Chiếc xe Phủ Đại Soái rời khỏi Tô phủ, chậm rãi lăn bánh giữa con đường phủ đầy tuyết trắng. Bạch Nhược Vi ngồi ở hàng ghế sau, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt vẫn còn khó coi.
Cô vốn nghĩ sau chuyến đi ngày hôm nay, người nên khó xử sẽ là Tô Thanh Uyển.
Nhưng từ đầu đến cuối...người mất thế lại chính là cô.
Những lời nói trong phòng khách khi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Cố Trầm Chu không phải đồ vật.”
“Không một ai có thể thay anh ấy quyết định.”
“Kể cả cô... và tôi.”
Bạch Nhược Vi nghiến nhẹ răng. Cô không muốn thừa nhận, nhưng những lời nói ấy lại giống như một mũi kim, không ngừng châm vào lòng cô.
Tô Thanh Uyển rõ ràng không hề tranh giành với cô. Thậm chí cô ta còn bình thản nói rằng, nếu một ngày người mà Trầm Chu thật sự lựa chọn là cô, thì cô ta sẽ chúc phúc cho hai người.
Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến Bạch Nhược Vi càng bất an.
Nếu Tô Thanh Uyển nổi giận, cô còn có thể cho rằng đối phương đang chột dạ. Nếu cô ta cố ý khoe khoang, cô cũng có thể tìm được lý do để phản bác.
“Nhưng… cô ta không làm gì cả.”
Không tranh cãi, cũng không nổi giận. Chỉ lẳng lặng ngồi đó cất giọng bình thản nói ra từng câu từng chữ. Vậy mà những lời nó đó lại khiến cô không tìm được một lời nào để phản bác.
Nếu cô vẫn tiếp tục cãi, chẳng khác nào tự biến mình thành một đứa trẻ đang cố chấp gây sự vô lý.
Bạch Nhược Vi siết chặt ngón tay. Một suy nghĩ mà trước đây cô chưa từng nghiêm túc đối diện, giờ đây lại không ngừng hiện lên trong đầu.
Nếu một ngày, Cố Trầm Chu thật sự chọn Tô Thanh Uyển thì sao?
Sắc mặt cô lập tức lạnh xuống.
“Không thể nào.”
Cô khẽ lên tiếng khẳng định, như thể đang phủ nhận chính suy nghĩ của mình.
Từ nhỏ đến lớn, Bạch Nhược Vi chưa từng nghi ngờ những thứ mình muốn có được.
“Cô thích Cố Trầm Chu.”
Cô tin rằng chỉ cần mình cố gắng, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy cô.
Cô có gia thế lại có học thức. Hơn hết cô cùng anh trưởng thành trong cùng một môi trường. Không ai hiểu những điều anh cần hơn chính cô.
Cô luôn tin rằng mình là người có đủ tư cách nhất để đứng bên cạnh anh.
Nhưng hôm nay...sự tự tin ấy lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt.
Bạch Nhược Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Những bông tuyết lướt qua trước mắt, kéo theo những hình ảnh hỗn loạn.
Cô chậm rãi hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra một lần nữa, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng dần được ép xuống.
“Cô là thiên kim Phủ Đại Soái.”
Từ nhỏ đến lớn, cô muốn gì đều có người tìm cách đáp ứng.
Chỉ là một Tô Thanh Uyển mà thôi, chẳng lẽ cô lại thật sự không thể thắng được cô ta?
Nghĩ như vậy, cô dần dần bình ổn lại tâm trí. tâm trạng đã không còn rối loạn như khi nãy.
Đúng lúc ấy, ánh mắt cô chợt rơi xuống chiếc túi đặt bên cạnh. Bên trong là một tấm thiệp sinh nhật được chuẩn bị cẩn thận.
Bạch Nhược Vi khựng lại.
“Đúng rồi.”
Cô vẫn còn một việc chưa làm, nửa tháng nữa là sinh nhật cô.
Lần này trở về Hoa Đông, ngoài việc muốn tận mắt gặp Tô Thanh Uyển, cô còn đặc biệt chuẩn bị một tấm thiệp để tự tay đưa cho Cố Trầm Chu.
Bạch Nhược Vi cầm tấm thiệp lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua mép giấy, ánh mắt cô dần trở nên kiên định.
Nếu không thể tìm được câu trả lời từ Tô Thanh Uyển. Vậy thì cô sẽ tự mình đi hỏi Cố Trầm Chu.
Cô muốn biết giữa anh và cô ta...rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Cô ta chỉ đơn thuần là người được anh cứu giúp? Hay giữa hai người thật sự đã có điều gì khác đi?
“Đến phủ Thiếu soái.”
Bạch Nhược Vi lạnh nhạt hạ lệnh.
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng. Ngoài cửa kính, màn tuyết càng lúc càng dày. Như tâm trạng nặng nề của người đang ngồi trong xe.
Không lâu sau, phủ Thiếu soái đã hiện ra phía trước.
Bạch Nhược Vi vô thức ngồi thẳng người. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, sửa sang cổ áo rồi mới nhìn ra ngoài cửa kính.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô bỗng khựng lại.
Phía trước cổng phủ có một bóng người cao lớn vừa bước ra. Quân phục màu đen chỉnh tề, dáng người cao thẳng.
Chính là…
“ Cố Trầm Chu.”
Anh đang chuẩn bị lên xe, có lẽ lại sắp ra ngoài làm nhiệm vụ.
Bạch Nhược Vi vô thức ngồi sát về phía cửa kính.
Nhưng rồi...ánh mắt cô dừng lại trên người anh. Nơi cổ áo có thêm một chiếc khăn quàng màu xám nhạt, trên tay còn là đôi găng tay màu đen được đeo cẩn thận.
Bạch Nhược Vi chết lặng tại chỗ. Hai món đồ ấy...cô đều nhận ra.
Sáng nay, chính cô còn tranh mua chúng với Tô Thanh Uyển. Vậy mà chỉ vài giờ sau chúng lại đang ở trên người Cố Trầm Chu.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh ngày hôm đó anh lạnh nhạt dùng quân quy từ chối món quà mà cô vất vả mang về từ Phương Tây.
Vậy mà giờ đây, anh lại nhận một món quà không đáng giá bao nhiêu của Tô Thanh Uyển. Còn cẩn thận nâng niu như một thứ gì đó vô cùng giá trị.
Bàn tay đang cầm tấm thiệp sinh nhật bất giác siết chặt, chặt đến mức các đầu ngón tay dường như đã trắng bệch.
Một cảm giác tức giận xen lẫn ghen ghét lập tức dâng lên trong lòng, gần như không cách nào có thể che giấu.
Cô nhìn người đàn ông ngoài cửa kính, ánh mắt dần trở nên lạnh hơn.
Không cần ai nói cho cô biết hai món đồ ấy là của ai. Cũng không cần quá nhiều thời gian để xác nhận. Chỉ một hình ảnh trước mắt...đã đủ khiến những lời Tô Thanh Uyển vừa nói một lần nữa vang lên trong đầu cô.
“Người có quyền lựa chọn cuối cùng là Cố Trầm Chu.”
Bạch Nhược Vi cắn chặt cánh môi.
Nếu Cố Trầm Chu thật sự không có tình cảm gì với Tô Thanh Uyển...vậy tại sao những món đồ cô ta vừa chọn lại đang ở trên người anh?
Tại sao?
Càng nghĩ, lòng cô càng dâng lên một cảm giác ghen tỵ mà bản thân không thể nào đè xuống.
Cô ghét cảm giác này, ghét việc chỉ trong một ngày, Tô Thanh Uyển đã khiến cô liên tục mất đi ưu thế vốn thuộc về mình.
Càng ghét hơn...là việc cô bắt đầu sợ rằng những điều Tô Thanh Uyển đã nói có thể trở thành sự thật.
Bạch Nhược Vi cúi mắt nhìn tấm thiệp trong tay. Bàn tay rung lên siết chặt lấy nó khiến nó trong phút chốc đã trở nên nhăn nhúm.
Một lúc lâu sau, cô bật cười khẽ.
Nụ cười ấy không còn vẻ tức giận ban đầu, mà mang theo vài phần lạnh lùng và kiêu ngạo.
Không cần đưa thiệp nữa. Vì cô biết cho dù cô có đứng trước mặt Cố Trầm Chu, tự tay mình đưa cho anh, anh cũng sẽ lạnh lùng mà từ chối.
Bạch Nhược Vi chưa bao giờ cho phép bản thân trở thành người bị động hay thua cuộc trong mọi trường hợp.
Muốn Cố Trầm Chu xuất hiện trong tiệc sinh nhật của cô...cô đã vừa nghĩ ra một cách còn tốt hơn. Ánh mắt khẽ lóe lên một tia tính toán, sự ghen ghét vẫn còn đó, nhưng vẻ kiêu ngạo đã trở lại trên gương mặt.
Bạch Nhược Vi chậm rãi cất tấm thiệp vào túi. Sau đó, cô lạnh nhạt lên tiếng:
“Quay về.”
“Vâng.”
Người lái xe thoáng sững người. Nhưng không dám nhiều lời vội vâng dạ một tiếng rồi lái xe rời đi.
Chiếc xe chậm rãi quay đầu, bỏ lại phía sau cánh cổng phủ Thiếu soái và bóng người vẫn đang đứng giữa màn tuyết.
Bạch Nhược Vi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ.
Muốn biết ai là người xứng đáng với Cố Trầm Chu, thì lần này cô sẽ cho anh tận mắt nhìn thấy...
Bạch Nhược Vi này hơn Tô Thanh Uyển gấp trăm ngàn lần.
Khóe môi Bạch Nhược Vi khẽ cong lên một nụ cười toan tính.
Lần này...
Cô sẽ không để bản thân thua thêm một lần nào nữa.
…
Sáng hôm sau.
Tuyết càng lúc càng rơi dày hơn.
Bên ngoài cửa sổ, mái ngói, cành cây và con đường trước Tô phủ đều đã phủ một màu trắng xóa. Trong phòng khách, lò sưởi vẫn đang cháy, nhưng bầu không khí lại chẳng có chút ấm áp nào.
Chiếc xe của Phủ Đại Soái một lần nữa xuất hiện trước cổng Tô phủ. Nhưng lần này, người bước xuống xe không phải Bạch Nhược Vi. Mà chỉ là một người hầu thân cận của cô, trên tay còn mang theo một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Chẳng bao lâu sau, người hầu đã được dẫn vào phòng khách.
Hôm nay, ngoại trừ Tô Mộ Bạch đã đến Phủ Thiếu Soái làm việc, tất cả người trong Tô gia đều có mặt.
Tô lão tiên sinh ngồi ở vị trí chủ tọa. Tô phụ, Tô mẫu và Thanh Uyển ngồi ở hai bên.
Người hầu phủ Đại Soái thẳng lưng bước vào phòng khách. Trên môi vẫn giữ một nụ cười khách sáo, nhưng trong đôi mắt lại không hề có chút ý cười nào.
Ông ta tiến lên vài bước, hơi cúi người.
“Tô lão tiên sinh.”
“Bạch đại tiểu thư nhà chúng tôi tuy ở Kinh Đô, nhưng đã sớm nghe danh Tô thiên kim ở Hoa Đông tài hoa xuất chúng.”
“Lần này nhân dịp sinh nhật hai mươi tư tuổi, Đại tiểu thư đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tại phủ Đại Soái.”
“Cô ấy muốn mời Tô thiên kim đến Kinh Đô chung vui, cũng coi như có dịp gặp gỡ, làm quen.”
Nói đến đây, người hầu hơi nghiêng người, hai tay cung kính đưa chiếc hộp gỗ về phía Tô lão tiên sinh.
“Đây là thiệp mời của Đại tiểu thư nhà chúng tôi.”
Giọng nói nghe qua vô cùng khách khí. Nhưng ý tứ trong từng câu chữ lại không hề để cho người khác dễ dàng khước từ.
Trong phòng khách cũng đồng thời trở nên yên tĩnh.
Tô lão tiên sinh im lặng nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt. Tô phụ và Tô mẫu đưa mắt nhìn nhau.
Ai cũng hiểu rất rõ.
‘Một vị Đại tiểu thư của Phủ Đại Soái đích thân gửi thiệp mời đến Tô gia...’
‘E rằng chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản chỉ là một lời mời dự tiệc sinh nhật.’