Đây là lần đầu tiên hai vụ án tưởng như không liên quan lại xuất hiện một điểm giao nhau. Cố Trầm Chu cầm mảnh giấy trong tay, ánh mắt dần lạnh xuống. Anh quay sang Tần Liệt.
“Lập tức điều tra tất cả hồ sơ của giáo sư người Pháp trong ba năm gần đây. Đặc biệt là những người nước ngoài và giảng viên từng thường xuyên tiếp xúc với ông ta.”
“Không được bỏ sót bất kỳ ai.”
“Rõ.”
Tần Liệt nhận lệnh, lập tức rời khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn lại Cố Trầm Chu và Thanh Uyển. Cố Trầm Chu cẩn thận thu toàn bộ tài liệu vào túi hồ sơ, sau đó mới nhìn cô, giọng anh vẫn bình tĩnh như thường lệ.
“Tô tiểu thư, cảm ơn cô.”
Anh dừng một chút.
“Nhưng lần này... có lẽ cô phải tiếp tục đồng hành với chúng tôi thêm một thời gian.”
Thanh Uyển khẽ mỉm cười.
“Nếu có thể giúp ích cho việc điều tra, tôi sẵn lòng.”
Cố Trầm Chu khẽ gật đầu. Sự đồng ý của cô không khiến anh bất ngờ. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã nhận ra cô không phải kiểu người dễ dàng lùi bước khi đứng trước một chuyện cần làm rõ.
“Việc hôm nay.”
Cố Trầm Chu nói:
“Xin cô hãy tiếp tục giữ bí mật.”
Thanh Uyển gật đầu.
“Thiếu soái yên tâm, tôi đã hứa với ông nội thì cũng sẽ giữ lời với anh.”
Cố Trầm Chu hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh thật sự nhận ra, người con gái trước mặt không chỉ thông minh mà còn rất đáng tin cậy.
...
Cố Trầm Chu tự mình mở cửa.
Mấy cảnh sát đang đứng bên ngoài đều không khỏi nhìn sang. Không ai ngờ Thiếu soái lại đích thân tiễn một cô gái ra ngoài. Nhưng cũng không một ai dám hỏi.
Thanh Uyển vừa bước ra hành lang, đã nhìn thấy Lục Cảnh Hành vẫn đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt vẫn dừng trên cô, anh đang định bước tới nhưng đúng lúc ấy, một cảnh sát gọi anh phối hợp lấy lời khai.
“Lục thiếu gia, phiền anh qua bên này một chút.”
Lục Cảnh Hành chỉ kịp gọi:
“Thanh Uyển...”
Cô quay lại, trên môi chỉ còn một nụ cười rất nhạt.
“Anh bận thì cứ làm việc trước.”
Nói xong, cô khẽ gật đầu với mọi người rồi xoay người rời đi. Không chờ đợi cũng không đứng lại như trước đây.
Lục Cảnh Hành nhìn theo bóng lưng cô. Trong lòng thoáng qua một cảm giác rất lạ. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Nhưng đến cuối cùng, lại không biết phải mở lời thế nào. Một lát sau, anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục phối hợp với cảnh sát.
Hiện trường vẫn bị phong tỏa, các nhân viên điều tra tiếp tục bận rộn. Tiếng giày quân đội, tiếng ghi chép, tiếng ra lệnh đan xen trong hành lang.
Mọi thứ cũng dần trở về quỹ đạo. Nhưng chỉ là trong lòng mỗi người đều lưu lại một dấu hỏi.
“Tô tiểu thư đã làm gì trong căn phòng ấy?”
Không ai biết và cũng không ai dám hỏi. Ngày hôm đó cứ thế lặng lẽ trôi qua.
…
Một ngày sau.
Tại phủ Thiếu soái.
Tần Liệt đặt một chồng hồ sơ dày lên bàn.
“Thiếu soái.”
“Đây là toàn bộ hồ sơ của những người từng thường xuyên tiếp xúc với giáo sư Lucas trong ba năm gần đây.”
Tần Liệt lui sang một bên.
Cố Trầm Chu ngồi trước bàn, lần lượt xem từng hồ sơ. Độ tuổi, thời gian tiếp xúc, lý do lui tới, lời khai của những người có liên quan... tất cả đều được anh xem xét cẩn thận. Không một chi tiết nào bị bỏ qua.
Cho đến khi ánh mắt anh dừng lại trên một cái tên. Đó là một giáo sư trẻ trong trường. Theo hồ sơ, người này thường xuyên đến nhà giáo sư Lucas để “trao đổi học thuật”.
Cố Trầm Chu khẽ nhíu mày, anh lật lại phần thông tin về người này. Chuyên ngành của anh ta gần như không liên quan đến tiếng Pháp. Nếu chỉ đến một hai lần, có thể xem là trao đổi học thuật ngoài chuyên môn.
Nhưng hồ sơ ghi rõ, anh ta đã đến đó nhiều lần trong thời gian gần đây. Hơn nữa, không có bất kỳ ghi chép cụ thể nào về nội dung trao đổi.
Anh đưa bản ghi cho Tần Liệt.
“Điều tra lại người này.”
“Rõ.”
Tần Liệt lập tức cho người lấy lời khai của những người từng gặp vị giáo sư trẻ đó. Chẳng bao lâu sau, một chi tiết khiến anh chú ý.
Trong lời khai, vị giáo sư trẻ khẳng định những lần đến nhà Lucas đều chỉ để bàn chuyện học thuật. Nhưng lời khai của người giúp việc lại có điểm khác. Bà ta nói:
“Trước mỗi lần đến phòng giáo sư Lucas, vị giáo sư trẻ ấy trông rất mệt mỏi. Cứ ngáp ngắn ngáp dài, sắc mặt cũng không được tốt. Tôi từng hỏi cậu ấy có phải không khỏe không. Nhưng cậu ấy chỉ nói công việc nhiều, không ngủ đủ giấc.”
“Lúc đó tôi nghĩ giáo sư phải lên lớp nhiều, nên cũng không hỏi thêm.”
Bà ta dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng lạ ở chỗ...”
“Sau khi rời khỏi phòng giáo sư Lucas, cậu ấy lại hoàn toàn khác. Không còn vẻ gì là mệt mỏi nữa. Thậm chí, có lần còn vui vẻ chào hỏi tôi trước khi rời đi.”
“Ban đầu tôi nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng chuyện đó xảy ra nhiều lần, lâu dần tôi cũng thấy kỳ lạ.”
Hai lời khai hoàn toàn không khớp nhau. Một người nói mình đến đó để trao đổi học thuật. Người còn lại lại nhiều lần nhìn thấy trạng thái của anh ta trước và sau khi bước vào căn phòng ấy hoàn toàn khác nhau.
Cố Trầm Chu khép hồ sơ lại.
“Bí mật điều tra người này.”
Tần Liệt lập tức hiểu ý.
“Rõ.”
…
Hai ngày sau, cuộc điều tra bí mật cuối cùng cũng có kết quả.
Vị giáo sư trẻ thường xuyên xuất hiện tại một hiệu thuốc Tây ở khu phố phía Đông. Ban đầu, Tần Liệt cho rằng anh ta đến mua thuốc. Nhưng sau vài lần theo dõi, họ phát hiện anh ta chỉ gặp một người trong hiệu thuốc.
Hai bên trao đổi rất ngắn. Người kia đưa cho anh ta một gói giấy nhỏ. Vị giáo sư trẻ lập tức nhận lấy, đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng rời đi.
Tần Liệt ra hiệu.
“Bắt người.”
Đội điều tra nhanh chóng khống chế cả vị giáo sư trẻ lẫn người phụ trách hiệu thuốc.
Sau khi tiến hành khám xét, họ phát hiện những gói giấy kia chứa một loại bột đáng ngờ. Đáng chú ý hơn, trong kho phía sau hiệu thuốc còn cất giữ một lượng lớn thuốc và hóa chất không rõ nguồn gốc.
Tần Liệt lập tức cho người thu giữ toàn bộ số vật chứng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đi cùng đội điều tra sắc mặt dần thay đổi.
“Thiếu soái.”
“Trong số này có một loại chất gây nghiện được tinh chế với độ tinh khiết rất cao.”
Vị giáo sư trẻ vừa nghe kết quả đã tái mặt. Hai tay anh ta không ngừng run lên.
Tần Liệt nhìn thẳng vào anh ta.
“Ai đưa thứ này cho ngươi?”
Anh ta im lặng.
“Ngươi sử dụng nó bao lâu rồi?”
Vẫn không trả lời.
Tần Liệt đặt mạnh hồ sơ xuống bàn.
“Nếu hiện tại không nói, chúng ta sẽ còn nhiều cách khác khiến ngươi phải khai ra.”
Ngay trong ngày hôm đó, đội điều tra tiến hành khám xét phòng làm việc của vị giáo sư trẻ.
Tần Liệt lần lượt kiểm tra từng ngăn. Một số cuốn sách nhìn bề ngoài đều là sách học thuật, nhưng khi mở ra, bên trong lại bị khoét rỗng. Trong một cuốn sách, anh còn phát hiện một lọ thủy tinh nhỏ được giấu bên trong.
Tần Liệt hỏi: "Đây là gì?"
Giáo sư trẻ cúi đầu không dám trả lời.
Một bác sĩ đi cùng đội điều tra lập tức nhận lấy chiếc lọ, cẩn thận kiểm tra. Một lúc sau, sắc mặt ông ta liền thay đổi.
"Thiếu soái, đây không phải thuốc mà là chất gây nghiện giống hệt loại chúng ta vừa thu được ở hiệu thuốc.”
Đúng lúc ấy, một binh sĩ vội vàng chạy vào.
“Thiếu soái, tìm thấy hung khí được chôn sau vườn cây, gần khu ký túc xá của vị giáo sư trẻ này.”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía vị giáo sư trẻ. Cố Trầm Chu lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh xuống.
“Ngươi còn gì chối cãi?”
Sắc mặt vị giáo sư trẻ lập tức trắng bệch. Anh ta im lặng vài giây, đôi môi khẽ run lên. Chút chống đỡ cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
“Tôi không muốn... tôi thật sự không muốn giết Lucas. Tất cả đều do ông ta ép tôi.”