“Tô Thanh Uyển.”
Ba chữ ấy khiến không ít người đưa mắt nhìn nhau.
“Tô gia?”
“Gia tộc nào vậy?”
“Ở Kinh Đô hình như chưa từng nghe qua có gia tộc quyền quý nào họ Tô.”
“Chẳng lẽ là người từ nơi khác đến?”
Những tiếng xì xào nhanh chóng lan ra giữa đám đông. Nhưng sự tò mò ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Bởi ngay khoảnh khắc cô gái vừa bước xuống xe, tất cả ánh mắt xung quanh đều không khỏi sững lại.
Thanh Uyển hôm nay không ăn vận quá cầu kỳ. Cô chọn một bộ sườn xám màu hồng phấn thanh nhã, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông cừu trắng mềm mại.
Sắc hồng dịu dàng hòa cùng màu trắng tinh khôi, khiến cô đẹp tựa một đóa hoa đào vừa hé nở giữa trời tuyết.
Mái tóc được búi gọn gàng. Đôi mày cong mềm mại, đôi mắt trong veo long lanh, sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng. Từng đường nét trên gương mặt đều hài hòa, tinh xảo, gần như không tìm thấy một chút khuyết điểm.
Trên người cô chỉ điểm xuyết vài món trang sức thanh lịch mà không kém phần tinh tế. Trong tay còn cầm theo một chiếc túi xách nhỏ kiểu dáng đơn giản, màu sắc không quá nổi bật, càng tôn lên vẻ dịu dàng vốn có.
Dù chỉ giản dị như vậy, nhưng khi đứng cạnh Cố Trầm Chu, khí chất ấy vẫn không hề bị người đàn ông cao lớn bên cạnh lấn át.
Một người lạnh lùng như băng.
Một người dịu dàng như ngọc.
Đứng giữa nền tuyết trắng và sắc đỏ rực rỡ của phủ Đại soái, hai người vô tình trở thành một khung cảnh đối lập khiến người ta khó lòng rời mắt.
Không ít người nhìn Thanh Uyển, rồi lại nhìn sang Cố Trầm Chu. Ánh mắt dần trở nên khác lạ, vừa có nghi hoặc, vừa có hâm mộ.
“Cô ấy... đi cùng xe với Cố thiếu soái?”
“Rốt cuộc vị Tô tiểu thư này có lai lịch thế nào?”
Một vị tiểu thư đứng gần đó khẽ che môi, thấp giọng nói:
“Có thể khiến Cố thiếu soái đích thân đưa đến đây... chỉ sợ thân phận không đơn giản.”
Những lời ấy nhanh chóng truyền vào đám đông. Sự tò mò ban đầu cũng dần biến thành dò xét. Trong thoáng chốc, gần như tất cả ánh mắt đều đã tập trung về phía Thanh Uyển.
…
Ở phía xa.
Bạch Nhược Vi đang đứng giữa một nhóm tiểu thư Kinh Đô. Nụ cười trên môi cũng đã không còn.
Ban đầu, khi nghe Cố Trầm Chu đến, trong mắt cô vẫn còn hiện lên một tia vui mừng khó che giấu. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh nắm tay Tô Thanh Uyển bước xuống xe, sự vui mừng ấy lập tức tắt ngấm.
Càng khiến cô khó chịu hơn là—
Cố Trầm Chu không chỉ đích thân đỡ Thanh Uyển xuống xe, mà còn tự nhiên vòng tay cô qua cánh tay mình, dẫn cô cùng bước tiến vào đại sảnh. Từ đầu đến cuối, bàn tay anh chưa từng buông ra.
Ánh mắt Bạch Nhược Vi càng lúc càng lạnh. Những ngón tay giấu trong tay áo âm thầm siết chặt.
Cô đã tưởng tượng vô số lần đến cảnh tượng Tô Thanh Uyển xuất hiện ở Kinh Đô. Cô nghĩ mình sẽ được nhìn thấy một Tô Thanh Uyển đến từ Hoa Đông có chút quê mùa và lạc lõng giữa giới quyền quý nơi đây.
Cô muốn để tất cả mọi người nhìn thấy khoảng cách giữa hai người. Muốn để Cố Trầm Chu hiểu rằng ai mới là người thật sự thuộc về thế giới của anh.
Nhưng cô không ngờ... Tô Thanh Uyển lại xuất hiện từ chính chiếc xe của Cố Trầm Chu.
Những lời bàn tán về hai người giống như những mũi kim nhỏ, không ngừng châm vào lòng tự trọng của cô.
Cô ghét cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt dò xét ngay trong chính bữa tiệc của mình.
Càng không thể chấp nhận người khiến cô mất đi sự chú ý ấy lại là Tô Thanh Uyển.
Rõ ràng cô ta chẳng làm gì cả. Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc cô ta xuất hiện, liền khiến ánh mắt của cả đại sảnh vô thức đổ dồn về phía mình.
Bạch Nhược Vi nhìn hai người từ xa đang tiến gần lại. Ánh mắt ghen ghét cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa.
Cô nghiến chặt răng, thầm hạ quyết tâm.
Tô Thanh Uyển.
Lần này...
Tôi nhất định sẽ khiến cô bẽ mặt ngay tại nơi này.
…
Những lời bàn tán về Thanh Uyển và Tô gia ngày càng nhiều.
Có người cau mày suy nghĩ.
“Tô gia... hình như ta từng nghe qua.”
Một vị thương nhân lớn tuổi đứng gần đó chợt nheo mắt nhìn cô gái, như vừa nhớ ra điều gì.
“Chẳng lẽ là... Tô gia ở Hoa Đông?”
“Nếu tôi không nhầm, Tô gia ở Hoa Đông chính là một trong những gia tộc kinh doanh tơ lụa lớn nhất nơi đó.”
Lời vừa dứt, những người xung quanh lập tức nhìn nhau.
“Tơ lụa Tô gia?”
“Hóa ra là Tô gia ấy?”
“Ta từng nghe nói tơ lụa của Tô gia không chỉ cung cấp cho các thương hội lớn ở Hoa Đông, mà còn được đưa đến nhiều nơi khác. Ngay cả Kinh Đô cũng có không ít cửa hàng nhập hàng từ họ.”
Một người khác tiếp lời:
“Đúng vậy. Chỉ là Tô gia trước nay không đặt trọng tâm ở Kinh Đô, nên danh tiếng ở đây không được nhiều người biết đến.”
Những ánh mắt vốn còn mang vẻ tò mò lập tức thay đổi.
Thì ra... Tô gia không phải một gia tộc vô danh. Chẳng qua, thế lực của họ nằm ở Hoa Đông, cách Kinh Đô quá xa.
Có người chợt nhớ đến một điều.
“Hoa Đông chẳng phải cũng là nơi Cố thiếu soái đang nhậm chức sao? Chẳng lẽ hai người họ quen nhau từ đó?”
Một câu nói khiến không ít người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức có thêm vài phần suy đoán.
Nhưng ngay sau đó, một cái tên khác được nhắc đến lại khiến bầu không khí càng trở nên khác lạ.
Một vị lão tiên sinh có vẻ học thức đứng gần đó bỗng nhìn Thanh Uyển thêm vài lần, như muốn xác nhận điều gì.
“Khoan đã...”
“Tô gia này... có phải là Tô gia của Tô lão tiên sinh không?”
Câu hỏi ấy khiến vài vị trưởng bối lớn tuổi đồng loạt quay lại.
“Tô lão tiên sinh?”
“Ý ngài là vị tiên sinh năm xưa từng dạy học ở Kinh Đô?”
Lão tiên sinh gật đầu.
“Chính là ông ấy.”
Lần này, những tiếng xì xào lập tức lớn hơn.
Bởi cái tên Tô Văn Uyên – Tô lão tiên sinh đối với thế hệ trước ở Kinh Đô hoàn toàn không hề xa lạ.
Năm xưa, ông từng là một vị tiên sinh có tiếng, thanh danh cao nhưng không màng quyền quý. Những người từng được ông chỉ dạy cũng không phải hạng tầm thường.
Có người sau này trở thành quan lớn, có người trở thành tướng lĩnh, cũng có người tiếp quản gia nghiệp, trở thành những thương nhân có tiếng.
Những người từng được ông chỉ dạy, về sau phần lớn đều có chỗ đứng riêng.
Một vị trưởng bối không khỏi cảm thán:
“Không ngờ cháu gái của Tô lão tiên sinh đã lớn đến thế này.”
Người bên cạnh lập tức hỏi:
“Tô tiểu thư chính là cháu gái của ông ấy?”
“Đúng vậy.”
Lúc này, những ánh mắt nhìn Thanh Uyển lập tức thay đổi. Không còn là sự tò mò đơn thuần, mà đã thêm vài phần kính trọng.
Bởi Tô gia có thể không sở hữu quyền thế bằng những đại gia tộc ở Kinh Đô, nhưng danh vọng của Tô lão tiên sinh lại là thứ không thể dễ dàng dùng tiền bạc để cân đo.
Chỉ có một điều...
Không ai ở đây biết rằng, năm xưa trong số những học trò từng được Tô lão tiên sinh tận tay chỉ dạy, còn có một thiếu niên đặc biệt.
Hai năm ấy chưa từng được công khai, cũng không một ai ở Kinh Đô biết rằng vị thiếu niên lạnh lùng kia cũng từng là học trò của ông.
Càng không ai biết, từ rất nhiều năm trước, giữa người thiếu niên ấy và cô cháu gái của ông đã sớm tồn tại một sợi dây vô hình mà ngay cả hai người khi ấy cũng chưa từng hay biết.
…
Những tiếng xì xào vẫn chưa dừng lại.
“Nhưng tại sao Tô tiểu thư lại đi chung xe với Cố thiếu soái?”
“Đúng vậy. Tô gia dù có danh tiếng ở Hoa Đông, nhưng ở Kinh Đô cũng đâu phải gia tộc có giao tình sâu với Cố gia.”
“Chẳng lẽ giữa hai người thật sự có quan hệ gì?”
“Hay là…”
Câu nói còn chưa dứt, những ánh mắt đầy tò mò đã đồng loạt hướng về phía hai người.
Thế nhưng Cố Trầm Chu dường như hoàn toàn không để tâm. Anh chẳng buồn để ý đến những lời bàn tán xung quanh, chỉ ung dung khoác tay Thanh Uyển, cùng cô từng bước tiến vào đại sảnh.
Khí thế lạnh lùng ấy khiến những người đứng phía trước vô thức tránh sang hai bên. Không một ánh mắt nào có thể rời khỏi họ. Tiếng trò chuyện cũng theo đó nhỏ dần.
Có người nhìn Cố Trầm Chu, có người lại nhìn Thanh Uyển, cũng có người nhìn cánh tay hai người đang khoác vào nhau. Càng nhìn, sự tò mò trong lòng càng sâu.
“Rốt cuộc Tô tiểu thư là người thế nào?”
“Nhìn dáng vẻ ấy... chẳng lẽ tương lai thật sự là người của Cố gia?”
Không ai có câu trả lời. Nhưng cũng chẳng ai có thể phủ nhận—
Hai người sánh bước bên nhau, liền nổi bật giữa đám đông, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ chốn nhân gian.
…
Cố Trầm Chu và Thanh Uyển bước vào đại sảnh, dừng lại trước mặt Bạch Kiến Hùng và Bạch Nhược Vi.
Anh cất giọng trầm ổn như thường ngày:
“Bạch Đại soái, chúc mừng.”
“Chúc Bạch tiểu thư sinh nhật vui vẻ.”
Thanh Uyển bên cạnh cũng khẽ gật đầu.
“Bạch Đại soái.”
“Bạch tiểu thư, sinh nhật vui vẻ.”
Bạch Kiến Hùng bật cười, ánh mắt dừng trên người Cố Trầm Chu, mang theo vài phần dò xét.
“Cố thiếu soái quả nhiên nể mặt.”
“Nhìn phong thái hiện tại... còn hơn cả cha cậu năm xưa.”
“Bạch Đại soái quá lời.”
Cố Trầm Chu chỉ khẽ cong khóe môi. Thái độ vẫn bình thản, không hề có vẻ thân mật hay vui mừng quá mức.
Bạch Kiến Hùng nhìn anh thêm một thoáng, sau đó mới chuyển ánh mắt sang Thanh Uyển. Ánh mắt ông dừng lại trên người cô vài giây, mang theo vài phần đánh giá như đang âm thầm quan sát.
“Vị này là…”
Giọng nói cố ý kéo dài, mang theo chút dò hỏi.
Thanh Uyển vừa định lên tiếng, thì người bên cạnh đã cất lời trước.
“Uyển Uyển là vị hôn thê của tôi.”