🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.83: Có Tôi Ở Đây

~7 phút đọc · 1274 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bãi tập phía sau Tô phủ vốn đang là một khung cảnh khá nên thơ.
Tuyết mỏng phủ trên những tán cây, ánh nắng mùa đông xuyên qua kẽ lá, rơi xuống nền cỏ thành từng mảng sáng nhạt. Tiếng vó ngựa đều đều vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh.
Chỉ tiếc...
Lúc này chẳng có ai còn tâm trí để thưởng thức khung cảnh ấy. Tất cả ánh mắt đều đang tập trung về một người.
“Cố Trầm Chu.”
Tần Liệt còn chưa kịp phản ứng đã bất ngờ nhận lấy tập hồ sơ từ tay Thiếu soái. Đến khi ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra người đàn ông đã sải bước về phía bãi tập.
Bước chân vững vàng, không nhanh không chậm. Quân phục trên người vẫn chỉnh tề như thường ngày, từng đường nét lạnh lùng và nghiêm nghị dưới ánh nắng chiều đông càng thêm rõ ràng.
Chỉ trong chớp mắt, khí thế vốn có của anh đã khiến những người đang đứng quanh đó vô thức im lặng.
Tần Liệt: “...”
Chu Dạ Hàn: “...”
Tô Mộ Bạch: “…”
Tất cả chỉ lặng lẽ nín thở, dõi theo bóng người đang từng bước tiến về phía trước.
...
Thanh Uyển vẫn còn đang ngồi trên lưng ngựa, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi một bóng người cao lớn dừng lại bên cạnh, cô mới khẽ ngẩng đầu.
Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc của Cố Trầm Chu.
Anh chỉ đưa mắt nhìn con ngựa dưới thân cô, sau đó lại nhìn tư thế cứng ngắc của cô.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Thanh Uyển bỗng có cảm giác... hình như mình vừa bị anh nhìn thấu.
Cố Trầm Chu đưa tay về phía trước. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Nhích lên phía trước một chút.”
Thanh Uyển hơi sửng sốt. Đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo bản năng làm theo lời anh.
Ngay sau đó, Cố Trầm Chu khẽ nhún chân.
Động tác nhanh gọn, dứt khoát, không có chút dư thừa. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã vững vàng ngồi vào chỗ phía sau cô.
Hai chân kẹp nhẹ hai bên mình ngựa, một tay giữ lấy dây cương. Tay còn lại chống hờ phía sau lưng Thanh Uyển, không hề chạm vào người cô.
Nhưng chỉ cần cô hơi mất thăng bằng, bàn tay ấy có thể đỡ lấy cô ngay lập tức.
Thanh Uyển ngồi phía trước, cả người thoáng cứng lại. Không phải vì con ngựa.
Mà bởi vì...
Người phía sau cô lúc này là Cố Trầm Chu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập của anh.
Lúc nãy, chỉ có một mình trên lưng ngựa, cô đã căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Thế mà bây giờ...Cố Trầm Chu lại đang ở ngay phía sau.
Thanh Uyển bất giác siết chặt dây cương, bờ vai vốn đã căng cứng lại càng thêm cứng đờ. Cô cố gắng hít vào một hơi thật nhẹ, nhưng đến cả nhịp thở cũng trở nên mất tự nhiên.
Rõ ràng người đàn ông phía sau chẳng làm gì cả. Thậm chí còn cố ý giữ một khoảng cách nhất định.
Thế nhưng...
Thanh Uyển lại cảm thấy sự căng thẳng trong lòng chẳng những không giảm xuống, mà còn tăng lên gấp đôi. Cô thậm chí còn không dám quay đầu lại.
Cô hoàn toàn không ngờ người đàn ông ấy lại tự mình lên ngựa để dạy cô. Hơi thở trầm ổn phía sau thỉnh thoảng vô tình lướt qua vành tai.
Tim cô gần như đang đập loạn cả lên.
Thình thịch...
Thình thịch...
Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, hai chân càng kẹp chặt bụng ngựa, không dám nhúc nhích. Cô thậm chí còn không dám quay đầu lại.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của người phía sau vang lên.
“Thả lỏng.”
“…”
Thanh Uyển vẫn cứng đơ người, một chút động đậy cũng không có.
Cô mím chặt môi, không dám thở mạnh, càng không dám mở miệng nói chuyện.
Cố Trầm Chu nhìn thấy vậy cũng không thúc giục. Anh chỉ kiên nhẫn nói từng câu, giọng nói bình tĩnh và ổn định.
“Lưng thẳng.”
“Hai vai thả lỏng.”
“Cổ tay giữ dây cương, không cần dùng quá nhiều sức.”
“Hai chân chỉ cần chuyển động theo nhịp bước của ngựa.”
Sau vài câu chỉ dẫn của Cố Trầm Chu, Thanh Uyển mới dần lấy lại ý thức.
Cô khẽ gật đầu, từng chút một thả lỏng bả vai, đồng thời cũng nới lỏng bàn tay đang siết chặt dây cương. Nhưng cơ thể vẫn còn hơi run run.
Cố Trầm Chu dường như cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Anh im lặng một lát rồi bình thản lên tiếng.
“Yên tâm.”
“Có tôi ở đây.”
…
Toàn bộ bãi tập bỗng im phăng phắc.
Tiểu Đào mở to hai mắt.
Tô Mộ Bạch cũng ngây người nhìn hai người trước mặt.
Ngay cả Tần Liệt cũng lặng lẽ quay sang nhìn Chu Dạ Hàn. Ánh mắt rõ ràng đang hỏi:
‘Thiếu soái...tự mình dạy?’
Chu Dạ Hàn cũng sững người. Anh nhìn Cố Trầm Chu đang ngồi phía sau Thanh Uyển, rồi lại nhìn bàn tay đang giữ dây cương của anh.
Khóe môi từ từ cong lên. Một lúc sau, anh mới thấp giọng lẩm bẩm:
“Được lắm...”
“Thiếu soái trước giờ có đích thân dạy ai cái gì bao giờ đâu.”
…
Bên này, Thanh Uyển lại chẳng còn tâm trí để ý đến những người xung quanh. Trong đầu cô lúc này chỉ còn vang lên câu nói vừa rồi.
“Có tôi ở đây.”
Chỉ bốn chữ ấy, vậy mà chẳng hiểu vì sao, lại khiến sự căng thẳng đang siết chặt trong lòng cô dần dần tan đi.
Cô nhẹ nhàng hít nhẹ một hơi, bàn tay đang siết chặt dây cương cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.
Bờ vai cũng đã không còn cứng nhắc như khi nãy. Lưng cũng dần mềm mại theo nhịp chuyển động của con ngựa.
Con ngựa trắng chậm rãi bước đi.
Từng bước.
Từng bước.
Lần này, Thanh Uyển không còn lắc lư như trước, cũng không còn cứng đờ như một khúc gỗ.
Cô thử điều chỉnh dây cương, con ngựa lập tức đi theo hướng cô muốn.
Thanh Uyển khẽ sững người.
‘Cô... thật sự làm được rồi.’
...
Tô Mộ Bạch đứng bên ngoài nhìn, không khỏi ngẩn người.
Anh đã dạy suốt năm ngày.
Vậy mà...
Cũng không bằng Thiếu soái nói vài câu.
Chu Dạ Hàn khoanh tay, lắc đầu cười.
"Tô đội trưởng."
"Không phải cậu dạy không tốt."
"Chỉ là..."
Anh nhìn hai người trên lưng ngựa, nụ cười càng lúc càng sâu.
"...người ta học được vì đúng người dạy thôi."

---Mẫu chuyện nhỏ---
Chu Dạ Hàn chống cằm nhìn Cố Trầm Chu và Thanh Uyển hồi lâu rồi lắc đầu:
“Một người thì rõ ràng đã động lòng...”
“Lại cứ tưởng mình đang làm nhiệm vụ.”
“Một người thì rõ ràng đã thích người ta...”
“Lại cứ nghĩ mình chỉ đang báo ân.”
Anh im lặng một lát, rồi không nhịn được mà bật cười.
“Nếu không có tôi ở giữa đẩy hai người một cái...”
“E rằng đến già vẫn còn gọi nhau là ‘Tô tiểu thư’ với ‘Cố thiếu soái'.”🤣

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự