🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.9: Manh Mối

~10 phút đọc · 1900 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khám nghiệm hiện trường vừa kết thúc. Tần Liệt lập tức bước ra khỏi phòng làm việc, trên tay là tập báo cáo.
“Thiếu soái.”
“Nạn nhân tên Lucas, ba mươi bảy tuổi, là giảng viên tiếng Pháp thuộc Khoa Ngoại ngữ Quốc tế của Đại học Hoa Đông.”
Tần Liệt tiếp tục lật mở một trang hồ sơ.
“Hiện trường là phòng làm việc. Cửa không có dấu hiệu bị cạy mở.”
Anh dừng một chút rồi tiếp tục:
“Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân chỉ có một vết dao chí mạng trước ngực, tử vong ngay tại chỗ. Hung thủ ra tay rất dứt khoát.”
“Xung quanh không tìm thấy hung khí. Có khả năng hung thủ đã mang theo.”
Cố Trầm Chu không vội bước đến thi thể. Anh đứng ở cửa vài giây, lần lượt quan sát vị trí bàn làm việc, ghế ngồi và khoảng cách từ cửa đến nạn nhân. Sau đó mới tiến lại gần.
Vết thương nằm ngay giữa vùng ngực, miệng vết thương hẹp, đường cắt gọn. Máu chủ yếu tập trung quanh vị trí bị đâm, không có dấu hiệu nạn nhân bị truy đuổi hoặc giằng co trong phòng.
Cố Trầm Chu nhìn vết thương thêm một lúc, rồi đưa ra kết luận.
“Theo khám nghiệm sơ bộ, thời gian tử vong có khả năng vào khoảng rạng sáng nay.”
Anh tiếp tục cúi xuống quan sát vết máu trên sàn.
“Miệng vết thương nhỏ, lượng máu không nhiều. Một nhát duy nhất trực tiếp vào vị trí chí mạng. Có khả năng là dao găm. Lưỡi dao khá hẹp và dài, đủ để tạo ra vết thương này.”
Anh quay sang Tần Liệt.
“Có thể hung thủ ra tay quá nhanh, chưa kịp xử lý hiện trường đã phải rời đi. Cho người tìm kiếm xung quanh. Đặc biệt chú ý bụi rậm, bồn cây và khu vực dưới những gốc cây.”
“Rõ.”
Tần Liệt nhận lệnh. Anh vừa định quay đi thì nhớ ra điều gì đó.
“Thiếu soái, trong phòng có rất nhiều tài liệu bằng tiếng Pháp. Chúng tôi không thể xác định nội dung.”
Lúc này, ánh mắt Cố Trầm Chu vô thức chuyển về phía Thanh Uyển. Cô vẫn đứng bên ngoài hiện trường, im lặng quan sát. Anh suy nghĩ một thoáng rồi bước đến trước mặt cô.
“Tô tiểu thư.”
“Xin lỗi. Lại phải làm phiền cô.”
“Được.”
Thanh Uyển khẽ gật đầu, đeo găng tay rồi đi theo anh vào phòng. Cánh cửa phòng làm việc nhanh chóng khép lại. Bên ngoài, các sinh viên lại từng đợt xôn xao khó hiểu.
Lục Cảnh Hành đứng gần cô nhất nên nghe rõ từng chữ. Ánh mắt khẽ dao động, anh là người duy nhất biết Thanh Uyển biết tiếng Pháp. Nhưng lại càng kinh ngạc hơn là vì sao Cố Trầm Chu cũng biết điều đó? Trong đầu anh chợt hiện lên một ý nghĩ.
"Chẳng lẽ…hai người đã từng gặp nhau?"
Một nam sinh đứng gần Lục Cảnh Hành khẽ huých vai anh.
“Cảnh Hành.”
“Đó chẳng phải là Tô tiểu thư vẫn luôn đi theo cậu sao?”
Lục Cảnh Hành khựng lại. Người kia nhìn về phía cánh cửa đóng kín, vẻ mặt đầy tò mò.
“Một tiểu thư khuê các như cô ấy, sao lại được Thiếu soái đích thân mời vào hiện trường? Hai người quen nhau từ trước à?”
Lục Cảnh Hành nhìn cánh cửa hồi lâu.
“Tôi... cũng không rõ.”
Đúng vậy, anh thật sự không rõ, Thanh Uyển biết tiếng Pháp thì có liên quan gì đến việc điều tra? Trước đây, Lục Cảnh Hành vẫn luôn nghĩ mình hiểu Thanh Uyển hơn bất kỳ ai. Nhưng lúc này, anh chợt nhận ra có lẽ anh chưa từng biết cô nhiều như mình tưởng.
Trong lúc vô thức, ánh mắt Lục Cảnh Hành lại một lần nữa hướng về cánh cửa văn phòng rồi rất nhanh đã thu lại ánh mắt. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại để ý đến chuyện ấy.
…
Trong phòng chỉ còn lại ba người. Cố Trầm Chu, Tần Liệt và Thanh Uyển. Cô cẩn thận bước đến bàn làm việc, tay không chạm vào bất kỳ vật chứng nào nếu chưa được phép.
Cố Trầm Chu nhìn thấy động tác ấy, ánh mắt thoáng dừng lại. Sự cẩn trọng của cô khiến anh yên tâm. Anh nhìn cô rồi chỉ vào chồng tài liệu trên bàn.
“Phiền Tô tiểu thư.”
Thanh Uyển khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế đối diện bắt đầu đọc từng trang. Mỗi khi gặp thông tin quan trọng, cô chỉ ghi lại vài ký hiệu vào cuốn sổ nhỏ mang theo. Những ký hiệu ấy không có ý nghĩa với người ngoài. Đó là cách hai người từng thống nhất để bảo mật nội dung tài liệu.
Trong lúc Thanh Uyển làm việc, Tần Liệt đi một vòng quanh căn phòng. Anh kiểm tra cửa sổ rồi dừng trước cửa ra vào.
“Thiếu soái.”
“Cửa khóa từ bên trong.”
Cố Trầm Chu nhìn ổ khóa một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt xuống phần nối giữa cánh cửa và khung.
“Đừng nhìn cửa, nhìn bản lề.”
Tần Liệt lập tức cúi xuống kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt liền thay đổi.
“Có dấu vết tháo lắp.”
Anh cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa.
“Có người vừa lắp lại, vết xước còn rất mới.”
Cố Trầm Chu nhìn cánh cửa, ánh mắt anh trở nên lạnh hơn.
“Hung thủ đã dựng hiện trường giả.”
Thanh Uyển nghe thấy nhưng không ngẩng đầu. Cô tiếp tục đọc tài liệu bên dưới cho đến khi ánh mắt dừng lại trên một bức thư. Cô không lên tiếng ngay mà cẩn thận đọc hết lá thư, sau đó đối chiếu thêm hai tài liệu khác.
Một lúc sau, cô mới cất lời:
“Thiếu soái.”
Cố Trầm Chu đặt kính lúp xuống.
Thanh Uyển đưa bức thư đến trước mặt anh.
“Ở đây, có một điểm không hợp lý.”
Cố Trầm Chu cũng tiến lại gần quan sát.
“Lá thư này sử dụng tiếng Pháp chuẩn Paris. Nhưng một từ ở cuối lại là cách dùng phổ biến ở Marseille.”
Cô chỉ ra điểm nghi vấn.
“Người thông thạo tiếng Pháp sẽ không dễ dàng dùng lẫn hai cách nói này trong cùng một bức thư.”
Tần Liệt nghe mà không hiểu, Cố Trầm Chu lập tức hỏi:
“Ý cô là?”
Thanh Uyển chậm rãi phân tích:
“Có hai khả năng. Một là bức thư này do hai người viết. Hai là có người cố tình bắt chước cách viết của người khác.”
Cô dừng một chút, ánh mắt vẫn dừng trên bức thư.
“Hơn nữa, nội dung trong này dường như cố ý đánh lạc hướng người điều tra.”
Cố Trầm Chu nhìn xuống nội dung. Thanh Uyển chỉ vào đoạn giữa của bức thư.
“Đoạn này viết rằng: ‘Đồ đã đến tay, hãy cất vào nơi an toàn.’”
Rồi cô lật sang phần cuối.
“Nhưng ngay sau đó lại có một câu yêu cầu hủy toàn bộ chứng cứ.”
Cố Trầm Chu im lặng vài giây.
“Nên dụng ý là có người muốn chúng ta tin rằng mọi chứng cứ đã bị hủy. Nhưng thực tế... thứ cần giấu có thể đã bị lấy đi trước đó.”
Thanh Uyển nhẹ nhàng nói.
“Đúng là ý này.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Đây là manh mối đầu tiên cho thấy hiện trường không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Ba người tiếp tục kiểm tra những tài liệu còn lại, nhưng ngoài bức thư kia, không phát hiện thêm điều gì bất thường. Sau một lúc, Cố Trầm Chu khẽ nói:
“Được rồi. Tạm thời đến đây.”
Tần Liệt thu lại những tài liệu đã kiểm tra. Thanh Uyển cũng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Đúng lúc đó, ánh mắt Cố Trầm Chu chợt dừng lại trên một chiếc máy hát cũ đặt trong góc phòng. Chiếc đĩa nhạc vẫn còn đang dừng ở nửa bản. Anh trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói:
"Có lẽ...hung thủ không chỉ muốn giết giáo sư, mà còn đang tìm một thứ gì đó. Mà thứ đó rất có thể là cái mà Tô tiểu thư vừa nhắc tới.”
Thanh Uyển và Tần Liệt đồng loạt quay đầu nhìn chiếc máy hát. Cố Trầm Chu bước đến gần rồi đưa tay mở nắp, bên trong có một ngăn nhỏ bí mật nhưng đã trống rỗng.
Tần Liệt lập tức cúi xuống kiểm tra.
“Thiếu soái, bên trong không còn gì.”
Cố Trầm Chu không đáp. Anh lật nhẹ chiếc máy hát, ánh mắt dừng lại ở phần đáy. Nơi đó có vài vết xước rất nhỏ. Không giống dấu vết do thời gian để lại mà là dấu vết cạy mở do tua vít.
“Có người từng tháo nó ra.”
Tần Liệt nhìn kỹ rồi gật đầu.
“Có vẻ rất vội.”
Thanh Uyển lại không nhìn chiếc máy hát. Ánh mắt cô chuyển sang giá sách phía sau.
“Thiếu soái, anh thấy có gì lạ không?"
Thanh Uyển không chạm vào giá sách mà chỉ đưa tay chỉ về một vị trí.
“Bụi trên giá sách rất đều, nhưng chỉ riêng chỗ này lại sạch hơn rất nhiều.”
Tần Liệt lập tức bước tới, rút cuốn sách ra. Không có gì…nhưng phía sau giá sách lại xuất hiện một lỗ nhỏ, vừa đủ để luồn một sợi dây thép.
Ánh mắt Cố Trầm Chu lập tức thay đổi.
“Máy hát không phải nơi cất đồ mà chỉ là thứ dùng để đánh lạc hướng.”
Tần Liệt lần theo sợi dây thép vào sâu bên trong. Một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên. Một tấm ván dưới sàn hơi dịch sang bên, anh lập tức cúi xuống kiểm tra. Bên dưới là một ngăn kín được giấu dưới sàn gỗ, bên trong chỉ còn một mảnh giấy đã bị xé mất hơn nửa.
Thanh Uyển lập tức đeo găng tay, cẩn thận nhận lấy. Trên đó toàn là tiếng Pháp, cô đọc rất chậm. Một lúc sau, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc.
“Đây không phải thư.”
Thanh Uyển trầm giọng.
“Mà là danh sách giao nhận.”
“Có tên người không?”
Thanh Uyển lắc đầu.
“Không. Chỉ có ký hiệu, có lẽ là mật danh.”
Cô nhìn kỹ mảnh giấy, rồi dừng lại ở một ký hiệu đã bị bôi mờ.
“Nhưng có một ký hiệu đã bị cố tình xóa đi.”
Cố Trầm Chu hỏi:
“Có đọc được không?”
Thanh Uyển im lặng vài giây.
“Không chắc.”
Cô nhìn thêm lần nữa.
“Nhưng...kiểu viết này, tôi từng nhìn thấy.”
Cố Trầm Chu hơi nhíu mày.
“Ở đâu?”
Thanh Uyển ngẩng đầu.
“Trong bức điện tín mà ông nội từng dịch giúp Thiếu soái.”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Cố Trầm Chu nhìn mảnh giấy trong tay cô, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
Bức điện tín hôm đó, kho số mười bảy, chiếc hộp đen... và giờ là danh sách giao nhận được giấu trong phòng của một giáo sư người Pháp. Những manh mối tưởng như đã bị cắt đứt. Nhưng giờ đây, có lẽ vẫn chưa thực sự biến mất.

💬 Bình luận (0)