🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.91: Không Kìm Được

~10 phút đọc · 1981 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tại khúc cua của hành lang dài, một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Giữa màn tuyết trắng ngoài mái hiên, dáng người cao lớn của anh càng trở nên nổi bật. Bộ quân phục đen sẫm tôn lên vóc dáng cao ráo. Bước chân trầm ổn, từng bước tiến về phía trước.
Phía sau anh là Chu Dạ Hàn, Tô Mộ Bạch cùng Tần Liệt.
Cố Trầm Chu bước đến gần. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe của Thanh Uyển, sau đó quay sang gương mặt khó xử của Tần Phu nhân.
Đôi mày dài hơi nhíu lại. Anh liền cất giọng hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“…”
Thanh Uyển không trả lời.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy anh, những cảm xúc vốn đã cố gắng kìm nén suốt từ nãy đến giờ dường như không thể giữ được nữa.
Nước mắt lại bất giác tuôn trào. Cô vội quay mặt đi, đưa tay lau nhanh khóe mắt. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Ba người phía sau cũng nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì.
Cố Trầm Chu nhìn cô, ánh mắt thoáng trầm xuống. Anh im lặng vài giây rồi thấp giọng:
“Nếu cô lo lắng cho buổi tiệc ngày mai…”
Anh dừng một chút.
“Tôi sẽ đi từ chối.”
Thanh Uyển khựng lại. Cô chậm rãi quay đầu rồi ngẩng mắt nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Không hỏi cô vì sao lại khóc, cũng không ép buộc cô phải nói ra.
Chỉ đơn giản là…anh sẽ thay cô suy nghĩ hết thảy. Chỉ cần là điều cô không muốn, anh sẽ giúp cô từ chối. Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng luôn nghĩ đến cảm nhận của cô trước tiên.
Chẳng hiểu vì sao…
Chính câu nói ấy lại khiến nước mắt Thanh Uyển càng rơi dữ dội hơn.
Cô nhìn anh thật lâu.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu bé năm nào đứng nép sau cánh cửa. Một đứa trẻ cố lau nước mắt thật nhanh, chỉ vì sợ mẹ nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Uyển bỗng muốn làm một điều gì đó cho anh.
Không phải an ủi, cũng không phải thương hại.
Mà cô chỉ muốn…mang đến cho người đàn ông trước mặt một chút hơi ấm đã từng mất đi từ rất nhiều năm trước.
Thanh Uyển không trả lời câu hỏi của anh, cô bước nhanh một bước, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Cố Trầm Chu.
Phút chốc, cả người anh cứng lại. Cố Trầm Chu hoàn toàn không kịp phản ứng. Hai tay anh vẫn buông bên người, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh hiếm khi xuất hiện một tia kinh ngạc.
Phía sau—
Chu Dạ Hàn vừa đi tới liền đứng khựng tại chỗ.
Tô Mộ Bạch cũng sững người.
Tần Liệt: “…”
Ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn hai người phía trước. Cuối cùng, ánh mắt không hẹn mà lại chuyển sang Tần phu nhân.
“……”
Không khí im lặng đến mức có chút kỳ quái.
Chu Dạ Hàn là người đầu tiên hoàn hồn, anh ho nhẹ một tiếng, lập tức quay người.
“Đi thôi.”
Tô Mộ Bạch nhìn em gái mình một lúc, sau đó cũng rất thức thời quay đi.
Tần Liệt càng không dám nhìn thêm, lập tức đi theo.
Tần phu nhân nhìn hai người trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. Bà cũng không nói gì, chỉ đưa Tiểu Đào cùng rời đi.
Chỉ trong chốc lát, hành lang vốn còn có mấy người giờ đã trở nên yên ắng.
Thanh Uyển vẫn còn khóc trong lòng anh.
Cố Trầm Chu cúi mắt nhìn cô gái đang ôm mình. Ánh mắt anh từ vẻ kinh ngạc ban đầu dần dịu xuống, nét lạnh lùng thường ngày cũng bất giác mềm đi vài phần.
Một lúc sau…
Bàn tay vẫn buông bên người mới chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy trước ngực.
Xung quanh…
Chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của cô giữa hành lang vắng lặng.
…
Không biết đã qua bao lâu.
Thanh Uyển đã dần ngừng khóc, nhưng cô vẫn không có ý định buông anh ra. Cả người cứ thế nép trong lòng anh, giống như một chú mèo nhỏ vừa khóc xong, vẫn còn cố ý làm nũng.
Lần đầu tiên trong đời, Cố Trầm Chu cảm thấy có chút bất lực trước cô gái này. Nhưng trong ánh mắt lúc anh nhìn cô, lại chẳng có chút trách cứ nào, ngược lại còn thêm một phần dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
Một lúc sau, anh mới thấp giọng hỏi:
“Có phải dì Tần đã nói gì với em?”
Thanh Uyển hơi khựng lại.
Cô không ngờ anh lại tinh ý đến vậy. Rõ ràng cô chưa hề nói gì, vậy mà chỉ từ vài nét khác thường trên gương mặt, anh đã có thể đoán ra cô đang nghĩ gì.
Thanh Uyển khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt vốn trong veo lúc này đã có chút sưng lên vì khóc quá lâu, nơi khóe mắt vẫn còn vương một tầng hơi nước mỏng.
Cô nhìn anh vài giây, sau đó nhẹ giọng nói:
“Không.”
“Em chỉ muốn…”
“Mang đến cho anh một chút hơi ấm.”
Cố Trầm Chu khựng lại một lúc, dường như trong nơi sâu nhất của lòng anh, có thứ gì đó khẽ rung lên. Như thể lớp băng đã phủ kín trái tim suốt bao năm, vào khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Ánh mắt anh lặng đi trong giây lát.
Thanh Uyển dường như không nhận ra câu nói của mình có ý nghĩa thế nào. Cô chậm rãi đứng thẳng người, định buông vòng tay đang ôm lấy anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Bàn tay to lớn đang đặt bên eo cô bất ngờ siết chặt. Cố Trầm Chu kéo cô trở lại, khiến khoảng cách giữa hai người lập tức càng gần hơn.
Thanh Uyển ngẩn người. Cô còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên ngay bên tai.
“Em có biết…”
“Câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì không?”
Thanh Uyển ngơ ngác nhìn anh.
“Ý nghĩa?”
Cố Trầm Chu không trả lời ngay. Một tay anh vẫn vòng qua giữ chặt eo cô, tay còn lại chậm rãi nâng cằm cô lên.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sâu vào mắt cô. Vẫn là ánh mắt bình tĩnh ấy, vẫn là giọng nói trầm ổn quen thuộc.
Chỉ có điều lần này, trong từng câu, từng chữ lại mang theo một sức nặng khiến người ta không thể né tránh.
“Điều đó có nghĩa…”
Anh nhìn cô thật lâu.
“Em đã đồng ý bước vào thế giới của Cố Trầm Chu tôi.”
…
Thanh Uyển phút chốc sững người. Nhưng lần này cô không né tránh, mà ngược lại nhìn thẳng vào anh. Dường như cô còn có thể nhìn thấy rõ hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Cô im lặng thật lâu, như đang chậm rãi tiếp nhận từng chữ trong câu nói của anh.
Vài giây sau…
Ánh mắt Thanh Uyển dần trở nên bình tĩnh. Sau đó, cô khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định.
Không có bất kỳ sự do dự nào, cũng không có bất kỳ sự ép buộc nào. Chỉ đơn giản là…cô đã đưa ra lựa chọn của mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy cái gật đầu ấy, khóe môi Cố Trầm Chu khẽ cong lên. Chỉ là một đường cong rất nhạt, nhưng lại là nụ cười chân thật xuất phát từ tận đáy lòng.
Anh không nói thêm lời nào, chỉ hơi cúi thấp đầu xuống.
Rồi…
Môi anh nhẹ nhàng phủ lên bờ môi đỏ mọng của cô.
Một nụ hôn rất khẽ. Như là lời đáp lại cho cái gật đầu vừa rồi, cũng như một lời xác nhận cho tình cảm của cả hai.
Cả người Thanh Uyển bất giác run lên. Ban đầu cô có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, cơ thể cũng dần thả lỏng, dịu dàng đón nhận nụ hôn của anh.
Một lúc sau, cô hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp lại. Đôi mắt cũng chậm rãi khép lại, một giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi theo đó lặng lẽ lăn dài trên má.
Cố Trầm Chu cảm nhận được sự thay đổi của cô. Lòng anh thoáng dao động, vòng tay bên eo Thanh Uyển cũng bất giác siết chặt hơn, kéo cô càng sát vào lòng mình. Bàn tay đang nâng cằm cô chậm rãi chuyển ra phía sau, lòng bàn tay vừa vặn nâng đỡ phần cổ thanh mảnh, để cô có thêm điểm tựa trong vòng tay anh.
Nụ hôn vốn chỉ nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên sâu hơn, mang theo sự chiếm hữu mà anh đã kìm nén từ rất lâu.
Hơi lạnh của mùa đông phủ kín khoảng sân bên ngoài, dường như không thể chạm đến sự ấm áp đang lan ra giữa hai người.
“Còn khoảng cách giữa họ…”
“Cuối cùng, cũng đã không còn.”
…
Mà ở phía hành lang đối diện.
Chu Dạ Hàn, Tô Mộ Bạch, Tần Liệt, Tần phu nhân và Tiểu Đào.
Năm người đang đứng đó, không một ai lên tiếng. Tất cả đều nhìn về phía hai người đang ôm nhau dưới mái hiên phủ đầy tuyết.
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua màn tuyết, phủ lên bóng dáng hai người một tầng sáng mờ ảo.
Một người cao lớn trầm ổn.
Một người dịu dàng nhỏ nhắn.
Giữa khung cảnh tuyết trắng tĩnh lặng ấy, hình ảnh hai người đứng bên nhau đẹp đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ. Tựa như một bức tranh đã được thời gian vô tình khắc lại giữa mùa đông.
Tần Liệt lặng lẽ nhìn một lúc, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
‘Cuối cùng …’
‘Thiếu soái cũng đã có người ở bên cạnh rồi.’
Tô Mộ Bạch thì khẽ cong môi. Thấy em gái có thể tìm được một người thật lòng che chở cho cô, trong lòng anh vừa vui lại vừa có chút cảm khái.
Còn Tần phu nhân chỉ mỉm cười. Bà đã ở Cố gia nhiều năm, có lẽ không ai hiểu rõ hơn bà rằng, khoảnh khắc này đối với Cố Trầm Chu có ý nghĩa đến thế nào.
Tiểu Đào đứng bên cạnh thì đỏ bừng cả mặt, vội cúi đầu xuống.
Chỉ có Chu Dạ Hàn là người im lặng lâu nhất. Anh nhìn hai người phía xa, sau đó chậm rãi khép chiếc quạt trong tay lại.
“Cạch.” Âm thanh thanh thúy vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
Mấy người bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn anh.
Chu Dạ Hàn cong khóe môi.
“Xem ra…”
“Ăn sinh nhật xong…”
“Chúng ta liền có thể ăn cưới rồi.”
“…”
Cả nhóm người đều bật cười ha hả.
Tiểu Đào lại đỏ mặt đến tận mang tai.
Ngay cả Tần phu nhân cũng không nhịn được mà lắc đầu. khóe môi mang theo đầy ý cười.
Chu Dạ Hàn vẫn phe phẩy chiếc quạt đã khép lại trong tay, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Mà ở phía bên kia hành lang…
Hai người kia vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Trong lúc họ còn đang đứng ôm nhau, thì chuyện hôn nhân đại sự của mình đã bị mấy người phía sau âm thầm quyết định xong từ lúc nào.

💬 Bình luận (0)