🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiếu Soái Phu Nhân Chào Em

Ch.79: Ra Oai Phủ Đầu

~11 phút đọc · 2023 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thanh Uyển không khỏi cảm thán.
Hai người sáng nay vừa gặp nhau tại cửa tiệm, không ngờ đến chiều lại gặp ở Tô Phủ.
Không biết nên nói là có duyên, hay là…
“Oan gia ngõ hẹp.”
Nhìn sắc mặt vị Bạch đại tiểu thư hôm nay đến đây tìm mình, Thanh Uyển cũng có thể đoán ra là không có chuyện gì tốt. Nhưng trên gương mặt cô vẫn không để lộ chút dao động nào. Cô khẽ đưa tay, lịch sự nói.
“Bạch tiểu thư, mời ngồi.”
Bạch Nhược Vi không nói gì, chỉ thu hồi ánh mắt rồi thong thả ngồi xuống. Thanh Uyển cũng ngồi vào phía đối diện.
Phòng khách rộng lớn nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phủ trắng những cành mai trong sân. Hơi lạnh len qua khe cửa, nhưng bên trong phòng lại ấm áp bởi lò sưởi đang cháy.
Tiểu Đào bước tới, đặt hai chén trà nóng lên bàn.
Thanh Uyển khẽ nâng chén trà, mỉm cười:
"Bạch tiểu thư, mời dùng trà."
Bạch Nhược Vi không hề đưa tay. Cô chỉ liếc nhìn chén trà trước mặt một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thanh Uyển.
Ánh mắt ấy mang theo vài phần dò xét, vài phần kiêu ngạo, hoàn toàn không có ý định đưa tay nhận lấy chén trà từ cô.
Thanh Uyển cũng không thúc giục. Cô vẫn tao nhã nâng chén trà hướng về phía Bạch Nhược Vi, thần sắc ung dung như cũ.
Một lúc lâu sau, Bạch Nhược Vi mới lên tiếng.
“Tô tiểu thư.”
“Tôi không thích vòng vo.”
Giọng nói của cô rõ ràng, dứt khoát, mang theo mười phần khí thế.
“Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với cô một chuyện.”
Ánh mắt Thanh Uyển vẫn bình tĩnh trước khí thế của cô.
“Bạch tiểu thư cứ nói.”
Bạch Nhược Vi từ từ đứng dậy, cô chậm rãi khoanh tay trước ngực. Cất giọng nói đầy tự tin.
"Cố Trầm Chu."
Ba chữ ấy vừa vang lên, khiến ánh mắt Thanh Uyển khẽ dừng lại.
"Là người tôi thích."
"Sau này...cũng sẽ là người của tôi."
"Cô tốt nhất đừng nên có ý nghĩ không nên có."
Nói xong, cô từ trên cao nhìn xuống Thanh Uyển với ánh mắt đầy kiêu ngạo, ý cảnh cáo không chút che giấu.”
...
Thì ra mục đích cô ấy tìm đến đây là vì…
Thanh Uyển không đáp, cô chỉ lặng lẽ đặt chén trà xuống.
Bạch Nhược Vi thấy cô im lặng, càng cho rằng Thanh Uyển đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, khóe môi cô khẽ nhếch lên, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý.
"Cô biết không?"
"Người mà Trầm Chu cần… không phải một tiểu thư khuê các suốt ngày chỉ biết ở nhà đánh đàn, vẽ tranh. Mà là một người thật sự có thể đứng cạnh anh ấy."
Giọng nói của Bạch Nhược Vi càng lúc càng tự tin.
"Cha của ta là Đại Soái ở Kinh Đô. Chỉ cần ông ấy mở lời, tiền đồ của anh ấy liền có thể rộng mở hơn rất nhiều.”
“Huống hồ, ta từng du học ở phương Tây nhiều năm. Cưỡi ngựa, bắn súng, chiến thuật quân sự...ta đều từng học qua.”
“Những thứ đó mới thật sự có thể giúp được anh ấy.”
Nói đến đây, Bạch Nhược Vi chậm rãi đánh giá Thanh Uyển từ trên xuống dưới. Ánh mắt ấy không còn che giấu vẻ xem thường.
“Thế còn cô?”
“Cô biết những gì?”
Thanh Uyển vẫn im lặng.
Bạch Nhược Vi lại bước thêm một bước, giọng nói mang theo vài phần chất vấn.
"Hay là..."
"Cô chỉ biết ngồi ở nhà."
"Vẽ tranh."
"Viết chữ."
"An phận làm một tiểu thư khuê các, chờ người khác đến bảo vệ?”
Bạch Nhược Vi nhìn cô, giọng nói càng lúc càng sắc.
“Rồi còn liên lụy anh ấy bị thương?”
Cô khẽ cười lạnh.
“Đó cũng gọi là giúp anh ấy sao?"
...
Cả phòng khách lặng như tờ.
Khi nghe đến hai từ "bị thương", ngon tay đang cầm ly trà của Thanh Uyển bỗng siết lại đôi chút.
Tiểu Đào đứng bên cạnh tức đến đỏ mặt, nhưng Thanh Uyển vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn ôn hòa, bình tĩnh đến mức gần như không có một tia tức giận.
Cô bình thản cất lời.
"Tôi không biết cưỡi ngựa."
"Không giỏi bắn súng."
"Cũng chẳng biết chiến thuật."
"Những điều cô vừa nói, tôi quả thật không bằng."
Thanh Uyển hơi dừng lại, ánh mắt cô vẫn thản nhiên.
"Nhưng..."
“Năng lực của tôi…tôi tự mình biết rất rõ.”
“Có thể đứng cạnh Thiếu soái hay không…chuyện đó, tôi không cần người khác quyết định thay mình.”
Giọng nói cô bình tĩnh, tựa như chỉ đang nói một điều hiển nhiên.
“Hơn nữa Cố Trầm Chu là thiếu soái Hoa Đông. Bảo vệ người dân là trách nhiệm của anh ấy, cũng là điều anh ấy đã lựa chọn."
"Ngày hôm đó, nếu người bị bắt đi không phải là tôi, mà đổi lại là một người khác."
"Tôi tin...anh ấy vẫn sẽ làm như vậy."
Cô khẽ cong khóe môi.
“Bởi vì đó là Cố Trầm Chu.”
“Anh ấy sẽ không vì người được cứu là ai mà thay đổi quyết định của mình.”
Ánh mắt Thanh Uyển không một tia sợ hãi nhìn thẳng Bạch Nhược Vi, giọng nói lại càng sâu sắc thêm vài phần.
"Chẳng lẽ sau này..."
"Nếu Thiếu soái cứu thêm một người, hai người rồi lại vì họ mà bị thương…”
“Cô cũng sẽ đến tận nhà từng người để hỏi tội họ sao?"
Từng lời nói nhẹ nhàng, nhưng sắc bén đến mức khiến Bạch Nhược Vi nhất thời nghẹn lời. Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi.
Thanh Uyển không để ý đến phản ứng ấy, vẫn chậm rãi nói tiếp.
"Còn một chuyện."
"Cô vừa nói...Cố Trầm Chu là của cô."
Thanh Uyển hơi dừng lại.
“Những điều đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô. Cô có thể nói như thế nào cũng được.”
“Nhưng Cố Trầm Chu không phải đồ vật, càng không phải một món hàng để bất kỳ ai có thể tùy ý định đoạt.”
Giọng nói của Thanh Uyển vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Anh ấy có lý tưởng, có hoài bảo, có con đường mình muốn đi và hơn nữa…còn có lựa chọn của riêng mình."
"Không một ai có thể thay anh ấy quyết định."
Thanh Uyển nhìn thẳng vào Bạch Nhược Vi.
“Kể cả cô… và tôi.”
…
Phòng khách một lần nữa rơi vào im lặng. Bên ngoài, gió đông khẽ lướt qua, làm những bông tuyết đọng trên cành mai lần lượt rơi xuống nền đất.
Bạch Nhược Vi siết chặt hai tay, hàm răng nghiến lại.
"Tô Thanh Uyển.
"Cô...có ý gì?"
Thanh Uyển khẽ mỉm cười. Nụ cười vẫn ôn hòa như trước.
"Ý của tôi rất đơn giản."
"Nếu một ngày Cố thiếu soái thật sự chọn cô, thì tôi sẽ chúc phúc cho hai người."
"Còn nếu anh ấy chọn một người khác. Thì...đó cũng là lựa chọn của anh."
Cô hơi dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Bạch Nhược Vi.
"Tình cảm không phải thứ có thể dùng thân phận, gia thế hay quyền lực để đổi lấy."
“Càng không phải thứ mà một người có thể tự mình quyết định tất cả.”
Bạch Nhược Vi cắn chặt môi, hai tay hết nắm rồi lại buông. Lần đầu tiên cô cảm thấy...
Người con gái trước mặt rõ ràng vẫn đang nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí không hề có một câu nặng lời.
Nhưng từng câu từng chữ lại khiến cô không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác.
Bạch Nhược Vi vốn tưởng rằng mình đến đây để khiến đối phương phải cúi đầu.
Nhưng đến cuối cùng, người không nói được gì lại chính là cô.”
Tiểu Đào đứng phía sau, đôi mắt sáng rực. Trong lòng thầm reo lên.
"Tiểu thư nhà mình thắng rồi!"
"Thắng đẹp luôn!"
…
Một lúc lâu sau Bạch Nhược Vi hừ lạnh một tiếng.
Cô không nói thêm một lời nào, chỉ kiêu ngạo hất cằm rồi xoay người rời đi.
Chiếc váy hồng phấn khẽ lay động theo từng bước chân. Bóng dáng cô nhanh chóng khuất khỏi phòng khách, chỉ khoảng không tĩnh lặng.
Tiểu Đào nhìn theo bóng dáng cô, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng đi rồi."
Thanh Uyển chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa. Ánh mắt vốn bình tĩnh dần trở nên xa xăm.
Khóe môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy lại nhạt đến mức gần như không tồn tại.
Bởi chẳng hiểu từ lúc nào...trong đầu cô đã hiện lên từng mảnh ký ức của kiếp trước.
Khi ấy, cô cũng từng giống Bạch Nhược Vi.
Ỷ vào thân phận.
Ỷ vào sự nuông chiều của gia đình.
Muốn gì được nấy, chỉ cần là thứ bản thân mình thích, liền cho rằng...
‘Nhất định phải thuộc về mình.’
Khi ấy…Lâm Vãn Ninh cũng từng đứng trước mặt cô.
Lặng lẽ chịu hết những lời châm chọc, những lần gây khó dễ cùng những ánh mắt lạnh nhạt và đầy xem thường.
Nhưng cô ấy chưa từng lên tiếng biện minh, chưa từng tranh giành, càng chưa từng oán trách cô một câu.
...
Thanh Uyển khẽ cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên chén trà đã nguội. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cất tiếng.
"Thì ra..."
"Mình của kiếp trước..."
"Lại đáng ghét đến vậy."
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhành mai khẽ lay động, tựa như chạm vào những cảm xúc đang lặng lẽ dâng lên trong lòng cô.
Thanh Uyển bất giác cười khổ.
"Chẳng trách Lục Cảnh Hành càng ngày càng xa lánh mình."
"Là do mình...đã từng khiến người khác cảm thấy ngột ngạt."
“Là bởi vì mình từng nghĩ... chỉ cần yêu một người thì mình liền có quyền giữ lấy người đó."
...
Kiếp trước Thanh Uyển chưa từng hiểu, vì sao Lâm Vãn Ninh luôn im lặng? Vì sao cô ấy chưa từng tranh cãi? Càng không hiểu...ánh mắt bất lực của cô ấy khi nhìn mình.
Đến hôm nay, khi đứng ở vị trí của Lâm Vãn Ninh năm xưa. Khi nghe từng lời Bạch Nhược Vi nói với mình. Thanh Uyển mới thật sự cảm nhận được.
Thì ra...đó chính là cảm giác của Lâm Vãn Ninh năm xưa.
Bị hiểu lầm.
Bị gây khó dễ.
Bị người khác xem là cái gai trong mắt.
Muốn giải thích...nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Thanh Uyển khẽ nhắm mắt, một giọt nước trà còn sót lại trên thành chén vô tình rơi xuống mu bàn tay.
“Lạnh buốt.”
Nhưng lại khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Kiếp trước cô không hiểu. Nhưng Kiếp này cuối cùng đã thấu hiểu tường tận.
Nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa. Vậy thì có lẽ không phải để cô tiếp tục sống trong oán hận. Mà là...
“Để sửa sai.”
Để trở thành một Tô Thanh Uyển tốt hơn. Trở thành một người...sẽ không bao giờ khiến người khác phải chịu những tổn thương mà do chính mình từng gây ra.
...
Tiểu Đào đứng phía sau lặng lẽ nhìn bóng lưng tiểu thư.
Cô không hiểu vì sao, từ ngày tiểu thư tỉnh lại, ánh mắt của người dường như luôn mang theo một nỗi buồn rất sâu.
Không giống một cô gái chỉ mới đôi mươi.
Mà giống như...
“Đã từng trải qua cả một đời người.”

💬 Bình luận (0)