Sau khi mọi người bước ra khỏi thư phòng.
Bữa tối cũng vừa lúc được dọn lên.
Bữa cơm Tô phủ không quá xa hoa, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị vô cùng tinh tế.
Mùi canh gà hầm nhân sâm hòa cùng hương thơm của cá hấp và các món xào nóng hổi khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hơn giữa tiết trời mùa đông.
Tô lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa, Cố Trầm Chu ngồi đối diện ông ở đầu bàn bên kia. Tô Mộ Bạch và những người khác cũng lần lượt ngồi xuống.
Tô lão gia từ tốn lên tiếng, ông cười hiền.
"Mọi người đừng khách sáo."
"Cứ xem như đang ở nhà."
Chu Dạ Hàn lập tức cười giả lả.
"Tô tiên sinh."
"Ngài nói vậy..."
"Tôi thật sự không khách sáo nữa đâu."
Cả bàn ăn đều bật cười vì câu nói của cậu.
…
Người hầu lần lượt dọn thêm thức ăn lên bàn.
Không khí trong phòng chẳng mấy chốc đã trở nên thoải mái và hòa thuận.
Tô lão gia nhìn Cố Trầm Chu, ánh mắt đầy hài lòng.
"Thiếu soái."
"Dạo này quân vụ vẫn bận lắm sao?"
Cố Trầm Chu gật đầu.
"Vẫn như trước."
"Hoa Đông hiện nay vẫn chưa thật sự ổn định, vẫn còn nhiều việc phải lo."
Tô lão gia chậm rãi gật đầu.
"Vất vả cho cậu."
Cố Trầm Chu chỉ đáp:
“Đây là việc học trò nên làm.”
...
Ông lại nhìn Chu Dạ Hàn, cười hỏi.
"Chu công tử."
"Cha cậu sức khỏe vẫn tốt chứ?"
Chu Dạ Hàn cười.
"Vẫn khỏe."
"Chỉ là..."
"Ngày nào cũng mắng tôi."
Tô lão gia cười lớn.
"Cha nào mà chẳng vậy, chỉ là thương nên mới mắng."
Chu Dạ Hàn lập tức gật gù.
“Tô tiên sinh nói rất có lý.”
“Nhưng nếu ngày nào cũng mắng thì…”
“Tôi vẫn cảm thấy hơi nhiều.”
Cả bàn lại bật cười.
Không khí trên bàn ăn càng thêm phần thân mật.
...
Một lúc sau, Tô lão gia như chợt nhớ ra điều gì. Ông nhìn sang Cố Trầm Chu, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
“Thiếu soái năm nay…”
“Hình như hai mươi bảy rồi?”
Cố Trầm Chu bình thản đáp:
“Vâng.”
Chu Dạ Hàn đang gắp cá, động tác bỗng khựng lại.
Trong lòng âm thầm reo lên.
Đến rồi!
Tô lão gia cười hiền.
“Ừm…”
“Cũng không còn nhỏ nữa.”
Ông ngừng một chút, rồi thuận miệng hỏi:
“Đã nghĩ đến chuyện thành gia chưa?”
Thanh Uyển đang cúi đầu uống canh. Nghe đến đây, suýt nữa thì sặc.
Cố Trầm Chu chậm rãi đặt đũa xuống, giọng nói vẫn bình tĩnh.
"Chưa."
"Hiện tại vẫn lấy quốc gia làm trọng."
Tô lão gia gật đầu.
"Có chí."
Ông hơi kéo dài thanh âm.
“Nhưng con người dù có chí lớn đến đâu…”
“Cũng không thể cả đời chỉ lo chuyện quốc gia.”
“Đến lúc thích hợp, cũng nên nghĩ cho bản thân.”
Cố Trầm Chu im lặng trong giây lát.
“Đa tạ Tô tiên sinh quan tâm.”
“Hiện tại Hoa Đông vẫn chưa yên.”
“Chuyện riêng…”
Anh hơi dừng lại.
“Tạm thời chưa nghĩ đến.”
Tô lão gia gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi. Sau đó, ông quay sang nhìn Thanh Uyển.
“Uyển Uyển.”
“Mấy hôm nay con học cưỡi ngựa thế nào rồi?”
Thanh Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
"Nhờ có anh trai chỉ dạy tận tình."
“Hôm nay…lại còn được Thiếu Soái chỉ điểm vài câu.”
"Nên hôm nay cháu đã có thể tự mình cưỡi ngựa rồi."
Tô lão gia hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Cố Trầm Chu. Trong mắt hiện lên vài phần cảm kích.
"Không ngờ..."
"Thiếu soái còn đích thân chỉ dạy cháu gái ta."
"Ta xin thay Uyển Uyển cảm tạ cậu."
Cố Trầm Chu giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.
"Tô tiên sinh quá lời."
"Chỉ là tiện tay thôi."
Chu Dạ Hàn vừa mới ăn xong, đang nâng chén trà lên uống.
Nghe đến đây, anh suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài. May mà kịp thời nuốt xuống.
Tô lão gia thấy vậy liền quan tâm hỏi:
“Chu công tử, không sao chứ?”
Chu Dạ Hàn lập tức xua tay, cố nhịn cười.
“À, không sao.”
“Chỉ là tiện miệng uống chén trà thôi.”
Nói xong, anh còn cố tình cúi đầu, che đi ý cười nơi khóe môi.
Trong lòng chỉ có một câu.
Lại nữa…
Nếu đây cũng gọi là “tiện tay”…
Vậy chắc cả đời này anh cũng chưa từng thấy Thiếu soái “tiện tay” làm chuyện gì.
…
Ban đầu, không khí trên bàn ăn vẫn khá thoải mái.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại có vài câu đùa của Chu Dạ Hàn khiến cả bàn bật cười.
Mãi đến khi bữa cơm dần kết thúc. Người hầu lần lượt thu dọn chén đũa, thay bằng những chén trà nóng.
Hơi trà nghi ngút lan ra giữa bàn, mang theo hương thơm nhàn nhạt, xua đi phần nào cái lạnh của buổi tối mùa đông.
Mọi người cũng dần yên tĩnh trở lại.
Tô lão gia nhấp một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi đặt chén xuống.
Ánh mắt ông nhìn về phía Cố Trầm Chu, vẻ mặt thoáng hiện lên vài phần trầm ngâm.
“Thiếu soái.”
“Chuyện ta đề cập lúc trong thư phòng…”
Ông dừng một chút, dường như đang cân nhắc nên mở lời thế nào.
“Nếu cậu không phiền, để Uyển Uyển…”
“Đến Cố gia. Không phiền.”
Cố Trầm Chu bình thản tiếp lời.
…
Cả bàn ăn lập tức im bặt.
Thanh Uyển: “…”
Tô Mộ Bạch: “…”
Chu Dạ Hàn: “…”
Ngay cả Tần Liệt cũng khựng lại.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Cố Trầm Chu.
Chỉ có người vừa nói ra câu ấy vẫn bình thản như thường, giống như anh vừa trả lời một chuyện hết sức hiển nhiên.
Tô lão gia mất vài giây mới phản ứng lại.
“Thiếu soái…”
“Cậu vừa nói… đến Cố gia?”
Cố Trầm Chu khẽ gật đầu.
“Đúng vậy.”
Tô lão gia: “…”
Ông vốn chỉ định hỏi…
Nếu không phiền, liệu có thể để người của Cố gia ở Kinh Đô âm thầm bảo vệ Thanh Uyển khi cô đến đó hay không.
Nào ngờ…
Cố Trầm Chu trực tiếp trả lời đưa người thẳng đến Cố gia. Hơn nữa còn trả lời nhanh đến mức ông chẳng kịp nói hết câu.
Tô Mộ Bạch ngồi bên cạnh nhất thời không biết nên nói gì.
Khóe môi Chu Dạ Hàn đã bắt đầu nhếch lên.
Quả nhiên, không hổ là Thiếu soái.
Không nói thì thôi.
Một khi đã nói… đúng là khiến người ta trở tay không kịp.
Tần Liệt cũng ngơ ngác.
Anh đi theo Cố Trầm Chu từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của anh hơn bất kỳ ai.
Từ trước đến giờ…Thiếu soái có dẫn ai về Cố gia bao giờ?
Thế mà lần này…
Ánh mắt Tần Liệt không khỏi lặng lẽ chuyển sang Thanh Uyển.
…
Trên bàn ăn không ai nói gì.
Như là cảm nhận được bầu không khí hình như có gì đó không đúng.
Cố Trầm Chu hơi nhíu mày, anh ngẩng đầu nhìn mọi người. Thấy ánh mắt tất cả mọi người đều đang dồn về phía mình.
Một lát sau, anh khẽ hắng giọng. Giọng nói vẫn bình thản, tự nhiên như đang phân tích một vấn đề quân sự vô cùng quan trọng.
“Quỷ Quân Sư hiện vẫn chưa rõ tung tích.”
“Nếu để Tô tiểu thư một mình lên Kinh Đô vào lúc này, sẽ không an toàn.”
Anh dừng một chút.
“Vài hôm nữa tôi cũng có việc cần phải về Kinh Đô để xử lý.”
“Tô tiểu thư đến Cố gia cũng sẽ an toàn hơn.”
Nói xong, anh còn rất tự nhiên nâng chén trà lên môi, từ tốn nhấp một ngụm.
Như thể…chuyện vừa rồi vốn chẳng có gì đáng để mọi người nhìn anh như vậy.
Chu Dạ Hàn cúi đầu thật thấp, cố gắng che đi ý cười nơi khóe môi.
Thiếu soái quả nhiên vẫn là Thiếu soái.
Lý do đưa ra nghe vô cùng chính đáng.
Nhưng người ta chỉ mới hỏi có phiền nếu phái thêm người âm thầm bảo vệ hay không.
Anh thì hay rồi.
Không những không phiền…mà còn trực tiếp đưa luôn người ta về nhà.
‘Anh bảo vệ phu nhân tương lai cũng quá chặt rồi đấy.”
…
Tô lão gia nghe vậy, vẻ mặt cũng dần giãn ra.
Ông vốn còn có chút lo lắng về chuyến đi lần này của Thanh Uyển. Nhưng nếu Cố Trầm Chu cũng trở về Kinh Đô, lại để cô ở Cố gia, vậy thì ông cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều.
“Có Thiếu soái ở đó, ta cũng yên tâm.”
Ông khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Thanh Uyển.
“Uyển Uyển, con thấy thế nào?”
Thanh Uyển lúc này mới như bừng tỉnh.
Từ khi nghe đến hai chữ “Cố gia”, ánh mắt cô vẫn bất giác dừng trên người Cố Trầm Chu.
Cô thật sự không ngờ…
Anh lại chủ động đưa ra đề nghị như vậy.
Mà người đàn ông đối diện từ đầu đến cuối vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ chậm rãi nâng chén trà lên, thần sắc điềm nhiên đến mức khiến Thanh Uyển càng không biết nên nói gì.
Cô khẽ cụp mắt, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
“Cố gia…”
Nơi ở của Cố Trầm Chu tại Kinh Đô.
Vậy có nghĩa là…cô thật sự có thể đến đó sao?
Hàng mi Thanh Uyển khẽ lay động, một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Vâng.”
“Nếu Thiếu soái đã nói như vậy…”
“Vậy cháu xin làm phiền Cố gia.”
Cố Trầm Chu đặt chén trà xuống.
“Không phiền.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng không hiểu vì sao, lại khiến lòng Thanh Uyển khẽ rung lên.
Tô lão gia nhìn hai người trước mặt, khóe môi không khỏi nở một nụ cười. Ông cũng không nói thêm gì nữa.
Mọi chuyện cứ như vậy mà được quyết định.
Năm ngày sau.
Thanh Uyển sẽ lên đường đến Kinh Đô.
Nhưng lần này bên cạnh cô không chỉ có người của Tô gia, mà còn có cả…
“Cố Trầm Chu.”