi dậy sự tò mò và ý muốn thử thách của mọi người. Chẳng bao lâu sau, những khối lập phương này nhanh chóng trở thành món đồ chơi được giới quyền quý yêu thích. Ngay cả ở Hoa Đông, nó cũng dần trở thành một trào lưu mới.
Trò chơi này, Thanh Uyển cũng đã từng rất yêu thích. Không ngày nào là không lấy ra nghiên cứu, hết thử cách này lại đến cách khác. Nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ có thể giải được hai tầng.
Mãi đến sau này, người phát minh mới công bố cách giải. Khi ấy, mọi người mới biết nó vốn có quy luật riêng.
Thanh Uyển nhìn khối lập phương trước mặt, trong lòng bỗng có chút cảm khái.
Không ngờ…
Thứ vốn phải xuất hiện ở Kinh Đô ba năm sau, hôm nay lại xuất hiện tại nơi này.
Không biết do cô may mắn? Hay là do Bạch Nhược Vi quá xui xẻo...?
Khóe môi Thanh Uyển bất giác cong lên.

💬 Bình luận (0)