🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.82: Nổi Khổ Của Tô Mộ Bạch

~11 phút đọc · 2025 từ · · ⚠️ Báo cáo

việc của mình.
Chỉ có Tô Mộ Bạch là có chút khác thường.
Từ hôm Thanh Uyển bắt đầu học cưỡi ngựa, cuộc sống của anh cũng đột nhiên thay đổi.
Ngày nào cũng vậy, vừa đến giờ tan làm, anh lập tức rời khỏi Phủ Thiếu Soái, không nán lại thêm một khắc.
Còn khi vừa bước chân về đến Tô phủ, anh lại ngay lập tức bị em gái kéo thẳng ra bãi tập phía sau hoa viên.
Một ngày...
Hai ngày...
Rồi ba ngày.
Tập đến khi trời tối hẳn mới được trở về nghỉ ngơi. Chỉ vài ngày, vẻ mệt mỏi đã hiện rõ trên gương mặt Tô Mộ Bạch.
Còn Thanh Uyển...dường như cũng chẳng khá hơn là bao.
Ngày đầu tiên.
Con ngựa chỉ vừa hí lên một tiếng, cô đã lập tức lùi liền ba bước, sắc mặt trắng bệch. Tô Mộ Bạch đứng bên cạnh nhìn em gái, nhất thời dở khóc dở cười.
“Nó không ăn thịt người.”
Thanh Uyển nhìn con ngựa cao lớn trước mặt, yên lặng nuốt khan.
“Em biết...”
“Nhưng...trông nó thật đáng sợ.”
Tô Mộ Bạch: “...”
Ngày thứ hai.
Cuối cùng Thanh Uyển cũng lấy hết can đảm leo được lên lưng ngựa.
Chỉ tiếc...
Khi con ngựa mới bước được một bước.
“Anh!”
Thanh Uyển lập tức hét lên.
“Em sắp ngã!”
Tô Mộ Bạch nhanh chóng đưa tay đỡ lấy em gái, sau đó nhìn con ngựa vừa mới bước đi một bước kia.
Anh im lặng vài giây, rồi đưa tay day trán.
“Nó mới bước...”
“Một bước.”
Thanh Uyển ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt nghiêm túc.
“Nhưng em lại cảm thấy nó đi rất nhanh.”
Tô Mộ Bạch: “...”
Ngày thứ ba, thứ tư rồi đến ngày thứ năm, cuối cùng Thanh Uyển cũng miễn cưỡng để con ngựa đi được vài vòng. Tuy vẫn còn căng thẳng, nhưng ít nhất cô đã không còn hét lên mỗi khi nó nhấc chân.
Tô Mộ Bạch nhìn thấy vậy, trong lòng cuối cùng cũng có chút an ủi.
Ít nhất...cũng có tiến bộ một chút. Chỉ là cái giá phải trả hơi lớn.
Sáng hôm sau.
Toàn thân Thanh Uyển đau nhức đến mức ngay cả bước xuống giường cũng phải vịn vào thành giường.
Tiểu Đào nhìn mà xót xa.
“Tiểu thư...”
“Hay là thôi đi?”
Thanh Uyển vừa xoa cánh tay vừa lắc đầu.
“Không được.”
Cô im lặng một lát rồi nghiêm túc nói:
“Ít nhất...”
“Ta cũng phải để con ngựa đi được vài bước.”
Tiểu Đào: “...”
Cô đột nhiên cảm thấy...hình như tiểu thư đã bắt đầu có chút chấp niệm với chuyện này rồi.
…
Sự thay đổi của Tô Mộ Bạch cũng nhanh chóng lọt vào mắt một người khác.
Mấy ngày liên tiếp, Chu Dạ Hàn đều phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.
‘Tô Mộ Bạch...lại tan làm đúng giờ. Hơn nữa còn cực kỳ đúng giờ.’
Anh lập tức đánh hơi được có điều gì đó không ổn. Với tính cách thích hóng chuyện đó của Chu Dạ Hàn, thì anh tuyệt đối sẽ không cho qua.
Chiều hôm ấy.
Khi Tô Mộ Bạch vừa bước ra đến cổng Phủ Thiếu Soái, thì đã bị Chu Dạ Hàn chặn lại.
Anh lập tức áp sát, một tay chống lên thành cửa, tay kia vuốt cằm, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dò xét. Nhìn thế nào cũng giống như đang chuẩn bị tra hỏi một người khả nghi.
"Lạ thật…”
“Dạo này Tô đội trưởng ngày nào cũng tan làm sớm."
"Có chuyện gì vui sao?"
Tô Mộ Bạch bật cười.
"Không có gì."
Chu Dạ Hàn lập tức đứng thẳng người.
"Không đúng."
"Rất không đúng."
Anh nhìn Tô Mộ Bạch bằng ánh mắt như đang thẩm vấn phạm nhân.
"Một người nổi tiếng cuồng công việc như cậu."
"Tự nhiên ngày nào cũng đến đúng giờ liền ra về."
"Ta thấy...có gì đó đang xảy ra mà bản thân không được biết."
Tô Mộ Bạch lắc đầu.
"Ta chỉ về dạy em gái cưỡi ngựa."
Chu Dạ Hàn mở to mắt.
"Tô tiểu thư?"
"Học cưỡi ngựa?"
Tô Mộ Bạch bất đắc dĩ gật đầu. Bất giác nhớ đến bóng dáng Thanh Uyển đơ cứng trên lưng ngựa.
"Đã được năm ngày. Nhưng tiến độ…có hơi chậm một chút"
"Chậm đến mức ta bắt đầu nghi ngờ khả năng của bản thân có biết dạy hay không."
Chu Dạ Hàn nghe đến đây, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Ha ha ha..."
"Ta phải đi xem mới được."
“Ta thật sự rất tò mò...”
“Rốt cuộc Tô tiểu thư đã làm gì mà khiến cậu tuyệt vọng đến mức này.”
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Xem gì?"
Cố Trầm Chu vừa từ bên trong sân bước ra cổng, trên người vẫn là quân phục chỉnh tề như thường ngày. Trên tay còn cầm một tập hồ sơ.
Chu Dạ Hàn lập tức nở một nụ cười bí hiểm.
"Thiếu soái."
"Đi với tôi."
"Có chuyện thú vị."
Cố Trầm Chu nhíu mày.
"Tôi còn phải đến gặp Tô lão gia."
Chu Dạ Hàn lập tức phấn chấn hơn.
"Càng tốt.”
"Tiện đường."
Nghe hai chữ "tiện đường". Tần Liệt đứng bên cạnh suýt nữa bật cười. Dạo gần đây hai từ này xuất hiện ở Phủ Thiếu Soái đặc biệt nhiều.
...
Tô Mộ Bạch đã tranh thủ trở về Tô gia từ trước. Trên xe lúc này chỉ còn Cố Trầm Chu, Chu Dạ Hàn và Tần Liệt.
Suốt dọc đường, Chu Dạ Hàn hiếm khi im lặng đến vậy.
Anh không giải thích, cũng không nói rõ muốn đi đâu. Càng không hề hé môi nửa lời về việc mình vừa nghe từ Tô Mộ Bạch.
Cố Trầm Chu tất nhiên nhận ra sự khác thường. Nhưng anh hiểu rất rõ Chu Dạ Hàn vốn là người thích làm những chuyện khiến người khác khó hiểu.
Vì vậy, anh cũng không hỏi.
Chỉ là...
Nhìn nụ cười đầy vẻ bí hiểm trên khóe môi Chu Dạ Hàn, ánh mắt Cố Trầm Chu khẽ trầm xuống.
Không hiểu vì sao...
Trong lòng anh mơ hồ có một dự cảm không mấy tốt đẹp.
…
Chiếc xe quân dụng màu đen chậm rãi dừng trước cổng Tô phủ. Khung cảnh vẫn yên bình như thường ngày.
Cố Trầm Chu vừa bước xuống xe, quản gia Tô phủ đã lập tức tiến lên cung kính hành lễ.
“Thiếu soái.”
“Lão gia đang ở thư phòng chờ ngài.”
Cố Trầm Chu khẽ gật đầu, định bước theo quản gia.
Thế nhưng...
Chu Dạ Hàn bỗng đưa tay kéo lấy cánh tay anh.
“Khoan.”
“Qua đây trước.”
Cố Trầm Chu khẽ nhíu mày.
“Không phải vừa nói Tô lão gia đang đợi sao?”
Chu Dạ Hàn cười đầy bí hiểm.
“Việc kia để sau.”
“Việc này thú vị hơn.”
Nói xong, không đợi Cố Trầm Chu đồng ý, anh đã kéo người đi thẳng về phía hậu viện.
Tần Liệt đi phía sau, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng âm thầm cảm thán.
“Chu thiếu gia...nếu sau này bị Thiếu soái đánh.”
“…Thật sự cũng không oan.”
Càng đi sâu vào hậu viện, tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ. Cho đến khi bước qua hàng cây xanh phủ đầy tuyết mỏng...
Cả ba người đồng thời dừng bước.
Trước mắt họ là một khung cảnh vừa đẹp mắt…lại vừa khiến người ta không biết nên nói thế nào.
Giữa bãi cỏ phủ một lớp tuyết mỏng, một con ngựa trắng đang thong thả bước từng bước.
Trên lưng ngựa là một cô gái trẻ.
Mái tóc xoăn dài được buộc cao thành đuôi ngựa, vài lọn tóc mềm mại rơi bên má. Bộ đồ cưỡi ngựa nâu trắng cùng đôi bốt cổ cao khiến dáng vẻ vốn tao nhã thường ngày của cô trở nên năng động và đầy sức sống.
Dưới ánh nắng mùa đông, gương mặt trắng hồng cùng đôi mắt trong veo khiến cô chẳng khác nào một chú nai nhỏ lạc giữa khu rừng tuyết.
Chỉ tiếc...
Khung cảnh đẹp như tranh ấy nhanh chóng bị phá hỏng bởi vẻ căng thẳng trên gương mặt cô.
Hai tay Thanh Uyển siết chặt dây cương, toàn thân cứng đờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Nhìn từ xa... chẳng khác nào một khúc gỗ được đặt lên lưng ngựa.
Tô Mộ Bạch đứng bên cạnh lập tức lên tiếng:
“Thanh Uyển.”
“Thả lỏng một chút.”
“Em càng căng thẳng, ngựa càng dễ cảm nhận được.”
Thanh Uyển mím môi, cố gắng hít sâu một hơi. Nhưng ngay khi con ngựa lại nhấc chân cô lập tức siết chặt dây cương.
“Anh...”
“Có phải nó lại muốn chạy không?”
Con ngựa: “…?”
Tô Mộ Bạch: “...”
…
Tô Mộ Bạch nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
“Em không cần phải sợ nó như vậy.”
“Nó còn hiền hơn cả Tiểu Đào.”
Tiểu Đào: “…”
Cô đang đứng bên cạnh nhìn tiểu thư học cưỡi ngựa, hoàn toàn không ngờ mình lại vô duyên vô cớ bị kéo vào.
Tiểu Đào chớp mắt, nụ cười trên môi lập tức cứng lại. Cô quay sang nhìn Tô Mộ Bạch, trong lòng không khỏi có chút bất mãn.
‘Đại thiếu gia đang dạy tiểu thư cưỡi ngựa...’
‘Sao lại còn lôi cả cô vào làm gì?’
Thanh Uyển nghe vậy, cố giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi thả lỏng cơ thể một chút. Nhưng giọng nói đã hoàn toàn bán đứng cô.
“Anh... thế này đúng chưa?”
Tô Mộ Bạch đưa mắt nhìn cô, chậm rãi đưa tay day trán.
“Không đúng.”
Thanh Uyển hít sâu một hơi, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế.
“Vậy... thế này?”
Tô Mộ Bạch nhìn em gái thêm vài giây.
“...Vẫn không đúng.”
Thanh Uyển cắn môi, rõ ràng không chịu bỏ cuộc. Cô lại nghiêm túc điều chỉnh tư thế thêm lần nữa.
“Bây giờ thì sao?”
Tô Mộ Bạch lúc này im lặng nhìn cô, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời.
Một lúc lâu sau, anh mới bất lực lên tiếng:
“Thanh Uyển.”
“Em đang học cưỡi ngựa.”
“Không phải học làm tượng.”
Tiểu Đào đứng bên cạnh vội đưa tay che miệng, khóe môi run lên, rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười.
Đúng lúc ấy...
Một tràng cười lớn vang lên từ phía sau.
“Ha ha ha ha...”
“Ta còn tưởng...”
“Tô tiểu thư đang luyện công.”
Thanh Uyển giật mình quay đầu.
Ba bóng người đang chậm rãi bước tới.
Chu Dạ Hàn đi đầu, cười đến mức gần như không thở nổi. Anh phải một tay vịn lên vai Tần Liệt, tay kia ôm lấy bụng, cố gắng lắm mới bình ổn được nhịp thở.
Tần Liệt đi bên cạnh, cúi đầu thật thấp, bờ vai run lên từng hồi. Rõ ràng cũng đang cố nhịn cười.
Chỉ có Cố Trầm Chu vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên cô gái đang ngồi cứng đờ trên lưng ngựa.
Chu Dạ Hàn chống tay lên đầu gối, vừa cười vừa lau khóe mắt.
“Tô tiểu thư.”
“Con ngựa còn chưa chạy mà cô đã ngồi cứng thế này rồi.”
Anh cố tình nhìn con ngựa trắng một cái, sau đó lại quay sang nhìn Thanh Uyển.
“Nếu lát nữa nó thật sự chạy...”
Anh cố ý ngừng một nhịp, khóe môi nhếch lên.
“Chẳng phải cô sẽ biến thành một pho tượng được con ngựa chở sau lưng sao?”
Thanh Uyển lập tức đỏ bừng mặt, rất muốn phản bác.
Nhưng...
Lại không biết phải phản bác thế nào. Bởi vì nhìn tư thế của mình lúc này...
Thật sự cũng chẳng khác lời Chu Dạ Hàn nói là mấy.
Trong lúc Thanh Uyển còn đang lúng túng không biết phải làm thế nào...
Thì một bóng người cao lớn đã chậm rãi bước tới.

💬 Bình luận (0)