Có một sự thật mà người ngoài ai cũng biết.
“Cố Trầm Chu là người có rất nhiều nguyên tắc.”
Nhưng lại có một sự thật mà tất cả mọi người càng nhìn càng rõ hơn…
Sau khi Tô Thanh Uyển xuất hiện, những “nguyên tắc” ấy đều bị chính tay anh phá sạch. Thế mà còn không ngừng tự tìm lý do biện minh cho những lần tự vả ấy.
Các bạn độc giả thử cùng mình kiểm chứng xem đúng như vậy không nhé 🤣
…
Về chuyện nhận quà
Đối với Bạch Nhược Vi:
“Quân nhân không thể tùy tiện nhận quà.”
Chỉ một câu nói lạnh lùng, dứt khoát.
Nói xong, anh liền xoay người bước đi, không để lại bất kỳ cơ hội thương lượng nào.
Đối với Tô Thanh Uyển:
“Thuốc này tôi nhận.”
“Quà này tôi cũng nhận.”
Anh còn vô thức cong khóe môi, cười đến mức gương mặt như bừng sáng, còn rất tự nhiên bổ sung:
“Cảm ơn tấm lòng của Tô tiểu thư.”
Bạch Nhược Vi: “…”
Chu Dạ Hàn: “…”
Tần Liệt: “…”
Ba người đồng loạt nhìn vị Thiếu soái nào đó.
Nguyên tắc đâu rồi?
…
Về chuyện dạy người
Đối với người ngoài:
Chỉ một câu ngắn gọn.
“Không có thời gian.”
Tần Liệt từng nói:
“Thiếu soái chưa từng đích thân dạy ai cái gì bao giờ.”
Cho đến khi…
Tô Thanh Uyển muốn học cưỡi ngựa.
Cố thiếu soái nào đó chỉ đứng im lặng quan sát một lúc.
Sau đó... tự mình lên ngựa.
Tự mình ngồi phía sau cô.
Tự tay nắm lấy dây cương.
Miệng không ngừng nói.
“Tay để như vậy.”
“Lưng thẳng lên.”
“Chân thả lỏng.”
“Đừng sợ.”
“Có tôi ở đây.”
Tần Liệt đứng bên cạnh: “…”
Chu Dạ Hàn phe phẩy quạt: “…”
Tô Mộ Bạch nhìn trời: "..."
Tần Liệt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Thiếu soái…”
“Ừ?”
“Ngài không phải nói không có thời gian sao?”
Cố Trầm Chu: “…”
…
Về chuyện hôn sự
Đối với Tô tiên sinh:
“Tình hình Hoa Đông vẫn chưa yên.”
“Chuyện riêng… tạm thời chưa tính đến.”
Một câu trả lời vô cùng bình tĩnh.
Vô cùng thận trọng.
Vô cùng có trách nhiệm.
(Ít nhất…lúc đó là như vậy.)
Tô tiên sinh gật gù khen ngợi.
“Có chí.”
Chỉ Vài ngày sau, tại Kinh Đô.
Trước mặt toàn bộ giới quyền quý.
Cũng là Cố thiếu soái nào đó bình thản khoác tay Tô Thanh Uyển, đứng trước đại sảnh Bạch gia.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ.
“Uyển Uyển là vị hôn thê của tôi.”
Bạch Kiến Hùng: "..."
Bạch Nhược Vi: "..."
Cả đám quyền quý Kinh Đô: “…”
Tô tiên sinh: “…”
Ông im lặng hồi lâu.
Cuối cùng chỉ có thể tự hỏi:
“Không phải cậu bảo… chuyện riêng tạm thời chưa tính tới sao?”
Về chuyện nhượng bộ
Cố Trầm Chu từng nói:
“Một khi tôi đã quyết định, không có chuyện phải thương lượng.”
(Đối với cấp dưới, đúng là như vậy.)
Cho đến khi gặp Tô Thanh Uyển.
“Thiếu soái, tôi muốn đi cùng mọi người.”
“Được.”
“Thiếu soái, tôi sẽ không làm phiền anh.”
“Được.”
“Thiếu soái, tôi muốn tự mình thử.”
“Được.”
Chu Dạ Hàn đứng bên cạnh nghe đến câu thứ ba, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Thiếu soái…”
Cố Trầm Chu liếc anh.
“Chuyện gì?”
“Ngài có nhớ mình từng nói một khi đã quyết định thì không cần thương lượng không?”
“Nhớ.”
“Vậy tại sao Tô tiểu thư nói gì ngài cũng nói được?”
Cố Trầm Chu im lặng hai giây.
Sau đó bình thản đáp:
“Cô ấy không phải cấp dưới của tôi.”
Chu Dạ Hàn: “…”
Lý do này… hắn thật sự không phản bác được.
Tổng kết
Cố Thiếu soái lạnh lùng, nguyên tắc, không dễ tiếp cận, không dễ thay đổi quyết định.
Điều đó hoàn toàn chính xác.
Chỉ là…
Những người từng chứng kiến quá trình Tô Thanh Uyển bước vào cuộc đời của anh đều biết một chuyện.
Người con gái ấy…
Lại là người duy nhất khiến anh tự nguyện phá lệ.
Các bạn xem anh Thiếu soái nào đó còn lần tự vả nào nữa không nha 🤣