“Uyển Uyển là vị hôn thê của tôi.”
Câu nói vừa dứt—
Cả đại sảnh như chết lặng. Không gian vốn còn đầy tiếng trò chuyện, trong khoảnh khắc ấy gần như không còn một âm thanh nào.
Vị hôn thê?
Ba chữ đơn giản ấy, nhưng lại giống như một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Không ít người trợn mắt nhìn nhau. Có người thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.
“Vị… vị hôn thê?”
“Cố thiếu soái đã có hôn ước từ bao giờ?”
“Chuyện này… sao trước nay chưa từng nghe nói?”
Những tiếng xì xào nhanh chóng lan ra khắp nơi. Ánh mắt mọi người một lần nữa đồng loạt hướng về phía Thanh Uyển. Không ai còn cần phải dò đoán mối quan hệ giữa hai người.
Hóa ra…
Cô gái vừa bước xuống từ chiếc xe quân dụng kia không chỉ là thiên kim Tô gia đến từ Hoa Đông, cũng không phải chỉ là cháu gái của Tô lão tiên sinh. Mà còn là vị hôn thê được chính miệng Cố Trầm Chu thừa nhận.
Chỉ một câu nói đơn giản—
Thân phận của cô trong mắt tất cả mọi người đã lập tức được nâng lên không chỉ một bậc.
Bạch Kiến Hùng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Sự kinh ngạc chỉ xuất hiện thoáng qua trong đáy mắt. Ngay sau đó, ông đã nhanh chóng thu lại cảm xúc, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
“Thì ra là Cố thiếu soái phu nhân tương lai.”
“Đúng là trai tài gái sắc.”
Giọng nói vẫn sang sảng, nghe không ra bất kỳ sự bất mãn nào.
Thanh Uyển nhẹ nhàng đáp lời.
“Bạch Đại soái quá khen.”
Ông nhìn Thanh Uyển thêm một thoáng. Ánh mắt ấy không còn đơn thuần là dò xét, mà đã thêm vài phần cân nhắc.
Một cô gái có thể khiến Cố Trầm Chu công khai thừa nhận thân phận trước mặt tất cả mọi người…Quả nhiên không thể xem thường.
Sau đó, ông ta bật cười.
“Bạch gia hôm nay quả nhiên có vinh hạnh.”
Những tiếng bàn tán xung quanh ngay lập tức càng trở nên sôi nổi.
“Không ngờ Tô tiểu thư lại là vị hôn thê của Cố thiếu soái.”
“Xem ra hai người đã định hôn từ trước rồi.”
Ở phía bên cạnh.
Sắc mặt Bạch Nhược Vi trong nháy mắt trắng bệch. Cô đứng đó, gần như quên mất phải phản ứng thế nào.
Vừa rồi, cô còn đứng ở nơi này, chờ đợi anh xuất hiện. Còn muốn để Cố Trầm Chu nhìn thấy cô đã trở thành một người phụ nữ như thế nào sau ba năm ở Tây Dương.
Nhưng chỉ trong một câu nói—
Mọi thứ mà cô chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa.
Người được Cố Trầm Chu tự mình đưa đến trước mặt những nhân vật quyền quý Kinh Đô và công khai thân phận thiếu phu nhân tương lai lại chính là Tô Thanh Uyển.
Bàn tay Bạch Nhược Vi siết chặt đến mức các ngón tay gần như không còn cảm giác. Cô cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng khóe môi lại không sao cong lên được.
Ánh mắt lại chậm rãi chuyển sang Thanh Uyển. Chỉ thấy người con gái kia vẫn đứng bên cạnh Cố Trầm Chu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, lại không hề có chút đắc ý hay khoe khoang.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lồng ngực Bạch Nhược Vi càng thêm nghẹn lại.
Cô ta…
Dựa vào đâu?
Bạch Nhược Vi vốn đã chuẩn bị sẵn cho cô ta vô số tình huống. Muốn để Tô Thanh Uyển nếm trải mọi điều khó khăn ở Kinh Đô, từ đó biết khó mà tự mình rút lui.
Nhưng không ngờ...
Người rơi vào thế khó xử trước lại chính là cô. Bạch Nhược Vi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống cảm giác chua xót đang dâng lên trong lồng ngực.
Cố Trầm Chu công khai thì đã sao?
Hai người vẫn chưa chính thức kết hôn. Chỉ cần chưa bước vào lễ đường, mọi chuyện vẫn chưa thể xem là đã định.
“Cô vẫn chưa thua.”
Bữa tiệc hôm nay vẫn còn chưa bắt đầu, vẫn còn nhiều điều hay ở phía sau. Nghĩ đến đó, Bạch Nhược Vi dần lấy lại bình tĩnh. Sự hoảng loạn trong mắt cũng từng chút một biến mất, thay vào đó là vẻ tự tin quen thuộc.
Rồi cô sẽ cho anh thấy—
Bạch Nhược Vi này xuất sắc đến thế nào.
…
Lúc này, Tần Liệt vẫn đi phía sau Cố Trầm Chu, bước lên một bước. Trong tay anh là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, hoa văn cổ điển trải dọc theo nắp hộp, toát lên vẻ trang trọng và quý phái.
Cố Trầm Chu đưa mắt nhìn Bạch Nhược Vi, giọng nói vẫn bình thản như thường.
“Đây là quà mừng sinh nhật của Cố gia.”
Vừa dứt lời, Tần Liệt liền mở nắp hộp trong tay. Bên trong lập tức lộ ra một miếng ngọc cổ.
Màu ngọc trong suốt pha ánh tím hiếm có, dưới ánh đèn phản chiếu một tầng quang sắc huyền ảo. Trên bề mặt là những đường chạm khắc tinh xảo đến mức gần như không tìm thấy một nét dư thừa.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây không phải thứ có thể tùy tiện mua được ngoài thị trường.
Một vị khách lớn tuổi lập tức nhận ra.
“Ngọc Thanh...?”
Ông bước lên nửa bước, ánh mắt không khỏi kinh ngạc.
“Đây là ngọc chế tác từ thời Thanh?”
Tần Liệt chỉ khẽ gật đầu.
Những tiếng trầm trồ lập tức vang lên.
Bạch Nhược Vi nhìn món quà, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, liền tự mình đưa tay nhận lấy. Sau đó, quay sang nhìn Cố Trầm Chu.
“Trầm Chu, cảm ơn anh đã có lòng tặng em món quà quý giá thế này.”
“Em rất thích.”
Ánh mắt cô như có như không lướt về phía Thanh Uyển, không giấu được vài phần đắc ý.
Cố Trầm Chu lại chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
“Bạch tiểu thư không cần khách sáo.”
Anh dừng lại một thoáng, ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt khi chuyển sang người con gái đang đứng bên cạnh, chỉ trong chớp mắt đã tràn đầy dịu dàng. Bàn tay kia của anh rất tự nhiên phủ lên bàn tay Thanh Uyển đang khoác trên cánh tay mình.
Sau đó mới chậm rãi nói tiếp.
“Đây là Uyển Uyển tự tay chọn cho cô.”
“Nếu cô muốn cảm ơn, thì nên cảm ơn hôn thê của tôi.”
Lời nói vẫn bình thản, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng, không để bất kỳ ai có cơ hội hiểu lầm hay cố ý xuyên tạc.
Nụ cười trên môi Bạch Nhược Vi lại như hóa đá thêm lần nữa. Ánh mắt vô thức dừng trên bàn tay Cố Trầm Chu đang đặt lên tay Thanh Uyển.
Khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng trong mắt anh khiến lòng cô như bị thứ gì đó cứa qua.
Anh chưa từng nhìn cô như vậy.
Bàn tay Bạch Nhược Vi siết chặt chiếc hộp trong tay, cố gắng giữ vẻ bình thản trên gương mặt. Một thoáng sau, cô mới nở nụ cười gượng gạo, quay sang Thanh Uyển.
“Cảm ơn Tô tiểu thư đã có lòng.”
Cô đưa món quà cho người hầu phía sau, sau đó lại nhìn về phía Thanh Uyển, nụ cười trên môi dần trở nên sâu hơn.
“Không biết món quà mà Tô tiểu thư mang đến hôm nay là gì?”
“Tôi rất muốn biết, một vị tiểu thư tài hoa như cô sẽ chuẩn bị quà gì cho tôi?”
Những lời ấy vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán.
“Đúng vậy, Tô tiểu thư là cháu gái của Tô lão tiên sinh. Món quà cô ấy chuẩn bị chắc chắn không phải vật tầm thường.”
“Không biết rốt cuộc là thứ gì?”
Một người khác cũng lên tiếng:
“Ta cũng rất muốn xem thử.”
…
Lúc này, Thanh Uyển chỉ mỉm cười nhẹ.
“Để Bạch tiểu thư chê cười rồi. Đây là chút tâm ý của tôi.”
Nói rồi, cô hơi nghiêng người.
Tiểu Đào đứng phía sau lập tức bước lên. Trong tay cô là một chiếc hộp gỗ dài được chạm khắc đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Bên trong là một cuộn tranh được bảo quản cẩn thận.
Tiểu Đào nhẹ nhàng lấy cuộn tranh ra. Thế nhưng kích thước quá lớn, một mình cô gần như không thể mở hết.
Một người hầu lập tức bước tới hỗ trợ, rồi người thứ hai, người thứ ba cũng nhanh chóng tiến lên. Bốn người cùng đứng ở bốn phía, chậm rãi trải cuộn tranh ra.
Từng khoảng giấy lần lượt được mở rộng. Cho đến cuối cùng, họ phải đứng cách nhau một khoảng mới có thể nâng trọn chiều dài của bức tranh.
Cả đại sảnh thoáng chốc im lặng.
Sau đó—
Những tiếng xì xào lại lần lượt vang lên. Bởi đây rõ ràng không phải một bức tranh thông thường.
Trên nền giấy đặc biệt, những đóa mẫu đơn nối tiếp nhau khoe sắc. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, đường nét mềm mại mà sống động, tựa như đang khẽ lay động dưới ánh đèn.
Cành lá đan xen, bố cục trải dài theo chiều ngang, khoáng đạt nhưng vẫn giữ được sự cân đối và tinh tế. Sắc hoa rực rỡ mà không phô trương, từng nét mực đều toát lên vẻ thanh nhã của một bức đại họa.
Ở một góc tranh là vài hàng chữ được đề bằng nét bút thanh tú. Từng nét dứt khoát mà mềm mại, mang theo khí chất riêng của người cầm bút.
Bên dưới bài thơ là một con dấu mộc đỏ.
Ba chữ—
“Tô Thanh Uyển.”
Không ít người bước lại gần để quan sát. Những ánh mắt ban đầu còn mang theo chút tò mò, giờ đã dần trở nên chăm chú.
Một vị trưởng bối khẽ vuốt râu, gật gù:
“Bố cục khoáng đạt mà vẫn hài hòa. Nét vẽ sống động, quả nhiên rất có thần.”
Một vị phu nhân đứng bên cạnh nhìn những hàng chữ, không khỏi tán thưởng:
“Nét chữ thanh thoát mà có lực, khí chất cũng rất riêng.”
Những lời khen ngợi lần lượt vang lên giữa đám đông.
Quả nhiên, cháu gái của Tô lão tiên sinh không phải người tầm thường.
Chỉ riêng tài nghệ này cũng đủ khiến người khác phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Thế nhưng —
Bạch Nhược Vi chỉ đứng nhìn bức tranh bằng thái độ hờ hững, nụ cười trên môi dần trở nên khó đoán. Cô nhìn những món quà quý giá được đặt bên cạnh, rồi lại nhìn bức tranh trước mặt.
Một thoáng sau, cô cười nhạt một tiếng.
“Tô tiểu thư quả nhiên có lòng.”
Giọng nói nghe qua giống như đang khen ngợi, nhưng bên trong lại mang theo một ý vị khác.
Bạch Nhược Vi đưa tay chạm nhẹ lên mép tranh.
“Các vị khách mời hôm nay đều mang đến những món quà đều có giá trị liên thành.”
Cô ngước mắt nhìn Thanh Uyển.
“Còn cô lại tự tay vẽ tranh, tự tay đề thơ cho ta.”
“Quả thực đã tốn không ít tâm tư.”
Nụ cười Bạch Nhược Vi càng sâu hơn, cô hơi nâng cằm.
“Ta đây… xin nhận tấm lòng này.”
Lời nói vừa dứt, như thể đã chạm đúng vào tâm lý hay so đo, soi xét vốn có của những người quyền quý nơi đây. Vài tiếng cười khẽ lập tức vang lên giữa đám đông. Những lời tán thưởng ban đầu cũng dần thay đổi.
“Tranh quả thực rất đẹp. Nhưng dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một bức tranh.”
“Huống chi, bút tích của Tô tiểu thư tuy đẹp, nhưng trong giới thư họa Kinh Đô cũng chưa đến mức nổi danh.”
Một người khác cũng lên tiếng phụ họa.
“Đúng vậy.”
“Nếu so với những món quà quý giá khác, e rằng… bức tranh này vẫn có vài phần kém hơn.”
Lúc này, Thanh Uyển chỉ cười nhẹ, sau đó bình tĩnh lên tiếng:
“Bạch tiểu thư.”
“Cô vẫn chưa xem hết bức tranh của tôi.”